Với thu nhập sinh viên mới ra trường hoặc công nhân, mỗi tháng dư khoảng 1 triệu đồng tích lũy. Dính lỗi đèn đỏ mất ngay nửa năm tích lũy. Vậy kích sinh để làm gì?
Già hóa dân số khiến lực lượng thanh niên đã giảm từ hơn 23,4 triệu người năm 2018 còn hơn 20 triệu người (năm 2024). Người trẻ không dám sinh con vì áp lực kinh tế còn cả nước đối mặt với vấn đề thiếu hụt lao động rẻ mạt, áp lực chi phí lao động cao và khó khăn trong đổi mới công nghệ.
Xã hội không đẻ thêm là hồng phúc của dân tộc. Đẻ ra thêm người nhưng chính sách an sinh xã hội, pháp luật, văn hoá giáo dục, môi trường, thực phẩm tệ hại thì thế hệ Genz trở đi không còn muốn sinh con nữa. Thế hệ 8x cuối trở đi còn nhiều người ngại lập gia đình. Túi cơm đã teo tóp sau đợt dịch lại bị hết thuế, luật nó bào cho hết cả tuỷ.
Tuyên giáo nói tắc đường là do dân, vậy chỉ cần dân không đẻ nữa là giải quyết được vấn đề. Đề nghị siêu bộ vào quản lý hoạt động khuyến sinh, kế hoạch hóa gia đình luôn một thể. Áp mạnh thuế độc thân, phạt để bù vào ngân sách, bao nhiêu dân không quan trọng, ngân sách bao nhiêu mới quan trọng!
Hạnh Nhân