Theo như vấn đề visa nhập cư cho lao động trình độ cao lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những dân biểu Cộng Hòa bảo thủ chống nhập cư, sau khi tỷ phú Elon Musk coi loại visa này dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao H1-B là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của Hoa Kỳ, khiến liên minh của tổng thống Trump bắt đầu rạn nứt .

Người dân đứng đợi tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ ở Miami, ngày 17/08/2018. AP - Wilfredo Lee
Đây có lẽ là dấu hiệu rạn nứt đầu tiên trong liên minh của tổng thống đắc cử Donald Trump. Trong khi mà tỷ phú Elon Musk coi loại visa dành cho lao động nước ngoài có trình độ cao H1-B là yếu tố thiết yếu cho sự thành công của Hoa Kỳ, thì quan điểm này lại vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ những dân biểu Cộng Hòa bảo thủ chống nhập cư.
“Thu hút 0,1% những kỹ sư tài năng hàng đầu thông qua các hoạt động nhập cư hợp pháp là điều cần thiết để giúp nước Mỹ tiếp tục chiến thắng”. Đó là những gì màElon Musk viết trên mạng X. Điều này đã nhanh chóng khiến mạng xã hội và cộng đồng những người cực hữu ủng hộ Donald Trump bùng nổ.
Ông chủ của tập đoàn Tesla đã đăng tải dòng trạng thái trên để đáp trả những tuyên bố của Laura Loomer, một người có ảnh hưởng thuộc phe cực hữu và là đồng minh thân cận của ông Donald Trump. Bà Loomer đã chỉ trích mạnh mẽ quyết định của tổng thống đắc cử trong việc bổ nhiệm Sriram Krishnan, một doanh nhân người Mỹ gốc Ấn, vào vị trí quan trọng liên quan đến trí tuệ nhân tạo tại Nhà Trắng.
Truyền thông Mỹ giờ gọi cuộc đối đáp giữa Elon Musk và Laura Loomer là "cuộc nội chiến" giữa các đồng minh của Donald Trump về vấn đề visa H1-B, loại visa dành cho những người lao động có trình độ cao. Các ông lớn, đặc biệt là ở Thung lũng Silicon, coi loại visa này là nhân tố sống còn đối với doanh nghiệp của họ. Elon Musk, người từng được hưởng lợi từ chương trình H1-B nhiều năm trước, nhấn mạnh: “Hoa Kỳ đang thực sự thiếu hụt các kỹ sư tài năng và nhiệt huyết,”.
Còn Laura Loomer thì đáp trả : “Đây là một quan điểm mâu thuẫn với chính sách nhập cư của ông Donald Trump,”. Bà nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên đảng Cộng Hòa và từ Stephen Miller, tân phó chánh văn phòng tổng thống. Riêng tổng thống đắc cử hiện vẫn giữ im lặng về vấn đề này.”