Theo như hãng thông tấn Yonhap dẫn tin từ tình báo Hàn Quốc xác nhận một binh sĩ Bắc Triều Tiên đã bị Ukraine bắt giữ tại vùng lãnh thổ Kursk phía Tây nước Nga. Theo các quan chức Hàn Quốc, cho tới nay, khoảng 11.000 lính Triều Tiên đã được điều động sang Nga để tham chiến ở vùng lãnh thổ Kursk và cũng đang xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục triển khai thêm binh sĩ và trang thiết bị quân sự.

Hình tư liệu do Bộ Quốc Phòng Nga công bố ngày 23/09/2024: Binh sĩ Nga tuần tra trong vùng Kursk. AP
Ngày 27/12/2024, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) khẳng định thông tin của một cơ quan truyền thông Ukraina chuyên về quân sự, theo đó, « một lính Bắc Triều Tiên bị thương đã bị (quân đội Ukraina) bắt làm tù binh » ở vùng Kursk của Nga. Tuy nhiên, theo tin mới nhất, tù binh Bắc Triều Tiên này đã tử vong.
Theo cơ quan truyền thông Ukraina Militarnyi, chuyên về quân sự, lần đầu tiên Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) của quân đội Ukraina đã bắt được một lính Triều Tiên trong trận giao tranh ở vùng Kursk, Nga và đăng một ảnh người này lên mạng Telegram.
Sau khi khẳng định thông tin này, cơ quan tình báo Hàn Quốc, được AFP trích dẫn, cho biết thêm, tù binh Bắc Triều Tiên đã qua đời. 
Theo thẩm định của phương Tây, khoảng 11.000 lính Bắc Triều Tiên đã được triển khai ở vùng Kursk, nơi bị quân đội Ukraina kiểm soát một phần lãnh thổ trong đợt đột kích chớp nhoáng vào tháng 08, nhưng đến tháng 11 phía Nga đã giành lại được 40% khu vực này.
Ngày 17/12, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết « hàng trăm lính Bắc Triều Tiên đã bị chết hoặc bị thương trong các cuộc giao tranh ác liệt trong những ngày gần đây nhằm tái chiếm vùng đất Nga bị Ukraina trấn giữ từ tháng 8 ». Bộ tổng tham mưu Hàn Quốc, được Le Figaro trích dẫn, cho rằng 1.100 lính Bắc Triều Tiên đã bị loại ra khỏi vòng chiến. Còn theo Kiev, con số thương vong lên đến 3.000.
Ngày 26/12, đài NHK trích nhiều nguồn tin ngoại giao phương Tây tại Matxcơca, cho biết chính Bình Nhưỡng dã đề xuất với Matxcơva ý tưởng đưa lính Bắc Triều Tiên đến chiến đấu ở Nga và có thể cung cấp đến 100.000 người, theo thông báo của nhà lãnh đạo Kim Jong Un vào tháng 8. Đổi lại Bình Nhưỡng hy vọng được Nga chuyển giao công nghệ quân sự tiên tiến.