Ukraina đang trừng phạt châu Âu bằng cách chấm dứt hợp đồng cung cấp khí đốt của Nga; giá khí đốt ở châu Âu sau đó sẽ tăng. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết.
“Họ vẫn ăn bám châu Âu vì nếu không có sự hỗ trợ của châu Âu thì Ukraina không những không thể chiến đấu mà còn không thể tồn tại. Giờ đây họ lại trừng phạt châu Âu bằng cách chấm dứt hợp đồng cung cấp khí đốt, những hợp đồng trung chuyển của chúng tôi sang châu Âu. Điều đó cũng không hề dễ dàng đối với họ. Giá khí đốt đã tăng lên đến mức 500 đô la trên một nghìn mét khối... Không có hợp đồng, cũng không thể ký kết trong ba hoặc bốn ngày nữa. Sẽ không có khí đốt. Giá ở đó sẽ lại tăng lên. Không phải chúng tôi kích động việc này. Đây là chính sách của họ", - ông Putin nói với các nhà báo.
Thỏa thuận được ký kết vào năm 2019 về việc vận chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraina sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 12, Kiev đã nhiều lần tuyên bố rằng họ không có kế hoạch gia hạn hợp đồng.
Ngay tuần trước Vladimir Zelensky cũng đã bác bỏ khả năng trung chuyển khí đốt của Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraina sau ngày 31/12 ngay cả khi khí đốt được nước thứ ba mua.