Quote:
|
Diễm Hương mong có những hình phạt nặng mang tính răn đe với những người của công chúng bán dâm.
|
Tuy nói là "người của công chúng" nhưng chỉ những chức vụ công cộng có khả năng dùng vị trí của mình và xử dụng quyền lợi đó để lường gạt niềm tin người khác thì mới có chuyện tăng mức án. Đại khái giống như quảng cáo cho Goya vậy. Còn nếu có đặc quyền miễn trừ thì thôi, cứ hất mặt lên chơi xấc không sao cả.
Còn các hoa hậu bán dâm thì cũng là tiền trao cháo múc với mấy đại gia, chuyện này cũng như "hãng tư nhân" bán hàng phi pháp, nhưng đòi phạt nặng răn đe mấy em đó rồi tính sao với mấy tên johns? Tội của 2 bên thông đồng gây ra chẳng lẽ tăng án một bên?
Đã bắt được bao nhiêu người rồi, xử phạt thông thường đã làm được cái khỉ khô gì chưa, qua cái ải đó trước đi rồi hẵng nói tiếp đòi hỏi chuyện tương lai.
Bà Diễm Hương này lên tiếng cốt là để thiên hạ chừa bã ra cho nằm ngoài vòng nghi vấn. Nhưng vô ích thôi vì dư luận khó khăn họ không chừa ai cả. Tốt nhất bà cứ tỉnh queo sống tiếp như bình thường đi, đừng lo âu chi nhiều.