Để phán đối chính sách cái cách lao động của Ấn Độ, khoảng 150 triệu công nhân Ấn Độ đã tham gia biểu tình.
Đây là cuộc đình công lớn nhất tại Ấn Độ trong hai năm qua. Những điều luật cải cách đã tạo nên một làn sóng dữ dội tại Ấn Độ, họ phản đối và nói rằng chính phủ phải hỏi ý kiến của công chúng trước khi ra quyết định.
Dù vậy, các công nhân biểu tình và cảnh sát đụng độ ở bang Tây Bengal. Truyền hình chiếu cảnh các sĩ quan cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình ở thành phố Kolkata, thủ phủ Tây Bengal. Phản ứng lại, người biểu tình ném đá vào cảnh sát và đập phá xe.
Nhà chức trách bang Tây Bengal bắt giữ gần 200 người gây rối. Tại Kolkata, các ngân hàng, cửa hiệu đều đóng cửa, nhiều chuyến tàu bị đình hoãn. Tổ chức công nghiệp ASSOCHAM ước tính nền kinh tế Ấn Độ thiệt hại khoảng 3,7 tỉ USD vì cuộc đình công.
Theo đề xuất của chính quyền Thủ tướng Modi, các công ty có trên 300 nhân công được phép sa thải nhân viên mà không cần xin phép nhà nước. Việc thành lập công đoàn cũng trở nên khó khăn hơn.
Lực lượng công nhân biểu tình còn đòi chính phủ phải nâng lương cơ bản lên 15.000 rupee (250 USD) so với mức 5.000 - 9.000 rupee hiện nay, đồng thời cải thiện các biện pháp an sinh xã hội.
VietBF© Sưu tập