Hoa Kỳ luôn là một đất nước nổi tiếng trật tự an ninh, phương tiện tốt, giao thông tốt v.v. Nhưng chuyện xảy ra tại Baltimore lại khiến dư luận phải nghĩ ngược lại. Cùng vietbf.com khám phá hoảng loạn tại đây.
Tổng thống Mỹ Obama đă chỉ trích cách hành xử của cả cảnh sát và những người biểu t́nh dẫn tới bạo loạn.
Biểu t́nh biến thành bạo động khi một thanh niên da màu chết trong nhà giam của cảnh sát
Hôm qua (28/4), 230 người biểu t́nh đă bị bắt giữ và lực lượng vệ binh quốc gia đă kiểm soát các khu vực quan trọng tại thành phố Baltimore (Mỹ).
Ngay sau đó, Tổng thống Mỹ Obama đă chỉ trích cách hành xử của cả cảnh sát và những người biểu t́nh.
Hơn 150 ô tô bị đốt, đập phá trong các cuộc bạo động
Tại cuộc họp báo, ông Obama cho thấy sự thất vọng khi các cuộc biểu t́nh biến thành bạo loạn ngày 27/4 tại thành phố Baltimore thuộc bang Maryland. Cách hành xử của cảnh sát có tính phân biệt chủng tộc đối với người da màu, chủ yếu là người Mỹ gốc Phi. Trước đó, ngày 19/4,thanh niên da màu Freddie Gray, 25 tuổi, bị thương, không được điều trị kịp thời, dẫn tới bị chết khi đang trong nhà giam.
Ông Obama cũng không chấp nhận hành động biểu t́nh, bạo loạn, hôi của sau cái chết của của Freddie Gray. Những hành động này sẽ không mang lại hiệu quả.
Gần 5.000 cảnh sát và vệ binh quốc gia được điều động để giữ trật tự ở các khu vực trọng yếu
Các cuộc biểu t́nh dẫn tới bạo loạn đă khiến gần 30 cảnh sát bị thương, gần 240 người bị bắt; 150 ô tô, 15 ṭa nhà và nhiều cửa hàng bị đốt, đập phá. Thành phố Baltimore có khoảng 622.000 dân, trong đó 63% là người da màu. Vụ biểu t́nh dẫn đến bạo động vừa rồi được coi là nghiêm trọng nhất trong hàng chục năm qua.
Người phát ngôn lực lượng vệ binh quốc gia bang Maryland Charles Kohler cho biết: Hiện đă có hơn 1.500 lính vệ binh quốc gia và hàng trăm cảnh sát túc trực tại những khu vực trọng điểm trong thành phố. Và sẽ có thêm 2.000 lính vệ binh quốc gia nữa, lên thành gần 5.000 người.
Q.M (Theo CNN)