Mỹ diễn tập sơ tán công dân trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh Triều Tiên - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2006-2019


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Mỹ diễn tập sơ tán công dân trước nguy cơ bùng nổ chiến tranh Triều Tiên
Trước nguy cơ chiến tranh hạt nhân có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Quân đội Mỹ diễn tập sơ tán những người Mỹ không ở trong quân đội ra khỏi Hàn Quốc. Nếu thật sự có chiến tranh xảy ra, Triều Tiên chắc chắn cũng không tránh khỏi hậu quả thảm khốc.

Cuộc diễn tập diễn ra từ ngày 23-27/10 sắp tới nhằm mục đích trang bị cho các quân nhân Mỹ và gia đ́nh họ kỹ năng đối mặt với các cuộc khủng hoảng như sơ tán dân thường, ứng phó thiên tai hay thảm họa do con người gây ra.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh trong tuyên bố đây là một phần trong cuộc “diễn tập định kỳ” và không gắn với các sự kiện hiện tại.

“Mặc dù không trực tiếp gắn liền với các sự kiện địa chính trị hiện tại, lực lượng của chúng ta phải sẵn sàng trong mọi lĩnh vực”, tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy Lực lượng Hoa Kỳ tại Hàn Quốc, nói. “Tập huấn này cũng quan trọng như sự sẵn sàng của chúng ta trong các cuộc diễn tập định kỳ khác, như các cuộc tập trận với xe tăng và các lữ đoàn.”

Theo thống kê của Cơ quan nhập cư Hàn Quốc, hiện có khoảng 140.000 người Mỹ đang sống tại Hàn Quốc, trong đó có hơn 28.000 người thuộc lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại đây.
Có những tin đồn về việc Mỹ đang lên kế hoạch bí mật sơ tán công dân trong bối cảnh quan hệ với Triều Tiên đang leo thang căng thẳng. Đại sứ quán Mỹ ở Seoul ngày 18/10 khẳng định sẽ không sơ tán công dân Mỹ khi chưa báo trước cho Chính phủ Hàn Quốc.

Đại sứ quán cho biết đă nắm bắt được những tin tức không chính xác và cảnh báo sai lệch trên truyền thông xă hội về việc Mỹ sắp sơ tán công dân khỏi Hàn Quốc, đồng thời kêu gọi công chúng kiểm tra thông tin chính xác trên những trang mạng chính thức của Chính phủ Mỹ.

Hàn Quốc đă nhiều lần cảnh báo về một giải pháp quân sự đối phó với sự trỗi dậy của Triều Tiên, do lo sợ rằng bất kỳ sự leo thang nào cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện.

Tuy nhiên, thời gian gần đây căng thẳng liên tục được đẩy lên mức cao sau những tuyên bố của cả hai bên.

Phó Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc, Kim In Ryong hôm 16/10 đă cảnh báo rằng t́nh h́nh trên bán đảo Triều Tiên “đă đạt đến điểm giới hạn và một cuộc chiến tranh hạt nhân có thể nổ ra bất cứ lúc nào”.

Theo lời ông Kim, Triều Tiên đă hoàn thành công tác chuẩn bị và phát triển “vũ khí hạt nhân một cách chính thức, có khả năng chuyên chở các loại bom nguyên tử, bom H và tên lửa đạn đạo liên lục địa.”

“Toàn bộ lục địa Hoa Kỳ nằm trong tầm bắn của chúng tôi và nếu Mỹ dám xâm phạm lănh thổ thiêng liêng của chúng ta thậm chí chỉ một chút th́ nước này cũng sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt mạnh mẽ của chúng ta”, ông Kim cảnh báo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đă đe dọa “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên trong một bài phát biểu tháng 9 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong khi Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với CNN rằng những nỗ lực ngoại giao sẽ tiếp tục cho đến khi “quả bom đầu tiên rơi xuống”.

Cuộc diễn tập sơ tán công dân Mỹ khỏi Hàn Quốc sẽ diễn ra sau cuộc tập trận hải quân chung quy mô lớn kéo dài 5 ngày giữa Mỹ và Hàn Quốc tại các khu vực ngoài khơi phía Đông và phía Tây Bán đảo Triều Tiên.

Tham gia cuộc tập trận này có tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN-76) và 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Stethem (DDG-63) và USS Mustin (DDG-89) thuộc Hạm đội 7 của Mỹ.

Nhóm tàu tấn công này sẽ phối hợp với các tàu chiến và nhiều loại khí tài quốc pḥng khác của Hàn Quốc như tàu Sejong Đại đế và máy bay chống tàu ngầm P-3 Orion tại các vùng biển phía Đông. Cùng với đó là các loại vũ khí khác như máy bay chiến đấu F-15 K, FA-18, A-10, máy bay trực thăng chiến đấu AH-64E Apache, Lynx và AW-159.

B́nh Nhưỡng chỉ trích cuộc tập trận này và gọi đó là một kế hoạch của Mỹ để tiến hành một “hoạt động bí mật nhằm loại bỏ sự lănh đạo tối cao của Triều Tiên”.

Ngày 17/10, một bài xă luận trên báo Uriminzokkiri của Triều Tiên tiếp tục đe dọa Mỹ có thể phải đối mặt với chiến tranh hạt nhân – hoặc thậm chí là Thế chiến thứ ba – nếu tiếp tục gây sức ép với lănh đạo Kim Jong Un và chính quyền B́nh Nhưỡng.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 10-19-2017
Reputation: 20938


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,307
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	US-forces-in-South-Korea-to-conduct-evacuation-drill_f.jpg
Views:	0
Size:	30.0 KB
ID:	1118910  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,966 Times in 4,000 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 20:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05043 seconds with 12 queries