Ngày 10 tháng 10 năm 2017, tổng thống Nga, Putin đã lệnh cấm tất cả các ngân hàng, các trang giao dịch tiền ảo tại nước này. Như vậy sau Trung Quốc, Nga cũng cấm giao dịch tiền ảo Bitcoin.
Phát biểu với báo giới, Tổng thống Nga cho biết các loại tiền ảo ngày càng trở nên nguy hiểm và bị sử dụng vào mục đích tội phạm. Tổng thống Nga cho biết thêm, tiền ảo có thể được sử dụng để "rửa tiền", trốn thuế và khủng bố tài chính.
Ông Putin đã yêu cầu Ngân hàng trung ương Nga chặn các trang web mua bán Bitcoin. Đây là động thái đi ngược lại với quyết định hợp pháp hóa tiền ảo được đưa ra tháng trước của Bộ Tài chính Nga. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết, các loại đồng tiền ảo đang dần trở thành một công cụ đầu tư siêu lợi nhuận thay vì là một phương tiện để thanh toán.
Bitcoin đã bị mất tới 600 USD từ 4.867 USD, tuy nhiên chỉ vài giờ sau Bitcoin tăng trở lại 4.783 USD.