Theo thông tin mới nhất, có 11 nghi phạm liên quan đến vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lănh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Trong đó, 4 nghi phạm Triều Tiên đă tẩu thoát ngay sau khi gây án. Bốn nghi phạm chính này đă thoát thân như thế nào. Câu trả lời sẽ được hé lộ dưới đây.
Dẫn nguồn từ cảnh sát Malaysia cho hay, bốn nghi phạm bao gồm Rhi Ji Hyon, 33 tuổi; Hong Song Hac, 34 tuổi, O Jong Gil 55 tuổi và Ri Jae Nam, 57 tuổi.
Bốn nghi phạm Triều Tiên và thời gian họ nhập/xuất cảnh khỏi Malaysia.
Cả bốn người đều bay khỏi Malaysia ngay sau vụ án mạng hôm 13/2.
Các nguồn tin cho rằng bốn người Triều Tiên, được cho là chủ mưu của vụ án, đă bay từ Malaysia đi Jakarta, tới Dubai và Vladivostok rồi tới điểm đến cuối cùng trong hành tŕnh bay.
“Họ có thể đă chọn hành tŕnh dài để lẩn tránh các cơ quan chức năng” – the Star dẫn lời các nguồn tin cho hay.
Phía Malaysia cho biết họ đang hợp tác với Interpol và các cơ quan liên quan ở nước ngoài lần theo dấu vết các nghi phạm này.
Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu lúc này của các cơ quan điều tra Malaysia là thu thập mọi chứng cứ về sự tham gia của các nghi phạm trong vụ án.
“Kế hoạch kế tiếp là bắt các nghi phạm này. Chúng tôi sẽ dùng mọi nguồn lực để truy lùng họ” – ông Noor Rashid, phó Tổng thanh tra cảnh sát Malaysia nói trong cuộc họp báo.
Ông Noor Rashid cũng nói thêm, ‘Điều chúng tôi quan tâm là tại sao họ lại gây án ở đất nước chúng tôi. Mọi khía cạnh chính trị đều đặt sang một bên, v́ chúng tôi không lo ngại ǵ về các vấn đề chính trị”.
Ông Noor Rashid cũng từ chối tiết lộ điểm đến cuối cùng trong hành tŕnh tẩu thoát của các nghi phạm Triều Tiên.
Trước đó, cảnh sát Malaysia đă bắt 2 nữ nghi phạm, cùng với một người đàn ông Triều Tiên là Ri Jong Chol, 47 tuổi, và một người Malaysia.