HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Breaking News | Tin Mới
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
“Viện dưỡng lão chất lượng cao” 👩*👧 New Tab ↗
 

Một người mẹ trẻ lái xe siêu sang đưa con gái đến trường quý tộc.
Đến cổng, mẹ nói:

“Con gái yêu, để kiếm tiền cho con học ở những trường tốt nhất, mẹ rất bận rộn, không có nhiều thời gian bên con. Con đừng giận mẹ nhé!”

Cô bé mỉm cười:

“Mẹ yên tâm, con không giận đâu.”

Người mẹ vui vẻ, nhưng ngay sau đó bé gái nói tiếp:

“Sau này lớn lên, con cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền… để mẹ được sống ở những viện dưỡng lão chất lượng tốt nhất thế giới.”

👉 Một cú “bẻ lái” đầy hóm hỉnh khiến câu chuyện vừa đáng yêu vừa hài hước.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 62 Views | 5 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Phụ nữ Mỹ bị kỳ thị vì có nhà riêng New Tab ↗
 
Mua nhà riêng vốn là một thành tựu tài chính, nhưng lại trở thành rào cản khiến nhiều phụ nữ tại Mỹ khó tìm bạn đời.

Năm 29 tuổi, Tiffany Tate ở Charlotte, bang North Carolina mua được căn nhà riêng. Trong buổi hẹn hò đầu, chàng trai đặt câu hỏi: "Nếu em tự mua nhà, đàn ông còn vai trò gì?". Người này cho biết không hiểu lý do Tiffany tìm kiếm mối quan hệ khi đã tự mua nhà. Đó là lần cuối họ gặp nhau.

"Tại sao việc tôi mua nhà lại là rào cản của chuyện yêu đương? Lẽ ra đó phải là một điểm cộng nhưng lại thành lý do để bị từ chối", Tiffany kể.


Ảnh minh họa: Pexels

Xu hướng mua nhà của người độc thân

Khác biệt quan điểm hẹn hò ngày càng rõ trong bối cảnh tỷ lệ kết hôn và sinh con tại Mỹ giảm. Một khảo sát cho thấy 31% nam giới Gen Z đồng ý với quan điểm "vợ phải nghe lời chồng". Trong khi đó, phụ nữ trẻ ưu tiên sự nghiệp và độc lập tài chính.

Báo cáo năm 2025 của Hiệp hội Chuyên viên Địa ốc Quốc gia Mỹ (NAR) cho thấy phụ nữ độc thân chiếm 25% lượng người mua nhà lần đầu, cao gấp đôi tỷ lệ 10% của nam giới độc thân.

Dù thu nhập trung bình thấp hơn, phụ nữ sẵn sàng cắt giảm chi tiêu để mua nhà. Có 41% phụ nữ chấp nhận giảm chi tiêu giải trí, mua sắm, so với 31% ở nam giới độc thân.

Bà Daryl Fairweather, nhà kinh tế trưởng của nền tảng bất động sản Redfin, cho biết phụ nữ hiện đại ưu tiên nắm bắt cơ hội tài chính thay vì chờ đợi cột mốc kết hôn để mua nhà.

Tâm lý phòng thủ của nam giới

Tonya chuyển đến San Francisco năm 2021 để giảng dạy tại Đại học California. Cô mua căn hộ chung cư năm 36 tuổi để tích lũy tài sản. Chuyện tình cảm của cô gặp trục trặc ngay khi đối phương biết cô có nhà riêng.

Khi quen một người gần 50 tuổi qua mai mối, đến thăm căn hộ của Tonya, người đàn ông bình luận về giá thuê. Khi cô cho biết đây là nhà tự mua, người đàn ông nổi giận và chỉ trích cô. "Họ coi việc nữ giới đạt thành tựu hơn mình là hành động hạ thấp bản lĩnh đàn ông, ngay cả khi đối phương không có ý đó", Tonya nói.

Tiến sĩ kinh tế học Joanna Syrda từng công bố nghiên cứu năm 2019, chỉ ra mức độ căng thẳng của nam giới tăng lên khi vợ kiếm hơn 40% thu nhập gia đình. Tiến sĩ Y Joel Wong, chuyên gia tâm lý tại Đại học Indiana, cho biết nam giới có xu hướng muốn chứng tỏ bản lĩnh khi cảm thấy cái tôi bị đe dọa.

"Phụ nữ thành công hơn về kinh tế khiến đàn ông có cảm giác đánh mất một phần bản lĩnh phái mạnh", ông Wong nói.

Lựa chọn dừng lại

Diana Pegoraro, luật sư, mua căn hộ ở bờ biển Toronto (Canada) vào năm 2020. Cô cho biết căn hộ trở thành điểm xung đột trong các mối quan hệ. Dù nhiều người đủ khả năng mua nhà nhưng chọn đi thuê, họ vẫn yêu cầu cô dọn đến ở cùng thay vì chuyển về căn hộ của cô.

Sau khi thử cho thuê nhà để dọn đến sống cùng người yêu cũ và thất bại, Diana quyết định dừng các mối quan hệ nếu đối phương có thái độ tiêu cực về việc cô sở hữu tài sản.

Bà Fairweather nhận định việc chuyển đến sống trong nhà của bạn gái đi ngược lại chuẩn mực xã hội truyền thống, khiến nhiều nam giới e ngại.

Angela Johnson, môi giới bất động sản tại Los Angeles, cho biết lượng khách hàng nữ độc thân mua nhà đang tăng. Theo chị, nhóm này hào hứng với việc sở hữu nhà và không coi đây là một áp lực.

Tiffany, hiện 40 tuổi, cho biết cô xóa toàn bộ ứng dụng hẹn hò để dành thời gian cho những việc khác sau nhiều lần bị từ chối vì quá độc lập.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 61 Views | 7 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Ông nước ngoài đập phá ôtô, bẻ cần gạt nước ở Đà Nẵng: Cs chuyện gì vậy? New Tab ↗
 
Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) cho biết công an đang xác minh để xử lý vụ vị khách nước ngoài leo lên nóc chiếc ôtô đỗ bên đường để đập phá.
2 ngày qua, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông nước ngoài đập phá chiếc ôtô trên đường phố Đà Nẵng. Nơi xảy ra vụ việc được xác định là khu phố du lịch An Thượng (đường Hoàng Kế Viêm, phường Ngũ Hành Sơn).

Trong clip, một người đàn ông cởi trần, mặc quần short leo lên nóc ô tô, liên tục đạp, đập mạnh rồi nằm trên nóc xe.


Trước khi rời đi, người này bẻ gạt mưa ôtô. Ảnh: Cắt từ clip.
Sau đó, người đàn ông nước ngoài này bẻ cần gạt nước của chiếc ôtô rồi mới rời đi. Thời điểm đó, xung quanh có nhiều người chứng kiến.

Tối 17/5, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Hòa, Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, xác nhận sự việc xảy ra hôm 16/5 và cơ quan công an đã vào cuộc xác minh, xử lý. Người có hành vi đập phá tài sản là du khách người Nga. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định người này bị loạn thần.

Hồi tháng 1, tại Đà Nẵng xảy ra vụ người đàn ông cầm mũ bảo hiểm đập phá màn hình trên ô tô và hành hung tài xế.

Cụ thể, ngày 23/1, mạng xã hội lan truyền đoạn clip kéo dài gần 2 phút ghi lại cảnh cự cãi giữa tài xế và hành khách, sau đó xảy ra xô xát.

Vụ việc xảy ra lúc 17h58 ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, TP Đà Nẵng. Tài xế ôtô mặc áo màu đen, trên ngực có in tên một hãng xe công nghệ.

Khi tài xế đang ngồi ghế lái thì một người đàn ông mở cửa và ngồi vào ghế bên cạnh. Thấy vị khách hút thuốc lá, tài xế đề nghị hút xong rồi mới lên xe. Bị nhắc nhở, người đàn ông này buông lời chửi thề, đề nghị tài xế hạ kính xuống để mình hút thuốc.

Tuy nhiên, tài xế không đồng ý vì sợ xe bị ám mùi, ảnh hưởng đến khách kế tiếp. Anh đề nghị hành khách thông cảm và mời xuống xe. Đáp lại, vị khách dùng mũ bảo hiểm mang theo lúc lên xe đập vào màn hình điện tử trên ôtô và hành hung tài xế.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 61 Views | 16 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
TODD ​​BLANCHE: “Có vô số bằng chứng cho thấy Trump đã thắng ở nhiều bang hơn trong năm 2020 — Sẽ sớm có cáo buộc hình sự!” New Tab ↗
 
TODD ​​BLANCHE: “Có vô số bằng chứng cho thấy Trump đã thắng ở nhiều bang hơn trong năm 2020 — Sẽ sớm có cáo buộc hình sự!”




Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche đã xuất hiện trên chương trình Fox News Sunday Morning Futures và làm một điều mà chưa ai ở vị trí đó từng làm trước đây.

Ông đã thẳng thắn nói về các cuộc điều tra đang diễn ra của Bộ Tư pháp liên quan đến cả cuộc bầu cử năm 2020 và nguồn gốc của vụ lừa bịp thông đồng với Nga.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn, được Fox công bố dưới dạng một đoạn video dài 8 phút 30 giây với tiêu đề “Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche về nguồn gốc thông đồng với Nga và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020”, hiện đang lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông bảo thủ.

Và câu nói gây chú ý ngay lập tức là của Blanche khi bà ấy nói rằng có "rất nhiều bằng chứng" liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020 .

Đây là đoạn video đã đưa câu nói đó đến với độc giả bảo thủ:




Theo cuộc phỏng vấn, Blanche đã thẳng thắn tuyên bố rằng Bộ Tư pháp đang tiến hành nhiều cuộc điều tra về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020 và theo lời ông, có "rất nhiều bằng chứng" cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận.

Hãy đọc lại đoạn đó.

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ vừa tuyên bố trên truyền hình quốc gia rằng có rất nhiều bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử đã bị gian lận.

Trong suốt bốn năm, bất cứ ai đặt câu hỏi về cuộc bầu cử năm 2020 đều bị gọi là người theo thuyết âm mưu, bị cấm sử dụng mạng xã hội và bị bôi nhọ danh dự.

Tổng thống Trump đã bị luận tội vì điều đó. Những người ủng hộ ông bị gán mác là những kẻ nổi loạn.

Hiện Bộ Tư pháp đang tích cực điều tra xem liệu ông ta có thực sự thắng ở những tiểu bang mà trước đó ông ta được thông báo là đã thua hay không.

Một đoạn video khác tập trung vào chính câu hỏi đó, cụ thể là từng tiểu bang một:




Đó không phải là chuyện nhỏ. Đó là việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức thừa nhận điều mà hàng chục triệu người Mỹ đã tin tưởng kể từ tháng 11 năm 2020.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.

Blanche cũng thảo luận về nguồn gốc của câu chuyện thông đồng với Nga, chiến dịch tình báo thời Obama đã chiếm trọn nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của Trump và cuối cùng bị vạch trần là một sự bịa đặt dựa trên thông tin tình báo của phe đối lập.

Phần phỏng vấn liên quan đến cáo buộc thông đồng với Nga đã đặt ra một câu hỏi riêng về trách nhiệm giải trình:




Toàn bộ cuộc phỏng vấn trên Fox News đã đưa vấn đề này trở lại trước công chúng cả nước.

Blanche tỏ ra bình tĩnh, thận trọng và cụ thể.

Ông ấy đang mô tả những công việc đang được tiến hành tích cực bên trong Bộ Tư pháp hiện nay.

Trong nhiều năm, người dân Mỹ được bảo phải ngồi xuống và chấp nhận những gì đã xảy ra vào năm 2020. Họ được bảo rằng mọi vụ kiện đều thất bại, mọi thách thức đều vô căn cứ, mọi câu hỏi đều nguy hiểm.

Hiện nay, chính Bộ Tư pháp cũng đang đặt ra những câu hỏi tương tự, và có vẻ như họ đang tìm ra câu trả lời.

Đây chính là hình ảnh của sự minh bạch và trách nhiệm khi Bộ Tư pháp không còn bị lợi dụng để chống lại người dân Mỹ mà thay vào đó đang làm việc vì lợi ích của họ.

Fox News đã đăng tải toàn bộ đoạn video chương trình Sunday Morning Futures có sự tham gia của Blanche tại đây:

Fox News đã đăng tải video ngày 17 tháng 5 với tiêu đề “Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche nói về nguồn gốc thông đồng với Nga và tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020”. Kênh truyền hình này liệt kê đoạn video dài 8 phút 30 giây từ chương trình Sunday Morning Futures và mô tả Blanche đang thảo luận về trọng tâm của Bộ Tư pháp trong việc duy trì luật pháp và trật tự.

Bản tóm tắt của Fox cho biết quyền Bộ trưởng Tư pháp đã đề cập đến các cáo buộc tiềm năng liên quan đến nguồn gốc của cuộc điều tra về sự thông đồng với Nga và các cuộc điều tra đang diễn ra về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020. Fox cũng tóm tắt lời ông Blanche nói rằng Bộ Tư pháp đang nỗ lực hết sức để tìm ra sự thật và cam kết đưa ra câu trả lời dứt khoát cho người dân Mỹ.

Điểm mấu chốt của câu chuyện này là: Bộ Tư pháp dưới thời Trump đang công khai thảo luận về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử năm 2020, nguồn gốc cáo buộc thông đồng với Nga, các cáo buộc có thể xảy ra, các cuộc điều tra và câu trả lời cuối cùng. Đối với hàng triệu người ủng hộ Trump, đó chính xác là cuộc chiến mà họ đã chờ đợi nhiều năm để được chứng kiến ​​do những người có quyền triệu tập, các công tố viên và bồi thẩm đoàn giải quyết.

Cuộc phỏng vấn này quan trọng vì Blanche không coi bất kỳ vấn đề nào trong số đó là những lời lẽ chính trị cũ rích. Ông mô tả công tác điều tra đang diễn ra, khả năng truy cứu trách nhiệm và một Bộ Tư pháp vẫn đang đào sâu vào những câu hỏi mà công chúng được cho là đã được giải quyết.
0 Replies | 61 Views | 20 Hours Ago - by kentto
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Giả thuyết mới gây sốc: Kim tự tháp Ai Cập New Tab ↗
 
Một nhà khoa học Iran cho rằng Đại kim tự tháp Giza không chỉ là lăng mộ mà còn có thể là “đèn hiệu vũ trụ” dùng để liên lạc với người ngoài hành tinh.


Một nhà khoa học đưa ra giả thuyết kim tự tháp Ai Cập là một đèn hiệu vũ trụ để liên lạc với thực thể ngoài hành tinh. Ảnh: NYP.
Người ngoài hành tinh có thể không xây dựng các kim tự tháp, nhưng họ có thể đã liên lạc thông qua chúng. Một nhà khoa học Iran đã đưa ra giả thuyết rằng Kim tự tháp Khufu có thể không phải là lăng mộ hoàng gia, mà là một “đèn hiệu thiên thể” có khả năng được dùng để giao tiếp với sinh vật ngoài Trái đất, theo một nghiên cứu chưa qua phản biện khoa học.

“Kim tự tháp có thể không chỉ là một kỳ quan kiến trúc, mà còn là một dấu mốc địa không gian, có khả năng hoạt động trong một hệ thống liên lạc hấp dẫn rộng lớn hơn”, ông Jalal Jafari thuộc Viện Laser và Plasma của Đại học Shahid Beheshti ở Iran nhận định.

Theo quan điểm khảo cổ học truyền thống, các kim tự tháp được xây dựng làm lăng mộ đồ sộ dành cho các pharaoh và phối ngẫu của họ trong thời kỳ Vương triều Cổ (2649–2130 TCN) và Vương triều Trung (2030–1650 TCN).

Tuy nhiên, theo ông Jafari, “các nhà lý thuyết hiện đại đã đề xuất rằng kích thước và vị trí độc đáo của các kim tự tháp có thể phản ánh nhiều hơn là mục đích biểu tượng hoặc tang lễ”.

“Thay vào đó, những đặc điểm này có thể là một phần của hệ thống mã hóa được thiết kế để truyền tải thông tin về vị trí của Trái đất, sự quay của hành tinh hoặc mối liên hệ với các hằng số vũ trụ như tốc độ ánh sáng”, ông viết.

Trong nghiên cứu, ông cho rằng Đại kim tự tháp sở hữu nhiều đặc điểm cho thấy nó có thể đóng vai trò như một “máy phát hấp dẫn” quy mô liên sao.

Một trong những chi tiết đáng chú ý nhất là tọa độ của công trình nằm ở vĩ độ 29,979234 độ Bắc — con số gần như trùng khớp với tốc độ ánh sáng là 299.792.458 mét/giây nếu dịch chuyển dấu thập phân.

“Sự trùng khớp giữa hai giá trị này chính xác tới bảy chữ số đầu tiên”, ông Jafari nhấn mạnh và gọi đây là hiện tượng “phi thường về mặt thống kê”.

Ông cho rằng đây có thể là nỗ lực nhằm “mã hóa” dữ liệu không gian hoặc toán học vào địa lý Trái đất “theo định dạng mà bất kỳ quan sát viên thông minh nào quen thuộc với vật lý và thiên văn học đều có thể nhận ra”.

Theo giả thuyết này, bất kỳ nền văn minh nào có hiểu biết toán học đều có thể xác định vị trí Trái đất trong không gian giống như một hệ thống GPS liên thiên hà.

Nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng Kim tự tháp Khufu cùng 2 kim tự tháp khác trên cao nguyên Giza — Khafre và Menkaure — được sắp xếp chính xác theo trục Tây Bắc – Đông Nam.

Độ chính xác này, theo ông, cho thấy người Ai Cập cổ đại sở hữu kiến thức tiên tiến về hình học, thiên văn học và nhiều lĩnh vực phức tạp khác, đồng nghĩa với việc tạo ra một “bản đồ liên hành tinh” không nằm ngoài khả năng của họ.

Một trong những luận điểm táo bạo hơn của ông là vị trí cực kỳ chính xác và khối lượng khổng lồ của Đại kim tự tháp có thể tác động đến trường hấp dẫn của Trái đất.

Để giải thích ý tưởng này, ông so sánh lực hấp dẫn của Mặt trời tác động lên Trái đất với ảnh hưởng của nó lên chính cấu trúc kim tự tháp.

Ông Jafari cho rằng dù ảnh hưởng hấp dẫn của Khufu là “không đáng kể” so với tổng khối lượng Trái đất, nhưng nó vẫn đóng vai trò nhất định trong quá trình hành tinh quay quanh Mặt trời.

Cụ thể, trong khi Trái đất hoạt động như một tín hiệu sóng mang khổng lồ khi chuyển động quanh ngôi sao trung tâm của hệ Mặt trời, thì chuyển động của Kim tự tháp Khufu theo vòng quay hằng ngày của Trái đất sẽ “điều biến” tín hiệu này theo thời gian.

Dù vậy, ông Jafari thừa nhận giả thuyết trên hiện vẫn mang tính lý thuyết và cần thêm dữ liệu để chứng minh. Trong khi đó, nhiều nhà vật lý chỉ ra rằng thời cổ đại không tồn tại công nghệ cho phép các kim tự tháp phát đi tín hiệu liên lạc vũ trụ như vậy.

Tuy nhiên, điều đó không ngăn được nhiều người liên hệ các kim tự tháp với không gian ngoài Trái đất.

Vào thập niên 1980, nhà nghiên cứu Robert Bauval từng cho rằng các kim tự tháp đóng vai trò như một “cánh cổng tới các vì sao” và được xây dựng dựa trên chòm sao Orion, theo Astronomy.org.

Giả thuyết táo bạo này, được gọi là “thuyết tương quan Orion”, dựa trên những điểm tương đồng giữa cách sắp xếp ba kim tự tháp và khoảng cách tương đối giữa ba ngôi sao trên “thắt lưng Orion”.

Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học cho rằng không có bằng chứng nào ủng hộ lập luận đó và cáo buộc ông mắc chứng “pareidolia” — xu hướng của con người trong việc nhìn thấy các mô hình và ý nghĩa ở những nơi thực tế không tồn tại chúng.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 60 Views | 16 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Bí ẩn bàn tay thò ra từ bao tải ven đường, mở đầu cho vụ án khiến dư luận rúng động suốt hơn 20 năm New Tab ↗
 
Từ hai thi thể bị vứt ven đường trong bao tải đến vụ bắt cóc bí ẩn mang biệt danh “Mashimaro”, cảnh sát Hàn Quốc mất gần 20 năm mới lần ra hung thủ thực sự.

Khoảng 9h sáng ngày 7/6/2005, một nhân viên vệ sinh môi trường phát hiện hai bao tải bị buộc chặt bỏ cạnh đống rác trong con hẻm ở Sinjeong-dong, phía tây Seoul, Hàn Quốc. Ban đầu, người này tưởng bàn tay lộ ra ngoài là của ma nơ canh, nhưng khi nhấc thử mới hoảng hốt nhận ra bên trong là thi thể người.

Nạn nhân là nữ nhân viên văn phòng 26 tuổi. Theo điều tra, cô từng đến phòng khám vì cảm lạnh vào ngày hôm trước rồi mất tích trên đường trở về. Thi thể được tìm thấy trong tình trạng bị trói bằng dây thừng, quấn trong hai bao tải đựng gạo màu vàng, đầu bị trùm túi nylon màu đen.


Thi thể đầu tiên được phát hiện trong tình trạng bị trói bằng dây thừng, quấn trong hai bao tải. Ảnh: Seoul Metropolitan Police
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong do bị siết cổ. Trên cơ thể còn xuất hiện nhiều dấu vết bị tra tấn như vết cắn ở ngực, vết bầm ở cổ tay và tình trạng chảy máu ổ bụng. Nội y bị kéo xuống khiến cảnh sát nghi ngờ có hành vi tấn công tình dục, tuy nhiên xét nghiệm tinh dịch cho kết quả âm tính.

Khoảng 5 tháng sau, ngày 20/11/2005, một thi thể phụ nữ khác tiếp tục được phát hiện tại cùng khu phố, chỉ cách hiện trường đầu tiên khoảng 1,8 km.

Nạn nhân khoảng 40 tuổi, được camera ghi lại lần cuối tại ga Sinjeong vào hôm trước. Theo lời chồng, bà nói đi thăm bố mẹ nhưng không trở về nhà trong đêm. Thi thể được tìm thấy tại bãi đỗ xe ngoài trời của một khu chung cư, trong tình trạng bị quấn bằng chiếu dã ngoại và buộc chặt bằng dây gai.

Cảnh sát xác định người phụ nữ này cũng bị siết cổ đến chết và có dấu hiệu bị tấn công tình dục tương tự vụ đầu tiên.

Đáng chú ý, trên quần áo nạn nhân có dính loại nấm mốc thường phát triển trong môi trường công trình ngầm. Chi tiết này khiến điều tra viên nghi ngờ hung thủ đã đưa nạn nhân xuống tầng hầm hoặc kho chứa trước khi gây án.

Khi dư luận Hàn Quốc còn chưa hết hoang mang trước nghi vấn về một kẻ sát nhân hàng loạt, ngày 31/5/2006, một phụ nữ khác tiếp tục bị bắt cóc gần ga Sinjeong.

Nạn nhân kể rằng cô bị kéo xuống tầng hầm của một tòa nhà ở Sinjeong-dong. Khi kẻ bắt cóc vào nhà vệ sinh, cô chui qua khe cửa hé mở rồi trốn trên tầng nhiều giờ trước khi tìm cơ hội bỏ chạy.

Người phụ nữ nhớ trong tầng hầm có dây thừng, một chiếc cưa và đặc biệt là hình dán nhân vật thỏ Mashimaro trên tủ giày cũ. Từ chi tiết này, truyền thông Hàn Quốc đặt tên cho chuỗi vụ việc là “vụ án Mashimaro”.

Nạn nhân mô tả kẻ tấn công khoảng ngoài 30 tuổi, cao gần 1,75 m, thân hình gầy nhưng cơ bắp, lông mày đậm như xăm. Tuy nhiên, mọi nỗ lực truy tìm nghi phạm đều thất bại và cuộc điều tra dần rơi vào bế tắc.

Công nghệ ADN hé lộ hung thủ sau gần 20 năm

Năm 2013, cảnh sát Hàn Quốc chính thức dừng điều tra vụ án vì không tìm được thêm manh mối. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ ADN sau đó đã mở ra bước ngoặt mới.

Năm 2016 và 2020, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul yêu cầu Cơ quan Pháp y Quốc gia tái giám định các vật chứng còn lưu giữ. Kết quả cho thấy ADN trên nội y của hai nạn nhân và dây thừng dùng để buộc thi thể đều thuộc về cùng một người đàn ông.

Từ đây, cảnh sát lập danh sách khoảng 230.000 nghi phạm tiềm năng, bao gồm người có tiền án, công nhân xây dựng am hiểu cách thắt nút dây và những người từng sinh sống trong khu vực vào thời điểm xảy ra án mạng.

Sau nhiều năm rà soát không có kết quả, các điều tra viên bắt đầu nghĩ tới khả năng hung thủ đã chết.

Trong danh sách 56 người tử vong được đưa vào diện xem xét, Jang, một lao công ngoài 60 tuổi từng làm việc tại Sinjeong-dong, nhanh chóng trở thành nghi phạm đáng chú ý nhất. Theo hồ sơ, người này từng bị kết án hiếp dâm và gây thương tích vào tháng 2/2006, chỉ vài tháng sau hai vụ giết người.

Nhiều bạn tù khai với cảnh sát rằng Jang rất giỏi thắt nút dây và từng thú nhận hành vi giết người. Khi khám xét tầng hầm nơi Jang từng gây án trong vụ cưỡng hiếp năm 2006, điều tra viên phát hiện cùng loại dây thừng và nấm mốc giống trên thi thể các nạn nhân.

Khó khăn lớn nhất lúc này là Jang đã chết vì ung thư vào năm 2015 và thi thể đã được hỏa táng. Tuy nhiên, sau khi rà soát hồ sơ tại khoảng 40 cơ sở y tế, cảnh sát phát hiện một bệnh viện vẫn lưu giữ mẫu sinh học của người này.

Kết quả xét nghiệm cuối cùng xác nhận ADN của Jang trùng khớp với ADN thu được trên nội y của các nạn nhân.

Cảnh sát kết luận Jang đã bắt cóc các phụ nữ tới tòa nhà nơi hắn làm việc, đưa xuống phòng kho dưới tầng hầm để cưỡng hiếp, siết cổ rồi phi tang xác bằng dây thừng, bao tải và tấm nhựa gần khu vực gây án.

Điều bất ngờ là vụ bắt cóc “Mashimaro” năm 2006, vốn được cho là cùng hung thủ gây ra, thực tế lại không liên quan đến chuỗi giết người này. Thời điểm vụ bắt cóc xảy ra, Jang đang ở trong tù. Đến nay, hung thủ của vụ bắt cóc vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 21/11/2025, trưởng nhóm điều tra Shin Jae-moon gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân sau gần 20 năm chờ đợi sự thật.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra những vụ án chưa được giải quyết với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm truy tìm hung thủ ngay cả khi họ đã chết”, ông nói.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 59 Views | 10 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Sổ tiết kiệm 200 triệu đứng tên tôi nhưng lại là bí mật không thể nói với chồng New Tab ↗
 
Một cuốn sổ tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mang tên tôi đang nằm trong ngăn kéo tủ ở nhà. Thế nhưng sự thật là số tiền ấy không thuộc về tôi. Điều khó xử nhất là mỗi lần chồng hỏi tới khoản tiền này, tôi chỉ có thể im lặng, bởi nếu nói ra sự thật, tôi có thể khiến cuộc sống của chị gái mình rơi vào sóng gió.
Tôi có một chị gái hơn mình 5 tuổi. Hai chị em lớn lên cùng nhau, thân thiết đến mức nhiều khi chẳng cần nói nhiều cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Từ nhỏ đến lớn, có món gì ngon cũng chia nhau, còn lúc khó khăn thì người đầu tiên tìm đến vẫn luôn là chị em.

Chị tôi lập gia đình sớm, còn tôi kết hôn muộn hơn vài năm. Nhìn từ bên ngoài, gia đình chị có vẻ ổn định, kinh tế cũng khá giả. Nhưng phía sau vẻ ngoài ấy lại là một cuộc hôn nhân luôn trong trạng thái căng thẳng.

Anh rể tôi là người giỏi làm ăn nhưng lại rất gia trưởng và hay ghen vô cớ. Chị tôi đi đâu, làm gì, tiêu tiền thế nào cũng phải báo cáo rõ ràng. Chỉ cần có điều gì khiến anh nghi ngờ, chị lập tức bị hỏi han, dò xét.

Có lần chị chỉ chuyển cho tôi 2 triệu đồng nhờ mua giúp chiếc máy tập đọc cho cháu. Vậy mà anh rể cũng hỏi tới hỏi lui xem chị gửi tiền cho ai, dùng vào việc gì. Từ đó, chị càng sống dè dặt, luôn cẩn trọng trong mọi chuyện.

Khoảng nửa năm trước, chị hẹn tôi ra một quán cà phê gần nơi tôi làm việc. Vừa gặp, chị đưa cho tôi một túi giấy và nói bên trong có 200 triệu đồng. Chị tâm sự rằng đó là số tiền chị âm thầm tích góp suốt nhiều năm, từ những lần lén đi làm thêm, dọn dẹp nhà theo giờ ở khu chung cư, cho tới số tiền tiết kiệm được sau mỗi lần chi tiêu.

Ảnh minh họa: Internet
Chị nhờ tôi đứng tên gửi tiết kiệm giúp vì sợ chồng phát hiện sẽ nổi giận. Khi nói chuyện này, chị chỉ cười gượng và bảo rằng đôi khi phụ nữ giữ cho mình một khoản tiền riêng không phải để tiêu xài, mà chỉ để cảm thấy yên tâm nếu cuộc sống có điều gì bất trắc.

Nghe chị nói, tôi thấy thương vô cùng. Hai chị em vốn chưa từng tính toán với nhau nên tôi lập tức đồng ý. Tôi mang số tiền đó đi gửi ngân hàng dưới tên mình, rồi cẩn thận cất cuốn sổ tiết kiệm vào ngăn tủ riêng. Tôi cũng không nói với chồng vì nghĩ đây là chuyện riêng của chị gái, giữ kín sẽ tốt hơn.

Nhưng bí mật rồi cũng có ngày bị phát hiện. Vài hôm trước, chồng tôi – Hải – tình cờ nhìn thấy tin nhắn từ ngân hàng thông báo tiền lãi nhập gốc. Anh lập tức hỏi tại sao tôi lại có khoản tiết kiệm hơn 200 triệu đồng mà trước giờ chưa từng nhắc đến.

Tôi lúng túng nên chỉ nói đó là tiền mình để dành. Từ hôm đó, thái độ của Hải thay đổi rõ rệt.

Hiện anh đang có khoảng 400 triệu đồng và dự định mua ô tô để chạy dịch vụ nhưng vẫn còn thiếu một khoản. Nghĩ rằng 200 triệu kia là tiền riêng của tôi, Hải bắt đầu nói chuyện theo kiểu bóng gió rằng vợ chồng nên cùng nhau chia sẻ.

Ban đầu anh nói rất nhẹ nhàng, đề nghị tôi rút tiền ra góp vào, sau này làm ăn được sẽ hoàn lại. Nhưng dần dần, những lời trách móc bắt đầu xuất hiện. Anh cho rằng tôi ích kỷ khi giữ tiền riêng mà không muốn cùng chồng lo việc lớn.

Có lần đang ăn cơm, Hải bất ngờ đặt đũa xuống rồi nói thẳng:
“Em giữ tiền riêng để làm gì? Anh có đồng nào cũng chia sẻ với em, còn em thì giấu tiền. Hay em tính giữ làm tài sản riêng nếu sau này ly hôn?”.

Câu nói ấy khiến tôi nghẹn lại. Tôi không thể nói thật vì đã hứa với chị, nhưng càng im lặng thì Hải càng tin rằng tôi đang giấu “quỹ đen”.

Những ngày sau đó, không khí trong nhà trở nên nặng nề. Hải tỏ rõ sự giận dỗi, nhiều hôm gần như không nói chuyện tử tế với tôi.

Tối nào anh cũng nhắc tới chiếc ô tô, tới kế hoạch chạy dịch vụ và việc chỉ cần thêm 200 triệu đồng nữa là mọi thứ có thể bắt đầu.

Còn tôi thì mỗi đêm chỉ biết nằm nhìn lên trần nhà, suy nghĩ không dứt. Nếu nói ra sự thật, rất có thể gia đình chị gái sẽ rơi vào sóng gió. Nhưng nếu tiếp tục giữ bí mật, cuộc sống của chính tôi cũng đang dần rối ren.

Giữa lời hứa với chị và sự bình yên trong hôn nhân của mình, tôi thật sự không biết phải lựa chọn thế nào.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 59 Views | 16 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
RỐT CUỘC, CON NGƯỜI CÓ KIẾP SAU KHÔNG? New Tab ↗
 

Có người nói, con người chết cũng giống như đèn tắt, chết là hết, là kết thúc, đâu còn có kiếp sau?
Nhưng, lại cũng có nhiều người nói, con người là có kiếp sau! Giống như một cái cây chết đi, hạt giống rơi xuống đất, nảy mầm và sẽ ra hoa kết trái. Sẽ có kiếp sau!
Vậy, rốt cuộc con người có kiếp sau hay không?
Kỳ thực, con người chết đi không phải giống như đèn tắt, cũng không nhất định là được đầu thai làm người mà sẽ thuận theo nhân duyên nghiệp báo mà chuyển sinh.
Bên nhà Phật có thuyết pháp cho rằng con người chết đi sẽ phải trải qua "ngũ thú luân chuyển", "lục đạo luân hồi".
Theo đó, người làm việc Tốt sẽ được lên Thiên thượng hưởng lành, người làm việc Ác sẽ bị đọa xuống Địa ngục chịu tội. Không thể một người luôn làm điều Ác mà lại có kết cục giống như người cả đời làm việc Thiện giúp người, đó là Thiên lý.
Khi một hạt giống được gieo vào trong đất, gặp ánh mặt trời, không khí, nước, các loại nhân duyên đầy đủ thì sẽ sinh trưởng, ra hoa và kết trái.
Đương nhiên, từ nhân đến quả thì duyên phận trong đó là yếu tố rất quan trọng. Nếu chỉ nói "Nhân" mà không nói "Duyên" thì sẽ là một thiếu sót rất lớn.
Mỗi một hành vi đều có thể ảnh hưởng đến Họa và Phúc của một con người, ở đây người ta cũng gọi là Nhân quả. Vũ trụ và Sinh mệnh, thậm chí hết thảy vạn vật đều trải qua vòng tuần hoàn luân chuyển, giống như kim đồng hồ chạy vậy.
Đời người, sinh không phải là bắt đầu mà chết cũng không phải là kết thúc, đi về phía trước cũng sẽ trở lại, không phải mãi là một con đường thẳng. Những thuyết pháp như: mặt trời lặn rồi mặt trời lại mọc, đi rồi lại đến... đều là nói rõ rằng con người là có kiếp sau.
Phật giảng, muốn biết quả của kiếp sau thì hãy nhìn vào những việc mà mình đã làm ở kiếp này. Nhân quả tuần hoàn, con người có thể "nhìn cổ mà biết kim", cũng có thể từ hiện tại mà suy đoán tương lai.
"Nghiệp" và "Đức" là gắn bó chặt chẽ với quá khứ, hiện tại và tương lai của một sinh mệnh. Làm việc Thiện được Thiện báo, làm việc Ác gặp Ác báo, Thiện-Ác không phải không có báo mà là chưa đến thời điểm.
Sở dĩ người ta cho rằng không có kiếp sau là bởi vì không tận mắt nhìn thấy kiếp sau cho nên không tin. Nhưng, trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, chẳng phải cũng có rất nhiều điều mà chúng ta không nhìn thấy nhưng nó vẫn tồn tại sao. Ví dụ, như không khí, sóng điện, tia phóng xạ, AI, thậm chí cả tình yêu thương…
William Shakespeare đã từng nói rằng "Đừng phỉ báng những điều Bạn không biết sự thật, nếu không tính mạng của Bạn sẽ gặp trùng trùng điệp điệp những nguy hiểm."
Vâng, nếu khi Bạn chết đi, Bạn thực sự thấy rằng chuyển sinh luân hồi là có thật, khi ấy, những người lương thiện thì thật đáng quý, còn người không tin rằng có quả báo, có kiếp sau mà tùy tiện Hành-Ác sẽ ra sao?

VietBF@sưu tập
0 Replies | 58 Views | 11 Hours Ago - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
SIÊU NHÂN… New Tab ↗
 


Trời vừa tối, ông chồng nọ liền gọi điện về nhà báo với bà vợ rằng hôm nay phải đi cùng sếp để tiếp đối tác. Bà vợ nghe xong vui vẻ dặn ông chồng về sớm.

Đúng 1 giờ sáng, ông chồng mới trở về nhà. Bà vợ ra mở cửa, nhìn ông chồng rồi hỏi:

– Siêu nhân của em, sao anh về muộn thế?

Ông chồng liền đáp:

– Sếp chưa về thì sao anh dám về chứ!

Bà vợ lại hỏi:

– Thế siêu nhân của em đi theo sếp làm gì nào?

Ông chồng nói:

– 18 giờ cùng sếp và đối tác dùng cơm, 20 giờ đi hát tăng hai.

– Thế siêu nhân của em hát xong rồi có đi đâu không?

– Không! À mà có, 23 giờ đi uống bia với sếp, ăn mấy quả trứng vịt lộn.

Bà vợ hỏi xong thì im lặng nhìn ông chồng, không nói gì. Bỗng nhiên ông chồng thấy thắc mắc nên hỏi:

– Mà tại sao hôm nay em lại gọi anh là siêu nhân? Mọi hôm em toàn gọi anh là “cún ơi, cún à” cơ mà?

Bà vợ cau có đáp:

– Thì chỉ có siêu nhân mới mặc quần sịp ra ngoài quần dài thôi!

– Ơ… chết mẹ!

VietBF@sưu tập
0 Replies | 58 Views | 5 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Phát hiện 18 giải xổ số của 1 địa phương trao cho cùng 1 người New Tab ↗
 
Trường hợp khác lạ lập tức thu hút sự chú ý của dư luận.

Một người đàn ông tại bang Idaho (Mỹ) đã gây chú ý khi trúng số tới 18 lần trong đời, với lần gần nhất mang về giải thưởng trị giá 50.000 USD (hơn 1,3 tỷ đồng). Thế nhưng, theo ông, điều may mắn nhất không nằm ở những tấm vé số, mà chính là cuộc hôn nhân bền chặt kéo dài suốt 40 năm.

Nhân vật đặc biệt này là Robert Bevan. Lần trúng thưởng đầu tiên của ông diễn ra vào năm 1997, khi ông nằm trong nhóm 7 người may mắn nhận được một chiếc xe Chevrolet Blazer từ chương trình quay số. Kể từ đó đến nay, trong gần ba thập kỷ, ông liên tục gặp vận may với nhiều giải thưởng khác nhau tại địa phương mình sinh sống. Phần thưởng thường dao động từ 1.000 USD đến 200.000 USD (khoảng 26 triệu đến hơn 5 tỷ đồng).

Dù có “thành tích” trúng số đáng mơ ước, Bevan cho biết ông không hề áp dụng bất kỳ chiến lược đặc biệt hay công thức tính toán nào. Với ông, việc mua vé số chỉ đơn giản là một thói quen thường ngày, gắn liền với những lần đi siêu thị hoặc đổ xăng cùng vợ.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là cách ông nhìn nhận về vận may trong cuộc sống. Thay vì đề cao giá trị tiền bạc, Bevan khẳng định tài sản lớn nhất của mình chính là người bạn đời đã đồng hành suốt bốn thập kỷ.

“Vận may lớn nhất trong cuộc đời tôi là được sống bên người vợ tuyệt vời suốt 40 năm qua”, ông chia sẻ.

Phát biểu chân thành này nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen ngợi về tình cảm bền chặt mà ông dành cho người bạn đời của mình.

Ông Robert Bevan không phải trường hợp duy nhất trên thế giới trúng số nhiều lần trong suốt cuộc đời. Trong thập niên 1990, Stefan Mandel một nhà toán học kiêm kinh tế học gốc Romania đã trúng xổ số 14 lần ở nhiều quốc gia khác nhau.

Không giống phần lớn người chơi dựa vào “con số may mắn”, Mandel tiếp cận xổ số bằng tư duy toán học. Ông xây dựng một hệ thống tính toán bài bản, ban đầu thử nghiệm tại Romania trước khi mở rộng sang Australia và Mỹ.

Theo cách nhìn của ông, xác suất trúng độc đắc vốn cực thấp, ví dụ như với EuroMillions chỉ khoảng 1 trên 139,8 triệu. Tuy nhiên, Mandel nhận ra một hướng đi khác: nếu mua đủ toàn bộ các tổ hợp số, khả năng chiến thắng gần như được đảm bảo. Khi đó, bài toán không còn nằm ở xác suất mà chuyển sang vấn đề tổ chức, mà là làm sao huy động đủ vốn, in ra số lượng vé khổng lồ và phân phối chúng trong thời gian giới hạn.

Không dừng lại ở đó, ông còn phát hiện yếu tố then chốt: ở một số kỳ quay, giá trị giải độc đắc cao hơn nhiều lần tổng chi phí để mua toàn bộ tổ hợp. Khi hội đủ điều kiện này, cơ hội sinh lời gần như chắc chắn.

Ở tuổi 83, sau khi trúng giải độc đắc 14 lần trên khắp thế giới, bị cấm cửa khỏi mọi sòng bạc ở Anh, Stefan Mandel trở lại quê hương. Ảnh: Mako

Để biến lý thuyết thành thực tế, Mandel mất nhiều năm kêu gọi nhà đầu tư. Khi đã có nguồn lực tài chính, ông phát triển thuật toán riêng nhằm tạo và in vé hàng loạt, điều mà một số hệ thống xổ số thời điểm đó vẫn cho phép.

Nhóm của ông không hành động tùy tiện mà kiên nhẫn chờ đợi thời điểm “chín muồi”, khi jackpot đạt ngưỡng đủ lớn. Sau nhiều lần thắng nhỏ tại Australia, họ nhắm đến thị trường Mỹ, cụ thể là xổ số bang Virginia chỉ có hơn 7 triệu tổ hợp, thấp hơn đáng kể so với nhiều loại hình khác.

Khi giải thưởng chạm mốc 15,5 triệu USD, kế hoạch được triển khai. Trong vòng hai ngày, nhóm đã mua khoảng 6,4 triệu vé, tuy chưa bao phủ toàn bộ nhưng vẫn đủ may mắn để sở hữu tấm vé trúng độc đắc.

Thành công tại Virginia nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cơ quan chức năng như FBI và CIA. Tuy nhiên, phương thức của Mandel không vi phạm luật tại thời điểm đó, và ông sau đó được minh oan. Dẫu vậy, chiến thắng này cũng trở thành bước ngoặt khiến nhiều quốc gia siết chặt quy định xổ số, bao gồm việc cấm in vé tại nhà và hạn chế mua số lượng lớn.

Cho đến nay, không có con số chính xác về khoản lợi nhuận mà Mandel thực sự thu về sau khi trừ chi phí và chia cho các nhà đầu tư. Theo ước tính, với 14 lần trúng số trong sự nghiệp, ông được cho là đã mang về số tiền lên tới hàng triệu USD.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 57 Views | 7 Hours Ago - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Bạo hành bé trai hơn 1 tuổi gây tử vong, bảo mẫu ở Quảng Ngãi lĩnh 20 năm tù New Tab ↗
 
Nguyễn Thị Quyên - bảo mẫu bạo hành khiến bé trai 14 tháng tuổi tử vong - đã phải lĩnh 20 năm tù.

Ngày 18/5, TAND tỉnh Quảng Ngãi mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Quyên (41 tuổi, trú phường Cẩm Thành) về tội Giết người.

Theo nội dung cáo trạng, sáng 16/7/2025, cháu L.A.K. (SN 2024) được gia đình đưa đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do bị cáo Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ.

Trong quá trình chăm sóc, do K. quấy khóc, Quyên đã nhiều lần có hành vi bạo lực, ném mạnh cháu xuống nệm, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não nghiêm trọng.


Nguyễn Thị Quyên tại phiên tòa sơ thẩm.

Sau khi phát hiện cháu bé có biểu hiện tím tái, co giật, bị cáo cùng người thân đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng điều trị. Đến ngày 5/8/2025, cháu bé tử vong.

Kết luận giám định pháp y xác định nguyên nhân cháu K. tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não. Cơ quan chuyên môn kết luận chấn thương hình thành do vùng đầu va đập với vật tày. Cơ quan điều tra cũng xác định cơ sở giữ trẻ này hoạt động không phép.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi có thể dẫn đến hậu quả chết người nhưng vẫn thực hiện, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường tính mạng người khác.

Tuy nhiên, trong trình điều tra, bị cáo Nguyễn Thị Quyên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Quyên 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Đồng thời, buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho gia đình bị hại số tiền hơn 279 triệu đồng.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 57 Views | 5 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Sự thật về việc đường phèn tốt hơn đường trắng New Tab ↗
 
Nhiều người cho rằng ăn đường phèn tốt hơn, mát hơn so với đường trắng. Điều này có đúng không?

Thành phần dinh dưỡng của đường phèn
Đường phèn được tạo ra từ sự kết tinh tự nhiên của đường củ cải, đường mía hoặc đường thốt nốt… Nó ở dạng tinh thể trong suốt, màu hơi ngả vàng hoặc trong suốt. Loại đường này được sử dụng nhiều trong ẩm thực và trong y học cổ truyền.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một khẩu phần đường phèn 15 gram cung cấp 60 calo (tương đương với 400 calo/100 gram). Loại đường này cung cấp năng lượng cho cơ thể một cách nhanh chóng nhưng lượng vitamin và khoáng chất không đáng kể.

Đường phèn là loại carbohydrate đơn giản, tương tự như đường ăn, siro đường, mật ong. Những thứ này khi đi vào cơ thể sẽ nhanh chóng bị phân hủy thành glucose, làm đường huyết tăng đột biến và cũng dễ giảm đột ngột.

So với đường ăn nguyên chất, đường phèn thường có độ ngọt nhẹ hơn. Do nó được làm từ dung dịch nước và đường nên loãng hơn đường tinh luyện. Thay thế đường tinh luyện bằng một lượng đường phèn tương đương có thể giúp giảm lượng đường tiêu thụ. Tuy nhiên, điều này chỉ đúng khi người dùng không thêm nhiều đường phèn để tăng độ ngọt của món ăn.


Nhiều người cho rằng đường phèn tốt hơn đường trắng nhưng điều này không hoàn toàn đúng.
Sự thật về việc ăn đường phèn tốt hơn đường trắng
Nhiều người cho rằng đường phèn chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn và tốt hơn đường cát trắng. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn đúng. Về cơ bản, đường phèn vẫn là đường và chủ yếu chứa saccharose. Trong quá trình kết tinh tự nhiên, đường phèn có thể giữ lại một số vitamin và khoáng chất trong nguyên liệu nhưng hàm lượng không đáng kể.

Ngoài ra, không có bằng chứng khoa học nào chứng minh rằng đường phèn mang lại hiệu quả rõ rệt cho sức khỏe so với sử dụng đường trắng.

Hơn nữa, nếu đường phèn được làm từ đường trắng tinh luyện, thành phần hóa học sẽ giống hệt nhau.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, tiến sĩ Tejender Kaur Sarna, một chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên lối sống, chuyên gia về béo phì ở trẻ em, cho biết coi đường phèn là lựa chọn lành mạnh hơn đường trắng là một sai lầm phổ biến.

Theo VnExpress, Hội Tim mạch Mỹ khuyến cáo nam giới không nên ăn quá 150 calo từ đường thêm vào đồ ăn thức uống mỗi ngày (tương đương với 38 gram đường). Trong khi đó, phụ nữ không nên ăn quá 100 calo (tương đương 25 gram đường).

Ăn quá nhiều đường vừa có hại cho răng, làm tăng cân, béo phì, tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tăng huyết áp, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch, đột quỵ…

Kết quả nghiên cứu dài hạn cho thấy người tiêu thụ 17-21% lượng calo hằng ngay dưới dạng đường bổ sung có nguy cơ tử vọng vì bệnh tim mạch cao hơn 38%.
0 Replies | 57 Views | 19 Hours Ago - by sunshine1104
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Top 3 tuổi Trả Sạch Nợ Đời, Tiền Về Tới Tấp sau ngày 18/5 New Tab ↗
 
Từ sau 18/5, có 3 con giáp gặt hái nhiều may mắn, giàu có vô bờ.

Tuổi Sửu: Vận tiền bạc khởi sắc, cơ hội trả hết nợ nần

Sau ngày 18/5, tuổi Sửu đón vận trình chuyển biến rõ rệt. Những khó khăn về tiền bạc trước đó dần được tháo gỡ, công việc ổn định nên nguồn thu ngày càng trở nên dồi dào. Người làm kinh doanh có thể gặp được cơ hội hợp tác tốt, lợi nhuận gia tăng vù vù. Với người làm công ăn lương, đây là lúc họ chứng tỏ được năng lực của mình, dễ được thăng chức tăng lương.

Tiền về từ nhiều nguồn mang lại cho họ sự yên tâm. Tử vi nói, tuổi Sửu có cơ hội cân bằng lại tài chính cá nhân, trả hết nợ nần và dư ra một khoản lớn. Chỉ cần tiếp tục chăm chỉ và biết nắm bắt thời cơ, con giáp này hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn dư dả hơn nhiều so với trước đây.


Tuổi Sửu: Vận tiền bạc khởi sắc, cơ hội trả hết nợ nần

Tuổi Mão: Quý nhân xuất hiện, tiền bạc liên tục tìm đến

Từ sau 18/5 vận trình của Mão có nhiều thay đổi tích cực, tuổi Mão được dự báo đón nhiều may mắn về tài lộc và công việc. Quý nhân xuất hiện đúng lúc hỗ trợ họ khỏi khó khăn, đồng thời mang tới nhiều thời cơ mới. Người kinh doanh dễ gặp khách hàng lớn hoặc mở rộng được nguồn thu mới, còn người làm văn phòng cũng dễ được thăng chức tăng lương.

Không chỉ công việc thuận lợi, danh tiếng của họ cũng được củng cố, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài về sau. Đây là thời điểm con giáp này dễ “trả sạch nợ đời”, tài chính dần ổn định và cuộc sống nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Tuổi Thân: Tài vận bùng nổ, cuộc sống đổi chiều sau 18/5

Sau ngày 18/5 chính là lúc vận số của Thân khởi sắc. Tử vi nói, tuổi Thân bước vào giai đoạn tài lộc vượng phát hiếm có. Công việc tiến triển thuận lợi, những cơ hội liên tục ập đến mang theo nguồn thu dồi dào. Người làm ăn kinh doanh có thể chốt được hợp đồng giá trị, gặp khách hàng lớn, lợi nhuận tăng theo vù vù.

Đặc biệt, tuổi Thân càng chủ động càng dễ thu hút tài lộc. Thời gian này họ chẳng những trả hết nợ mà còn dư ra một khoản lớn. Họ cứ thế từng bước xây dựng cuộc sống ổn định và dư dả hơn.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 56 Views | 16 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Cần cẩu đổ sập giữa cầu, tài xế mở cửa lao ra ngoài trong tích tắc New Tab ↗
 
Một vụ tai nạn thót tim đã xảy ra tại Trung Quốc khi chiếc cần cẩu đang hoạt động bất ngờ mất thăng bằng rồi đổ sập ngay trên cầu. Tài xế cùng một công nhân bên dưới đã may mắn chạy thoát chỉ vài giây trước khi sự cố xảy ra.



Ảnh cắt từ clip.

Vụ việc được ghi lại tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), khiến nhiều người không khỏi kinh hãi khi theo dõi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh từ camera, một chiếc xe tải chở đầy hàng hóa cùng cần cẩu gắn phía trên đang di chuyển thì bất ngờ mất cân bằng. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ phương tiện nghiêng mạnh rồi đổ nhào về phía người công nhân đang đứng dưới mặt đất.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, tài xế lập tức mở cửa cabin, nhảy khỏi xe và bỏ chạy để thoát thân. Người công nhân phía dưới cũng nhanh chóng lao khỏi khu vực nguy hiểm.

May mắn, cả 2 người đều chạy kịp trước khi chiếc cần cẩu đổ sập hoàn toàn xuống mặt cầu nên không bị thương.

Sau vụ việc, cơ quan điều tra nhận định nguyên nhân ban đầu có thể xuất phát từ việc phương tiện bị mất cân bằng trong lúc vận hành.

Sự cố một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn lao động khi vận hành các phương tiện cẩu tải trọng lớn. Các chuyên gia cho rằng tài xế và đơn vị thi công cần kiểm tra kỹ trọng tải hàng hóa, độ ổn định của phương tiện cũng như điều kiện mặt bằng trước khi vận hành để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 55 Views | 15 Hours Ago - by PinaColada
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
3 thói quen ăn uống gây hại cho tim nhất New Tab ↗
 
Không hút thuốc, không uống rượu, không thừa cân nhưng vẫn bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay suy tim là tình trạng ngày càng phổ biến. Nguyên nhân của những ca bệnh này thường nằm ở chế độ ăn uống.
Bác sĩ chuyên khoa hồi sức tích cực Hoàng Hiên (Trung Quốc) dẫn một nghiên cứu công bố năm 2026 trên tạp chí The Innovation Nutrition cho biết khoảng 5,9 triệu người trên thế giới đã tử vong trong năm 2023 vì các bệnh tim mạch liên quan đến chế độ ăn uống. Ba nguy cơ ăn uống lớn nhất được xác định gồm tiêu thụ quá nhiều natri (thành phần chính trong muối), ăn ít trái cây và ăn thiếu ngũ cốc nguyên hạt.

Theo bác sĩ Hoàng, nhiều người trước khi gặp biến cố tim mạch nguy hiểm đã âm thầm xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, tim dày lên hoặc hình thành mảng xơ vữa ở động mạch nhưng không nhận ra. Những thay đổi này diễn ra từ từ do thói quen ăn uống hằng ngày.

Các bữa ăn đậm vị, ít trái cây, nhiều cơm trắng, thiếu thực phẩm nguồn gốc tự nhiên có thể khiến mạch máu bị tổn thương theo thời gian. Đặc biệt với người châu Á, nguy hiểm nhất là “natri ẩn” trong thực phẩm.


Nước dùng của nhiều món bún, miến chứa lượng lớn natri. Ảnh: Ban Mai
o biết nhiều người nghĩ mình ăn không quá mặn nhưng thực tế lượng muối nạp vào cơ thể đã vượt mức khuyến nghị. Những món quen thuộc như mì nước vào bữa sáng, cơm chan nhiều canh vào bữa trưa, lẩu ăn kèm nước chấm vào buổi tối hay mì gói ăn khuya đều có hàm lượng natri rất cao.

Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, huyết áp sẽ tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn, nguy cơ đột quỵ và suy tim cũng gia tăng. Đồng thời, lớp nội mạc mạch máu dễ bị tổn thương, lâu dài khiến mạch máu xơ cứng, tâm thất trái dày lên và làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim đột ngột.

Không chỉ muối, ăn thiếu trái cây, rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và thực phẩm giàu Omega-3 cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Theo bác sĩ Hoàng, đây là những nguồn cung cấp chất xơ, kali, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật bảo vệ mạch máu.

Trong khi đó, chế độ ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn và tinh bột tinh chế khiến cơ thể rơi vào trạng thái viêm mạn tính, từ đó làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch.

Để bảo vệ tim, bác sĩ Hoàng khuyến nghị mỗi người nên giảm lượng muối trong khẩu phần ăn hằng ngày, giữ mức tiêu thụ dưới 5g muối/ngày. Việc hạn chế uống nhiều nước canh, giảm lượng nước sốt và gia vị trong bữa ăn cũng hỗ trợ kiểm soát natri hiệu quả hơn.

Ngoài ra, mọi người nên ăn trái cây mỗi ngày để bổ sung kali, hỗ trợ cân bằng tác động của natri lên huyết áp. Thay một phần cơm trắng bằng gạo lứt hoặc yến mạch cũng có lợi hơn cho đường huyết, mỡ máu và hệ mạch máu.

Bác sĩ Hoàng đồng thời khuyến khích tăng cường các thực phẩm tự nhiên như rau xanh, các loại đậu, hạt và cá giàu Omega-3, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn để giảm nguy cơ bệnh tim mạch về lâu dài.

VietBF@ sưu tập
0 Replies | 55 Views | 16 Hours Ago - by pizza
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
TUỔI GIÀ GOÁ BỤA ... New Tab ↗
 

Khi cuộc đời chỉ còn một nửa 🌸🌸🌸
Có những mất mát đến sớm, lúc còn trẻ người ta đủ sức để đứng dậy.
Có những mất mát đến muộn, khi tuổi đã cao, sức đã yếu, đứng dậy thôi cũng đã là một chiến thắng.
Góa bụa ở tuổi già là mất mát thuộc loại thứ hai.
🍀 Mất đi người bạn đời, là mất đi cả một hệ thống sống
Người trẻ chia tay, họ mất đi một người yêu. Người già mất vợ, mất chồng, họ mất cả một hệ thống vận hành trơn tru của đời mình.
Cả mấy chục năm, hai người chia nhau việc đời: người lo chợ, người lo sửa điện, người nhớ ngày giỗ, người nhớ uống thuốc. Giờ một người đi trước hệ thống sụp đổ.
Buổi sáng không còn ai gọi dậy. Bữa cơm nấu ra không biết cho ai ăn.
Đêm trở gió không có ai xoa lưng.
Cái trống lớn nhất không phải là cái giường trống, mà là cái im lặng trong đầu. Im đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng tim mình đập chậm lại.
Vì vậy đừng ngạc nhiên khi thấy nhiều cụ sau khi mất bạn đời chỉ vài tháng đã sinh bệnh, gầy rộc đi suy sụp sức khoẻ tinh thần và chết.
Họ không phải vì thiếu ăn. Mà vì thiếu một lý do để ăn uống cho tử tế.
🍀 Nỗi đau của người già khác với người trẻ
Người trẻ góa bụa, nỗi đau ồn ào. Họ khóc, họ kể, họ đi tìm niềm vui mới để lấp vào khoảng trống.
Người già góa bụa, nỗi đau lặng. Họ ít nói, ít than. Họ ngồi đó, nhìn vào khoảng không vô định và chấp nhận.
🍀 Có ba lý do:
🌱Một là, họ đã kiệt sức để đau. Cả đời đã trải qua chiến tranh, mất mát, nuôi con, nuôi cháu. Đến cuối đời, sức để gào lên cũng không còn.
🌱Hai là, họ sợ làm phiền con cháu. “Mình nói ra thì con nó lo. Thôi im đi cho nó yên.” Nên nỗi buồn bị nuốt ngược vào bên trong.
🌱Ba là, họ hiểu quy luật. 70, 80 tuổi, ai cũng biết cái chết là chuyện sớm muộn. Chỉ là không ngờ nó đến với người kia trước. Hiểu rồi, nên ít oán trách, chỉ còn lại tiếc nuối.
🍀Hai con đường sau góa bụa: Cô độc và Một mình
Không ai thoát được cô đơn trong năm đầu. Nhưng sau đó, người ta rẽ làm hai ngả.
🌱Ngả thứ nhất: Cô độc
Là khi người ta khóa cửa, khóa cả lòng. Quanh quẩn với ảnh thờ, với ký ức. Từ chối bạn bè, từ chối con cháu mời đi chơi.
Cô độc lâu ngày biến thành bệnh. Bệnh thể xác vì không ăn không ngủ, bệnh tinh thần vì không có lý do để sống để tồn tại.
🌱Ngả thứ hai: Một mình
Là khi người ta chấp nhận mất mát, nhưng không để mất mát nuốt chửng mình.
Vẫn thắp nhang cho người kia mỗi ngày, nhưng vẫn đi tập dưỡng sinh.
Vẫn giữ cái cốc sứt của chồng, nhưng vẫn học dùng Zalo để nhắn tin cho bạn già.
Một mình là có mình, và thấy ổn với điều đó.
Sự khác biệt nằm ở một câu hỏi: “Tôi sống tiếp là để giữ người kia, hay để phụ người kia?”
Chọn vế sau, người ta mới bước tiếp được.
🍀Vai trò của con cháu: Đừng thương hại, hãy trao vai trò
Sai lầm lớn nhất của con cháu là thương hại. Ngày gọi 3 cuộc: “Ba ăn chưa? Ba ngủ chưa?”. Hỏi cho có, hỏi cho xong trách nhiệm.
Hỏi vậy chỉ làm người già thấy mình vô dụng.
Điều người già cần là một vai trò.
Cho ông đưa cháu đi học 2 buổi/tuần.
Cho bà giữ chìa khóa nhà, để bà thấy mình vẫn là “chủ”.
Khuyến khích ông bà có bạn già. Đừng ngăn cản khi thấy mẹ 75 tuổi tối nào cũng nhắn tin với ông bác hàng xóm góa vợ.
Đừng lấp chỗ trống bằng tiền và quà. Lấp bằng thời gian và sự tôn trọng.
Hỏi: “Ba muốn gì?”. Chứ đừng quyết: “Con thấy điều đó... tốt cho ba”...
🍀Góa bụa ở tuổi già rốt cuộc là bài học cuối về sự buông bỏ.
Cả đời người ta học cách nắm giữ: giữ vợ chồng, giữ con cái, giữ nhà cửa, giữ danh dự.
Đến cuối đời, bài học khó nhất là học cách buông.
Buông không phải là quên. Buông là xếp người kia vào một ngăn sạch sẽ trong tim, rồi mở cửa cho đời mình tiếp tục sống.
Vì người đã đi chắc cũng không muốn thấy người ở lại héo úa.
Một cụ bà 78 tuổi nói : “Ông ấy mất 5 năm rồi. Tôi vẫn nói chuyện với ông mỗi tối. Nhưng tôi cũng đi khiêu vũ với hội người già. Ông ấy mà biết, chắc ông ấy mắng tôi lăng nhăng. Nhưng tôi biết, ông ấy mừng.”
🌸Chốt lại
Người già với góa bụa là hình ảnh trần trụi nhất của đời người: cuối cùng, có lẽ trong cuộc sống ai trong chúng ta cũng phải học cách đi một mình.
Nhưng “đi một mình” không đồng nghĩa với “chết trong lòng”.
Nếu còn thở, còn mở mắt, thì vẫn còn quyền được có... một ngày vui, một bữa cơm ngon, một cuộc nói chuyện vui vẻ không vội vã.
Cái ghế đối diện có thể trống mãi. Nhưng cái đời còn lại của bạn thì đừng để nó trống.
Bạn có thấy những người già xung quanh mình đang chọn ngả “cô độc” hay ngả “một mình” không?

VietBF@sưu tập
0 Replies | 55 Views | 11 Hours Ago - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Lời hứa chỉ để nghe chứ không nên tin !!! New Tab ↗
 

Cô ấy bảo với anh muốn trồng một giàn hồng bên cửa sổ, anh nói: “Dạo này bận quá, để tuần sau rảnh anh làm cho.”
Tuần sau được nghỉ nhưng anh lại lười, câu chuyện thoáng qua trong đầu rồi bay đi mất. Anh nghĩ phụ nữ ấy mà, tuỳ hứng một lúc rồi quên nhanh thôi.
Cô ấy nằm cạnh anh lướt facebook, chỉ cho anh xem một chiếc váy rất xinh.
“Em muốn mua. Được giảm đến 50% trong ba ngày, mai là ngày cuối rồi, anh chở em đi mua nhé.”
“Ừ, dễ mà. Mai anh chở đi mua !
Tối hôm sau bạn bè rủ đi ăn mừng dự án vừa hoàn thành, cô gọi mấy cuộc nhưng anh không nghe máy, anh kiên quyết tắt chuông. Vài chuyện vặt vãnh của phụ nữ, sánh sao được dịp bạn bè tụ tập cùng nhau.
Nửa khuya mở điện thoại, thấy cô nhắn tin: “Em đói quá, anh về mua cho em ổ bánh mì được không?”
Anh nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng, anh nhét điện thoại vào túi nghĩ rằng cô ngủ rồi. Ăn khuya cũng không tốt.
Anh mở cửa nhè nhẹ, cô nằm quay mặt vào trong thở đều, anh đặt mình nằm xuống rồi ngủ ngay, không phát hiện bờ vai người bên cạnh rung lên khe khẽ ( vì đói )
Chiều nay về nhà anh thấy mấy chậu hoa đang khoe sắc, màu hoa đỏ tươi, hương thơm thoang thoảng. Anh khen: “Hoa đẹp đấy. Em tự trồng à?”
Cô không trả lời, loay hoay bày đồ ăn lên bàn, anh cũng chẳng để tâm, cầm điện thoại lướt vài trang tin tức, bữa cơm trôi qua như cái chớp mắt, chỉ có tiếng nhạc của Lê Cát Trọng Lý văng vẳng lúc xa lúc gần:
“Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng ba mươi quên mình...”
Dạo này cô ít nói hẳn, thỉnh thoảng anh thấy nhà có vài cái mới mẻ: rèm cửa được thay, đèn phòng ngủ cũng là loại khác, toả ra màu vàng ấm áp, có lúc bước vào nhà nghe mùi tinh dầu thoang thoảng dễ chịu, phòng tắm để chậu trầu bà xanh mát...
Anh nghĩ phụ nữ thật vẽ chuyện, toàn để tâm những tiểu tiết đâu đâu.
Chợt tối nay về nhà thấy chiếc vali to trước cửa, cô ngồi đợi sẵn, ngước lên nhìn anh cười.
“Đi đâu đấy?”
“Đi xa.”
“Em đùa à. Không vui đâu.” - Anh chau mày, cởi đôi giày vứt sang một bên.
“Em đi thật. Rời khỏi đây, rời khỏi anh.” - Cô lại cười, khuôn mặt yên ả như mặt hồ, thậm chí không có một nét buồn thương nào.
“Tại sao? Chẳng phải chúng ta đang sống chung rất tốt?”
“Ừ, rất tốt...” - Cô đứng dậy, vuốt lại nếp váy hơi nhàu - “Tốt với anh nhưng không phải với em. Em cần một người thương, không phải một người chỉ để sống cùng. Anh xem, hoa em có thể trồng, ống nước có thể thay, điện hư có thể sửa, đói có thể tự nấu ăn, bệnh có thể tự mua thuốc... Vậy cần anh làm gì?”
Anh đứng lặng thinh, nhớ lại những ngày đầu gặp cô: Cô mỏng manh, bé nhỏ, hét lên khi thấy một con gián, cắt miếng chanh liền đứt tay, anh bảo:
“Em vụng về thật, em chỉ ở bên cạnh anh thôi , ở với thằng khác nó đá em lâu rồi !
Giờ cô đứng trước anh, vẻ mặt bình lặng, khoé miệng hơi mỉm cười không có chút gì giận dỗi. Tự dưng anh thấy nghèn nghẹn.
Cô lướt qua anh, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc, anh bật ra một câu lạc lõng:
“Váy đẹp lắm.”
Cô hơi dừng lại, cúi đầu:
“Chắc anh quên rồi. Là chiếc váy giảm giá em muốn mua. Lúc em mua được nó thì đã không còn giảm nữa, khá đắt nhưng em nghĩ mình xứng đáng.”
Cô khép cửa. Tiếng rất êm.
Anh nhìn ra bậu cửa, giàn hồng vẫn đỏ tươi, rung nhè nhẹ. Mâm cơm trên bàn để sẵn, chỉ có một chiếc bát, một đôi đũa...
Và nhà chỉ còn mình anh.
Anh chợt nhớ từng nghe ai đó nói: “Với người phụ nữ của mình, tốt nhất là đừng dạy cô ấy trở thành người mạnh mẽ, vì đó cũng là lúc bạn đánh mất cô ấy rồi.”

VietBF@sưu tập
0 Replies | 55 Views | 16 Hours Ago - by troopy
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
Nhóm Houthi bắn rơi UAV giá hàng chục triệu USD của Mỹ New Tab ↗
 
Truyền thông Yemen hôm nay (18/5) đưa tin nhóm vũ trang Houthi đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) MQ-9 Reaper giá hàng chục triệu USD của Mỹ tại tỉnh Marib, phía đông đất nước.


UAV MQ-9 Reaper của Mỹ bị bắn hạ tại tỉnh Marib, Yemen. Ảnh: Defense Line

Người dân địa phương cho biết họ nghe thấy những tiếng nổ lớn ở Marib khi quan sát tên lửa phòng không được phóng đi từ khu vực Sarwah, phía tây thành phố. Ngay sau khi tên lửa lao đi, có hai vụ nổ trên không diễn ra.

Các nhà hoạt động trên mạng xã hội đã lan truyền những hình ảnh được cho là mảnh vỡ từ UAV của Mỹ và đầu đạn tên lửa của nó nằm rải rác trong một khu vực sa mạc phía đông quận Wadi.

Trang Defense Line đưa tin những hình ảnh được lan truyền cho thấy ít nhất 2 mảnh vỡ của tên lửa AGM-114R9X “Ninja”, một phiên bản cải tiến của tên lửa không đối đất Hellfire được thiết kế để tấn công chính xác.

Những hình ảnh này xác nhận mảnh vỡ thuộc về UAV MQ-9 Reaper của Mỹ. Đây là loại UAV được Mỹ sử dụng “cho các hoạt động giám sát và chống khủng bố ở Yemen".

Hiện, cả nhóm Houthi lẫn quân đội Mỹ đều chưa bình luận gì về vụ việc được báo cáo.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, mỗi chiếc UAV MQ-9 Reaper có giá khoảng 30 triệu USD. MQ-9 Reaper thường được sử dụng cho các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát, trinh sát cũng như các hoạt động tấn công chính xác. Tuy nhiên, các quan chức quốc phòng lưu ý máy bay này dễ bị nhắm mục tiêu trong môi trường có hệ thống phòng không tiên tiến.

Ban đầu, MQ-9 Reaper được thiết kế cho các hoạt động chống khủng bố ở những khu vực có hệ thống phòng không hạn chế hơn là không phận được bảo vệ nghiêm ngặt. UAV này có tốc độ tối đa khoảng 480 km/h, chậm hơn đáng kể so với máy bay chiến đấu.

Các UAV được triển khai bay ngoài khơi và trên không phận Yemen là một phần trong nỗ lực của quân đội Mỹ nhằm giúp bảo vệ các tàu thương mại và quân sự trước các cuộc tấn công liên tục của lực lượng Houthi.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 55 Views | 7 Hours Ago - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
38% dân số Mỹ cân nhắc mua xe điện Trung Quốc New Tab ↗
 
Xe điện đã được sử dụng rộng rãi tại Trung Quốc, một phần nhờ nhiều năm trợ cấp của chính phủ nay đã bị bãi bỏ và mạng lưới trạm sạc phát triển nhanh chóng.


Robot lắp ráp xe ô tô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) ngày 1/4/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), gần một nửa số ô tô bán ra tại Trung Quốc năm 2024 là xe điện, so với khoảng 1/10 tại Mỹ. Tuy vậy, theo một nghiên cứu gần đây của Cox Automotive, 38% dân số Mỹ cho biết rất có khả năng cân nhắc mua một chiếc xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Thương hiệu được nhận diện nhiều nhất là BYD có trụ sở tại Thâm Quyến - hãng đã vượt Tesla của Elon Musk vào năm ngoái để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới - được 35% người tham gia khảo sát nhắc tới, tiếp theo là Chery và Geely.

Theo NBC News, công nghệ tiên tiến và giá cả phải chăng đã thúc đẩy thành công bùng nổ của các dòng xe điện Trung Quốc như Sealion 06 của BYD, một mẫu SUV cỡ trung. Sealion 06 có ghế da, tính năng massage, màn hình giải trí cảm ứng và tủ lạnh mini. Xe có thể sạc trong vài phút - và được bán tại Trung Quốc với giá tương đương khoảng 20.000 USD. Sealion 06, được ra mắt gần một năm trước, hiện chưa có mặt tại Mỹ.

Theo IEA, Trung Quốc đang thống trị ngành xe điện, với các thương hiệu nước này chiếm khoảng 2/3 doanh số toàn cầu năm 2024. Không có doanh số nào trong số đó đến từ Mỹ, nơi xe điện Trung Quốc bị chặn khỏi thị trường. Sự quan tâm đối với xe điện Trung Quốc dường như đang gia tăng trong người Mỹ, đặc biệt khi các cú sốc năng lượng từ cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel (Ix-ra-en) với Iran khiến giá xăng tăng vọt.

Sự quan tâm đó xuất hiện bất chấp các rào cản thương mại và quy định nghiêm ngặt của Mỹ dựa trên những lo ngại về an ninh quốc gia và nguy cơ đối với ngành công nghiệp Mỹ. Năm 2024, chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố mức thuế 100% đối với tất cả xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc và lệnh cấm công nghệ Trung Quốc trên các phương tiện kết nối Internet lưu thông trên đường phố Mỹ - biện pháp mà Quốc hội hiện đang tìm cách luật hóa.

Dan Wang, nhà phân tích công nghệ và nghiên cứu viên tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford, nhận xét dù chưa phải đối mặt trực tiếp với cạnh tranh từ các đối thủ Trung Quốc, các hãng xe Mỹ hiểu rất rõ thành công của họ. Hiện nay không có giám đốc điều hành hãng xe lớn nào mà trong vài tháng hay vài năm qua chưa tới Trung Quốc, quan sát những gì thực sự bán chạy tại đây và không quay về với sự kinh ngạc.

Sự trỗi dậy của xe điện tại Trung Quốc cũng được thúc đẩy bởi cạnh tranh khốc liệt giữa hàng chục hãng xe, tạo ra đổi mới và các cuộc chiến giá cả. Một mẫu xe phổ biến của BYD là Seagull, dòng hatchback cỡ nhỏ, được bán tại Trung Quốc với giá tương đương khoảng 13.000 USD.

Điều đó gây áp lực lên Tesla, khi các mẫu xe của hãng tại Trung Quốc có giá tương đối cao, trên 30.000 USD. Theo dữ liệu do Hiệp hội Xe du lịch Trung Quốc công bố, doanh số bán lẻ của Tesla tại Trung Quốc trong tháng 4 giảm gần 10% so với cùng kỳ năm trước - dù mẫu Model Y vẫn là một trong những xe chở khách bán chạy nhất tại Trung Quốc, cả xe điện lẫn xe chạy nhiên liệu truyền thống.

Ngay cả Giám đốc điều hành của Ford Motor Company, Jim Farley, cũng từng lái thử xe điện của thương hiệu Trung Quốc Xiaomi trong 6 tháng vào năm 2024 và nói trên một podcast khi đó rằng: “Tôi không muốn trả nó lại”. Ông Farley nói với các phóng viên tháng trước rằng Ford dự định mở rộng quan hệ hợp tác với các công ty Trung Quốc bên ngoài nước Mỹ, đồng thời cảnh giác với tác động “tàn phá” mà xe điện Trung Quốc có thể gây ra cho ngành sản xuất Mỹ nếu chúng gia nhập thị trường Mỹ.

TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác cũng tràn ngập video của người Mỹ quảng bá xe điện Trung Quốc, trong đó có một số người tham dự các sự kiện tại Trung Quốc trong những chuyến đi được tài trợ toàn bộ chi phí.

Ông Michael Dunne, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của công ty tư vấn có trụ sở tại San Diego chuyên về thị trường xe điện và xe tự hành toàn cầu Dunne Insights, cho rằng trong khi việc cho phép xe Trung Quốc vào Mỹ có thể giúp xe điện trở nên rẻ hơn trong ngắn hạn, điều đó cũng có thể kéo theo hậu quả kinh tế nghiêm trọng. Theo ông, “có những cái giá phải trả đi kèm với quyết định đó, và tôi mong người tiêu dùng Mỹ sẽ bớt ngây thơ hơn về những cái giá ấy”.

Nhà phân tích công nghệ Dan Wang cho biết ông ủng hộ đầu tư lớn hơn của Trung Quốc vào Mỹ vì “cạnh tranh lớn hơn thường cải thiện chất lượng sản phẩm cũng như mức giá”. Ông chỉ ra những cải tiến của xe Mỹ nhờ cạnh tranh và đầu tư từ Nhật Bản trong những năm 1980.

Ông Michael Dunne lưu ý rằng các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc đang rất khao khát một thị trường mới, điều này cũng mang lại đòn bẩy cho Mỹ nếu nước này quyết định mở cửa. Tuy nhiên, ông cũng đặt câu hỏi về việc Trung Quốc sẽ làm gì cho Mỹ, đầu tư bao nhiêu tiền và ở đâu, chuyển giao công nghệ nào.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 55 Views | 17 Hours Ago - by goodidea
⭐ Save Topic ↗ Email Topic
👍 Rate Topic
Facebook Share
CẬU BÉ CHINH PHỤC CẢ THẾ GIỚI… New Tab ↗
 

Chinh phục ở đây là chinh phục tình cảm.
Cậu chinh phục được lão già gai góc bậm trợn và quyền lực nhất thế giới là TT Trump là cậu mới chỉ chinh phục được 1/3 thế giới.
Khi cậu chinh phục luôn cái khó nhằn nhất là đám báo chí thiên tả “kẻ thù không đội trời chung” của ông già Trump và của cả bố cậu, những kẻ luôn soi cậu từng giây từng phút để tìm ra chút lỗi lầm của cậu để tung hê lên, là cậu đã chinh phục được toàn thế giới.
Câu đã không để mắc sai lầm nhỏ nào khi xuất hiện ở những nơi quan trọng nhất để báo chí cánh tả soi mói được.
Cậu mới 4 tuổi là con trai của Elon Musk, người đàn ông giàu có nhất thế giới.
Không phải nhờ vào bố cậu mà chính bản thân cậu đã chinh phục được thế giới.
Cậu là cậu bé không mè nheo vòi vĩnh khóc lóc quấy nhiễu bố nơi làm việc cũng như nơi công cộng.
Cậu đã tỏ ra tự lập, tự tin và có tính kỹ luật cao khi xuất hiện cùng bố hay cùng già Trump ở mọi nơi.
Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ Tàu, cậu tung tăng chạy nhảy khắp nơi trong lúc bố làm việc mà không cần bảo mẫu đi theo để giám sát đã nói lên điều đó. Và chắc chắn trong suốt cả chuyến đi dài trong Air Force One bay qua tận Tàu rồi bay về không được phép có tiêu chuẩn bảo mẫu đi kèm với cậu mà cậu cũng không gây ra lỗi lầm gì lúc tung tăng chạy nhảy.
Hình ảnh cậu nhảy chân sáo lon ton như chú cún con chạy theo bên già Trump trong vườn nhà Trắng để vào phòng bầu dục hoặc để lên trực thăng cùng tổng thống bay đi làm việc đã tạo nên cảm xúc tốt đẹp cho bao nhiêu người.
Cả cái hội nghị thượng đỉnh ghê gướm định hình lại thế giới làm việc căng thẳng trong mấy ngày nhưng sau khi kết thúc có lẽ chẳng đọng lại gì trong dư luận ngoài hình ảnh của cậu ngồi trên cổ bố để bố đưa đến chiếc quái thú bên trong có người đàn ông quyền lực nhất thế giới ngồi chờ mà cho đến khi cậu và bố vào an toàn trong thì xe mới được phép lăn bánh.
Có hai người mà ông Trump phải ngồi chờ có lẽ là Melany và cậu bé. Melany có được chờ không thì hiếm ai thấy, chứ cậu bé này được chờ thì cả thế giới đều thấy.
Những đứa bé tự lập tự tin và kỷ luật cao như cậu bé này chắc chắn không hiếm ở một đất nước tôn trọng quyền con người, tôn trọng người dân và nhất là quyền trẻ em như nước Mỹ.
Ở nước Mỹ chắc chắn không có chuyện bắt hàng trăm trẻ em đi tập luyện nhảy tưng tưng nhiều ngày để đưa ra đường đứng nhảy theo kịch bản chào mừng khách quý đến thăm như Trung Quốc vừa làm.
Ở Mỹ để làm được như vậy nhà cầm quyền phải hỏi ý kiến cá nhân đứa bé, xin phép cha mẹ đứa bé rồi ký đủ thứ giấy tờ cam kết và bảo hiểm… quá khó để làm.
Tàu còn rất lâu mới vươn lên làm người ngang bằng với nước Mỹ.

VietBF@sưu tập
0 Replies | 54 Views | 11 Hours Ago - by goodidea
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 19:19.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.23054 seconds with 14 queries