» Super News |
Vua Charles III đọc chương trình nghị sự giữa ‘bão’ chính trị bủa vây Thủ tướng Starmer
New Tab ↗
Vua Charles III ngày 14/5 công bố chương trình lập pháp mới của chính phủ Anh trong bối cảnh Thủ tướng Keir Starmer đối mặt làn sóng phản đối ngày càng lớn từ nội bộ Công đảng sau thất bại nặng nề tại các cuộc bầu cử địa phương.Ngày 13/5, theo The Pioneer, Vua Charles III đã đọc chương trình lập pháp của chính phủ Anh tại lễ khai mạc Quốc hội với đầy đủ nghi thức truyền thống của Hoàng gia. Tuy nhiên, tâm điểm chú ý lại đổ dồn vào tương lai chính trị của Thủ tướng Keir Starmer.
Ông Starmer hiện đối mặt áp lực lớn sau khi Công đảng thất bại nặng nề trong các cuộc bầu cử địa phương và khu vực diễn ra tuần trước. Nhiều nghị sĩ trong đảng đã yêu cầu ông công bố lộ trình rời cương vị lãnh đạo.
Theo truyền thông Anh, hơn 1/5 nghị sĩ Công đảng tại Hạ viện muốn ông Starmer sớm rút lui. Trong đó, một số thứ trưởng đã từ chức để phản đối chính phủ, dù đến nay chưa có ai chính thức thách thức vị trí lãnh đạo của Thủ tướng Starmer.
Bộ trưởng Y tế Wes Streeting, người được xem là ứng viên tiềm năng thay thế ông Starmer, đã có cuộc gặp kéo dài chưa đầy 20 phút với Thủ tướng tại số 10 phố Downing sáng cùng ngày. Ông Streeting không trả lời báo giới khi rời khỏi cuộc họp.Một số nguồn tin cho biết, Bộ trưởng Y tế Anh có thể phát động cuộc đua lãnh đạo ngay trong ngày 15/5. Tuy nhiên, Văn phòng Thủ tướng khẳng định ông Starmer vẫn nhận được sự ủng hộ đầy đủ từ nội các.
Lãnh đạo Công đảng từng giành chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, chấm dứt 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ. Dù vậy, mức tín nhiệm dành cho chính phủ sau đó liên tục sụt giảm.
Giới quan sát cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt sai lầm chính sách, kinh tế Anh tăng trưởng chậm, chi phí sinh hoạt leo thang cùng những hoài nghi về năng lực lãnh đạo của ông Starmer.
Bên cạnh đó, việc Thủ tướng Anh bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ, bất chấp các mối liên hệ trước đây với tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, cũng tiếp tục gây tranh cãi trong dư luận.
Trong bài phát biểu trước Quốc hội, Vua Charles III cho biết, chính phủ sẽ ưu tiên kiểm soát chi phí sinh hoạt, tăng cường an ninh năng lượng, củng cố quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) và thúc đẩy xây dựng hạ tầng năng lượng mới.
Nhà vua cũng nhấn mạnh, chính phủ Anh sẽ có các biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó tình trạng bài Do Thái sau hàng loạt vụ việc nhằm vào cộng đồng Do Thái trong thời gian gần đây.
Bài phát biểu năm nay diễn ra trong bối cảnh Anh đối mặt nhiều sức ép từ xung đột tại Ukraine và Iran, trong khi nội bộ Công đảng tiếp tục chia rẽ sâu sắc.
Dù ông Starmer khẳng định chưa có ý định từ chức, nhiều chuyên gia cho rằng, câu hỏi lớn hiện nay là liệu ông có thể tiếp tục tại vị đủ lâu để triển khai chương trình lập pháp vừa được công bố hay không.
0 Replies | 39 Views |
May 14, 2026 - 2:43 PM - by Romano
|
Slovakia tạm đóng biên giới với Ukraine sau vụ tấn công UAV lớn chưa từng có
New Tab ↗
Slovakia ngày 13/5 đã đóng toàn bộ cửa khẩu với Ukraine sau khi UAV Nga tấn công khu vực Zakarpattia gần biên giới, khiến giới chức Bratislava phải triển khai biện pháp an ninh khẩn cấp.Ngày 13/5, theo Slovak Spectator, Slovakia thông báo đóng toàn bộ các cửa khẩu giáp Ukraine vì lý do an ninh, trong bối cảnh Nga tiến hành đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào khu vực miền Tây Ukraine gần biên giới hai nước.
Theo Cơ quan Quản lý tài chính Slovakia, quyết định có hiệu lực từ khoảng 15h theo giờ địa phương và kéo dài đến khi có thông báo mới.
Người phát ngôn Cơ quan Quản lý tài chính Slovakia, ông Daniel Kovac cho biết, nhà chức trách khuyến cáo người dân theo dõi sát các thông báo chính thức, đồng thời tuân thủ hướng dẫn từ lực lượng cảnh sát cùng cơ quan an ninh.Cùng ngày, Ukraine ghi nhận một trong những đợt tấn công bằng UAV lớn nhất nhằm vào tỉnh Zakarpattia kể từ khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.
Giới chức địa phương cho biết còi báo động phòng không vang lên tại nhiều khu vực gồm Uzhhorod, Mukachevo và Khust khi hàng loạt UAV Shahed cùng Geran xuất hiện trên không phận.
Ông Myroslav Biletskyi, người đứng đầu chính quyền tỉnh Zakarpattia, cho biết có tổng cộng 11 UAV bay vào khu vực. Phần lớn đã bị đánh chặn, song một số chiếc vẫn đánh trúng mục tiêu.
Nhiều tiếng nổ được ghi nhận tại thành phố Uzhhorod, địa điểm nằm sát biên giới Slovakia. Một số cơ sở công nghiệp, hạ tầng cùng khu chợ địa phương được cho là đã bị hư hại.
Các vụ tấn công cũng được ghi nhận gần Svaliava, cách biên giới Slovakia khoảng 50 km, cùng nhiều khu vực khác thuộc Mukachevo và Khust.
Trước tình hình an ninh leo thang, lực lượng cảnh sát Slovakia đã phong tỏa toàn bộ cửa khẩu với Ukraine trong khoảng hai giờ trước khi mở lại vào cuối chiều 13/5.
Nhà chức trách Slovakia cho biết đang phối hợp với các cơ quan an ninh khác để theo dõi sát diễn biến tại khu vực biên giới phía Đông.
Theo truyền thông Ukraine, một máy bay không người lái đã bay vào không phận Moldova trong lúc Nga triển khai đợt tập kích mới ở miền Tây Ukraine.
0 Replies | 49 Views |
May 14, 2026 - 2:42 PM - by Romano
|
Mỹ thúc đẩy sản xuất tên lửa giá rẻ và chế tạo tàu phá băng Bắc Cực
New Tab ↗
Ngày 13/5, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đã ký kết các thỏa thuận khung mới với 5 nhà thầu quốc phòng trong nước nhằm khởi động Chương trình tên lửa container hóa chi phí thấp (LCCM), gồm các loại tên lửa giá rẻ dễ dàng được tích hợp hoặc ngụy trang bên trong các container vận tải biển tiêu chuẩn để che mắt các thiết bị trinh sát.Thông báo của Bộ Chiến tranh Mỹ nêu rõ các thỏa thuận với 4 nhà thầu Anduril, CoAspire, Leidos và Zone 5 sẽ khởi động chương trình LCCM, trong khi thỏa thuận với nhà thầu Castelion nhằm thúc đẩy sáng kiến mở rộng các giải pháp tên lửa siêu vượt âm chi phí thấp.
Cả 5 thỏa thuận này đều phù hợp với mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump về tăng cường kho vũ khí sát thương mạnh cho quân đội Mỹ với kế hoạch mua hơn 10.000 tên lửa hành trình giá rẻ trong 3 năm, sản xuất từ năm 2027 - 2029, và mua tối thiểu 500 tên lửa Blackbeard/năm trong 2 năm sau khi nhà thầu Castelion hoàn tất thử nghiệm. Bên cạnh đó, Lầu Năm Góc đang chờ phê duyệt ngân sách mua hơn 12.000 tên lửa Blackbeard trong 5 năm tới.Hiện Lầu Năm Góc đang thúc Quốc hội Mỹ phê duyệt kinh phí mua vũ khí và các mặt hàng cần thiết trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine cho biết ngân sách tài khóa 2027 của Lầu Năm Góc sẽ có hơn 26 tỷ USD dành cho các hợp đồng mua sắm đạn dược thiết yếu.Cùng ngày, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) cũng công bố thỏa thuận với công ty Davie Defense về việc đóng mới 5 tàu phá băng cho Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ (USCG). Trong tuyên bố, DHS nêu rõ USCG đã ký với Davie Defense hợp đồng 3,5 tỷ USD về chế tạo và bàn giao 5 tàu tuần tra an ninh Bắc Cực (ASC), lớp tàu phá băng vùng cực hoàn toàn mới giúp tăng cường vị thế của Mỹ ở Bắc Cực.
Đây là hợp đồng đầu tiên trong 3 hợp đồng đóng mới tàu phá băng ASC và 2 hợp đồng còn lại cũng sẽ sớm được ký kết. Lễ bàn giao tàu đầu tiên theo hợp đồng dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2028 và hoàn thành bàn giao cả 5 tàu trước tháng 2/2035.
Trước đó, đầu tháng 10/2025, Tổng thống Trump thông báo Mỹ đã đặt mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan, trong đó 4 tàu được chế tạo tại các xưởng đóng tàu của Phần Lan và số còn lại đóng tại Mỹ.
Tổng thống Trump từng nhiều lần phàn nàn về việc Mỹ đang tụt hậu so với Nga về quy mô đội tàu phá băng. USCG hiện chỉ sở hữu 2 tàu phá băng Polar Star và Healy. Trong khi đó, Hạm đội Bắc Cực của Nga có tới 42 tàu phá băng, gồm 8 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân và 34 tàu chạy bằng động cơ diesel.
0 Replies | 40 Views |
May 14, 2026 - 2:41 PM - by Romano
|
Các doanh nghiệp Mỹ khẳng định sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc
New Tab ↗
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, chiều 14/5, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường đã gặp gỡ các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ tháp tùng Tổng thống Donald Trump trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc. Tham gia cuộc gặp có đại diện đến từ các công ty như Apple, Nvidia, Meta, Cargill, Tesla, Boeing, Citigroup, Goldman Sachs, GE Aviation, Qualcomm, Visa, Micron Technology, Mastercard, BlackRock, Blackstone, GEO, Inmena và Sở giao dịch chứng khoán New York.

Biểu tượng của Tập đoàn Nvidia trên màn hình điện thoại.
Phát biểu tại cuộc gặp, Thủ tướng Lý Cường cho biết, trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay ngày càng bất ổn và khó đoán, việc duy trì đối thoại và trao đổi thẳng thắn, thông suốt giữa Trung Quốc và Mỹ, cũng như tích cực bảo vệ mối quan hệ song phương ổn định và lành mạnh, không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với cả hai nước, mà còn mang lại sự chắc chắn và năng lượng tích cực cho sự nghiệp hòa bình và phát triển toàn cầu. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ để thực hiện những đồng thuận quan trọng đạt được giữa hai nguyên thủ quốc gia, phấn đấu đạt được nhiều kết quả tích cực hơn, cùng có lợi và thúc đẩy sự thịnh vượng chung, mang lại lợi ích tốt hơn cho người dân hai nước và thế giới.
Thủ tướng Trung Quốc nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế và thương mại ổn định và có thể dự đoán giữa Trung Quốc và Mỹ là lợi ích của cả hai nước và toàn thế giới. Hợp tác kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ rất mạnh mẽ, với mối liên hệ thị trường và công nghiệp rộng lớn. Tăng cường hợp tác giữa hai bên không chỉ thúc đẩy lợi ích chung và kết quả đôi bên cùng có lợi, mà còn góp phần vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Ông Lý Cường cho rằng là hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, Trung Quốc và Mỹ nên tìm cách cùng nhau tiến về phía trước, dẫn đầu trong việc thúc đẩy hợp tác mở, xử lý và quản lý, kiểm soát thỏa đáng những khác biệt, bảo vệ quan hệ kinh tế và thương mại song phương, đóng vai trò là lực lượng ổn định và xây dựng toàn cầu. Một nền kinh tế Trung Quốc ổn định và phát triển sẽ mang lại nhiều cơ hội hơn cho các doanh nghiệp từ mọi quốc gia, bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ. Thủ tướng Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng ngày càng nhiều doanh nghiệp Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường sự hiện diện của mình tại thị trường Trung Quốc, củng cố hơn nữa mối quan hệ hợp tác cùng có lợi giữa Trung Quốc và Mỹ, đồng thời đóng vai trò là cầu nối cho giao lưu và đối thoại giữa hai nước...
Các đại diện cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cho rằng mối quan hệ Mỹ-Trung rất quan trọng, cuộc gặp thành công giữa hai nguyên thủ quốc gia đã tạo động lực mới cho hợp tác kinh tế và thương mại Mỹ - Trung, đồng thời mang lại sự chắc chắn cho nền kinh tế thế giới; bày tỏ hy vọng hai nước sẽ tăng cường đối thoại và trao đổi, mở rộng lợi ích chung và cùng nhau đạt được sự thịnh vượng.
Cộng đồng doanh nghiệp Mỹ cũng bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của Trung Quốc, đánh giá tích cực những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc thúc đẩy mở cửa ở cấp độ cao và tạo ra môi trường kinh doanh hàng đầu, đồng thời sẵn sàng mở rộng hợp tác với Trung Quốc; bày tỏ sẽ nỗ lực hơn nữa để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa hai nước.
VietBF@sưu tập
0 Replies | 105 Views |
May 14, 2026 - 2:41 PM - by goodidea
|
Algeria diễn tập quân sự quy mô lớn tại khu vực sa mạc chiến lược
New Tab ↗
Ngày 13/5, Quân đội Nhân dân Quốc gia Algeria (ANP) đã tiến hành cuộc diễn tập chiến thuật liên quân bắn đạn thật “Fakhr 2026” tại thao trường Hammaguir thuộc Quân khu 3, khu vực sa mạc phía Tây Nam nước này.Đây được xem là một trong những hoạt động huấn luyện quân sự quy mô đáng chú ý của Algeria trong năm nay, diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực Bắc Phi – Sahel tiếp tục bất ổn và cạnh tranh chiến lược quốc tế gia tăng.
Phóng viên TTXVN tại Algiers dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Algeria cho biết, cuộc diễn tập do Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 40 chủ trì, với sự tham gia hiệp đồng của nhiều quân binh chủng khác nhau. Nội dung huấn luyện tập trung vào tác chiến liên quân, phối hợp hỏa lực, cơ động chiến thuật trong môi trường sa mạc và sử dụng đồng bộ các hệ thống vũ khí hiện đại trong điều kiện chiến đấu thực tế.Giới quan sát cho rằng điểm đáng chú ý của “Fakhr 2026” là mức độ nhấn mạnh vào năng lực hiệp đồng giữa các lực lượng cũng như khả năng triển khai tác chiến trong không gian rộng lớn của vùng sa mạc chiến lược phía Nam Algeria. Các khoa mục được thực hiện với đạn thật, kết hợp nhiều loại khí tài và phương tiện cơ giới, phản ánh xu hướng hiện đại hóa quân đội Algeria trong những năm gần đây.
Theo hình ảnh và thông tin do truyền thông quốc phòng Algeria công bố, cuộc diễn tập bao gồm các hoạt động cơ động lực lượng, yểm trợ hỏa lực và phối hợp tác chiến giữa bộ binh cơ giới với các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật và hỏa lực khác. Bộ Quốc phòng Algeria đánh giá cuộc diễn tập đạt kết quả tích cực về độ chính xác tác chiến, khả năng phối hợp chỉ huy cũng như tuân thủ kế hoạch tác chiến đề ra.
Hammaguir – nơi diễn ra cuộc diễn tập – nằm gần khu vực biên giới chiến lược của Algeria với vùng Sahel, nơi nhiều năm qua đối mặt với các nguy cơ khủng bố xuyên biên giới, buôn lậu vũ khí, di cư bất hợp pháp và bất ổn chính trị tại Mali, Niger và Libya. Trong thời gian qua, Algeria đã tăng cường đáng kể các hoạt động huấn luyện quân sự và kiểm soát biên giới nhằm duy trì vai trò là một trong những lực lượng quân sự có năng lực lớn nhất khu vực Bắc Phi.
Cuộc diễn tập diễn ra trong thời điểm tình hình quốc tế tiếp tục căng thẳng do xung đột kéo dài tại Ukraine, bất ổn tại Trung Đông và cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại châu Phi. Nhiều nước trong khu vực đang đẩy mạnh hiện đại hóa quân đội và tăng cường khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa phi đối xứng cũng như nguy cơ lan rộng của các điểm nóng an ninh.
Các nhà phân tích nhận định “Fakhr 2026” cho thấy Algeria tiếp tục ưu tiên xây dựng năng lực phòng thủ độc lập, tăng khả năng răn đe và duy trì kiểm soát tại các khu vực sa mạc chiến lược rộng lớn trong bối cảnh cấu trúc an ninh khu vực Bắc Phi – Sahel có nhiều biến động.
0 Replies | 34 Views |
May 14, 2026 - 2:40 PM - by Romano
|
3 con giáp may mắn nhất, dễ được Thần tài ưu ái, sự nghiệp lên như diều gặp gió ngay trước tuổi 40
New Tab ↗
Trong hành trình trưởng thành, có những người dường như càng lớn tuổi càng vững vàng và tỏa sáng. Họ không chỉ dựa vào may mắn mà còn biết tận dụng cơ hội, rèn luyện bản thân và xây dựng chiến lược rõ ràng cho tương lai. Đặc biệt, một số con giáp thường được cho là có khả năng đạt được cả tài chính lẫn vị thế xã hội trước tuổi 40 nhờ sự kết hợp giữa tính cách và tư duy linh hoạt.
Tuổi Thân: Nhanh nhạy, linh hoạt và giỏi nắm bắt thời cơ
Người tuổi Thân thường nổi bật bởi sự thông minh, hoạt bát và khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới. Họ không thích bị bó buộc mà luôn tìm kiếm cơ hội để thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính sự linh hoạt này giúp họ dễ dàng xoay chuyển tình thế khi gặp khó khăn.
Không chỉ nhanh trí, người tuổi Thân còn có khiếu giao tiếp tốt. Họ biết cách tạo thiện cảm và xây dựng mối quan hệ với nhiều đối tượng khác nhau. Nhờ vậy, họ thường gặp được những người sẵn sàng hỗ trợ hoặc hợp tác trong công việc.
Một điểm đáng chú ý là họ không chờ cơ hội đến mà chủ động tìm kiếm. Khi nhận thấy tiềm năng trong một lĩnh vực, họ sẵn sàng hành động nhanh chóng. Dù đôi lúc quyết định có phần táo bạo, nhưng chính sự dứt khoát này giúp họ không bỏ lỡ thời điểm quan trọng.
Trước tuổi 40, nhiều người tuổi Thân đã có nền tảng tài chính khá vững nhờ khả năng kiếm tiền đa dạng và tư duy đầu tư linh hoạt. Họ cũng biết cách cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận để phát triển bền vững.
Tuổi Hợi: Chân thành, điềm đạm và tích lũy bền vững
Người tuổi Hợi thường mang tính cách hiền hòa, chân thật và sống tình cảm. Họ không quá phô trương hay cạnh tranh gay gắt, nhưng lại có sức hút riêng nhờ sự tử tế và đáng tin cậy.
Chính thái độ sống tích cực và biết nghĩ cho người khác giúp họ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Khi gặp khó khăn, họ thường nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp hoặc những người từng giúp đỡ họ trước đó.
Dù vẻ ngoài có phần đơn giản, người tuổi Hợi lại khá nhạy bén trong việc nhìn nhận cơ hội. Họ không vội vàng mà thường cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định. Điều này giúp họ hạn chế rủi ro và tiến từng bước chắc chắn.
Trong công việc, họ kiên trì và không dễ bỏ cuộc. Chính sự bền bỉ này giúp họ tích lũy kinh nghiệm và tài chính theo thời gian. Trước tuổi 40, nhiều người tuổi Hợi đã có cuộc sống ổn định, không chỉ đủ đầy về vật chất mà còn hài hòa về tinh thần.
Tuổi Thìn: Bản lĩnh, tham vọng và khả năng lãnh đạo nổi bật
Người tuổi Thìn thường được biết đến với sự tự tin, mạnh mẽ và có tầm nhìn lớn. Họ đặt ra mục tiêu rõ ràng và luôn nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn. Tính cách quyết đoán giúp họ không ngại đối mặt với thử thách.
Một trong những điểm mạnh của tuổi Thìn là khả năng lãnh đạo. Họ biết cách tổ chức công việc, truyền cảm hứng cho người khác và đưa ra quyết định trong những thời điểm quan trọng. Điều này giúp họ dễ dàng giữ vai trò chủ chốt trong tập thể hoặc phát triển sự nghiệp riêng.
Tuy nhiên, con đường của họ không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Thời gian đầu, họ có thể gặp nhiều trở ngại do đặt mục tiêu quá cao hoặc thiếu kinh nghiệm. Dù vậy, nhờ ý chí mạnh mẽ, họ nhanh chóng rút ra bài học và tiếp tục tiến lên.
Bên cạnh đó, người tuổi Thìn thường có sức hút đặc biệt, dễ thu hút sự chú ý của những người có kinh nghiệm hoặc tầm ảnh hưởng. Những mối quan hệ này có thể trở thành “đòn bẩy” giúp họ phát triển nhanh hơn.
Trước tuổi 40, con giáp này thường đạt được vị trí đáng kể trong sự nghiệp, đồng thời sở hữu nguồn tài chính vững vàng nhờ sự kết hợp giữa tham vọng và năng lực thực tế.
*Thông tin mang tính chất tham khảo, giải trí. Thành công không đến một cách ngẫu nhiên mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài, từ kỹ năng, kinh nghiệm đến các mối quan hệ. Suy cho cùng, yếu tố quyết định vẫn nằm ở cách chúng ta hành động và lựa chọn trong cuộc sống.
0 Replies | 291 Views |
May 14, 2026 - 2:39 PM - by therealrtz
|
Myanmar nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn tội phạm công nghệ cao
New Tab ↗
Dự luật chống lừa đảo trực tuyến của Myanmar được coi là bước đi quyết liệt trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn các tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại khu vực.Ngày 14/5, Chính quyền Myanmar công bố Dự luật chống lừa đảo trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi trình Quốc hội Liên bang phê duyệt.
Đáng chú ý, dự luật đề xuất khung hình phạt cao nhất là tử hình đối với các đối tượng có hành vi bắt giữ, bạo lực, tra tấn và giam giữ trái phép hoặc đối xử tàn ác với người khác nhằm mục đích ép buộc họ thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến.
Bên cạnh đó, dự thảo cũng đưa ra mức hình phạt tối đa là tù chung thân đối với những cá nhân trực tiếp vận hành các trung tâm lừa đảo hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo thông qua tiền kỹ thuật số.Theo tờ The Mirror, dự thảo luật được xây dựng nhằm thiết lập khung pháp lý mạnh mẽ để đẩy lùi vấn nạn lừa đảo qua mạng đang diễn biến phức tạp. Các mục tiêu trọng tâm của dự luật bao gồm: tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; bảo vệ chủ quyền quốc gia và an toàn công cộng; cải thiện hệ thống chia sẻ thông tin; và xử lý các hành vi can thiệp trái phép từ nước ngoài.
Đặc biệt, dự thảo luật còn trao quyền cho các cơ quan chức năng trong việc điều tra, ngăn chặn, thu giữ và quản lý tài sản liên quan đến tội phạm lừa đảo trực tuyến.
Dự thảo Luật chống lừa đảo trực tuyến bao gồm 13 chương, quy định chi tiết các khái niệm, mục tiêu, cũng như việc thành lập Trung tâm chống lừa đảo trực tuyến cùng trách nhiệm của đơn vị này.
Các chương khác tập trung vào việc thực thi hình phạt, trao đổi thông tin và các quy định chung khác. Chương về hợp tác quốc tế nêu rõ các cơ quan chức năng Myanmar sẽ phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quốc tế cũng như các quốc gia và vùng lãnh thổ trong việc điều tra tội phạm, trao đổi tin tình báo và quản lý công tác hồi hương nạn nhân.
Myanmar hướng tới việc triển khai các thỏa thuận hợp tác chính thức nhằm nâng cao năng lực thực thi pháp luật trong lĩnh vực an ninh mạng.
Động thái pháp lý này diễn ra trong bối cảnh các "công xưởng lừa đảo mạng" đang bùng phát mạnh mẽ tại nhiều khu vực của Myanmar, vốn đang bị tàn phá do xung đột.
Những đường dây tội phạm nhắm vào người dùng Internet trên toàn thế giới thông qua các thủ đoạn tinh vi như lừa đảo tình cảm hoặc dụ dỗ đầu tư tiền điện tử, tạo ra thị trường đen trị giá hàng tỷ USD.
Dự kiến, Quốc hội Myanmar sẽ nhóm họp vào tuần đầu tiên của tháng 6 để xem xét và thông qua dự thảo luật.
Đây được coi là bước đi quyết liệt của chính quyền Myanmar trong nỗ lực làm sạch môi trường mạng và ngăn chặn các tổ chức tội phạm công nghệ cao đang hoạt động tại khu vực./.
0 Replies | 35 Views |
May 14, 2026 - 2:39 PM - by Romano
|
Nghi vấn tàu Ursa Major của Nga chìm khi chở linh kiện hạt nhân tới Triều Tiên
New Tab ↗
Vụ đắm tàu Ursa Major ngoài khơi Tây Ban Nha làm dấy lên nghi vấn về hoạt động vận chuyển bộ phận lò phản ứng hạt nhân cho tàu ngầm từ Nga sang Triều Tiên.
Vụ chìm tàu vận tải Ursa Major của Nga vào tháng 12/2024 đang trở thành tâm điểm chú ý của giới quan sát quân sự quốc tế. Các báo cáo từ cơ quan chức năng Tây Ban Nha, CNN và tờ La Verdad chỉ ra rằng chuyến hải hành này có thể liên quan đến việc vận chuyển các bộ phận lò phản ứng hạt nhân dùng cho tàu ngầm, dự kiến cung cấp cho Triều Tiên.
Diễn biến vụ đắm tàu và sự can thiệp của Hải quân Nga
Tàu Ursa Major, phương tiện dài hơn 142 mét thuộc sở hữu của công ty hậu cần quốc phòng Oboronlogistics (Nga), đã chìm xuống vùng biển sâu 2.500 mét vào đêm 23/12/2024. Vị trí gặp nạn cách bờ biển phía Đông Nam Tây Ban Nha khoảng 71 dặm, gần khu vực Murcia.
Sự việc bắt đầu vào trưa cùng ngày khi Cơ quan cứu hộ hàng hải Tây Ban Nha (Sasemar) nhận tín hiệu cầu cứu. Theo các nhân chứng, tàu Ursa Major đột ngột giảm tốc và nghiêng hẳn sang một bên sau ba vụ nổ lớn tại buồng máy.Đáng chú ý, một tàu chiến Nga đã xuất hiện tại hiện trường lúc 20 giờ 07 phút cùng ngày và thiết lập vùng cấm tiếp cận trong bán kính 2 hải lý. Phía Nga cũng triển khai pháo sáng, một hành động được cho là nhằm gây nhiễu các vệ tinh giám sát hồng ngoại. Đến 23 giờ 20 phút, con tàu chính thức chìm hẳn. Vụ việc khiến 2 thủy thủ thiệt mạng, 14 người khác được cứu sống.
Nghi vấn về kiện hàng bí ẩn và lộ trình 15.000 km
Mặc dù Nga tuyên bố tàu chỉ chở hàng hóa thông thường, các nhà điều tra Tây Ban Nha phát hiện hai container lớn ở phía đuôi tàu, mỗi chiếc nặng khoảng 72 tấn. Thuyền trưởng sau đó được cho là đã thừa nhận đây là các bộ phận của lò phản ứng hạt nhân dùng cho tàu ngầm, nhưng không mang theo nhiên liệu hạt nhân.
Lộ trình của con tàu cũng đặt ra nhiều nghi vấn. Thay vì đi đường bộ qua Trung Á để tới Vladivostok, tàu Ursa Major lại thực hiện chuyến hải hành đường biển dài hơn 15.000 km từ St. Petersburg. Các chuyên gia nhận định, kích thước khổng lồ của các linh kiện này khiến việc vận chuyển bằng đường bộ là bất khả thi. Nguồn tin điều tra từ CNN khẳng định, số hàng này có thể đang trên đường tới thành phố cảng Rason của Triều Tiên.
Phân tích kỹ thuật: Giả thuyết về tác động từ bên ngoài
Cuộc điều tra hiện tập trung vào khả năng tàu bị phá hoại. Các chuyên gia phát hiện một lỗ hổng kích thước 50x50 cm trên thân tàu với phần kim loại bị uốn cong vào trong, minh chứng cho một tác động mạnh từ bên ngoài.Một giả thuyết đáng chú ý được đưa ra là tàu bị trúng ngư lôi siêu khoang (supercavitating torpedo). Đây là loại vũ khí dưới nước tốc độ cực cao, có thể tạo ra lỗ hổng và tác động vật lý như trên. Hiện nay, chỉ có một số ít quốc gia như Mỹ, các đồng minh NATO, Nga và Iran sở hữu công nghệ này.
Trong khi Oboronlogistics gọi vụ việc là một vụ tấn công khủng bố, chính quyền Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục điều tra để đưa ra kết luận chính thức cuối cùng.
0 Replies | 38 Views |
May 14, 2026 - 2:38 PM - by Romano
|
Uống cà phê hàng ngày có gây hại cho thận hay không?
New Tab ↗
Theo GoodRx, thận có nhiệm vụ lọc chất thải và nước dư thừa khỏi máu, tạo nước tiểu, đồng thời giúp duy trì cân bằng nước, muối, khoáng chất, điều hòa huyết áp và góp phần bảo vệ sức khỏe xương. Vì vậy, bất kỳ đồ uống nào được dùng hàng ngày, trong đó có cà phê, đều khiến nhiều người băn khoăn.
Thường xuyên uống cà phê có thực sự gây hại cho thận?
Cà phê và thận có mối liên hệ phức tạp hơn nhiều người nghĩ. Với đa số người khỏe mạnh, uống cà phê vừa phải không được xem là gây hại cho thận. GoodRx thông tin, nhiều nghiên cứu ghi nhận cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho thận, như giảm nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính, tăng cường chức năng thận, giảm nguy cơ sỏi thận và giảm tỷ lệ tử vong ở người mắc bệnh thận mạn tính. Lợi ích này đến từ các chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, từ đó hỗ trợ bảo vệ tế bào thận.
Theo thông tin từ trang web My Kidney Disease Team, ở người có thận khỏe mạnh, cà phê không gây tổn thương thận. Một số nghiên cứu thậm chí ghi nhận người uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh thận mạn tính thấp hơn so với người không uống. Tuy nhiên, tác động này có thể khác nhau tùy từng người, nhất là khi đã có bệnh nền hoặc vấn đề sức khỏe đi kèm.
Uống có chừng mực là điều mấu chốt
Điểm cần lưu ý là các nghiên cứu về cà phê và thận không hoàn toàn thống nhất. GoodRx dẫn một nghiên cứu cho thấy đồ uống chứa caffeine như cà phê, trà và nước ngọt có gas liên quan đến chức năng thận kém hơn ở người lớn tuổi. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác lại ghi nhận tác dụng bảo vệ thận.
Một lý do được nhắc tới là sự khác biệt về gene. Một số người chuyển hóa caffeine chậm hơn, nghĩa là cơ thể mất nhiều thời gian hơn để phân giải caffeine. Với nhóm này, uống hơn 3 tách cà phê mỗi ngày có thể liên quan đến huyết áp cao và chức năng thận kém hơn.
The Kidney & Hypertension Center khuyến nghị, với đa số người trưởng thành khỏe mạnh, uống khoảng 1 - 3 tách cà phê mỗi ngày thường được xem là an toàn. Tuy nhiên, uống quá nhiều, nhất là trên 4 - 5 tách/ngày, có thể đáng lo hơn nếu người uống đang bị tăng huyết áp hoặc bệnh thận mạn tính.
Uống cà phê thế nào để không ảnh hưởng tới thận?
Cà phê đen nhìn chung có lượng kali thấp trong khẩu phần thông thường. Tuy nhiên, nếu uống nhiều hoặc thêm sữa, kem, lượng kali có thể tăng lên. Điều này đặc biệt đáng chú ý với người mắc bệnh thận tiến triển, vốn có thể cần kiểm soát kali để tránh rối loạn nhịp tim.
Không chỉ cà phê, “đồ thêm vào” mới đáng lưu ý. Đường, siro, kem béo, kem đánh bông, caramel mặn hoặc topping nhiều năng lượng có thể làm tăng nguy cơ tăng cân, tăng huyết áp, tăng cholesterol, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến tim mạch và thận.
Theo GoodRx, uống cà phê không được xem là nguyên nhân gây sỏi thận nếu cơ thể được cung cấp đủ nước. Một số nghiên cứu còn cho thấy cà phê có thể làm giảm nguy cơ sỏi thận.
Dù vậy, người uống vẫn cần duy trì thói quen uống nước phù hợp. Nhu cầu nước tùy thuộc vào thể trạng, mức vận động, khí hậu và bệnh lý kèm theo. Nếu đang có bệnh thận, tăng huyết áp, phải hạn chế dịch hoặc dùng thuốc điều trị, cách an toàn nhất là hỏi ý kiến bác sĩ.
0 Replies | 219 Views |
May 14, 2026 - 2:38 PM - by therealrtz
|
UKMTO: Tàu bị bắt ngoài khơi UAE, nghi bị đưa về lãnh hải Iran
New Tab ↗
Một con tàu neo ngoài khơi Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) gần eo biển Hormuz "bị nhóm người lạ khống chế, đưa về phía lãnh hải Iran".
Thông tin trên do Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết hôm 14-5. Theo họ, sự cố xảy ra cách cảng Fujairah của UAE khoảng 38 hải lý (tương đương 70 km) về phía Đông Bắc.
Theo UKMTO, nhân viên an ninh của tàu thông báo "những người không được phép tiếp cận đã lên tàu" khi tàu đang neo đậu và hiện điều khiển tàu về phía lãnh hải Iran.
Nhà chức trách Anh chưa công bố danh tính con tàu cũng như số người tham gia vụ khống chế, đồng thời cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra.Vụ việc diễn ra gần eo biển Hormuz – tuyến hàng hải huyết mạch vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu – trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang do cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran.
Xung đột bùng phát từ ngày 28-2 sau khi Mỹ - Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, kéo theo các đòn đáp trả của Tehran nhằm vào Israel cũng như các đồng minh của Washington tại vùng Vịnh.
Iran sau đó áp đặt các biện pháp hạn chế mạnh tại eo biển Hormuz, gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi cung ứng dầu khí toàn cầu và làm chao đảo thị trường năng lượng.
Dù một lệnh ngừng bắn do Pakistan làm trung gian có hiệu lực từ ngày 8-4, các vòng đàm phán tiếp theo tại Islamabad không đạt được thỏa thuận lâu dài. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó gia hạn thỏa thuận đình chiến nhưng không ấn định thời hạn cụ thể.
Trong khi đó, từ ngày 13-4, Mỹ bắt đầu triển khai chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào các cảng Iran, khiến tình hình trên tuyến hàng hải này càng thêm phức tạp.
Đây không phải lần đầu Iran bị cáo buộc liên quan đến các vụ bắt giữ tàu kể từ khi chiến sự nổ ra. Ngày 8-5, hải quân Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Ocean Koi tại vịnh Oman với cáo buộc làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Tehran và gây tổn hại lợi ích quốc gia.Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, Ocean Koi đang vận chuyển dầu của Iran thì bị kiểm soát và đưa về bờ biển phía Nam nước này.
Trước đó, Washington đã đưa con tàu vào danh sách trừng phạt hồi tháng 2 với cáo buộc tham gia "hạm đội bóng tối" vận chuyển dầu Iran.
Sự cố mới nhất cũng xảy ra chỉ vài giờ sau khi truyền thông Israel đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bí mật thăm UAE ngay trong thời điểm xung đột. Tuy nhiên, Abu Dhabi nhanh chóng bác bỏ thông tin này.
Những ngày gần đây, nhiều vụ tấn công nhằm vào tàu hàng đã được ghi nhận quanh eo biển Hormuz, bao gồm một tàu của Hàn Quốc, một tàu của Qatar...
Cảng Fujairah – cảng biển lớn nhất của UAE nằm ngoài vùng vịnh Ba Tư và là đầu mối xuất khẩu dầu quan trọng – cũng nhiều lần trở thành mục tiêu trong thời gian chiến sự leo thang.
0 Replies | 43 Views |
May 14, 2026 - 2:37 PM - by Romano
|
|