» Super News |
VN: Sài Gòn tiếp nhận thêm 33 người Việt bị Hoa Kỳ trục xuất về Việt Nam
New Tab ↗
|
Hôm 12/5/2026, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 33 người Việt Nam có hộ khẩu trước đây ở Sài Gòn, bị chính quyền Mỹ trục xuất về phi trường Nội Bài, Hà Nội, do có tiền án, tiền sự hoặc không hội đủ điều kiện thường trú tại Hoa Kỳ.
Báo Tiền Phong cho hay, đây là một trong nhiều đợt tiếp nhận các công dân Việt Nam bị các quốc gia khác nhau cho trục xuất, trong bối cảnh tình hình di dân lậu, cư trú và lao động bất hợp pháp tại ngoại quốc có nhiều diễn biến phức tạp.
Cơ quan hữu trách ghi nhận thông tin, hướng dẫn thủ tục cho những người bị Mỹ trục xuất về Sài Gòn. (Ảnh minh họa)
Đáng lưu ý hơn, theo Công an TP.HCM, trong đợt tiếp nhận người bị trục xuất lần này, có một người mang tiền sử bệnh động kinh bị lên cơn co giật, được giới chức trách đưa đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời.
Như vậy, đây là đợt tiếp nhận người Việt Nam có hộ khẩu trước đây ở Sài Gòn bị chính quyền Mỹ trục xuất về nơi sinh, nhiều lần thứ 2, được giới hữu trách cho công bố.
Trước đó, hôm 23/3, Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công an TP.HCM đã tiếp nhận 34 người Việt Nam có hộ khẩu ở Sài Gòn bị chính quyền Mỹ trục xuất.
Ngoài ra, nhiều tỉnh như Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Huế cũng đã ghi nhận việc tiếp nhận công dân bị Mỹ trục xuất về lại địa phương.
Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh Công an TP.HCM thu giữ sổ thông hành của những người bị Mỹ trục xuất về nước. (Ảnh minh họa)
Theo thống kê cho thấy, trong 5 tháng đầu của năm 2026, đã có hàng trăm trường hợp công dân Việt Nam bị trục xuất được trả về Sài Gòn, chủ yếu từ Hoa Kỳ và Campuchia.
Trong khi đó, theo bản tin của tổ chức Amercian Community Media (ACoM) hôm 13/3/26 vừa qua, trong năm 2025, có khoảng 930 người Việt Nam đã bị chính quyền Mỹ trục xuất trở về nước.
Phân tích do Trung Tâm Asian American Studies Center của Đại Học UCLA thực hiện cho thấy, trong năm 2025, Cảnh Sát Di Trú ( ICE) bắt giữ di dân gốc châu Á tăng gấp 4 lần so với năm trước đó, từ 2,000 người trong năm 2024 tăng lên hơn 7,000 người trong năm 2025.
|
|
0 Replies | 82 Views |
May 13, 2026 - 10:51 PM - by S9g*
|
Hãng tin AFP vạch mặt ra chiêu trò mất dạy của chế độ giáo quyền Iran khi tung lên ảnh do AI ngụy tạo:"Iran bắt giữ lính Israel"
New Tab ↗
|
"Các binh sĩ hiện đang bị giam giữ dưới sự canh gác nghiêm ngặt của quân đội Iran để thẩm vấn và điều tra thêm", bài đăng này cho biết.
Hãng thông tấn AFP (Pháp) có đưa tin, Iran tuy đã tìm cách cho siết kiểm soát eo biển Hormuz kể từ khi cuộc xung đột ở Trung Đông bùng phát, song các bài đăng trên MXH về việc Tehran bắt giữ hàng chục binh sĩ Israel tại đây, thực chất đã cho sử dụng hình ảnh do AI ngụy tạo ra.
Không có báo cáo chính thức nào về sự kiện được mô tả trong các bài đăng trên MXH, trong khi bức ảnh có nhiều điểm không nhất quán về mặt hình ảnh, cho thấy đó là hình ảnh không hề có thật.
Theo một bài viết trên Facebook với tiếng Indonesia được đăng tải vào ngày 2/5/2026, "Có hàng chục binh sĩ Israel được cho là đã bị lực lượng Iran bắt giữ khi đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật ở eo biển Hormuz. Chiến dịch này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang trong khu vực, và đã thất bại sau khi các hoạt động của họ bị lực lượng Iran phát hiện ra".
"Các binh sĩ này hiện đang bị giam giữ dưới sự canh gác nghiêm ngặt của quân đội Iran để thẩm vấn và điều tra thêm. Tình hình này càng làm trầm trọng thêm cuộc xung đột vốn đã căng thẳng ở Trung Đông, đặc biệt là dọc theo tuyến đường thương mại chiến lược toàn cầu này", bài đăng này cho biết.
Hình ảnh đính kèm đã nhận được hơn 4,000 lượt "thích" tính cho đến thời điểm AFP đưa tin vào ngày 7/5, dường như cho thấy quân đội Iran đang canh giữ một nhóm binh sĩ của Israel.
Ảnh chụp màn hình bài đăng sự thật trên Facebook được chụp vào ngày 7/5/2026, có dấu X màu đỏ và logo AI được AFP thêm vào. (Minh họa)
Theo AFP, hình ảnh không có thật này nói trên được lan truyền rộng rãi ở Indonesia, quốc gia có đa số người dân theo đạo Hồi và không có bang giao chính thức với Israel.
Các bình luận dưới bài đăng cho thấy có nhiều người dường như cả tin rằng đó là thông tin có thật.
"Đây là những binh lính mà ông Trump đã ra lệnh chiếm nhà máy dầu của Iran", một trong những bình luận đã viết.
Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm AFP đưa tin , chưa có báo cáo chính thức nào cho thấy có hàng chục binh sĩ Israel đã bị Iran bắt giữ tại eo biển Hormuz.
Phân tích hình ảnh cho thấy những điểm không nhất quán về mặt thị giác, đây là những dấu hiệu rõ ràng của nội dung được ngụy tạo ra qua AI.
Chúng bao gồm những khuôn mặt méo mó, những bàn tay bị trói một cách kỳ lạ với những sợi dây không liền nhau, và hai binh sĩ Iran đứng ngoài lan can tàu.
Ảnh chụp màn hình hình ảnh do AI ngụy tạo ra, trong đó AFP đã chỉ ra một số điểm không nhất quán về mặt hình ảnh (Minh họa)
Việc kết hợp tìm kiếm ngược hình ảnh và từ khóa trên Google và Facebook cho thấy hình ảnh này đã được chia sẻ trên Facebook vào ngày 2/5.
Tài khoản Rumyy Unity khi chia sẻ hình ảnh này tự nhận mình là "người sáng tạo kỹ thuật số", với phần mô tả như sau: "Trí tuệ nhân tạo về bản chất là một phương tiện, trí thông minh của nó đến từ con người, nhưng giá trị của nó được quyết định qua cách mà chúng ta cho sử dụng nó".
Tài khoản này cũng đã cho đăng tải những hình ảnh tương tự khác, dường như cho thấy các binh lính Mỹ và Israel bị lính Iran bắt giữ.
AFP đã liên lạc với chủ tài khoản nhưng không nhận được hồi âm nào.
Phân tích sâu hơn về hình ảnh qua ứng dụng Hive Moderation cho thấy có 95,1% khả năng hình ảnh trên được ngụy tạo ra qua AI.
Ảnh chụp qua màn hình về kết quả phân tích hình ảnh của ứng dụng Hive Moderation (Minh họa)
Trước đây, AFP cũng từng bác bỏ nhiều thông tin sai lệch khác xuất phát từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Ví dụ như bức anh về "570 binh lính Nga đến Iran" được cho đăng lên vào ngày 5/4/2026, thực chất là cho ghép ảnh được chụp của binh lính Nga vào năm 2022 tại Chechnya.

Ảnh chụp qua màn hình bài đăng sai sự thật trên Facebook, được chụp vào ngày 8/4/2026 (Minh họa)
Dòng chữ tiếng Anh được chèn trên các bức ảnh có nội dung: "Hơn 570 binh sĩ Nga đã đến Tehran hôm nay (5/4/2026)
|
|
0 Replies | 28 Views |
May 13, 2026 - 10:34 PM - by S9g*
|
‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh nói rõ lý do không sinh con
New Tab ↗
|
‘Võ Tắc Thiên’ Lưu Hiểu Khánh mới đây vừa xuất hiện trong chương trình trò chuyện Slow Talk và chia sẻ quan điểm không tin vào tình yêu “một đời một người”, đồng thời tiết lộ bản thân chủ động lựa chọn không sinh con gây chú ý. Theo nữ diễn viên, phụ nữ không nên tự ép bản thân vào tiêu chuẩn “từ đầu đến cuối chỉ có một người”, bởi điều đó dễ khiến họ rơi vào trạng thái tự dằn vặt và đánh mất chính mình.
Lưu Hiểu Khánh vừa xuất hiện trong chương trình trò chuyện Slow Talk và chia sẻ nhiều quan điểm thẳng thắn về hôn nhân, tình yêu cũng như cuộc sống cá nhân.
Khi được hỏi có tin vào tình yêu vĩnh cửu, “một đời một người” hay không, nữ diễn viên bật cười cho biết: “Điều đó không dễ đâu. Bạn bè tôi cũng có người như vậy, nhưng tôi lại thấy hơi đáng tiếc, vì sao chỉ có một người?”. Phát ngôn của bà nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội.

Lưu Hiểu Khánh trong trong chương trình trò chuyện.
Lưu Hiểu Khánh cho rằng tình yêu lâu dài thường dần chuyển thành tình thân thay vì giữ nguyên cảm xúc lãng mạn ban đầu. Trong khi MC Trần Lỗ Dự cho rằng 2 người phù hợp vẫn có thể duy trì tình yêu đẹp suốt đời, nữ diễn viên lại nhìn nhận hôn nhân theo hướng thực tế hơn.
Bà chia sẻ: “Hôn nhân giống như 2 người bạn thân lựa chọn ở bên nhau một cách độc quyền, nhưng xét về quỹ đạo cuộc sống cá nhân thì khá đơn điệu”. Theo nữ diễn viên, phụ nữ không nên tự ép bản thân vào tiêu chuẩn “từ đầu đến cuối chỉ có một người”, bởi điều đó dễ khiến họ rơi vào trạng thái tự dằn vặt và đánh mất chính mình.
Ngoài chuyện tình cảm, Lưu Hiểu Khánh cũng tiết lộ bản thân chủ động lựa chọn không sinh con. “Đứa trẻ có cuộc đời riêng của nó, không thuộc về bạn. Tôi muốn cuộc đời mình giống như kính vạn hoa, trước tiên phải sống tốt cho chính mình”, bà nói.
Khi có cư dân mạng thắc mắc vì sao ở tuổi U70 bà vẫn làm việc không ngừng nghỉ, nữ diễn viên thẳng thắn đáp: “Bạn lạc hậu rồi”.
Sau đó, bà cho rằng nhiều người trẻ chưa từng tận mắt chứng kiến những tác phẩm kinh điển ở thời kỳ đỉnh cao nghệ thuật nên khó hiểu được sự theo đuổi và đam mê của thế hệ bà.
|
|
0 Replies | 63 Views |
May 13, 2026 - 7:39 PM - by vuitoichat
|
Lộ những hình ảnh của Miu Lê tại 'đồn' thu hút sự chú ý
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều bình luận mới đây về hình ảnh của Miu Lê cùng với những thông tin về những người cùng bị "dính chàm" với Miu Lê những ngày qua. Hàng loạt hình ảnh của những người chung nhóm bị đưa về đồn công an điều tra cùng với Miu Lê dần xuất hiện lan truyền khắp mạng xã hội về hình ảnh Miu Lê có mặt ở cơ quan công an để lấy lời khai vì vụ việc dính líu đến ma túy .
Miu Lê ở đồn vẫn rất "slay"?



Hình ảnh Miu Lê ở đồn bị lan truyền trên mạng xã hội
Theo đó, hình ảnh Miu Lê đeo mắt kính đen, xuất hiện ở đồn công an vì vụ việc có liên quan đến ma túy thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận về hình ảnh của Miu Lê cùng với những thông tin về những người cùng bị "dính chàm" với Miu Lê những ngày qua. Hàng loạt hình ảnh của những người chung nhóm bị đưa về đồn công an điều tra cùng với Miu Lê dần xuất hiện.
Trong đó, An là người thường xuyên xuất hiện cùng Miu Lê thời gian gần đây. Khán giả dễ dàng nhận ra khi An sát cánh cùng Miu Lê trong chuyến cine tour quảng bá cho dự án điện ảnh "Đại tiệc trăng máu 8" đang được chiếu tại rạp.
Vụ việc Miu Lê dính đến ma túy khiến cả cõi mạng dậy sóng và khán giả thì bàng hoàng bởi với khán giả, Miu Lê là một người nổi tiếng dễ mến và tài năng.
Trước thông tin Miu Lê trở nên ồn ào, phản hồi từ phía công ty quản lý của Miu Lê lên tiếng xác nhận có làm việc với cơ quan chức năng, nói đang phối hợp xác minh, chưa đưa ra khẳng định cuối cùng về các thông tin lan truyền.
Điều này khiến dư luận chia làm 2 hướng: cho rằng đây là phản hồi "mềm" để chờ xử lý; hoặc cho rằng phía nghệ sĩ chưa thể phát ngôn khi chưa có kết luận chính thức.
Trước những phản ứng cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng phản hồi từ công ty quản lý khá "né tránh"; nhiều người đào lại các clip livestream, biểu hiện cũ để suy diễn. Nhưng cũng có những người giữ thái độ chờ xác minh, nhắc rằng showbiz Việt từng có nhiều trường hợp tin đồn bị thổi phồng; cho rằng cần phân biệt: tin mạng, thông báo công an và kết luận pháp lý cuối cùng.
Miu Lê làm cõi mạng bùng nổ
Những ngày qua, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhưng chưa kiểm chứng với các nội dung: ai là người báo công an, nhóm đi cùng gồm những ai, clip ở resort/bãi biển, chuyện "đã theo dõi từ trước". Hiện chưa có nguồn chính thống xác nhận đầy đủ các chi tiết này. Nếu vụ việc được xác nhận thật thì pháp lý thường xử lý thế nào?
Theo pháp luật Việt Nam hiện nay, hành vi sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị xử phạt hành chính hoặc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc tùy trường hợp. Nếu có hành vi: tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng thì có thể chuyển sang xử lý hình sự với mức rất nặng. Quan trọng là "sử dụng" và "tàng trữ/mua bán/tổ chức" là các mức độ pháp lý hoàn toàn khác nhau.
Điều đáng chú ý trong cách mạng xã hội phản ứng với vụ việc lần này. Vụ này viral rất nhanh vì: Miu Lê vốn có hình ảnh khá "sạch"; nhiều người bất ngờ; TikTok hiện có xu hướng khuếch đại drama bằng cắt ghép clip và suy đoán.
Một số bài đăng hiện đã bắt đầu: thêm thắt thông tin, dựng "timeline nội bộ", hoặc gắn thêm tên nghệ sĩ khác dù chưa có xác nhận.
|
|
0 Replies | 130 Views |
May 13, 2026 - 7:25 PM - by vuitoichat
|
Diễn viên Lâm Tuấn Hiền bị vợ bỏ, cay đắng kiếm sống tuổi 66
New Tab ↗
|
Tuổi xế chiều, nam diễn viên Lâm Tuấn Hiền bị vợ bỏ nên sống nghèo khổ, phải làm nhiều công việc kiếm tiền, dù trước đây nam diễn viên này từng có quá khứ huy hoàng lại không may phá sản, bị vợ bỏ, cay đắng kiếm sống tuổi 66. Ông xin trở lại đóng phim nhưng do vắng bóng quá lâu nên tên tuổi dần nhạt nhòa.
Lâm Tuấn Hiền sinh năm 1960, từng là bạn cùng lớp đào tạo diễn xuất với Châu Tinh Trì, Lương Triều Vỹ. Với ngoại hình nổi bật, ông nhanh chóng nổi tiếng trên màn ảnh Hoa ngữ nhờ những tác phẩm ăn khách như Biến thành lãng tử, Hoan lạc Trường An, Ngũ hổ tướng, Bản sắc nam nhi... Ông được mệnh danh là "Đệ nhất mỹ nam màn ảnh Hong Kong" những năm 1980 và là ngôi sao hàng đầu của Đài TVB.
Khi sự nghiệp ở đỉnh cao, tài tử tuyên bố giải nghệ để bước chân vào ngành kinh doanh. Không lâu sau, ông vỡ nợ vì thua lỗ chứng khoán khiến vợ bỏ mặc.
Theo QQ, ở tuổi 66, tài tử sống chật vật, phải xoay xở đủ nghề kiếm sống. Ông xin trở lại đóng phim nhưng do vắng bóng quá lâu nên tên tuổi dần nhạt nhòa.
Một số đạo diễn nể tình xưa nên cho tài tử đóng các vai phụ, khách mời. Diễn viên hiện tập tành bán hàng online trên các nền tảng trực tuyến.
Ngoài ra, Lâm Tuấn Hiền được 1 khu du lịch thuê tái hiện các nhân vật lịch sử nhằm thu hút du khách. Ông diện bộ trang phục cổ trang, đóng Hoàng đế Lý Thế Dân để mọi người chụp ảnh. Mức thù lao đủ để ông trang trải sinh hoạt phí hằng tháng.
Con gái Lâm Tuấn Hiền là Lâm Ngọc Vị - từng đăng quang Hoa hậu Hong Kong 2022. Tuy nhiên, công việc của cô tại Đài TVB không nhiều nên cuộc sống bấp bênh.
Trong một bài phỏng vấn, Lâm Tuấn Hiền nói ông không tiếc nuối quá khứ, cũng không nghĩ chuyện tương lai.
"Mỗi ngày trôi qua bình yên, đủ ăn đủ mặc, cuối tháng có tiền đóng tiền nhà đã là hạnh phúc. Những chuyện xưa, tôi không còn luyến tiếc hay trách móc gì cả", ông chia sẻ.
|
|
0 Replies | 95 Views |
May 13, 2026 - 7:19 PM - by vuitoichat
|
Trùm Điền Quân Color Man vào bệnh viện, tự nhận "bất hiếu"
New Tab ↗
|
Trùm Điền Quân Color Man mới đây lại cjia sẻ rằng, thấy mẹ đau đớn toát cả mồ hôi mà không biết làm sao, chỉ biết nắm tay mẹ. Hơn 20 năm, mẹ tôi chống chọi với căn bệnh quái ác ấy một cách kiên cường, không than vãn, cũng như cách mà mẹ đã tranh đấu với mọi sóng gió cuộc đời nuôi anh em chúng tôi ăn học. Xoa đầu mẹ ngủ yên. Thằng trưởng nam bất hiếu lại vội vã ra về với bộn bề phù du của nó...
Mới đây, ông trùm đế chế truyền thông giải trí Điền Quân là Color Man đã chia sẻ những khoảnh khắc từ Nha Trang tới Bệnh viện Tim Tâm Đức ở TP.HCM để thăm mẹ già đang bệnh nặng.
Ông xúc động viết: "Nay con trai vô thăm mẹ ngay đúng lúc mẹ co giật do Parkinson. Thấy mẹ đau đớn toát cả mồ hôi mà không biết làm sao, chỉ biết nắm tay mẹ.

Color Man và mẹ
91 tuổi mà ngày nào cũng chịu 2 đợt như vậy, mỗi đợt gần 30 phút. Hơn 20 năm, mẹ tôi chống chọi với căn bệnh quái ác ấy một cách kiên cường, không than vãn, cũng như cách mà mẹ đã tranh đấu với mọi sóng gió cuộc đời nuôi anh em chúng tôi ăn học. Xoa đầu mẹ ngủ yên. Thằng trưởng nam bất hiếu lại vội vã ra về với bộn bề phù du của nó...".
Những dòng chia sẻ của Color Man khiến mọi người không khỏi xúc động. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đã vào động viên, gửi lời hỏi thăm đến ông. Được biết, đây là lần hiếm hoi Color Man công khai hình ảnh mẹ già trước công chúng.
Color Man (tên thật là Đỗ Văn Bửu Điền) là một nhân vật quyền lực và có sức ảnh hưởng sâu rộng trong ngành truyền thông tại Việt Nam. Từng là một biên tập viên tiếng Anh xuất sắc của Đài Truyền hình TP.HCM, ông đã có bước ngoặt ngoạn mục khi rẽ hướng sang kinh doanh và sáng lập nên Điền Quân Media & Entertainment.
Dưới sự dẫn dắt của "ông trùm" này, Điền Quân đã trở thành "lò luyện" những gameshow đình đám, chiếm sóng giờ vàng như Thách thức danh hài, Giọng ải giọng ai hay Gala Nhạc Việt.
Biệt danh Color Man không chỉ bắt nguồn từ sở thích mặc những bộ vest sặc sỡ, lòe loẹt mà còn đại diện cho tư duy đa sắc màu, nhạy bén với thị hiếu khán giả.
Không chỉ dừng lại ở vai trò điều hành, ông còn là một YouTuber cực kỳ năng động, tự mình trải nghiệm từ ẩm thực đường phố đến cuộc sống đời thường để kết nối với người hâm mộ.
Dù đối mặt với không ít thăng trầm và những luồng ý kiến trái chiều về nội dung giải trí, không thể phủ nhận cái tâm và tầm nhìn chiến lược của ông trong việc định hình diện mạo giải trí Việt suốt một thập kỷ qua.
|
|
0 Replies | 123 Views |
May 13, 2026 - 7:11 PM - by vuitoichat
|
Nam ca sĩ lấy mẹ đơn thân là doanh nhân: "Quấn quýt như đôi chim", xa là nhớ, 24h chỉ bên nhau
New Tab ↗
|
Theo như nam ca sĩ lấy mẹ đơn thân là doanh nhân mới đây chia sẻ rằng, chúng tôi như đôi chim quấn quýt không rời, cảm giác xa là nhớ, gần nhau là cười. Có lúc vợ tôi đi cùng, nhiều lúc có việc bận thì vợ ở nhà. Còn khi nào không có lịch chơi thể thao thì tôi ở cạnh vợ.
Mới đây, chương trình The Khang Show đã lên sóng với sự tham gia của vợ chồng ca sĩ Akira Phan và doanh nhân Phương Maika.
Tại chương trình tuần này, Phương Maika chia sẻ về cuộc sống của vợ chồng cô: "Cứ 8 giờ sáng là vợ chồng tôi ngủ dậy và 24 giờ trong một ngày vợ chồng tôi ở bên nhau, từ sáng sớm đến khuya muộn".

Akira Phan và vợ doanh nhân
Akira Phan tiếp lời: "Thực ra cũng tùy lúc, ví dụ những lúc tôi đi chơi thể thao thì sẽ tách ra hoặc tôi sẽ hỏi vợ có muốn đi cùng chồng không thì đi để đi chơi luôn.
Có lúc vợ tôi đi cùng, nhiều lúc có việc bận thì vợ ở nhà. Còn khi nào không có lịch chơi thể thao thì tôi ở cạnh vợ. Chúng tôi như đôi chim quấn quýt không rời, cảm giác xa là nhớ, gần nhau là cười".
Phương Maika nói thêm về chồng: "Chồng tôi là người rất hiền, hiền lắm, cực kỳ hiền và thông minh. Anh ấy cũng rất nhẹ nhàng. Dù có giận nhau đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ nhẹ nhàng nói chuyện, rồi một tiếng sau là vợ chồng tôi làm hòa, người này khều người kia rồi bỏ qua hết".
Akira Phan chia sẻ thêm: "Tính cách vợ chồng tôi đều có điểm giống nhau là nhẹ nhàng, hiền lành. Chúng tôi cũng có giao ước là trong lúc giận nhau không được nói ra những gì đang tức giận ngay lúc đó.
Tính tôi cũng thế, mỗi khi tức giận tôi hay bị cà lăm, chân tay run, nói không được nên tôi không thể cãi nhau, tranh luận được. Vì thế nên khi nào giận quá là tôi bỏ đi chỗ khác, tức nữa thì tôi khóc.
Sau đó, vợ chồng tôi sẽ ngồi lại, nói chuyện với nhau và nói ra việc đó là như thế nào, xem ai đúng ai sai. Người nào sai sẽ nhận lỗi để lần sau rút kinh nghiệm. Tôi thấy điểm chung của chúng tôi là luôn thông cảm, thấu hiểu, lắng nghe lẫn nhau và nhường nhịn nhau.
Cả hai đều rất hiền với nhau nhưng cũng nghiêm khắc. Ở ngoài, mọi người rất sợ vợ tôi. Ở nhà thì tôi không sợ vợ, tôi tôn trọng và nể vợ. Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau".
|
|
0 Replies | 112 Views |
May 13, 2026 - 7:07 PM - by vuitoichat
|
NSƯT Chí Trung mắc bệnh lạ
New Tab ↗
|
Theo như trên trang cá nhân, nam nghệ sĩ Chí Trung mới đây kể lại hành trình điều trị với giọng văn hài hước nhưng cũng đầy chân thật. Anh viết: “Bệnh lạ và tôi đã vượt qua! (Hơi dài nhưng nên đọc hết để biết nhé bạn)”, khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện bản thân mắc một căn bệnh lạ kéo dài suốt nhiều tháng trời.
Mới đây, NSƯT Chí Trung khiến nhiều khán giả bất ngờ khi chia sẻ câu chuyện bản thân mắc một căn bệnh lạ kéo dài suốt nhiều tháng trời. Nam nghệ sĩ cho biết anh từng rơi vào trạng thái ngứa ngáy toàn thân, mất ngủ triền miên, thậm chí khuôn mặt sưng phù khiến nhiều người lo lắng.
Trên trang cá nhân, Chí Trung kể lại hành trình điều trị với giọng văn hài hước nhưng cũng đầy chân thật. Anh viết: “Bệnh lạ và tôi đã vượt qua! (Hơi dài nhưng nên đọc hết để biết nhé bạn)”.

Chí Trung chia sẻ anh bị mắc bệnh lạ khiến cả người mẩn đỏ, ngứa ngáy, mặt mũi sưng phù
Hơn 6 tháng về đêm cứ mẩn ngứa khắp người. Mồm, mũi, mắt lắm hôm ngủ dậy sưng vều lên như Thị Nở. Ai cũng bảo bớt bia rượu đi, thì bớt gặp bạn bè, gần như bị anh em "ruồng rẫy"!
Chả đỡ, ngày càng ngứa ngáy kinh hơn, lắm hôm thân thể tay chân đỏ như tôm luộc. "Thôi, anh bị suy gan rồi, gan không lọc được độc tố nên phát hết ra da chân tay lưng cổ và… mông". Đi khám tổng quát, bác sĩ soi lên soi xuống khen tim phổi gan thận tiền liệt tuyến…đẹp như hình mẫu. Vậy là sao ta?
Đêm không ngủ được nằm mò mẫm hỏi ông Google phán: Bị nhiễm ký sinh trùng giun sán... Mình sạch sẽ ăn uống vệ sinh, ngày bơi 2 lần, tắm rửa kỳ cọ chục phát, sao lại nhiễm? Lần mò theo địa chỉ trên mạng đến phòng khám ký sinh trùng với tâm thế chả tin tưởng mà đi chỉ vì quá ngứa ngáy.
Khẩu trang kín mít vì ngượng, lí nhí khai bệnh. Bác sĩ sau khi xem ảnh mẩn ngứa thì phán rằng khả năng bị nhiễm ký sinh trùng sán chó mèo ốc nhái cá chim…, rồi tư vấn mình lấy máu để tìm ra nhiễm ấu trùng gì trong 13 loại cần xét nghiệm.
Xót tiền, mình chỉ lấy 5 loại cơ bản nhiều khả năng nhiễm nhất dù trong lòng không mấy tin tưởng. 15h chiều, bác sĩ gọi điện thông báo và gửi kết quả qua zalo: Anh bị nhiễm ấu trùng giun đũa chó Toxocara. Rồi bác sĩ kê đơn uống thuốc trong 30 ngày sau đó đến tái khám.
Hì hụi uống thuốc luôn chiều đó, tối đến ngủ ngon chả ngứa ngáy gì sất. Hôm nay đã là ngày thứ 7 uống thuốc mà thân thể đã mịn màng như "mông em bé".
Không tin cũng phải tin vì bản thân là nhân chứng sống. Bác sĩ còn nói nguồn nhiễm có thể ở khắp nơi: bể bơi, ăn rau sống hay tôm cá sống, thò tay vớt ốc trong bể cá hay vuốt ve bé cún suốt ngày… vân vân và mây mây!
"Trạng chết chúa cũng băng hà", đè luôn chú cún ra bắt uống thuốc tẩy giun. Đây là chuyện thật của tôi không nhằm mục đích quảng cáo. Bắt đầu nhận nhậu tiếp với bạn bè nên… sướng quá thì kể thôi nhá".

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Chí Trung đã tốt hơn
Chia sẻ của Chí Trung nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Nhiều người cho rằng câu chuyện của nam nghệ sĩ là lời cảnh báo hữu ích về việc chủ động kiểm tra sức khỏe khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.
Ở tuổi ngoài 60, Chí Trung hiện có cuộc sống khá thoải mái sau khi nghỉ hưu khỏi Nhà hát Tuổi Trẻ. Nam nghệ sĩ dành thời gian cho bơi lội, đọc sách, du lịch và tận hưởng cuộc sống riêng.
Anh đang có mối quan hệ hạnh phúc bên bạn gái doanh nhân Ý Lan, người kém ông gần 20 tuổi. Cặp đôi thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và chia sẻ nhiều khoảnh khắc vui vẻ trên mạng xã hội.
Sau biến cố sức khỏe vừa qua, nhiều khán giả bày tỏ vui mừng khi thấy Chí Trung đã hồi phục tốt, tiếp tục giữ tinh thần dí dỏm quen thuộc.
|
|
0 Replies | 61 Views |
May 13, 2026 - 7:02 PM - by vuitoichat
|
"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa"
New Tab ↗
|
Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1988 khi còn là sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh, Việt Trinh sớm gây chú ý với vai trò người mẫu lịch. Tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành hiện tượng truyền thông với sức lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc và quen thuộc với nhiều gia đình. Như mới đây "Người đẹp Tây Đô" đã chia sẻ về quãng thời gian đầu lập nghiệp đầy khó khăn trong showbiz Việt những năm 1990.
"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ vì bị phát hiện mặc đồ "si đa"
"Người đẹp Tây Đô" kể, khi ấy cô từng bị bạn trai hỏi thẳng một cách khá tế nhị: “Có phải em đang mặc đồ "si đa" (đồ đã qua sử dụng - PV) không?”, chỉ vì mùi thuốc tẩy trên quần áo cô còn quá nồng.
“Nghe xong tôi hết hồn, đỏ cả mặt. Nhưng rồi anh cũng từng có thời mặc đồ si đa nên rất đồng cảm”, Việt Trinh nhớ lại.
Theo "người đẹp Tây Đô", vào đầu thập niên 90, quần áo đẹp rất đắt đỏ, trong khi cát-xê đóng phim nhà nước không cao. Dù đã tham gia hàng chục bộ phim, cuộc sống của cô vẫn nhiều chật vật.

Việt Trinh hiện tại. Ảnh: FBNV
“Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện ăn diện. Điều duy nhất tôi mong là để dành tiền mua được một căn nhà nhỏ, rồi có chiếc xe đi quay phim”, cô chia sẻ.
Việt Trinh cho biết, vì không xuất thân từ gia đình khá giả và từng phải ở nhờ nhà chị gái, cô luôn ưu tiên mục tiêu “an cư lạc nghiệp” hơn vẻ ngoài hào nhoáng.
“Nếu tôi tiêu tiền mua đồ đẹp như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm mua nhà, mua xe. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là mặc đồ si đa”, nữ diễn viên nói.
Cô thường tìm mua quần áo "si đa" tại các khu chợ nổi tiếng như Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Gia Thiều. Dù đồ đẹp, đa dạng mẫu mã, nhưng mùi thuốc tẩy đặc trưng rất khó giặt sạch.
“Nhiều khi ngồi gần, người khác vẫn ngửi ra. Cũng có người chê tôi quê mùa, hai lúa, nhưng tôi chấp nhận vì biết mình đang cố gắng cho tương lai”, Việt Trinh bộc bạch.
"Người đẹp Tây Đô" cũng nhớ lại thời gian đi quay bằng xe đạp, từng bị xe tải tạt nước bẩn lên áo dài trắng giữa đường, phải quay về thay đồ rồi tất tả trở lại phim trường.
“Thời đó cực thật, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Cuối năm 1993, tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đó là thành quả lớn nhất của tuổi trẻ”, cô xúc động.
Giờ đây, mỗi khi đi ngang những nơi từng bán đồ "si đa", Việt Trinh vẫn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người trẻ đang trên hành trình lập nghiệp.
“Đồ cũ của người khác nhưng có thể là món đồ mới đầu tiên của mình. Quan trọng là mình biết phấn đấu, sống sạch sẽ và không ngừng vươn lên”, nữ diễn viên nhắn nhủ.
Người đẹp Tây Đô từng nhận cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn
Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1988 khi còn là sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh, Việt Trinh sớm gây chú ý với vai trò người mẫu lịch. Tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành hiện tượng truyền thông với sức lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc và quen thuộc với nhiều gia đình.
Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn giàu cảm xúc, đặc biệt là các nhân vật chịu nhiều bi kịch tình cảm, Việt Trinh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp hiền hậu cùng ánh mắt buồn đặc trưng. Những bộ phim như Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô hay Sao em vội lấy chồng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Trinh từng tiết lộ mức cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn. Nữ diễn viên cho biết độ nổi tiếng của mình khi ấy rất lớn, đến mức mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo công chúng, thậm chí gây náo động cả khu vực biểu diễn.
Sau ánh hào quang, khi dòng phim “mì ăn liền” dần thoái trào, Việt Trinh trải qua nhiều biến cố cá nhân và có thời gian dài rút khỏi làng giải trí. Sau đó, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình, hợp tác cùng biên kịch Châu Thổ trong các dự án như Trở về hay Trót yêu.

Việt Trinh thời trẻ. Ảnh: FBNV
Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình như Gương mặt điện ảnh, Bạn có thực tài hay 8 lạng nửa cân.
Việt Trinh ly hôn cách đây khoảng một thập kỷ và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2022, cô chính thức tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con trai. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, an yên bên gia đình.
Hiện tại, cô chủ yếu tập trung kinh doanh và làm từ thiện, đồng thời duy trì lối sống giản dị với việc ăn chay, chăm sóc vườn tược. Việt Trinh cho biết không còn phù hợp với môi trường làm phim hiện nay và lựa chọn rời xa màn ảnh để tìm kiếm sự bình yên.
Ở tuổi ngoài 50, “Người đẹp Tây Đô” đang tận hưởng cuộc sống thanh thản tại nhà vườn ở Bình Dương cùng con trai Thiện Nhân – người mà cô xem là nguồn động lực lớn nhất và cũng là lý do để cô không nghĩ đến việc đi thêm bước nữa.
|
|
0 Replies | 81 Views |
May 13, 2026 - 6:55 PM - by vuitoichat
|
Mỹ nhân 'Như Ý truyện' gây chú ý
New Tab ↗
|
Mỹ nhân 'Như Ý truyện' là ngôi sao gốc Hoa đầu tiên của Hollywood, từng vượt qua nhiều định kiến về phụ nữ châu Á, khiến mỹ nhân Tân Chỉ Lôi mới đây lại gây chú ý khi vào vai Hoàng Liễu Sương trong dự án phim tiểu sử mới. Dự án dự kiến tái hiện bối cảnh lộng lẫy của thời kỳ hoàng kim Hollywood, trong đó có các trường quay gắn với những bộ phim kinh điển mà Hoàng Liễu Sương từng tham gia.
Mới đây, thông tin Tân Chỉ Lôi sẽ đảm nhận vai Hoàng Liễu Sương (Anna May Wong) trong bộ phim tiểu sử Sunset Boulevard - The Anna May Wong Story thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Đây là dự án điện ảnh mới của nữ diễn viên sau khi cô giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2025.
Theo Deadline, tác phẩm hiện ở giai đoạn tiền kỳ, được thực hiện bằng tiếng Anh và tiếng Quan thoại. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời của Hoàng Liễu Sương, nữ diễn viên được xem là ngôi sao người Hoa đầu tiên của Hollywood. Bà là người Mỹ gốc Hoa thế hệ thứ ba sinh tại Los Angeles, từng đối mặt với nhiều định kiến dành cho phụ nữ châu Á trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ những năm 1920-1930. Dù vậy, bà vẫn xây dựng sự nghiệp quốc tế và ghi dấu qua các tác phẩm như The Thief of Bagdad, đóng cùng Douglas Fairbanks, và Shanghai Express, đóng cùng Marlene Dietrich.
Dự án dự kiến tái hiện bối cảnh lộng lẫy của thời kỳ hoàng kim Hollywood, trong đó có các trường quay gắn với những bộ phim kinh điển mà Hoàng Liễu Sương từng tham gia.
Việc Tân Chỉ Lôi được chọn vào vai chính nhanh chóng gây bàn tán bởi sự tương đồng nhất định giữa cô và nhân vật. Đại diện Fundamental Films nhận định cả hai đều xuất thân không quá hào nhoáng, từng đi lên từ những dự án nhỏ trước khi được quốc tế chú ý. Họ cũng đều hoạt động ở nhiều lĩnh vực như điện ảnh, truyền hình và sân khấu.

Tân Chỉ Lôi được cho là sẽ đảm nhận vai Hoàng Liễu Sương (Anna May Wong). Ảnh: Fundamental Films.
Tân Chỉ Lôi chia sẻ: “Câu chuyện của Hoàng Liễu Sương khiến tôi vô cùng xúc động. Bà luôn trung thành với cội nguồn văn hóa của mình và kiên định đi theo con đường riêng, đồng thời cũng lên tiếng cho những người phụ nữ khác. Trước những khó khăn và sự hoài nghi, bà chưa bao giờ lùi bước. Bộ phim này là lời tri ân dành cho lòng dũng cảm và sự kiên cường của Hoàng Liễu Sương. Tôi hy vọng tác phẩm sẽ giúp nhiều người nhớ đến người phụ nữ huyền thoại tài năng, thông minh và đầy hoài bão này”.
Trước đó, Tân Chỉ Lôi giành giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Venice 2025 với vai diễn trong The Sun Rises On Us All của đạo diễn Thái Thượng Quân. Cô là nữ diễn viên Trung Quốc đầu tiên sau 14 năm nhận được vinh dự này. Ngoài ra, cô từng góp mặt trong Crosscurrent, The Unseen Sister, loạt phim Phồn hoa của Vương Gia Vệ và phiên bản Trung Quốc của vở kịch độc thoại Prima Facie.
Fundamental Films cho biết hãng sẽ giới thiệu dự án tại Cannes với các nhà mua phim quốc tế. Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Mark Gao bày tỏ hy vọng bộ phim sẽ đưa câu chuyện của Hoàng Liễu Sương trở lại trung tâm lịch sử điện ảnh, đồng thời nhấn mạnh rằng các nghệ sĩ Trung Quốc chưa từng vắng mặt trong Hollywood và vẫn tiếp tục là một phần của tương lai ngành công nghiệp này.
|
|
0 Replies | 62 Views |
May 13, 2026 - 5:59 PM - by vuitoichat
|
Tổng thống Mỹ Donald Trump hạ cánh xuống sân bay Bắc Kinh
New Tab ↗
|
Theo như bắt đầu hội nghị thượng đỉnhcủa Tổng thống Mỹ Donald Trump kéo dài hai ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du lần này còn có nhiều lãnh đạo công nghệ đình đám như Jensen Huang và Elon Musk. Đây được xem là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần một thập kỷ qua. Ông Trump được cho là muốn tận dụng hội nghị lần này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Bắc Kinh vào ngày 13/5 để bắt đầu hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đáng chú ý, tháp tùng ông Trump trong chuyến công du lần này còn có nhiều lãnh đạo công nghệ đình đám như Jensen Huang và Elon Musk.


Ảnh: Reuters
Theo Reuters, Tổng thống Mỹ được phía Trung Quốc tiếp đón trọng thể với đội danh dự quân đội, hàng chục sinh viên cầm cờ Mỹ - Trung và nghi thức chào đón được chuẩn bị công phu ngay khi chuyên cơ Air Force One hạ cánh xuống Bắc Kinh vào buổi tối. Trong khoảnh khắc bước xuống thảm đỏ, nhà lãnh đạo Mỹ còn dừng lại giữa đường để vẫy tay, giơ nắm đấm và mỉm cười khi nghe tiếng hô chào mừng từ các sinh viên.
Đây được xem là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một Tổng thống Mỹ trong gần một thập kỷ qua. Ông Trump được cho là muốn tận dụng hội nghị lần này để thúc đẩy hợp tác kinh tế, đồng thời duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Trên mạng xã hội Truth Social, Donald Trump cho biết sẽ đề nghị ông Tập Cận Bình mở cửa thị trường Trung Quốc nhiều hơn cho doanh nghiệp Mỹ. “Tôi sẽ yêu cầu Chủ tịch Tập Cận Bình mở cửa Trung Quốc để những con người tài năng này có thể phát huy khả năng của họ”, ông viết, nhắc đến đoàn CEO đi cùng.

Ảnh: Reuters
Sự xuất hiện của Jensen Huang cũng gây chú ý lớn trong giới công nghệ. Reuters cho biết CEO của Nvidia được ông Trump mời tham gia chuyến đi vào phút chót. Công ty hiện đang gặp khó khăn trong việc xin cấp phép bán chip AI H200 tại Trung Quốc.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh. Truyền thông nhà nước Trung Quốc mô tả cuộc đàm phán là “thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng”.
Ngoài thương mại, hội nghị lần này còn được dự đoán sẽ đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm như chiến sự Iran, việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và các chính sách liên quan đến AI. Phía Trung Quốc tiếp tục bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ các thương vụ vũ khí của Mỹ dành cho Đài Loan.
Reuters nhận định ông Trump bước vào cuộc gặp với nhiều áp lực hơn khi phải đối mặt với lạm phát gia tăng, ảnh hưởng từ xung đột Iran và nguy cơ đảng Cộng hòa mất lợi thế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được cho là không chịu sức ép chính trị lớn tương tự trong nước.
|
|
0 Replies | 266 Views |
May 13, 2026 - 5:13 PM - by vuitoichat
|
Trung Quốc công bố 4 "lằn ranh đỏ" trước chuyến thăm của ông Trump
New Tab ↗
|
Theo như Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ mới đây đã vạch ra 4 “lằn ranh đỏ” trong quan hệ song phương mà “không được phép vượt qua”, sau khi chính quyền Bắc Kinh tuyên bố Mỹ không được can thiệp vào các vấn đề liên quan đến Đài Loan và nhân quyền, đồng thời phải tôn trọng “quyền phát triển” của Trung Quốc. Vì Bắc Kinh liên tục khẳng định rằng Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước này hoặc ủng hộ cái mà họ gọi là chính phủ “ly khai” ở Đài Bắc.

Những lá cờ quốc kỳ Trung Quốc tung bay trước Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh vào ngày 9 tháng 3 năm 2026. Ảnh Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong chuyến thăm hiếm hoi của nhà lãnh đạo Mỹ đến Bắc Kinh. Ông Trump nói thêm rằng ông dự định thảo luận về cuộc chiến liên quan đến Iran, một quốc gia mà Mỹ và Israel cáo buộc Trung Quốc ủng hộ.
Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ đã vạch ra 4 “lằn ranh đỏ” trong quan hệ song phương mà “không được phép vượt qua”: Đài Loan, dân chủ và nhân quyền, “con đường phát triển và hệ thống chính trị”, và “quyền phát triển của Trung Quốc”. Bắc Kinh liên tục khẳng định rằng Mỹ không được can thiệp vào công việc nội bộ của nước này hoặc ủng hộ cái mà họ gọi là chính phủ “ly khai” ở Đài Bắc.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran đã làm căng thẳng thêm quan hệ với Trung Quốc sau khi Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt một nhà máy lọc dầu của Trung Quốc vì bị cáo buộc mua dầu của Iran. Bắc Kinh đã đáp trả bằng cách cấm các nhà máy lọc dầu tư nhân của mình tuân thủ các lệnh cấm của Mỹ, điều mà các quan chức Trung Quốc lên án là bất hợp pháp.
Trung Quốc đã phủ nhận việc cung cấp viện trợ quân sự cho Iran và lên án Mỹ vì đã đưa vào danh sách đen các công ty vệ tinh Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp dữ liệu cho Tehran. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun cho biết hôm thứ Hai rằng: “Chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu các công ty Trung Quốc hoạt động theo đúng luật pháp và quy định. Chúng tôi sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc”.
Ông Guo nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ và “giải quyết những khác biệt trên tinh thần bình đẳng, tôn trọng và cùng có lợi”.
|
|
0 Replies | 206 Views |
May 13, 2026 - 5:06 PM - by vuitoichat
|
Chuyện thú vị về Hạ sĩ gấu nổi tiếng trong quân đội Ba Lan biết vận chuyển đạn dược và những "chiến sĩ" đặc biN
New Tab ↗
|
Theo như lịch sử quân sự thế giới lại ghi nhận nhiều chiến sĩ đặc biệt ngay giữa khói lửa Thế chiến II, quân đội Ba Lan từng có một “người lính” đặc biệt: Wojtek – chú gấu nâu Syria được nuôi trong đơn vị, biết uống bia, hút thuốc và thậm chí còn giúp vận chuyển đạn dược trên chiến trường. Dù không trực tiếp chiến đấu như một người lính thực thụ, chú gấu đặc biệt này chủ yếu trở thành “liều thuốc tinh thần”, giúp cổ vũ và gắn kết các binh sĩ trên chiến trường.
Chuyện thú vị về Wojtek - Hạ sĩ gấu nâu nổi tiếng trong quân đội Ba Lan
Trong thế chiến thứ II, quân đội Ba Lan xuất hiện một binh sĩ đặc biệt - một chú gấu nâu khiến nhiều người chú ý.
Wojtek là một chú gấu nâu Syria được binh sĩ Ba Lan nhận nuôi. Ban đầu, Wojtek được ghi danh với cấp bậc binh nhì, sau đó được thăng lên hạ sĩ. Dù không trực tiếp chiến đấu như một người lính thực thụ, chú gấu đặc biệt này chủ yếu trở thành “liều thuốc tinh thần”, giúp cổ vũ và gắn kết các binh sĩ trên chiến trường.
Theo Britannica, năm 1942, Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 thuộc Quân đoàn II Ba Lan được điều đến Trung Đông để tham gia chiến đấu chống phát xít Đức. Khi đi qua khu vực gần thành phố Hamadan, Iran, các binh sĩ gặp một cậu bé chăn cừu mang theo một con gấu nâu Syria còn rất nhỏ trong chiếc bao tải. Cậu bé đã đổi con gấu con cho họ để lấy một con dao đa năng Thụy Sĩ, thịt bò đóng hộp và sô cô la.

Ảnh phục dựng lại từ hình ảnh có thật bằng AI
Các binh sĩ Ba Lan quyết định nhận nuôi con gấu. Họ cho rằng mẹ của nó có thể đã bị thợ săn giết chết. Ban đầu, họ chăm sóc nó như một đứa trẻ, cho uống sữa đặc bằng một chai vodka rỗng, rồi dần dần cho ăn thêm mật ong, trái cây và mứt. Chú gấu nhanh chóng quen với cuộc sống trong đơn vị và trở nên thân thiết với những người lính. Họ đặt tên cho nó là Wojtek, cách gọi thân mật của tên Wojciech trong tiếng Ba Lan, có nghĩa là “chiến binh vui vẻ”.
Một binh sĩ tên Peter Prendys được giao chăm sóc Wojtek. Ông dạy chú gấu cách chào, vẫy tay và đi đều như một người lính. Điều thú vị là Wojtek tỏ ra rất thích thú với những bài huấn luyện này và thường làm theo một cách vui vẻ.
Ngoài những lúc được huấn luyện, Wojtek còn trở thành người bạn đặc biệt của các binh sĩ trong doanh trại. Nó thường tham gia các trò vui cùng họ như đấu vật, đấm bốc giả, chơi đùa và chạy nhảy quanh trại.
Vì có thân hình ngày càng lớn, Wojtek được cho ăn khẩu phần gấp đôi. Các binh sĩ còn thỉnh thoảng cho nó ăn vặt, uống bia và thậm chí cả hút thuốc lá. Wojtek đặc biệt thích bia, nhưng dường như nó không bao giờ bị say.
Trong các buổi tập ném lựu đạn, binh sĩ thường dùng cam để luyện tập, còn Wojtek thì thích thú chạy theo nhặt những quả cam đó. Chú gấu cũng rất thích đi xe tải. Khi còn nhỏ, nó thường ngồi ở ghế phụ bên cạnh tài xế. Khi lớn hơn, do thân hình quá to, Wojtek phải chuyển ra ngồi ở thùng sau xe.
Cũng theo Britannica, một sở thích nổi tiếng khác của Wojtek là tắm dưới vòi sen nước lạnh thật lâu. Về sau, nó còn học được cách tự mở vòi nước để tắm. Tuy nhiên, vì nguồn nước trong doanh trại có lúc khan hiếm, các binh sĩ buộc phải cấm Wojtek tự ý vào phòng tắm.
Dù vậy, có một câu chuyện rất nổi tiếng kể rằng một ngày nọ, Wojtek nhìn thấy cửa phòng tắm mở nên lặng lẽ đi vào. Tại đây, nó bất ngờ phát hiện một người Ả Rập đã lẻn vào trại lính Ba Lan, được cho là để tìm kho vũ khí nhằm chuẩn bị cho một cuộc cướp phá sau đó. Sự xuất hiện đột ngột của chú gấu khổng lồ khiến kẻ đột nhập hoảng sợ và buộc phải đầu hàng.
Sau sự việc đó, Wojtek được xem như đã lập công. Để thưởng cho “chiến binh vui vẻ” này, các binh sĩ cho nó được tắm thoải mái và uống hai chai bia.
Chính thức nhập ngũ
Năm 1944, khi Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 chuẩn bị sang Ý tham gia chiến dịch quân sự của phe Đồng minh, Wojtek bất ngờ gặp một rào cản đặc biệt, quy định quân đội không cho phép mang vật nuôi đi cùng.
Để chú gấu có thể tiếp tục ở lại với đơn vị, các binh sĩ Ba Lan đã tìm ra một cách hợp thức hóa rất độc đáo, cho Wojtek chính thức “nhập ngũ”. Chú gấu được phong cấp bậc binh nhì, được cấp số hiệu quân nhân và từ đó trở thành một thành viên hợp pháp của đại đội.
Người lính đặc biệt này cũng có số hiệu quân nhân, cấp bậc và sổ lương.
Sự có mặt của Wojtek mang lại niềm vui và động lực lớn cho các binh sĩ. Trong những ngày tháng chiến tranh căng thẳng, chú gấu không chỉ là người bạn đặc biệt, mà còn giúp tinh thần của cả đơn vị trở nên nhẹ nhõm, lạc quan hơn.
Đáng chú ý, Wojtek còn được cho là đã tham gia hỗ trợ trong Trận Monte Cassino vào tháng 5/1944. Theo những câu chuyện được kể lại, chú gấu đã bắt chước các binh sĩ, dùng hai chân trước ôm và vận chuyển các thùng đạn, đạn pháo từ xe tải đến vị trí chiến đấu.

Ảnh AI tạo từ ảnh thật.
Để ghi nhớ hình ảnh đặc biệt đó, Đại đội Cung cấp Pháo binh số 22 sau này đã đổi phù hiệu của mình thành hình một con gấu đang mang đạn pháo. Nhờ sự gắn bó, tinh thần phục vụ và lòng dũng cảm, Wojtek cuối cùng được thăng lên cấp hạ sĩ.
Sau khi Thế chiến II kết thúc, Wojtek cùng phần lớn thành viên trong đơn vị được đưa đến một trại tái định cư ở Scotland vào năm 1946. Tại đây, chú gấu đặc biệt này tiếp tục trở thành nguồn vui và niềm an ủi cho nhiều người lính Ba Lan sau chiến tranh.
Cuộc sống của Wojtek ở trại khá thoải mái. Chú được cho uống hai chai bia mỗi ngày, được cung cấp khẩu phần ăn gần như không giới hạn và còn có cả một bể bơi riêng để vui đùa. Đổi lại, Wojtek cũng giúp đỡ các đồng đội trong công việc thường ngày, chẳng hạn như cùng họ khiêng các cột rào khi làm việc tại một trang trại ở Scotland.
Tuy nhiên, khi quân đội bắt đầu giải ngũ, vấn đề đặt ra là Wojtek sẽ được đưa đi đâu. Các binh sĩ từng sống cùng chú cho rằng, do đã được con người chăm sóc từ nhỏ, Wojtek khó có thể tự sinh tồn nếu được thả về tự nhiên. Họ cũng không muốn đưa chú trở lại Ba Lan, bởi lúc đó chính quyền cộng sản đã nắm quyền và họ lo ngại Wojtek có thể bị sử dụng như một công cụ tuyên truyền.
Cuối cùng, vào năm 1947, Wojtek được chuyển đến Vườn thú Edinburgh. Trong những năm sau đó, chú trở thành một nhân vật nổi tiếng, thu hút nhiều du khách đến thăm. Những người đồng đội cũ của Wojtek thỉnh thoảng cũng ghé vườn thú, mang theo bia, kẹo và thuốc lá cho chú. Một số người thậm chí còn bước vào khu nuôi để chơi đùa, vật lộn với Wojtek như những ngày còn ở trong quân ngũ.
Trả lời với báo chí trước đó, Augustyn Karolewski một trong những chiến binh của Đại đội bảo đảm pháo binh số 22 đã đến thăm người đồng đội cũ vài lần và phát hiện ra rằng Wojtek vẫn đáp lại khi ông nói tiếng Ba Lan. “Ngay khi tôi gọi tên nó, nó liền ngồi dậy và lắc đầu ra vẻ muốn xin một điếu thuốc”, Karolewski nhớ lại.
Wojtek qua đời tại vườn thú vào năm 1963 ở tuổi 21. Khi chết, nó nặng gần 230 kg và cao hơn 1,8 m.
Sau này, chú còn được tạc tượng để tưởng nhớ tại Ba Lan, Scotland...và là cảm hứng của nhiều bộ phim nổi tiếng như: Chú gấu tham chiến (2011), Chú gấu Wojtek (2022).
Chó Stubby: Chú chó mang danh "trung sĩ" nổi tiếng nhất Thế chiến I
Ngoài câu chuyện của gấu Wojtek, trong Thế chiến I, câu chuyện về chú chó Stubby cũng đặc biệt thú vị.
Stubby là một chú chó được xem như linh vật không chính thức của Trung đoàn Bộ binh 102, thuộc Sư đoàn 26, còn gọi là Sư đoàn Yankee, trong Thế chiến I. Khi đơn vị được điều sang Pháp, Stubby cũng theo chân các binh sĩ ra mặt trận, tham gia chiến đấu cùng lực lượng Đồng minh bên cạnh quân đội Pháp.

Ảnh: Wikipedia
Trong 18 tháng phục vụ, Stubby đã có mặt trong 17 trận đánh và 4 chiến dịch tấn công lớn trên Mặt trận phía Tây. Chú chó này nổi tiếng vì nhiều lần cảnh báo binh sĩ trước các cuộc tấn công bằng khí mù tạt, giúp phát hiện và an ủi những người lính bị thương trên chiến trường. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là việc Stubby từng lao vào khống chế một lính Đức, giữ người này tại chỗ cho đến khi binh sĩ Mỹ kịp đến bắt giữ.
Những chiến công của Stubby được báo chí Mỹ thời bấy giờ ghi nhận rộng rãi. Sau chiến tranh, chú được trao nhiều phần thưởng danh dự, trong đó có huy chương vàng, một vạch ghi nhận bị thương trong chiến đấu và hai huân chương Trái tim Tím.
Stubby thường được gọi là chú chó chiến tranh được vinh danh nhiều nhất trong Thế chiến I, đồng thời là chú chó duy nhất được đề cử và thăng cấp lên cấp bậc trung sĩ nhờ thành tích trên chiến trường.
Sau khi qua đời, thi thể của Stubby được bảo quản và trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ. Câu chuyện về chú chó đặc biệt này cũng được đưa lên màn ảnh trong bộ phim hoạt hình Sgt. Stubby: An American Hero, ra mắt năm 2018.
Cher Ami – chú bồ câu đưa thư cứu gần 200 lính Mỹ trong Thế chiến I
Câu chuyện về chim bồ câu Cher Ami là một trong những huyền thoại cảm động nhất về động vật trong Thế chiến I.
Theo Bảo tàng Quân đội Hoa Kỳ, trong Thế chiến I, loài chim nhỏ bé này từng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc truyền tin giữa các đơn vị, nhất là khi điện thoại và vô tuyến còn hạn chế. Trong số đó, Cher Ami - chú bồ câu đưa thư của quân đội Mỹ đã đi vào lịch sử sau chuyến bay sinh tử giúp cứu sống 194 binh sĩ thuộc “Tiểu đoàn Mất tích”.

Ảnh: Bảo tàng Quân đội Mỹ
Cher Ami, trong tiếng Pháp có nghĩa là “người bạn thân yêu”, ra đời năm 1918. Đây là một trong khoảng 600 chim bồ câu thuộc Quân đoàn Tín hiệu Lục quân Mỹ được đưa sang Pháp để phục vụ nhiệm vụ liên lạc trên chiến trường.
Chim bồ câu đưa thư nổi tiếng với khả năng tìm đường trở về tổ, kể cả khi được thả ở những khu vực xa lạ. Chính khả năng định hướng đặc biệt này khiến chúng trở thành “phương tiện liên lạc sống” đáng tin cậy trong chiến tranh.
Khi điện thoại, điện báo hay vô tuyến có thể bị cắt đứt bởi bom đạn, một mẩu giấy nhỏ đặt trong ống kim loại gắn ở chân chim bồ câu đôi khi lại là hy vọng cuối cùng của cả một đơn vị.
Trong quá trình phục vụ, Cher Ami đã hoàn thành 12 nhiệm vụ đưa tin. Đây là thành tích đáng kể, bởi khi quân Đức phát hiện đối phương sử dụng chim bồ câu để truyền thông tin quan trọng, họ đã tìm cách bắn hạ chúng ngay trên không.
Nhiệm vụ nổi tiếng nhất của Cher Ami diễn ra trong Chiến dịch Meuse-Argonne năm 1918. Khi đó, một nhóm binh sĩ Mỹ thuộc Sư đoàn 77 bị cô lập trong rừng Argonne, mắc kẹt sau chiến tuyến Đức và về sau được gọi là “Tiểu đoàn Mất tích”.
Không chỉ bị quân Đức bao vây, đơn vị này còn rơi vào tình thế nguy hiểm hơn khi pháo binh Mỹ nhầm vị trí và bắt đầu bắn vào chính quân mình ngày 4/10/1918.
Trong hoàn cảnh không thể liên lạc bằng vô tuyến, chim bồ câu đưa thư trở thành lựa chọn duy nhất. Thiếu tá Charles Whittlesey và các binh sĩ lần lượt thả những con bồ câu mang thông điệp cầu cứu, nhưng gần như tất cả đều bị bắn hạ. Cuối cùng, họ chỉ còn lại Cher Ami.
Whittlesey buộc vào chân Cher Ami một mẩu giấy với nội dung khẩn cấp: “Chúng tôi đang ở dọc con đường song song với tọa độ 276,4. Pháo binh của chính chúng ta đang bắn thẳng vào chúng tôi. Vì Chúa, hãy dừng lại”.
Cher Ami cất cánh giữa làn đạn dày đặc. Chú bồ câu bị bắn xuyên ngực, rơi xuống đất, nhưng vẫn gượng dậy và tiếp tục bay. Trong tình trạng bị thương nặng, Cher Ami vượt quãng đường khoảng 25 dặm trong chưa đầy nửa giờ để đưa thông điệp về căn cứ Mỹ.
Khi đến nơi, Cher Ami vẫn còn sống nhưng bị thương nghiêm trọng. Các bác sĩ quân y đã cứu được chú chim, song Cher Ami mất chân phải và bị mù vĩnh viễn. Nhờ thông điệp mà Cher Ami mang về, pháo binh Mỹ dừng bắn vào vị trí của “Tiểu đoàn Mất tích”, giúp 194 binh sĩ sống sót trở về tuyến phòng thủ.
Với hành động dũng cảm ấy, Cher Ami được Chính phủ Pháp trao Huân chương Chiến công Croix de Guerre. Tướng John Pershing, chỉ huy Lực lượng Viễn chinh Mỹ tại châu Âu, cũng từng bày tỏ sự trân trọng đặc biệt đối với chú chim này.
Sau chiến tranh, Cher Ami được người huấn luyện là Đại úy John Carney đưa trở về Mỹ. Chú sống những ngày cuối đời tại Fort Monmouth, bang New Jersey và qua đời ngày 13/6/1919 do di chứng từ vết thương chiến tranh. Năm 1921, thi thể Cher Ami được bảo quản và trao tặng cho Viện Smithsonian trong một nghi thức trang trọng.
Trong nhiều thập kỷ, Cher Ami thường được gọi là chim mái dựa trên một số ghi chép thời chiến. Tuy nhiên, Viện Smithsonian sau đó xác định Cher Ami là chim trống. Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 100 năm Cher Ami được trưng bày, xét nghiệm ADN đã khẳng định điều này, khép lại một bí ẩn kéo dài suốt một thế kỷ.
Ngày nay, Cher Ami được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ thuộc Viện Smithsonian. Câu chuyện về chuyến bay cuối cùng của chú bồ câu nhỏ bé vẫn được nhắc lại như một biểu tượng đặc biệt về lòng dũng cảm, sự hy sinh và vai trò thầm lặng của những “người lính” không mang hình hài con người trên chiến trường.
|
|
0 Replies | 102 Views |
May 13, 2026 - 4:56 PM - by vuitoichat
|
Lái xe dưới tốc độ giới hạn 10 mph ở California có bị phạt hay không?
New Tab ↗
|
Những người lái xe trong khu Little Saigon thường thấy có nhiều chiếc xe di chuyển khá chậm, được điều khiển bởi những tài xế cao niên. Nhiều người cũng thông cảm, kiên nhẫn với những trường hợp lái xe chậm kiểu này. Nhưng câu hỏi đặt ra là lái xe quá chậm có thể sẽ bị phạt ở California hay không?
Theo trang mạng văn phòng luật sư https://facchettilaw.com, California Vehicle Code §22400 có quy định rằng, nếu lái xe chậm đến mức gây ra tắt nghẽn giao thông, đặc biệt là trên đường đông đúc hoặc xa lộ, tài xế có thể sẽ bị phạt vì lý do cản trở giao thông. Luật pháp nhằm bảo đảm cho xe cộ di chuyển được an toàn chứ không chỉ ngăn chạy xe quá tốc độ. Trên những xa lộ được xây dựng để đi với tốc độ nhanh, việc lái xe quá chậm cũng có thể nguy hiểm như chạy quá nhanh.
Nên lái xe chậm khi đi qua khu vực trường học trong giờ học sinh có mặt tại trường. (Ảnh minh họa)
Luật tốc độ về nguyên tắc của tiểu bang California không chỉ quy định về tốc độ chạy xe, mà còn về việc lái xe ở tốc độ an toàn tùy theo tình huống cụ thể. Nếu trời đang mưa hoặc có nhiều sương mù, việc cho giảm tốc độ là rất cần thiết. Nếu thời tiết trong xanh, đường xá thông thoáng, việc lái xe dưới tốc độ theo giới hạn có thể không được an toàn.
Lái xe với tốc độ dưới giới hạn 10 mph có vi phạm luật giao thông hay không?
Tùy vào tình huống, vị trí của xe, mức độ ảnh hưởng đến giao thông. Thí dụ: lái xe với tốc độ 15 mph trong khu dân cư có tốc độ 25 mph vì đang tìm kiếm một địa chỉ là chuyện bình thường. Nhưng lái xe 45 mph trên xa lộ nơi mà dòng xe đang di chuyển với tốc độ 65 mph, thì cảnh sát có thể chặn xe lại để ghi giấy phạt, đặc biệt nếu tài xế đang gây cản trở luồng xe.
Cản trở giao thông ở California không chỉ là đi chậm, mà còn là cản đường những người lái xe khác mà không có lý do chính đáng. Thí dụ, lái xe quá chậm ở làn đường bên trái, hoặc trên những con đường chỉ có một làn cho mỗi hướng. Quy tắc "Đi bên phải trừ khi vượt qua mặt" của California có nghĩa là những người lái xe chậm hơn phải đi vào lane bên phải để cho các xe chạy nhanh hơn vượt qua bên trái được an toàn. Đã có trường hợp ở Nam California, một người lái xe 40 mph trên xa lộ 65 mph bị phạt vì không chịu vào lane phải để nhường cho những xe khác vượt qua. Theo báo cáo của cảnh sát, chiếc xe này đã tạo ra một dòng xe dài gần một dặm ở phía sau mà không có lý do chính đáng.
Có những lúc việc lái xe chậm lại là hợp lý và hợp pháp. Thí dụ như trời đang mưa, có nhiều sương mù dày đặc hoặc khói làm giảm đi tầm nhìn. Hoặc là tài xế đang ở trong một khu dân cư, có một trường học gần đó; tài xế có thể cho giảm tốc độ xuống 15 mph vì có trẻ em băng qua đường, hoặc xe bus trường học đang tấp vào lề. Tương tự với các khu vực xây dựng, đường xá với mật độ giao thông đông đúc, trong những bãi đậu xe nơi giới hạn tốc độ có thể thấp đến 5 hoặc 10 mph.
Lời khuyên dành cho tài xế lái xe chậm:
- Giữ làn đường bên phải trên xa lộ, hoặc trên đường phố có nhiều làn. Đó là một thói quen có thể tạo ra sự khác biệt lớn.
- Nếu đang đi trên đường một làn và nhận thấy một vài chiếc xe đang xếp hàng phía sau mình, nên cho tấp vào chỗ chờ an toàn để cho họ vượt qua. Luật California khuyến khích điều này, đặc biệt là trên đường đồi núi, quanh co.
Trong trường hợp bị cảnh sát viết giấy phạt vì lái xe quá chậm, tài xế vẫn có khả năng không bị đóng phạt. Có nhiều tình huống đi chậm là cần thiết. Có thể tài xế đang gặp vấn đề về sức khỏe, cần phải lái xe cẩn thận. Có thể sương mù dày đặc trên đường, hoặc xe đang gặp trục trặc kỹ thuật. Đây là những trường hợp nên liên lạc với một văn phòng luật sư chuyên về giao thông để được góp ý tham khảo thêm.
|
|
0 Replies | 98 Views |
May 13, 2026 - 4:50 PM - by trungthuc
|
Chuyện tình mỹ nhân Thái và thiếu gia gia tộc Singha "phủ bóng" bởi bê bối chấn động: Yêu bí mật 7 năm, không thích nói về hôn nhân
New Tab ↗
|
Theo như nữ diễn viên Mild Lapassalan mới đây bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi bị cư dân mạng liên tục réo tên ngay giữa bê bối gây chấn động liên quan gia tộc tỷ phú Singha. Trước khi đi đến hôn nhân, Mild Lapassalan hẹn hò 7 năm với Pi Sunith Scott - người thừa kế của tập đoàn bia Singha trong bí mật. Đến tháng 2/2024, Pi Sunith Scott đã cầu hôn. Từ đây, nữ diễn viên mới công khai nói về chuyện tình yêu.
Nữ diễn viên Mild Lapassalan đang bị réo gọi giữa ồn ào gia tộc Singha của chồng cô - thiếu gia Pi Sunith Scott.
Pi Sunith Scott bị em trai là Psi Scott tố xâm hại tình dục từ lúc mới 12 tuổi, kéo dài hàng chục năm. Psi Scott tố mọi người trong gia đình đều biết rõ nhưng không ai đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ anh.

Mild Lapassalan mới kết hôn với thiếu gia Pi Sunith Scott năm ngoái, sau khi hẹn hò trong bí mật suốt 7 năm.
Mild Lapassalan là vợ của Pi Sunith Scott. Cô chỉ mới kết hôn từ năm ngoái và hiện đang mang thai con đầu lòng. Trên trang cá nhân, cư dân mạng liên tục chất vấn, yêu cầu Mild Lapassalan lên tiếng về ồn ào của chồng.
Mild Lapassalan sinh năm 1994 ở Bangkok, Thái Lan. Cô có bằng cử nhân ngành Điện ảnh và Video tại Khoa Nghệ thuật Truyền thông, Đại học Rangsit.
Trước khi đi đến hôn nhân, Mild Lapassalan hẹn hò 7 năm với Pi Sunith Scott - người thừa kế của tập đoàn bia Singha trong bí mật. Đến tháng 2/2024, Pi Sunith Scott đã cầu hôn. Từ đây, nữ diễn viên mới công khai nói về chuyện tình yêu.
Trên talkshow Kuy Saap Show , Mild Lapassalan nói rằng cô không phải là mẫu người lý tưởng của chồng, nhưng cô thích anh vì sự tốt bụng, dịu dàng và không dùng lời lẽ thô tục.
Nữ diễn viên sinh năm 1994 kể: "Anh ấy không thích nói về hôn nhân. Chúng tôi đã hẹn hò khoảng 5 năm, và tôi muốn hỏi anh ấy, tôi muốn biết anh ấy nghĩ gì, liệu chúng tôi có còn tương lai bên nhau không. Anh ấy bảo đừng nói về hôn nhân, anh ấy không thích nói về điều đó. Tôi ổn với điều đó, tôi hiểu. Sau đó, anh ấy cầu hôn ở Chile. Anh ấy bảo tôi đừng nói với ai cả vì chúng tôi chưa nói với bố mẹ anh ấy. Tôi muốn xin phép bố mẹ anh ấy một cách tử tế trước khi nói với họ".

Mild Lapassalan và chồng.
Pi Sunith Scott là con trai của bà Jeeranuch Bhirombhakdi và người chồng gốc Thái Lan - Scotland. Chồng Mild Lapassalan được gửi sang Anh du học từ năm 8 tuổi.
Đến năm 2012, anh quay bề Thái Lan để thực tập tại Liên đoàn Âm nhạc và lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Học viện Quản trị Kinh doanh Sasin.
Sau khi tốt nghiệp, Pi Sunith Scott đã trở thành giám đốc bộ phận phát triển kinh doanh tại Công ty TNHH Bia Boonrawd của gia đình.
Ngoài ra, theo cơ sở dữ liệu của Cục Phát triển Kinh doanh thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, Pi Sunith Scott hiện là giám đốc, sở hữu lượng lớn cổ phần trong 2 công ty khác là Singha Museum - hoạt động trong lĩnh vực thiết kế ấn phẩm, tạp chí - với tổng tài sản 12,3 triệu baht (10,1 tỷ đồng) và Công ty TNHH Music Move - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối âm nhạc, đồng thời cung cấp dịch vụ quản lý nghệ sĩ, có giá trị hơn 203 triệu baht (166 tỷ đồng).

Vơ chồng thiếu gia Pi Sunith Scott (ảnh phải ) và em trai (trái).
Sau khi bị em trai tố cáo có hành vi không đúng chuẩn mực, Pi Sunith Scott đã khóa trang cá nhân.
Trước đó, Psi Scott (Siranat Scott, 29 tuổi) - em trai của Pi Sunith Scott đã đăng đàn tố cáo mình bị anh trai xâm hại tình dục từ năm 12 tuổi cho tới năm 24 tuổi.
Người đàn ông 29 tuổi này còn cho biết mọi người trong gia đình đều biết rõ sự việc này vì họ đã nghe đoạn băng ghi âm lời thú tội của Pi Sunith Scott. Thế nhưng, không ai trong dòng họ đứng ra bảo vệ hay giúp đỡ Psi Scott.
|
|
0 Replies | 90 Views |
May 13, 2026 - 4:40 PM - by vuitoichat
|
Tỷ phú bị người tình tống tiền, đòi 1,2 tỷ USD
New Tab ↗
|
Theo như mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu khá kín đáo vào năm 2022 thông qua LinkedIn. Ban đầu, Luo được cho là tiếp cận tỷ phú Edens dưới danh nghĩa kết nối công việc và các hoạt động thiện nguyện trở thành tâm điểm chú ý khi là nạn nhân của một vụ tống tiền quy mô lớn, lên tới 1,2 tỷ USD (khoảng 31.604 tỷ đồng). Theo đơn tố cáo, Luo đã tiến hành một chiến dịch tống tiền kéo dài. Ban đầu, ông Edens đồng ý trả cho Luo 6,5 triệu USD (171 tỷ đồng), bao gồm 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng) trả trước.

Tỷ phú bị người tình tống tiền, đòi 1,2 tỷ USD. Ảnh: Nypost
Vụ bê bối tình ái gây chấn động giới tài chính Mỹ đang thu hút sự chú ý khi tỷ phú Wesley Edens (64 tuổi) bị người tình Changli Luo (46 tuổi) tống tiền.
Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu khá kín đáo vào năm 2022 thông qua LinkedIn. Ban đầu, Luo được cho là tiếp cận tỷ phú Edens dưới danh nghĩa kết nối công việc và các hoạt động thiện nguyện.
Những cuộc trao đổi đầu tiên mang màu sắc nghề nghiệp, song dần trở nên thân mật hơn khi cặp đôi thường xuyên trò chuyện về cuộc sống và sở thích.
Hai người lần đầu gặp mặt trực tiếp vào năm 2023. Tháng 6/2023, trong lần gặp thứ 3, cả hai đã có "một đêm mặn nồng", tại căn hộ của Luo ở Manhattan (Mỹ).
Sau đêm đó, Luo gửi thư tình cho ông Edens. "Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. Em đã kìm nén cảm xúc của mình dành cho anh, vì em thực sự yêu anh từ tận đáy lòng!", Luo viết.
Tuy nhiên, khi không nhận được hồi âm, Luo trở nên mất kiểm soát. Cô đe dọa công khai những hình ảnh, video riêng tư cùng tỷ phú.
Cô ta liên lạc với gia đình và vợ cũ của tỷ phú, đồng thời đe dọa liên hệ với các nhà đầu tư của ông để gây áp lực. Luo nhắn với ông Edens rằng có lắp camera trong nhà, mọi hành động của Edens đều bị ghi lại, theo Nypost.
Theo đơn tố cáo, Luo đã tiến hành một chiến dịch tống tiền kéo dài. Ban đầu, ông Edens đồng ý trả cho Luo 6,5 triệu USD (171 tỷ đồng), bao gồm 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng) trả trước.
Sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, Luo phát hiện mình bị nhiễm HPV, bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến ung thư.
Luo đổ lỗi cho ông Edens và tìm cách đàm phán lại thỏa thuận, yêu cầu tăng số tiền. Cô ta đòi hơn 1,2 tỷ USD, khoảng một nửa tổng số tài sản ước tính (khoảng 2,5 tỷ USD) của tỷ phú.
Năm 2025, Luo đã bị truy tố về tội tống tiền, trong đó có hành vi đe dọa công bố các video và hình ảnh "nhạy cảm" với tỷ phú.
Tháng 5/2025, các đặc vụ FBI đã khám xét căn hộ của Luo và tìm thấy 1 chiếc điện thoại giấu trong giỏ đựng quần áo và 1 chiếc trong hộp băng vệ sinh.
Một chiếc có chứa nhiều video và hình ảnh khiêu dâm, trong đó có gương mặt Edens bị ghép lên cơ thể người khác.
Tháng 6/2025, Luo bị bắt tại sân bay JFK khi chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Cô hiện đối mặt với 4 cáo buộc, trong đó có tống tiền và hủy chứng cứ.
Cô phủ nhận mọi cáo buộc, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Hiện cô bị quản thúc tại nhà, và sẽ dự kiến phiên tòa diễn ra cuối năm nay.
|
|
0 Replies | 119 Views |
May 13, 2026 - 4:35 PM - by vuitoichat
|
Nghe tiếng cha gọi yếu ớt trong nhà tắm, cô con gái chạy vào rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng kỳ lạ này
New Tab ↗
|
Nghe tiếng cha gọi yếu ớt trong nhà tắm, cô con gái chạy vào rồi bật khóc khi thấy cảnh tượng kỳ lạ một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt bên trong xô nước dung tích lớn trong phòng tắm, suýt nguy hiểm tới tính mạng. Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng sử dụng kìm cùng cưa chuyên dụng để cắt phần nhựa của bồn chứa nhằm giải cứu nạn nhân. Sau ít phút, ông Thianchai được đưa ra ngoài an toàn.
Một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan đang thu hút sự chú ý của dư luận sau khi một người đàn ông lớn tuổi bị mắc kẹt bên trong xô nước dung tích lớn trong phòng tắm, suýt nguy hiểm tới tính mạng.
Theo thông tin từ lực lượng cứu hộ địa phương, vào khoảng 14h30 ngày 9/5, đội tình nguyện thuộc Quỹ Poh Teck Tung nhận được tin báo khẩn cấp về trường hợp một người đàn ông bị mắc kẹt trong bồn chứa nước dung tích 120 lít tại một căn hộ chung cư trên đường Samakkee Soi, quận Mueang, tỉnh Nonthaburi.
Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng cứu hộ phát hiện ông Thianchai, 63 tuổi, đang trong tình trạng kiệt sức. Phần thân trên của người đàn ông mắc kẹt bên trong chiếc xô lớn và không thể tự thoát ra ngoài.

Phần thân trên của người đàn ông mắc kẹt bên trong chiếc xô lớn và không thể tự thoát ra ngoài. Ảnh: MGR Online
Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng sử dụng kìm cùng cưa chuyên dụng để cắt phần nhựa của bồn chứa nhằm giải cứu nạn nhân. Sau ít phút, ông Thianchai được đưa ra ngoài an toàn.
Theo đánh giá ban đầu, người đàn ông bị suy kiệt do hít phải nước trong lúc cố gắng vùng vẫy để thoát thân. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, ông lập tức được chuyển tới Bệnh viện Phra Nangklao để kiểm tra sức khỏe.
Chia sẻ với lực lượng chức năng, ông Thianchai cho biết tai nạn xảy ra khi ông cúi xuống tráng chiếc xô gần đầy nước trong phòng tắm.
Do nền nhà trơn trượt, ông bất ngờ mất thăng bằng và ngã chúi đầu vào bên trong xô nước. Phần thân trên bị mắc kẹt khiến ông không thể tự đứng dậy hay thoát ra ngoài.
Trong cơn hoảng loạn và khó thở vì hít phải nước, người đàn ông cố gắng gọi người thân cầu cứu. “Lúc đó tôi nghĩ mình khó có thể sống sót nếu không được phát hiện kịp thời”, ông kể lại sau khi được giải cứu.

Các nhân viên cứu hộ nhanh chóng sử dụng kìm cùng cưa chuyên dụng để cắt phần nhựa của bồn chứa nhằm giải cứu nạn nhân. Ảnh: MGR Online
Con gái nạn nhân cho biết trước đó cô thấy cha vào phòng tắm như thường lệ. Một lúc sau, cô nghe thấy tiếng gọi yếu ớt nhưng ban đầu lại nghĩ ông đang đùa. Tuy nhiên, khi chạy tới kiểm tra, cô bàng hoàng phát hiện cha mình đang bị mắc kẹt bên trong chiếc xô nước vẫn dựng đứng giữa phòng tắm.
Do không đủ sức kéo cha ra ngoài, cô quyết định lật ngược chiếc xô để nước chảy ra ngoài, giúp ông dễ thở hơn trước khi gọi lực lượng cứu hộ tới hỗ trợ.
Theo nhận định ban đầu, chính hành động nhanh trí này đã giúp người đàn ông giữ được mạng sống trong tình huống nguy cấp.
|
|
0 Replies | 211 Views |
May 13, 2026 - 4:31 PM - by vuitoichat
|
Xét nghiệm ADN hé lộ sự thật về cô gái mất tích bí ẩn suốt 53 năm
New Tab ↗
|
Theo như Sở cảnh sát San Francisco (SFPD) mới đây lại xác nhận đã khép lại vụ việc suốt 53 năm sau khi xác định được danh tính một phụ nữ vô danh tử vong tại Texas từ năm 1976 chính là Cheryl Lanier. Sự thật được hé lộ khép lại đau thương cho gia đình cô sau nhiều năm chờ đợi. Sau 53 năm phủ bóng bí ẩn, vụ mất tích của Cheryl Lanier tại San Francisco bang California cuối cùng đã có lời giải nhờ xét nghiệm ADN.

Cô gái mất tích ở thành phố San Francisco (bang California) được tìm thấy tại bang Texas sau 53 năm. Ảnh: Nypost
Sau hơn nửa thế kỷ chìm trong bí ẩn, vụ mất tích của Cheryl Lanier – cô gái trẻ biến mất tại thành phố San Francisco (bang California) vào năm 1973 – cuối cùng đã được làm sáng tỏ nhờ công nghệ ADN hiện đại.
Mất tích kỳ lạ
Ngày 6/5, Sở cảnh sát San Francisco (SFPD) xác nhận đã khép lại vụ việc suốt 53 năm sau khi xác định được danh tính một phụ nữ vô danh tử vong tại Texas từ năm 1976 chính là Cheryl Lanier.
Cheryl Lanier sinh ngày 25/10/1946, là phụ nữ người Mỹ gốc Phi, cao khoảng 1,70m và nặng gần 59kg. Cô được nhìn thấy lần cuối tại San Francisco vào năm 1973 khi mới 27 tuổi rồi đột ngột biến mất không dấu vết, theo Nypost.
Không rõ vì lý do gì, mãi đến năm 2010, gia đình mới chính thức trình báo vụ mất tích với cảnh sát. Đội Điều tra Người mất tích của SFPD đã làm việc không ngừng nghỉ, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết. Khoảng trống gần 40 năm khiến việc điều tra gặp vô vàn khó khăn và gần như rơi vào bế tắc.
Bước ngoặt chỉ xuất hiện vào mùa hè 2025 khi giới chức Houston, bang Texas, gửi thông tin cho SFPD về một trường hợp “Jane Doe” – thuật ngữ dùng để chỉ phụ nữ chưa xác định danh tính – có thể trùng khớp với Cheryl Lanier.
Các tài liệu điều tra cho thấy, ngày 28/9/1976, Cheryl Lanier xuất hiện trên tuyến xa lộ Interstate 10 tại Houston trong trạng thái bất thường. Một tài xế xe tải đang dừng bên đường vì sự cố lốp xe khai rằng, cô gái bất ngờ tiếp cận và xin đi nhờ.
Người tài xế từ chối, nhưng Lanier được cho là đã trèo lên cabin xe tải với biểu hiện hoảng loạn. Cô liên tục nói chiếc xe “sắp phát nổ” và yêu cầu được cầm lái.
Khi người đàn ông không đồng ý, Cheryl Lanier bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe đang di chuyển trên cao tốc.
Nạn nhân được đưa tới bệnh viện tại Houston trong tình trạng nguy kịch và qua đời 2 ngày sau đó vì chấn thương quá nặng.
Thời điểm tử vong, cô không mang theo bất kỳ giấy tờ tùy thân nào. Cảnh sát chỉ tìm thấy một túi quần áo và một cuốn bản đồ đường bộ. Không thể xác định danh tính, nhà chức trách lưu hồ sơ nạn nhân dưới tên “Jane Doe” suốt hàng chục năm.
Sự thật hé lộ sau 53 năm
Mãi đến năm 2025, khi cảnh sát San Francisco phối hợp cùng Sở cảnh sát Houston, Viện Khoa học Pháp y Harris County và Cục Dịch vụ Pháp y thuộc Bộ Tư pháp California tiến hành xét nghiệm ADN với người thân của Lanier, sự thật mới được hé lộ.
Kết quả phân tích ADN xác nhận bộ hài cốt vô danh tại Texas chính là Cheryl Lanier – cô gái mất tích bí ẩn từ năm 1973.
Trong tuyên bố chính thức, SFPD cho biết việc xác định được danh tính nạn nhân sau hơn nửa thế kỷ đã khép lại đau thương cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. SFPD cũng gửi lời chia buồn đến gia đình và bạn bè của Cheryl Lanier.
Dù danh tính đã được xác định, nhiều bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Hiện vẫn chưa rõ cô đã đến Houston bằng cách nào. Cảnh sát cũng chưa công bố bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có yếu tố tội phạm liên quan đến cái chết của cô.
|
|
0 Replies | 73 Views |
May 13, 2026 - 4:27 PM - by vuitoichat
|
TRUMP MOBILE VÀ NHÀ TRẮNG : HAI SẢN PHẨM CÙNG CHUNG MỘT KỊCH BẢN
New Tab ↗
|
TRUMP MOBILE VÀ NHÀ TRẮNG : HAI SẢN PHẨM CÙNG CHUNG MỘT KỊCH BẢN
Thứ hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026
Câu chuyện về điện thoại Trump Mobile dường như là một hình ảnh thu nhỏ của chính quyền Trump.
Như Judd Legum của trang Popular Information giải thích :
Ngày 16 tháng 6 năm 2025, hai người con trai của ông Trump là Donald Jr. và Eric đã công bố ra mắt một mẫu điện thoại thông minh Trump, được mạ vàng và “tự hào vì được thiết kế cũng như chế tạo ngay tại Mỹ”.
Chiếc điện thoại này dự kiến sẽ được bán vào tháng 8 năm 2025 với mức giá 499 USD.
Website của họ quảng bá sản phẩm, kêu gọi khách hàng “đặt mua trước” chiếc điện thoại này bằng cách đặt cọc 100 USD.
Don Jr. tuyên bố rằng :
- " Chiếc điện thoại sẽ là sản phẩm “ sử dụng phần cứng của Mỹ, được chế tạo tại Mỹ, và hoàn toàn không tiềm ẩn nguy cơ… bị cài cắm ‘cửa hậu’ (backdoor) vào phần cứng, điều mà một số đối thủ của chúng ta thường làm“.
Tuy nhiên, một dòng lưu ý miễn trừ trách nhiệm trên website đó cho biết rằng, gia đình Trump và Tổ chức Trump (Trump Organization) chỉ tham gia vào khâu xây dựng thương hiệu cho chiếc điện thoại này; họ hoàn toàn không liên quan gì đến việc thiết kế, phát triển, sản xuất, phân phối hay bán hàng đối với sản phẩm đó.
Như Legum nhận định, ý tưởng về một chiếc điện thoại “made in USA” (sản xuất tại Mỹ) với chất lượng vượt trội, ngay từ đầu chỉ là một ảo tưởng ; quả thật, chỉ trong vòng hai tuần, phần mô tả chiếc điện thoại đã bị thay đổi từ dòng chữ “MADE IN THE USA” (SẢN XUẤT TẠI MỸ), biến thành “được thiết kế dựa trên các giá trị Mỹ “.
Chiếc điện thoại này rốt cuộc chẳng bao giờ được giao cho khách hàng.
Đến ngày 6 tháng 4, Trump Mobile cập nhật các điều khoản sử dụng, trong đó nêu rõ rằng :
- " Khoản tiền đặt cọc 100 USD thực chất không phải là tiền đặt cọc cho đơn hàng mua trước (pre-order), mà đúng hơn chỉ là :
- “ Một cơ hội có điều kiện, trong trường hợp Trump Mobile sau này quyết định – theo sự toàn quyền quyết định của họ – đưa thiết bị này ra bán”.
Các điều khoản cũng nói thêm rằng, khoản tiền đặt cọc này :
- “ Không có giá trị ràng buộc về mức giá, các chương trình khuyến mãi, gói dịch vụ, thuế, phí, chi phí vận chuyển hay bất kỳ điều khoản thương mại nào khác“, đồng thời khẳng định rằng :
- “ Dự kiến ngày giao hàng, lịch trình ra mắt hay kế hoạch sản xuất dự kiến đều chỉ mang tính chất ước tính và không có giá trị ràng buộc pháp lý“.
Gần đây, một mẫu điện thoại mới đã nhận được sự phê duyệt từ Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC).
Các lãnh đạo của Trump Mobile cho biết, họ hiện đang chờ sự phê duyệt từ T-Mobile – hãng sở hữu mạng lưới viễn thông mà Trump Mobile mong muốn được sử dụng.
Legum chỉ ra rằng, T-Mobile vốn phải dựa vào sự phê duyệt của chính phủ liên bang để thực hiện các hoạt động kinh doanh, và điều này đã tạo ra sự xung đột lợi ích vô cùng nghiêm trọng.
****
|
|
0 Replies | 70 Views |
May 13, 2026 - 4:23 PM - by hoathienly19
|
Kinh hoàng bức tường bất ngờ đổ sập giữa mưa giông, ít nhất 6 người thiệt mạng
New Tab ↗
|
Theo như có ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong vụ việc xảy ra vào tối 12/5 tại đền Margudevi, thuộc làng Mothewadi, huyện Jath, quận Sangli, phía tây bang Maharashtra từ bức tường và mái tôn trong khuôn viên một ngôi đền ở bang Maharashtra, Ấn Độ bất ngờ đổ sập do mưa lớn kèm gió mạnh.
Bức tường và mái tôn trong khuôn viên một ngôi đền ở bang Maharashtra, Ấn Độ bất ngờ đổ sập do mưa lớn kèm gió mạnh, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 10 người bị thương.
Theo cảnh sát địa phương, vụ việc xảy ra vào tối 12/5 tại đền Margudevi, thuộc làng Mothewadi, huyện Jath, quận Sangli, phía tây bang Maharashtra. Đây là thời điểm ngôi đền tập trung đông người dân và du khách hành hương vì ngày thứ Ba hằng tuần thường thu hút lượng lớn tín đồ đến tham lễ.
Ông Tushar Doshi, Giám đốc cảnh sát Sangli, cho biết khoảng 350 người có mặt trong khuôn viên đền khi sự cố xảy ra.
“Tối 12/5, khu vực xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều người chạy đến trú dưới các mái tôn dọc theo bức tường trong khuôn viên đền. Tuy nhiên, bức tường cùng phần mái tôn bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người mắc kẹt”, ông Doshi cho biết.
Ngay sau vụ việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác tìm kiếm và đưa các nạn nhân ra ngoài.
Theo giới chức địa phương, vụ tai nạn khiến 6 người thiệt mạng, trong khi từ 12 đến 14 người khác bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện.
|
|
0 Replies | 72 Views |
May 13, 2026 - 4:23 PM - by vuitoichat
|
|