HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF

» Super News
CIA đang tiến hành một chiến dịch ám sát bí mật nhằm vào các băng đảng ma túy Mexico. New Tab ↗



CIA đã mở rộng đáng kể các hoạt động bí mật chống lại các băng đảng ma túy Mexico, bao gồm cả cáo buộc liên quan đến các nhiệm vụ ám sát có chủ đích bên trong Mexico.

Theo một báo cáo từ CNN , CIA đã tham gia vào vụ ám sát Francisco Beltran vào ngày 28 tháng 3, một nhân vật được cho là cấp trung của băng đảng Sinaloa, được biết đến với biệt danh “El Payin”.

Beltran đã thiệt mạng khi một thiết bị nổ giấu trong xe của ông phát nổ trên một đường cao tốc lớn bên ngoài Thành phố Mexico.

Các quan chức Mexico xác nhận vụ nổ là do một thiết bị được đặt trong xe gây ra, trong khi các nguồn tin nói với CNN rằng chiến dịch này có sự tham gia của nhân viên CIA.

Từ năm 2025, đơn vị tinh nhuệ Ground Branch của CIA đã đóng vai trò trực tiếp hơn trong các hoạt động chống tội phạm có tổ chức, vượt ra ngoài việc chia sẻ thông tin tình báo để chuyển sang hỗ trợ tác chiến và thực hiện các cuộc tấn công có mục tiêu.

Tình hình leo thang sau khi Tổng thống Trump tuyên bố các băng đảng ma túy lớn của Mexico, bao gồm Sinaloa và Jalisco New Generation, là các tổ chức khủng bố nước ngoài.

Báo cáo cũng nêu rõ rằng CIA đã tăng cường các hoạt động giám sát tại Mexico và mở rộng sự hiện diện trên mặt đất, mặc dù số lượng nhân viên vẫn còn tương đối ít.




Sự thay đổi này dường như một phần xuất phát từ mối lo ngại của Mỹ rằng các nhóm tội phạm ma túy đã thâm nhập vào một số bộ phận của chính phủ và bộ máy an ninh Mexico.

Căng thẳng đó gần đây đã nổi lên sau khi có thông tin cho rằng các nhân viên CIA đã tham gia vào một cuộc đột kích vào xưởng sản xuất ma túy đá ở Chihuahua mà không có sự cho phép đầy đủ từ chính phủ liên bang Mexico.




Tổng thống cánh tả của Mexico, Claudia Sheinbaum, đã công khai phản đối cuộc đột kích, nói rằng các đặc vụ nước ngoài không thể hoạt động độc lập trên lãnh thổ Mexico.

Năm ngoái, chính phủ của bà đã cố gắng sửa đổi hiến pháp quốc gia để bảo vệ các băng đảng ma túy, cho rằng bất kỳ cuộc tấn công nào cũng sẽ cấu thành hành động tấn công vào “chủ quyền” của đất nước.

“Điều chúng tôi muốn làm rõ trước sự chỉ định này là chúng tôi không đàm phán về chủ quyền,” Sheinbaum nói vào thời điểm đó.

“Đây không thể là cơ hội để Hoa Kỳ xâm phạm chủ quyền của chúng ta.”

Các nhân viên CIA cũng có mặt trong chiến dịch tiêu diệt trùm băng đảng Jalisco “El Mencho”, cung cấp thông tin tình báo và hỗ trợ kịp thời, mặc dù lực lượng Mexico mới là đơn vị thực hiện cuộc tấn công.

Chính quyền Trump đã coi việc tiêu diệt các băng đảng ma túy là một ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu.

Một chiến lược chống khủng bố gần đây của Nhà Trắng đã nêu rõ rằng mục tiêu hàng đầu là "vô hiệu hóa" các băng đảng ma túy ở Tây bán cầu.
0 Replies | 21 Views | May 14, 2026 - 1:16 AM - by kentto
Bạn thân tỷ phú của Eric Swalwell và nhà tài trợ cho đảng Dân chủ Stephen Cloobeck bị bắt giữ tại Los Angeles. New Tab ↗
Bạn thân tỷ phú của Eric Swalwell và nhà tài trợ cho đảng Dân chủ Stephen Cloobeck bị bắt giữ tại Los Angeles.




Stephen Cloobeck, ông trùm sòng bạc và bất động sản nghỉ dưỡng cánh tả, người từng gọi Swalwell là "em trai" của mình và đã rót hơn 1 triệu đô la vào chiến dịch tranh cử chức thống đốc California thất bại của ông này, đã bị bắt tại Los Angeles hôm thứ Ba với cáo buộc trọng tội cố gắng ngăn cản hoặc thuyết phục nhân chứng không làm chứng.

Tháng trước, Cloobeck đã đột ngột cắt đứt mọi liên hệ và đuổi Swalwell ra khỏi biệt thự sang trọng trị giá 26 triệu đô la của mình ở Beverly Hills.

Ông Cloobeck cũng đòi lại toàn bộ số tiền của mình sau những cáo buộc gây chấn động rằng ông Swalwell đã tấn công tình dục nhiều phụ nữ, trong đó có một cựu nhân viên tuyên bố rằng ông ta đã cưỡng hiếp cô khi cô quá say để có thể đồng ý.

Trước đó, trang Gateway Pundit đã đưa tin rằng Swalwell đã bỏ lỡ các cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trong khi tranh cử chức Thống đốc California, dành thời gian lui tới một biệt thự triệu đô ở Beverly Hills thuộc sở hữu của một trong những nhà tài trợ chiến dịch hàng đầu của ông.

Ông Swalwell đã đến thăm khu biệt thự xa hoa rộng 9.700 feet vuông trên đường Roxbury Drive ít nhất 10 lần vào những ngày khác nhau kể từ tháng Chín.

Biệt thự của Cloobeck có sáu phòng ngủ, bảy phòng tắm, một sân tennis, cổng đôi và các tác phẩm nghệ thuật sang trọng mà Swalwell đã sử dụng làm bối cảnh cho các video trên mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Hồ sơ Quốc hội cho thấy ông Swalwell đã vắng mặt trong các cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện ít nhất ba ngày vì đăng tải nội dung từ dinh thự của mình.

Ông Swalwell đã bỏ lỡ nhiều cuộc bỏ phiếu hơn bất kỳ thành viên nào khác đang đương nhiệm trong Quốc hội vào năm 2025, thậm chí còn nhiều hơn cả cố nghị sĩ Raúl Grijalva, người đã qua đời vào tháng 3.

Cloobeck là một người ủng hộ lớn cho chiến dịch tranh cử chức Thống đốc của Swalwell. Ông đã đóng góp 1 triệu đô la cho một ủy ban hỗ trợ, cung cấp nguồn lực từ chiến dịch tranh cử chức Thống đốc năm 2025 không thành công của chính mình, và trước đó đã chi 31.000 đô la cho một chuyến đi đưa Swalwell đến Nice, Pháp, theo báo cáo về quà tặng của Quốc hội.

Cloobeck công khai gọi Swalwell là "em trai" của mình và xác nhận việc sử dụng nhà riêng của ông cho công tác vận động tranh cử, nói về một chương trình truyền hình ăn khách: "Đó là bối cảnh của tôi. Mi casa, su casa."

Hôm thứ Ba, Cloobeck bị bắt ở Los Angeles chỉ vài tuần sau khi đuổi Swalwell ra khỏi biệt thự của mình.

Tờ New York Post đưa tin :

Tỷ phú Stephen Cloobeck đã bị bắt hôm thứ Ba với cáo buộc hình sự về tội cố ý ngăn cản hoặc thuyết phục nạn nhân hoặc nhân chứng không ra làm chứng.

Tờ California Post xác nhận, các cảnh sát ở West Hollywood đã bắt giữ Cloobeck sau khi anh ta tự đầu thú theo lệnh bắt giữ đã được ban hành. Anh ta được thả tự do lúc 1:17 chiều thứ Ba sau khi nộp khoản tiền bảo lãnh 300.000 đô la, sau khi bị giam giữ từ khoảng 11 giờ sáng cùng ngày.

Hoàn cảnh xung quanh các cáo buộc vẫn chưa rõ ràng, cũng như nơi lệnh bắt giữ được ban hành.

Nếu bị kết tội về tội danh trọng tội, Cloobeck có thể phải đối mặt với án tù lên đến bốn năm.

Người phát ngôn của Cloobeck nói với tờ The Post: “Những cáo buộc này là sai sự thật và chúng tôi mong chờ ngày ra tòa.”
0 Replies | 31 Views | May 14, 2026 - 1:12 AM - by kentto
Sau khi rời khỏi tổ chức từ thiện Sentebale và bị kiện vì tội phỉ báng, Hoàng tử Harry hiện đang gặp rắc rối với Invictus Games khi một thành v New Tab ↗
Sau khi rời khỏi tổ chức từ thiện Sentebale và bị kiện vì tội phỉ báng, Hoàng tử Harry hiện đang gặp rắc rối với Invictus Games khi một thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị từ chức và chính phủ Úc rút vốn.



Đầu tiên là Sentebale, tiếp theo là Invictus Games… vậy tiếp theo sẽ là gì?

Liệu tất cả các tổ chức từ thiện của ông ấy đang trở nên kém hiệu quả?

Chúng tôi đã đưa tin trên TGP về những lời lẽ công kích lẫn nhau giữa Hoàng tử Harry của Anh và Chủ tịch tổ chức từ thiện Sentebale của châu Phi, Sophie Chandauka.

Những người thân cận với vị hoàng thân bị ghẻ lạnh này cho biết ông ấy trông rất đau khổ vào năm ngoái khi từ chức người bảo trợ của Sentebale.

Ông thành lập tổ chức từ thiện này vào năm 2006 để giúp đỡ trẻ mồ côi ở châu Phi, nhưng đến năm 2025, ông kết luận rằng mối quan hệ của mình với Chandauka đã xấu đi "không thể cứu vãn".

Nhưng giờ đây, Harry được cho là đang phải đối mặt với một loạt khó khăn khác, lần này là với một tổ chức từ thiện có ý nghĩa rất lớn đối với anh ấy - Invictus Games.




Tờ Daily Mail đưa tin:

“Câu hỏi này được đặt ra sau khi một trong những thành viên ưu tú nhất của hội đồng quản trị Invictus từ chức cho Thế vận hội năm tới tại Birmingham. Thật vậy, bà Melloney Poole không chỉ là một thành viên hội đồng quản trị mà còn là phó chủ tịch hội đồng.”

Trong sự nghiệp lâu dài và lừng lẫy, bà đã vận dụng chuyên môn pháp lý của mình cả trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ công cộng. Trước đây, bà từng giữ vai trò quan trọng tại Quỹ Xổ số Di sản, cũng như chủ trì hội đồng quản trị của Ủy ban Khu vực thuộc Hội đồng Từ thiện Xổ số Quốc gia.




Melloney Poole là một giám đốc điều hành hàng đầu, và việc có được sự phục vụ của bà ấy là một thành công lớn đối với Invictus – vì vậy, sự ra đi của bà ấy là một cú sốc lớn đối với Harry.

“Một phát ngôn viên của Invictus nói với [tờ Daily Mail] rằng bà Melloney đã quyết định từ chức để tập trung vào những mối quan tâm khác của mình – đặc biệt là Quỹ Florence Nightingale, đồng thời cho biết thêm kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng của bà đã đóng vai trò “quan trọng” trong việc thiết lập nền tảng cho Thế vận hội năm tới.”

Và, trong một diễn biến gây tổn hại khác, có thông tin cho rằng tổ chức 'Invictus Australia' của Harry đã bị cắt giảm ngân sách chính phủ chỉ vài tuần sau chuyến thăm của công tước và vợ tới nước này.

GB News đưa tin:

“Chính quyền Anthony Albanese trước đây đã dành 9 triệu đô la Úc trong ba năm cho tổ chức Invictus Australia trong ngân sách năm 2022-2023, dự kiến ​​sẽ hết hạn vào năm tài chính tiếp theo. Tuy nhiên, khoản ngân sách này đã không được gia hạn trong ngân sách năm 2026-2027, được thông qua vào thứ Ba.”

[…] Giám đốc điều hành của Invictus Australia, Michael Hartung, nói với đài 2GB hôm thứ Tư rằng ông đã bị "sốc" trước quyết định cắt giảm tài trợ.

“Chúng tôi biết được chuyện này vào tối thứ Ba… khi họ đang tiến hành thủ tục, chúng tôi được báo trước một chút, nhưng đó thực sự là lần đầu tiên chúng tôi nghe về việc này”, ông nói với tờ báo. “Vì vậy, chúng tôi đã nỗ lực để đảm bảo các kế hoạch dài hạn của mình, và chúng tôi có rất nhiều dự án đang được triển khai trong 12 tháng tới mà chúng tôi đang hướng tới”.
0 Replies | 13 Views | May 14, 2026 - 1:08 AM - by kentto
CHỈ CÓ Ở NHẬT BẢN: Chính phủ bất lực trước tình trạng gia tăng đột biến số lượng gấu, người dân đã triển khai một  New Tab ↗
CHỈ CÓ Ở NHẬT BẢN: Chính phủ bất lực trước tình trạng gia tăng đột biến số lượng gấu, người dân đã triển khai một đàn sói robot để đối phó với chúng



Ảnh chụp màn hình Mạng xã hội X

Những kẻ săn mồi đỉnh cao đối đầu với những robot đáng sợ: sắp ra mắt tại một thị trấn của Nhật Bản.

Chúng tôi đã đưa tin trên TGP về sự gia tăng đột biến số lượng gấu ở Nhật Bản, và việc các vụ tấn công gia súc, vật nuôi và con người đã tăng vọt, đạt mức kỷ lục về số người chết vào năm 2025.

Tại một số khu vực, gấu xuất hiện gần nhà ở, trường học và công trường xây dựng thường xuyên đến mức đây đã trở thành một vấn đề quốc gia.

Chúng tôi cũng đã đưa tin về việc robot đã bước ra khỏi trang sách khoa học viễn tưởng và được đưa vào cuộc sống của chúng ta như thế nào.

Giờ đây, dường như hai câu chuyện này đã giao thoa với nhau, khi có thông tin cho rằng Nhật Bản đang đối phó với mối đe dọa bằng cách chế tạo những con sói robot khổng lồ với đôi mắt đỏ rực và những âm thanh đáng sợ để xua đuổi gấu.




Tờ Telegraph đưa tin:

“Nhật Bản đã triển khai một đàn sói robot để đối phó với sự gia tăng kỷ lục các vụ gấu tấn công người ở nước này. Các thiết bị này, được gọi là 'Sói Quái Vật', được thiết kế để xua đuổi gấu và các động vật hoang dã khác bằng cách sử dụng mắt đỏ nhấp nháy, tiếng gầm gừ và tiếng hú lớn.”

Công ty Ohta Seiki có trụ sở tại Hokkaido, nơi sản xuất các thiết bị này, cho biết nhu cầu về máy móc đã tăng vọt. Họ đã nhận được khoảng 50 đơn đặt hàng trong năm 2026, nhiều hơn khối lượng thông thường của cả một năm. Ông Yuji Ohta, chủ tịch của công ty, cho biết số lượng đơn đặt hàng đã vượt quá nhu cầu hàng năm bình thường chỉ trong vài tháng.

“Chúng tôi làm chúng bằng tay. Hiện tại chúng tôi không thể làm kịp tốc độ”, ông Ohta nói với AFP, đồng thời cho biết thêm khách hàng phải chờ đợi đến ba tháng.




Bên cạnh kỷ lục 13 người thiệt mạng do gấu Nhật Bản tấn công vào năm 2025, hơn 50.000 trường hợp nhìn thấy gấu đã được ghi nhận trên toàn quốc.

“Người ta đã nhìn thấy những con vật này vào nhà dân, đến gần trường học và lang thang qua các khu mua sắm, làm dấy lên lo ngại về an toàn công cộng. Số lượng bị bắt và tiêu hủy gần như tăng gấp ba lần so với năm ngoái, lên 14.601 con, cũng là mức cao kỷ lục. Cuộc khủng hoảng đặc biệt nghiêm trọng ở miền bắc Nhật Bản, nơi truyền thông địa phương đưa tin rằng số lượng nhìn thấy chúng trong tháng Tư cao hơn gấp bốn lần so với năm ngoái khi chúng thức dậy sau kỳ ngủ đông.”
0 Replies | 28 Views | May 14, 2026 - 1:04 AM - by kentto
Thượng đỉnh Trump - Tập tại Bắc Kinh: "Gã khổng lồ" trở lại và canh bạc xoay chuyển vận mệnh thế giới New Tab ↗
Sự trở lại sau một thập kỷ: Từ "Chemistry" nồng nhiệt đến cuộc chiến thuế quan rực lửa

Thế giới vẫn còn nhớ như in hình ảnh tháng 11 năm 2017, khi Donald Trump lần đầu đặt chân đến Bắc Kinh trong một nghi lễ đón tiếp "đế vương" chưa từng có. Khi đó, thảm đỏ trải dài từ Tử Cấm Thành, tiếng kinh kịch vang vọng và sự nồng hậu giữa Trump - Tập được vị Tổng thống Mỹ mô tả là một thứ "phản ứng hóa học" (chemistry) tuyệt vời. Nhưng "vật đổi sao dời", gần một thập kỷ trôi qua, lần trở lại này của Trump diễn ra trong một bối cảnh địa chính trị hoàn toàn khác biệt, nơi sự nồng ấm đã bị thay thế bằng những lằn ranh đỏ và những cuộc đấu trí nghẹt thở.

Kể từ lần gặp đó, quan hệ Mỹ - Trung đã rơi xuống đáy vực với cuộc chiến thương mại dai dẳng, bóng đen đại dịch Covid-19 và cuộc đua công nghệ khốc liệt. Trong nhiệm kỳ thứ hai này, Trump đã tái định nghĩa trật tự kinh tế thế giới bằng chính sách thuế quan hung hăng. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng không còn ở thế phòng thủ. Như chuyên gia Scott Kennedy nhận định, Bắc Kinh giờ đây cảm thấy "được giải phóng" và sẵn sàng dùng mọi công cụ kinh tế để đáp trả, tạo nên một thế trận "kẻ tám lạng, người nửa cân".

Đài Loan nín thở: "Bất ngờ" nào sẽ đến từ sau cánh cửa đóng kín?

Tại Đài Bắc tuần này, một cụm từ đang ám ảnh mọi cuộc hội thoại: "Hy vọng chúng ta không phải là điều bất ngờ". Giới chức Đài Loan đang cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong các văn phòng chính phủ và đài truyền hình, sự lo lắng là có thật. Ngoại trưởng Lâm Giai Long dù khẳng định tin tưởng vào Washington nhưng vẫn phải thốt lên: "Chúng tôi hy vọng thượng đỉnh Trump-Tập không tạo ra bất kỳ cú sốc nào về vấn đề Đài Loan".

Nỗi lo này không phải vô căn cứ khi Trump tuyên bố sẽ thảo luận trực tiếp về việc bán vũ khí cho Đài Loan với ông Tập. Trong bối cảnh gói vũ khí 14 tỷ USD vẫn đang bị treo, bất kỳ một câu nói "hớ" hay một quyết định ngẫu hứng nào của Trump cũng có thể làm rung chuyển trạng thái nguyên trạng vốn đã mong manh ở eo biển Đài Loan. Đúng là "Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người", nhất là với một người khó lường như Donald Trump. Thêm vào đó, nội bộ Đài Loan cũng đang lục đục khi phe đối lập vừa cắt giảm 1/3 ngân sách quốc phòng, bất chấp áp lực quân sự từ đại lục ngày càng gia tăng.

Bóng ma Iran và canh bạc giải cứu Jimmy Lai

Bao trùm lên hội nghị lần này là cuộc chiến tại Iran – nơi Mỹ đang tìm kiếm một lối thoát danh dự. Ngoại trưởng Marco Rubio hy vọng Trung Quốc sẽ đóng vai trò tích cực hơn trong việc thuyết phục Iran mở lại eo biển Hormuz. Dù Trump tuyên bố ông không cần sự giúp đỡ của Bắc Kinh, nhưng thực tế ai cũng hiểu, một lời nói của Tập Cận Bình lúc này có sức nặng nghìn cân đối với Tehran.

Bên cạnh những toan tính vĩ mô, Trump cũng mang tới Bắc Kinh một danh sách "nhân đạo" đầy gai góc. Ông cam kết sẽ gây sức ép để trả tự do cho Jimmy Lai – "ông trùm" truyền thông Hong Kong vừa bị kết án 20 năm tù. Trump gọi Lai là người đã cố gắng làm điều đúng đắn dù phải trả giá bằng sự tự do. Ngoài ra, hồ sơ của những người Mỹ bị giam giữ hơn một thập kỷ như Dawn Michelle Hunt và Nelson Wells Jr. cũng được đặt lên bàn cân, như một phép thử cho lòng thành của Bắc Kinh.

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo và bức tường thành công nghệ

Nếu năm 2017 công nghệ chưa phải là ưu tiên hàng đầu, thì năm 2026, trí tuệ nhân tạo (AI) chính là "chén thánh" của cuộc đua quyền lực. Tập Cận Bình dự kiến sẽ hối thúc Trump nới lỏng các kiểm soát xuất khẩu chip cao cấp và thiết bị sản xuất bán dẫn. Trung Quốc dù đang nỗ lực tự chủ nhưng vẫn đang chật vật để theo kịp các tiêu chuẩn như của TSMC.

Dù Trump đã "bật đèn xanh" cho chip H200 của Nvidia sang Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng giữa nhu cầu doanh nghiệp và mục tiêu tự cường. Giới chuyên gia tin rằng, với áp lực từ Quốc hội Mỹ, Trump khó có thể nhượng bộ trong lĩnh vực nhạy cảm này. "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", cuộc đấu về AI sẽ quyết định ai là người nắm giữ chìa khóa của tương lai.

Vạn lý trường thành và những nhịp cầu dang dở

Donald Trump là một trong số ít các Tổng thống Mỹ chưa từng đi bộ trên Vạn Lý Trường Thành trong các chuyến thăm chính thức. Nhưng trớ trêu thay, chính ông lại là người đang xây dựng những "bức tường" thuế quan và công nghệ cao nhất lịch sử. Tại thượng đỉnh lần này, liệu hai nhà lãnh đạo sẽ chọn cách xây thêm tường hay bắc thêm những nhịp cầu?

Cuộc gặp tại Trung Nam Hải không chỉ là chuyện của hai cá nhân, mà là bản phác thảo cho vận mệnh thế giới trong những năm tới. Đúng như câu ca dao: "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", nhưng trong mối quan hệ Mỹ-Trung, dường như mỗi bên đều đang muốn mình là "ngọn núi" cao nhất. Kết quả của hai ngày đàm phán tới đây sẽ là câu trả lời cho việc liệu trật tự thế giới sẽ tiến tới ổn định hay tiếp tục chìm trong vòng xoáy của sự chia rẽ.
0 Replies | 18 Views | May 14, 2026 - 1:04 AM - by Gibbs
Vợ của Macron đã tát ông vì những tin nhắn trêu chọc trao đổi với một nữ diễn viên trẻ người Iran: BÁO CÁO New Tab ↗
Vợ của Macron đã tát ông vì những tin nhắn trêu chọc trao đổi với một nữ diễn viên trẻ người Iran: BÁO CÁO



Lễ đón tiếp long trọng của gia đình Macron tại Việt Nam

Tình yêu, c'est la folie ! (Tình yêu thật điên rồ)

Khoảng một năm trước, khi đến Hà Nội, Việt Nam trong một chuyến thăm chính thức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte đã mang đến cho thế giới một cảnh tượng khó tin.

Khi cửa máy bay mở ra, người ta có thể thấy Brigitte tát hoặc đánh vào mặt Macron, trước khi ông nhận ra họ đang bị nhìn thấy và quay phim, và cố gắng che giấu tình huống.




Điều đó không hề dễ dàng, vì vợ anh ta tỏ ra thù địch và không cho phép anh ta nắm tay khi họ xuống cầu thang máy bay.

Hôm nay, một năm sau, một bản tin xuất hiện cho biết Macron đã bị Brigitte đánh "sau khi cô ấy phát hiện một tin nhắn khiêu gợi từ một nữ diễn viên trẻ hơn trên điện thoại của ông".




Tờ New York Post đưa tin:

“Theo nhà báo Florian Tardif trả lời phỏng vấn đài RTL France, vụ tấn công gây xôn xao dư luận của bà Brigitte Macron nhằm vào chồng mình - được ghi lại bằng camera - là kết quả của những tin nhắn nóng bỏng được cho là giữa cựu học trò 48 tuổi của bà và Golshifteh Farahani, 42 tuổi, người gốc Iran.”

Theo Tardif, tác giả cuốn sách "Một cặp đôi (gần như) hoàn hảo" được xuất bản hôm thứ Tư, trong một trong những tin nhắn, Tổng thống Macron đã nhắn cho Farahani như vậy.




Tờ Le Parisien đưa tin: "Farahani, người được biết đến là một nhà phê bình thẳng thắn đối với chế độ ở Tehran, được cho là đã duy trì một 'mối quan hệ thuần túy' với Macron trong vài tháng."

“[Việc này] đã dẫn đến căng thẳng giữa hai người, khiến cảnh tượng riêng tư này bị công khai”, nhà báo Tardif của tạp chí Paris Match giải thích, đề cập đến sự cố tai tiếng hồi tháng 5 năm ngoái khi cặp đôi chuẩn bị xuống máy bay tại Hà Nội, Việt Nam.




Các đại diện của bà Macron đã phủ nhận những cáo buộc trong cuốn sách của Tardif.


0 Replies | 28 Views | May 14, 2026 - 1:01 AM - by kentto
Cu Cộng đổi sang xe điện, năng lượng mặt trời vì hết xăng .. nhờ Trung Cộng New Tab ↗
Khi bóng tối bủa vây và "vũ khí" dầu mỏ của Mỹ

Trong những tháng ngày này, đảo quốc Cuba xinh đẹp đang phải oằn mình gánh chịu những đợt mất điện diện rộng tàn khốc. Cơn khát năng lượng không phải do tự nhiên, mà là hệ quả trực tiếp từ chính sách phong tỏa dầu mỏ gắt gao của Hoa Kỳ, như một sợi dây thừng siết chặt nguồn cung nhiên liệu vốn là huyết mạch của đất nước này.

Lịch sử năng lượng của Cuba là một hành trình gian nan tìm kiếm điểm tựa. Những năm 1980, họ dựa vào Liên Xô. Khi bức tường Berlin sụp đổ, Cuba quay sang "người anh em" Venezuela với thỏa thuận đổi bác sĩ lấy dầu. Thế nhưng, đầu tháng 1 năm 2026, sau khi chính quyền Trump bắt giữ tổng thống Venezuela, nguồn dầu này đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tiếp đó, các nhà cung cấp khác như Mexico cũng phải rút lui trước lời đe dọa tăng thuế quan từ Washington.

Hậu quả là sự đổ vỡ dây chuyền. Chỉ riêng trong tháng 3 năm 2026, đất nước này đã hứng chịu ba lần mất điện toàn quốc, đẩy 10 triệu dân vào cảnh tối tăm. Rác thải chồng chất, các bệnh viện phải hạn chế phẫu thuật, và người dân phải đốt củi để nấu ăn. Đúng là "trong cái khó ló cái khôn", chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, Cuba đang đẩy nhanh một cuộc cách mạng năng lượng sạch chưa từng có, với sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ Trung Quốc.

Cuộc bùng nổ mặt trời: Tốc độ "start-up" trên nền tảng đổ nát

Theo dữ liệu từ tổ chức tư vấn năng lượng Ember, Cuba đang thực hiện một trong những cuộc cách mạng năng lượng mặt trời nhanh nhất hành tinh. Những con số không hề biết nói dối: Kim ngạch xuất khẩu tấm pin năng lượng mặt trời từ Trung Quốc sang Cuba đã vọt từ 3 triệu USD năm 2023 lên mức kinh ngạc 117 triệu USD vào năm 2025.

Mấu chốt của chiến lược này là thỏa thuận mở 92 công viên năng lượng mặt trời trên khắp cả nước vào năm 2028, dự kiến mang lại 2 gigawatt điện năng – đủ cung cấp cho hơn 1,5 triệu hộ gia đình. Hiện tại, đã có khoảng 50 công viên đi vào hoạt động. Chỉ trong 12 tháng qua, Cuba đã lắp đặt được 1 gigawatt điện mặt trời, một con số ấn tượng đối với một quốc gia có quy mô như Cuba. Tỷ trọng năng lượng tái tạo đã nhảy vọt từ 3% (năm 2024) lên 10% hiện nay, hướng tới mục tiêu 24% vào năm 2030.

Năng lượng mặt trời giúp Cuba dần thoát khỏi cái gọi là "đòn bẩy cưỡng chế" từ bên ngoài. "Có thực mới vực được đạo", khi đã tự chủ được ánh nắng, Cuba sẽ bớt lệ thuộc vào những chuyến tàu dầu lênh đênh luôn bị rình rập bởi các lệnh trừng phạt.

Những rào cản tỷ đô và câu hỏi về nguồn vốn

Dẫu viễn cảnh về một "hòn đảo xanh" rất rực rỡ trên mặt báo, nhưng thực tế lại là một bài toán kinh tế cân não. Theo chuyên gia Ricardo Torres từ Đại học American, "Cuộc cách mạng xanh nghe thì hay, nhưng bạn phải có nguồn lực". Hệ thống lưới điện của Cuba đã quá cũ kỹ, rệu rã và thường xuyên buckling dưới áp lực nhu cầu.

Các báo cáo phân tích cho thấy Cuba cần khoảng 8 tỷ USD để đạt mức 93% điện năng từ năng lượng tái tạo – con số đủ để bẻ gãy đòn bẩy ép buộc của Mỹ. Để tiến tới 100% năng lượng tái tạo, con số này lên tới 19 tỷ USD. Câu hỏi tỷ đô đặt ra là: "Tiền ở đâu ra?". Trong khi nhà nước đang kiệt quệ tài chính, người tiêu dùng không đủ khả năng chi trả, Trung Quốc dù hỗ trợ nhưng khó có thể ký một "tờ séc khống". Đây là một cuộc đại tu cho một hệ thống vốn đã "già nua và mệt mỏi".

Ánh sáng ở cuối đường hầm hay chỉ là ảo ảnh?

Tại thành phố Santa Clara, trạm sạc điện mặt trời đầu tiên đã mang lại niềm vui cho người dân khi họ có thể sạc điện thoại và xe máy điện miễn phí. Đối với nhiều người, đây là một giải pháp cứu cánh thực sự.

Tuy nhiên, với đại đa số người dân Cuba, lợi ích của cơn sốt mặt trời vẫn còn là một điều gì đó xa xỉ. "Bụng đói thì tai nặng", khi người dân còn đang chật vật với miếng ăn và thuốc men, thì các tấm pin mặt trời trên mái nhà vẫn nằm ngoài tầm tay của họ. Thực tế phũ phàng là tình trạng cắt điện hiện nay thậm chí còn tồi tệ hơn một năm trước.

Dù vậy, cuộc cách mạng này vẫn gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ đến thế giới: Khi những biến động địa chính trị phơi bày sự mong manh của nhiên liệu hóa thạch, năng lượng tái tạo không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là vấn đề của an ninh và tự chủ quốc gia. Đúng như câu ca dao: "Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo", Cuba đang nỗ lực chèo lái để tìm thấy ánh sáng trong chính nghịch cảnh của mình.
0 Replies | 35 Views | May 14, 2026 - 12:45 AM - by Gibbs
WHO nhận định về Hantavirus New Tab ↗
Vừa qua, dịch virus Andes đã được phát hiện trên một tàu du lịch với tỷ lệ tử vong rất cao. Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá rủi ro xảy ra một đại dịch toàn cầu từ Hantavirus là ở mức thấp.

Diễn biến dịch tễ trên tàu du lịch MV Hondius?

Ngày 12/5, WHO xác nhận đã ghi nhận 11 trường hợp lây nhiễm Hantavirus chủng Andes trên tàu du lịch MV Hondius, trong đó bao gồm 9 ca dương tính và 2 ca nghi nhiễm. Đáng chú ý, đợt bùng phát này đã khiến 3 người tử vong. Các bệnh nhân đều là hành khách hoặc thủy thủ đoàn sinh hoạt trên tàu.

Do thời gian ủ bệnh kéo dài, cơ quan y tế dự báo số ca mắc có thể tiếp tục tăng và khuyến cáo những người đã rời tàu cần thực hiện cách ly 42 ngày để theo dõi sức khỏe. Chủng virus Andes được xác định là tác nhân gây bệnh—đây là chủng Hantavirus duy nhất có khả năng lây truyền trực tiếp giữa người với người. Với độc lực mạnh và tỷ lệ tử vong lên đến 50%, loại virus này đang đe dọa trực tiếp đến nhóm hành khách trên tàu vốn có độ tuổi trung bình là 65.

Tại sao Hantavirus khó gây đại dịch?

Giải thích về lý do rủi ro cộng đồng ở mức thấp, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus và các chuyên gia dịch tễ khẳng định cơ chế lây lan của Hantavirus hoàn toàn khác biệt so với Covid-19 hay virus cúm.

Khả năng lây truyền hạn chế: Khác với nCoV lây lan mạnh mẽ qua không khí, Hantavirus chủ yếu truyền từ động vật gặm nhấm sang người thông qua chất thải. Việc lây giữa người với người chỉ xảy ra trong phạm vi tiếp xúc gần và cực kỳ hạn chế.

Triệu chứng xuất hiện sớm khi lây nhiễm: Những mầm bệnh dễ gây đại dịch thường "ẩn mình" giỏi, khiến người bệnh vẫn đủ khỏe để đi lại và phát tán virus. Ngược lại, Hantavirus chỉ lây lan khi người bệnh đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng.



Độc lực cao giúp khoanh vùng dịch: Dù người bệnh sẽ trở nặng rất nhanh sau khi phát bệnh, nhưng chính đặc điểm này lại giúp các cơ quan y tế dễ dàng nhận diện và khoanh vùng dịch bệnh hơn so với những loại virus gây bệnh nhẹ hoặc không triệu chứng.

Giáo sư Vincent Racaniello từ Đại học Columbia nhận định rằng rào cản lớn nhất của Hantavirus chính là việc nó không thể lây truyền từ người sang người một cách hiệu quả ngay trong giai đoạn ủ bệnh như cách mà virus cúm hay SARS-CoV-2 đã thực hiện.

Những quan điểm thận trọng từ giới chuyên gia?

Mặc dù rủi ro đại dịch thấp, nhiều chuyên gia vẫn đưa ra những cảnh báo thận trọng cao độ. Một nhóm tác giả trên tạp chí BMJ lập luận rằng việc Hantavirus thường xuyên lây lan trong phòng kín hoặc phương tiện giao thông là bằng chứng cho thấy mầm bệnh có thể phát tán qua không khí dưới dạng các hạt bụi mịn từ hơi thở người bệnh.

Từ đó, các chuyên gia đề xuất những biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt:

- Yêu cầu y bác sĩ, bệnh nhân và người tiếp xúc gần sử dụng mặt nạ phòng độc.

- Tối ưu hóa hệ thống thông gió tại cơ sở y tế, vận hành máy lọc HEPA và tránh tái tuần hoàn không khí chưa qua bộ lọc tại khu vực cách ly.

- Thúc giục WHO nên coi chủng Andes như một tác nhân lây qua không khí cho đến khi có bằng chứng khoa học khẳng định sự an toàn.

Hiện tại, giới chức y tế vẫn đang giám sát chặt chẽ toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn trên tàu MV Hondius nhằm khống chế triệt để đợt bùng phát này.
1 Reply | 31 Views | May 14, 2026 - 12:40 AM - by nguoiduatinabc
Trung Quốc trải thảm đỏ đón Tổng thống Trump, khởi đầu chuyến thăm lịch sử New Tab ↗
Tổng thống Donald Trump vừa bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh với sự đón tiếp trọng thị, mở ra chương mới trong quan hệ Mỹ - Trung đầy biến động.

Vào khoảng 19h50 tối nay (giờ địa phương), chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức hạ cánh xuống sân bay thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến công du kéo dài ba ngày tại Trung Quốc.

Đón tiếp ông chủ Nhà Trắng ngay tại chân cầu thang máy bay là Phó Chủ tịch nước Trung Quốc Hàn Chính – người được xem là phái viên đặc biệt của Chủ tịch Tập Cận Bình trong các sự kiện ngoại giao tầm cỡ.

Sự hiện diện của ông Hàn Chính cùng nghi thức trải thảm đỏ và đội danh dự bồng súng chào cho thấy mức độ coi trọng đặc biệt của Bắc Kinh đối với chuyến thăm này. Không khí tại sân bay thêm phần nồng nhiệt với sự xuất hiện của 300 em nhỏ trong đồng phục trắng xanh, vẫy cờ hai nước và đồng thanh hô vang lời chào mừng.

Ngay sau khi hạ cánh, sức nóng của sự kiện đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Weibo với hashtag #WelcomeTrumpToChina dẫn đầu các xu hướng thảo luận.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ thứ hai, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ tới Bắc Kinh kể từ năm 2017.



Tháp tùng Tổng thống lần này là phái đoàn hùng hậu gồm các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu thế giới như Elon Musk (Tesla), Tim Cook (Apple) và Kelly Ortberg (Boeing). Đại diện Boeing kỳ vọng chuyến đi sẽ tạo tiền đề để hãng giành được những đơn hàng lớn từ thị trường tỉ dân.

Theo lịch trình, lễ đón chính thức sẽ diễn ra vào sáng ngày 14/5. Sau đó, Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ bước vào cuộc hội đàm quan trọng, tập trung vào các vấn đề nóng bỏng như thuế quan, tình hình Đài Loan, cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI), khoáng sản chiến lược và chiến sự tại Iran. Chương trình nghị sự sẽ tiếp tục với tiệc quốc yến vào tối cùng ngày và các buổi làm việc, tiệc trà vào ngày 15/5 trước khi ông Trump rời Bắc Kinh.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vừa trải qua giai đoạn sóng gió với những đòn áp thuế mạnh tay và các biện pháp trả đũa thương mại từ phía Bắc Kinh.

Tuy nhiên, căng thẳng đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau thỏa thuận ngừng leo thang thuế quan đạt được tại Hàn Quốc vào năm ngoái. Chuyến công du này được kỳ vọng sẽ tiếp tục lộ trình ổn định hóa quan hệ giữa hai cường quốc hàng đầu thế giới.
0 Replies | 39 Views | May 14, 2026 - 12:37 AM - by nguoiduatinabc
NSƯT Chí Trung hé lộ hành trình chiến thắng căn bệnh lạ gây ám ảnh New Tab ↗
Sau nhiều tháng mất ngủ và mẩn ngứa nghiêm trọng. Nghệ sĩ Chí Trung vừa chia sẻ bí quyết vượt qua căn bệnh do ký sinh trùng để lấy lại sức khỏe ở tuổi ngoài 60.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Chí Trung đã khiến cộng đồng mạng vừa lo lắng vừa thích thú khi chia sẻ một bài viết dài về tình hình sức khỏe của mình.

Nam nghệ sĩ gạo cội cho biết anh đã trải qua một giai đoạn kinh khủng kéo dài hơn nửa năm với những triệu chứng kỳ quặc: toàn thân mẩn đỏ như "tôm luộc", ngứa ngáy điên đảo về đêm dẫn đến mất ngủ triền miên. Đáng sợ hơn, có những buổi sáng thức dậy, gương mặt anh sưng vều ở vùng mắt, mũi, miệng khiến diện mạo thay đổi hoàn toàn.

Thời điểm đó, nhiều người thân thiết nghi ngờ anh lạm dụng bia rượu gây tổn thương gan. Để giữ gìn sức khỏe, nam nghệ sĩ đã phải hạn chế tụ tập, thậm chí cảm thấy như bị bạn bè "ruồng rẫy". Tuy nhiên, dù đã cắt giảm đồ uống có cồn, tình trạng bệnh vẫn không hề thuyên giảm. Kết quả khám tổng quát cho thấy các cơ quan nội tạng như tim, phổi, gan, thận của anh đều rất tốt, khiến căn bệnh càng trở nên bí ẩn.

Trong cơn bế tắc, "Táo Giao thông" đã tự mình tìm kiếm thông tin và quyết định tìm đến phòng khám chuyên khoa ký sinh trùng. Dù ban đầu còn hoài nghi và e ngại đến mức phải đeo khẩu trang kín mít khi khai bệnh, nhưng kết quả xét nghiệm máu đã đưa ra câu trả lời chính xác: anh bị nhiễm ấu trùng giun đũa chó (Toxocara). Theo bác sĩ, nguồn lây nhiễm có thể đến từ những thói quen rất đời thường như đi bơi, ăn rau sống, hay đơn giản là việc vuốt ve thú cưng hàng ngày.



Điều kỳ diệu đã đến ngay sau liều thuốc đầu tiên. Nam nghệ sĩ hào hứng chia sẻ rằng chỉ sau một đêm uống thuốc theo đơn, anh đã có giấc ngủ ngon và không còn cảm giác ngứa ngáy. Sau một tuần điều trị, làn da của anh đã trở nên mịn màng trở lại. Để triệt để căn nguyên, anh còn hài hước kể lại việc "đè" chú cún cưng ra để bắt uống thuốc tẩy giun theo đúng tinh thần "trạng chết chúa cũng băng hà".

Câu chuyện của NSƯT Chí Trung không chỉ là lời tâm sự cá nhân mà còn trở thành bài học cảnh giác cho nhiều người về việc giữ gìn vệ sinh và chủ động tầm soát sức khỏe khi có dấu hiệu bất thường. Ở tuổi ngoài 60, sau khi rời ghế lãnh đạo tại Nhà hát Tuổi Trẻ, nam nghệ sĩ đang tận hưởng cuộc sống hưu trí viên mãn. Anh duy trì thói quen bơi lội, du lịch và tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn gái doanh nhân Ý Lan. Sự hồi phục nhanh chóng cùng tinh thần lạc quan, dí dỏm của anh đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng và sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ.
0 Replies | 26 Views | May 14, 2026 - 12:36 AM - by nguoiduatinabc
Thượng đỉnh Trump - Tập tại Bắc Kinh: Đài Loan nín thở trước "Ván bài mặc cả" của hai gã khổng lồ New Tab ↗
Khi "Quân bài" Đài Loan bị đặt lên bàn cân thương thuyết

Trong khi ánh đèn sân khấu thế giới đang đổ dồn về Bắc Kinh, nơi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc hội đàm thượng đỉnh với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, thì cách đó không xa, Đài Bắc đang trải qua những giờ phút đầy âu lo. Người ta vẫn thường bảo "Thương trường như chiến trường", và dưới con mắt của một chính trị gia có tư duy thực dụng như ông Trump, Đài Loan đang đứng trước nỗi lo trở thành một món hàng trong cuộc đại mặc cả giữa hai siêu cường.

Câu hỏi lớn nhất lúc này là liệu tình trạng chính trị và các gói mua sắm vũ khí quan trọng của hòn đảo này có bị đem ra trao đổi để lấy sự giúp đỡ của Bắc Kinh trong việc chấm dứt cuộc chiến tại Iran hay không? Mặc dù các quan chức Đài Loan luôn khẳng định niềm tin vào mối quan hệ đối tác với Mỹ, nhưng "Lửa thử vàng, gian nan thử sức", giới phân tích quốc tế không khỏi hoài nghi về khả năng ông Trump sẽ đưa ra những nhượng bộ bất ngờ cho ông Tập nhằm đổi lấy lợi ích địa chính trị tức thời.

Những lời tuyên bố đầy ẩn ý từ Phòng Bầu Dục

Trước khi lên chuyên cơ Air Force One tới Bắc Kinh, ông Trump đã để lại một thông điệp khiến Đài Bắc "đứng ngồi không yên". Ông công khai thừa nhận sẽ thảo luận về việc bán vũ khí cho Đài Loan với ông Tập – một hành động vốn luôn bị Bắc Kinh phản đối gay gắt. "Chủ tịch Tập muốn chúng ta không bán nữa, và tôi sẽ có cuộc thảo luận đó", ông Trump thẳng thắn chia sẻ.

Lời nói này như "Gió thổi nhà trống", gieo rắc sự bất an về số phận của gói vũ khí trị giá 14 tỷ USD vẫn đang nằm chờ phê duyệt. Dù cuối năm ngoái, Mỹ đã thực hiện một trong những thương vụ lớn nhất lịch sử với 11 tỷ USD, nhưng dưới thời ông Trump, mọi cam kết đều có thể thay đổi tùy theo "giá trị" của cuộc đàm phán. Các nghị sĩ Mỹ từ cả hai đảng đã phải gửi thư hối thúc Tổng thống không nên biến sự ủng hộ dành cho Đài Loan thành một món hàng trên bàn cân kinh tế.

"Thực đơn" của Tập Cận Bình và nỗi sợ bị lãng quên

Tại Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình được cho là đang nắm giữ lợi thế khi Mỹ đang sa lầy vào cuộc xung đột kéo dài tại Iran. Bắc Kinh tin rằng vị thế đàm phán của họ đã mạnh hơn bao giờ hết. Mục tiêu lâu dài và cháy bỏng nhất của ông Tập chính là việc "thống nhất" Đài Loan. Giới quan sát lo ngại rằng ông Tập sẽ dùng lập luận tương tự như cách Tổng thống Putin nói về Ukraine để thuyết phục ông Trump rằng Đài Loan vốn thuộc về Trung Quốc.

Thứ trưởng Ngoại giao Đài Loan, Francois Wu, đã thốt lên đầy cay đắng trong một cuộc phỏng vấn: "Điều chúng tôi sợ nhất là Đài Loan bị đặt vào thực đơn (menu) của cuộc hội đàm giữa ông Tập và ông Trump". Người Đài Loan lo ngại rằng một sự nhượng bộ dù là nhỏ nhất – như một lời chỉ trích nhắm vào ban lãnh đạo Đài Bắc hoặc một sự ngầm đồng ý tạm dừng bán vũ khí – cũng sẽ gửi đi một thông điệp thảm khốc về sự bỏ rơi của đồng minh. Đúng là "Dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người".

Kho vũ khí cạn kiệt và phép thử về khả năng phòng thủ

Một yếu tố thực tế khác đang đè nặng lên vai Đài Loan chính là tình trạng cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ do cuộc chiến tại Iran. Các báo cáo phân tích cho thấy kho dự trữ tên lửa của Mỹ không còn đủ để đối phó với một đối thủ tầm cỡ như Trung Quốc, và phải mất nhiều năm mới có thể phục hồi. Điều này tạo ra một "khoảng trống an ninh" đáng sợ ngay tại eo biển Đài Loan.

Bất chấp việc Đài Bắc đã tăng chi tiêu quốc phòng thêm 25 tỷ USD, con số này vẫn thấp hơn nhiều so với kỳ vọng ban đầu. Trong khi Trung Quốc không ngừng gia tăng các cuộc tập trận bao vây hòn đảo, Đài Loan buộc phải tự lực cánh sinh nhiều hơn. Mối quan hệ giữa quân đội hai bên vẫn duy trì chặt chẽ qua Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (INDOPACOM), nhưng chính sách từ Nhà Trắng mới là yếu tố quyết định.

Niềm tin hay sự đặt cược?

Dẫu bầu trời ngoại giao đang giăng mây xám, vẫn có những luồng ý kiến lạc quan cho rằng ông Trump hiểu rõ giá trị chiến lược của Đài Loan như là "tuyến đầu" trong hệ thống phòng thủ của Mỹ. Tuy nhiên, trong chính trị đỉnh cao, "Nói thì dễ, làm mới khó". Sự mập mờ chiến lược của Mỹ đang bị thử thách hơn bao giờ hết. Đài Loan có lẽ đang thấm thía câu tục ngữ "Chờ được mạ thì má đã sưng", khi họ phải vừa chờ đợi những cam kết từ Washington, vừa phải chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất khi những "gã khổng lồ" bắt tay nhau.

Kết quả của chuyến thăm Bắc Kinh lần này không chỉ định hình mối quan hệ Mỹ - Trung, mà còn là bản tuyên ngôn về giá trị của những đồng minh nhỏ bé trong bàn cờ quyền lực của Donald Trump. Thế giới đang nín thở, và Đài Loan cũng vậy.
0 Replies | 21 Views | May 14, 2026 - 12:33 AM - by Gibbs
Ukraine tung vũ khí mới để cứu khí tài NATO trước đòn kết liễu của Nga New Tab ↗
Ukraine đã giới thiệu mẫu xe cứu hộ bọc thép 6x6 mới mang tên Inguar-4, nhằm kéo các phương tiện chiến đấu hư hỏng nặng ra khỏi chiến trường trước khi chúng bị phá hủy hoàn toàn bởi pháo binh hoặc UAV Nga.

Inguar-4 là xe cứu hộ và sửa chữa bọc thép (ARRV) do Ukraine tự phát triển, có khả năng kéo các phương tiện nặng tới 30 tấn. Trong các cuộc thử nghiệm thực địa, chiếc xe đã thành công kéo một xe bọc thép Inguar-3 bằng hệ thống cứu hộ thủy lực phía sau.

Sự xuất hiện của Inguar-4 phản ánh một vấn đề lớn mà quân đội Ukraine đang đối mặt: rất nhiều xe bọc thép bị hư hỏng có thể sửa chữa được, nhưng lại bị phá hủy hoàn toàn vì không thể sơ tán kịp thời khỏi khu vực giao tranh. Trong môi trường chiến sự hiện đại, nơi UAV FPV và pháo binh hoạt động liên tục, chỉ cần chậm vài phút cũng đủ khiến một phương tiện trị giá hàng trăm nghìn USD biến thành đống sắt vụn.

Khác với nhiều mẫu xe bọc thép thời chiến trước đây của Ukraine vốn cải tiến từ xe dân sự như Ford, Toyota hay MAN, Inguar-4 được thiết kế ngay từ đầu cho môi trường chiến đấu cường độ cao. Xe sử dụng khung gầm quân sự chuyên dụng với cấu trúc mô-đun, giúp sửa chữa nhanh hơn sau khi trúng mìn hoặc bị hư hại trên chiến trường.

Khung gầm của Inguar-4 được phát triển từ dòng Inguar-3 nhưng bổ sung thêm trục thứ ba cùng hệ thống treo độc lập trên toàn bộ các bánh xe. Thiết kế này giúp xe ổn định hơn khi kéo tải nặng và tăng khả năng cơ động trên địa hình gồ ghề.

Xe còn được trang bị hệ thống bơm lốp trung tâm, khóa vi sai trước, sau và giữa các trục để tăng khả năng vượt địa hình. Ngoài vai trò cứu hộ, nền tảng này còn được thiết kế để có thể lắp thêm cần cẩu, hệ thống tác chiến điện tử hoặc các module nhiệm vụ khác trong tương lai.



Theo Inguar Defence, Inguar-4 có thể hỗ trợ kéo nhiều loại xe bọc thép mà Ukraine đang sử dụng, bao gồm M113, MaxxPro, Kirpi, Roshel Senator, Kozak, Novator và chính dòng Inguar-3 nội địa. Đây là điều đặc biệt quan trọng bởi sau năm 2022, quân đội Ukraine đã tiếp nhận lượng lớn khí tài từ nhiều quốc gia khác nhau, khiến việc chuẩn hóa công tác cứu hộ và sửa chữa trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Một trong những ưu tiên lớn nhất của dự án là tăng khả năng sống sót cho kíp lái. Xe sử dụng giáp thép kết hợp thép Armox, khoảng cách không khí và các lớp nhôm dày, với tổng độ dày giáp ở một số khu vực lên tới 30 mm. Dòng xe Inguar được cho là đạt tiêu chuẩn bảo vệ STANAG 4569 Cấp độ 3.

Bên trong xe, Ukraine tích hợp ghế chống nổ, hệ thống chữa cháy độc lập cho khoang động cơ và khoang lái, kính chống đạn có sưởi, cùng vật liệu nội thất chống cháy. Các đường ống nhựa cũng được thay bằng kim loại nhằm giảm nguy cơ bốc cháy sau khi trúng UAV FPV hoặc mảnh đạn.

Theo công ty sản xuất, khoảng 60% khung gầm và hệ thống treo của Inguar-4 đã được nội địa hóa tại Ukraine. Tuy nhiên, động cơ, hộp số và một số linh kiện điện tử quan trọng vẫn phải nhập khẩu do Kiev chưa có đủ năng lực sản xuất hệ truyền động hạng nặng quy mô lớn.

Phiên bản Inguar-3 hiện có giá khoảng 430.000 USD mỗi chiếc, trong khi khung gầm cơ bản của Inguar-4 được ước tính gần 500.000 USD. Các phiên bản cứu hộ đầy đủ trang bị cần cẩu và hệ thống kéo thủy lực sẽ có giá cao hơn đáng kể.

Ukraine cho rằng mức giá này vẫn thấp hơn nhiều so với các xe bọc thép cùng loại của NATO, thường vượt ngưỡng 600.000 euro. Trong tương lai, Inguar-4 không chỉ đóng vai trò xe cứu hộ mà còn có thể phát triển thành xe mang vũ khí, xe kéo chiến thuật hoặc nền tảng chống UAV.
0 Replies | 34 Views | May 14, 2026 - 12:31 AM - by nguoiduatinabc
Người đàn ông trúng số hơn 5.000 tỷ đồng, giờ ra sao? New Tab ↗
Mới đây, người đàn ông từng trúng số hơn 5.274 tỷ đồng gây chú ý khi lên kế hoạch xây dựng trường dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Tháng 8/2012, Adrian Bayford bất ngờ trở thành tâm điểm của nước Anh khi trúng số độc đắc EuroMillions, trị giá 148 triệu bảng Anh (5.274 tỷ đồng).

Chỉ sau một đêm, từ người đàn ông có cuộc sống giản dị, anh bước chân vào hàng ngũ giới siêu giàu. Với số tiền khổng lồ, Bayford trở thành một trong những người trúng số độc đắc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, vận may lớn nhất đời anh lại chính là khởi đầu cho chuỗi bất hạnh kéo dài.

Hôn nhân đổ vỡ sau 15 tháng
Adrian Bayford (55 tuổi) vốn là một nhân viên bưu điện, đến từ Haverhill, Suffolk (Anh). Sau lần trúng số, cuộc sống của anh được truyền thông chú ý, hầu hết hoạt động đều xuất hiện trên mặt báo.

Với việc trúng số độc đắc, anh cùng vợ Gillian được xếp thứ 516 người giàu nhất nước Anh tại thời điểm đó, theo The Sun. Cặp đôi đã trải qua nhiều đêm không ngủ để nghĩ cách chi tiêu số tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, Adrian và vợ đã ly dị chỉ 15 tháng sau đó. Vợ anh cho rằng tiền bạc đã gây rạn nứt gia đình. "Thật đau lòng và khó chịu! Lẽ ra tiền bạc sẽ làm cho con người hạnh phúc, giờ đây, nó khiến chúng tôi trở nên đòi hỏi và tham lam. Gia đình tôi đã đánh mất chính mình", cô chia sẻ.

Sau khi ly dị vợ, cuộc sống cá nhân của Adrian được đánh dấu bằng một loạt các cuộc tình khác. Từ đó đến nay, anh đã cầu hôn 4 lần. Lần gần đây nhất là với Tracey Biles (45 tuổi), nhân viên cứu thương, vào Giáng sinh năm 2023.

Ba vị hôn thê khác của anh là Marta Jarosz - công nhân nhà máy sản xuất xúc xích; Samantha Burbridge - nhân viên chăm sóc ngựa; Lisa Kemp - nhân viên tại nhà hàng Frankie & Benny's.



Mở rộng kinh doanh

Từ sau khi trúng số, Adrian là một triệu phú gắn liền với nhiều dự án kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Anh đã mua căn biệt thự rộng lớn ở Cambridgeshire với giá 6,5 triệu bảng Anh (231,6 tỷ đồng), đầy đủ các tiện nghi sang trọng.

Năm 2020, anh mua 2 điền trang ở Scotland với giá lần lượt là 1,1 triệu bảng Anh (39 tỷ đồng) và 1,35 triệu bảng Anh (48 tỷ đồng). Anh đã mở nhiều dịch vụ, kinh doanh trên các khu đất của mình. Anh mở cửa hàng bán đĩa nhạc, quán rượu và thậm chí tổ chức lễ hội âm nhạc tại khu đất vào năm 2017.

Năm 2023, anh bắt đầu cho thuê một căn nhà nhỏ trong khu đất của mình qua nền tảng Airbnb với giá 110 bảng Anh/đêm (gần 4 triệu đồng). Một năm sau đó, anh bắt đầu cho thuê đất để kiếm thêm tiền.

Anh cũng tự xây dựng một khu trồng nho vào năm 2024, với mục tiêu sản xuất rượu vang. Vườn nho của anh có diện tích xấp xỉ 6 sân bóng đá.

Năm 2025, anh gây chú ý khi lên kế hoạch xây dựng một công viên giải trí quy mô dành cho trẻ em trên khu đất của mình. Tuy nhiên, dự án của anh bị hội đồng bác bỏ vì quá hiện đại so với vùng nông thôn.

Cuộc sống bền vững, hướng tới cộng đồng

Cùng với vị hôn thê Tracey Biles, triệu phú hướng tới cuộc sống bền vững. Anh đã tự trồng rau củ trong vườn nhà, xây ao thả cá và nuôi cả dê, lợn. Anh cũng được phê duyệt kế hoạch lắp đặt hệ thống pin mặt trời lớn trên khu đất của mình.

Mới đây nhất, triệu phú Adrian Bayford gây chú ý với một dự án mang ý nghĩa cộng đồng. Anh xây dựng tổ hợp giáo dục và trải nghiệm dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại khu biệt thự của mình ở Cambridgeshire.

Không giống mô hình trường học truyền thống, khu phức hợp này được định hướng trở thành không gian giáo dục mở, nơi trẻ em có thể học tập thông qua trải nghiệm thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời. Theo bản thuyết minh dự án, môi trường này sẽ giúp “tăng cường trải nghiệm giác quan, giảm lo âu và cải thiện khả năng tập trung” cho học sinh, đặc biệt là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Đáng chú ý, dự án lần này nhận được phản hồi tích cực từ các cơ quan chuyên môn địa phương, theo DM.

Kể từ chiến thắng lịch sử tại EuroMillions năm 2012, cuộc sống của Adrian Bayford liên tục bị truyền thông săn đón, đặc biệt là chuyện tình cảm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với vợ cũ Gillian. Bạn bè thân thiết từng tiết lộ, anh nhiều lần cảm thấy áp lực và ước rằng mình chưa từng trúng giải độc đắc.

Tuy nhiên, dự án mới cho thấy vị triệu phú đang muốn sử dụng tài sản của mình theo hướng tích cực hơn, tập trung hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn về tâm lý, giáo dục và hoàn cảnh sống.
0 Replies | 44 Views | May 14, 2026 - 12:30 AM - by nguoiduatinabc
Tòa phúc thẩm liên bang chặn khoản thanh toán 83 triệu đô la của Trump cho E Jean Carroll. New Tab ↗



Tuần này, một tòa án phúc thẩm liên bang đã tạm thời chặn khoản thanh toán 83 triệu đô la của ông Trump cho bà E. Jean Carroll.

Vào năm 2019, E. Jean Carroll cáo buộc rằng Donald Trump đã cưỡng hiếp bà trong phòng thử đồ của cửa hàng Bergdorf Goodman vào những năm 1990, nhưng bà không thể nêu rõ ngày tháng hay thậm chí năm xảy ra vụ việc.

Tuy nhiên, tòa án vẫn đứng về phía Carroll, dù không có bằng chứng nào.

Ông Trump đã phủ nhận những cáo buộc này và gọi E. Jean Carroll là một "kẻ lập dị" và "không phải gu của tôi".

Ban giám khảo quyết định rằng E. Jean Carroll không chứng minh được Trump đã cưỡng hiếp cô.

Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn cho biết E. Jean Carroll đã chứng minh Trump lạm dụng tình dục cô khi ông ta "đưa ngón tay vào âm đạo của cô".

Vào tháng 5 năm 2023, bồi thẩm đoàn Manhattan đã đưa ra phán quyết trong vụ kiện hiếp dâm/vu khống của E. Jean Carroll và yêu cầu ông Trump phải trả cho bà 5 triệu đô la.

Năm 2024, tòa phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết bồi thường 5 triệu đô la của E. Jean Carroll đối với Tổng thống Trump.

Trong một vụ kiện phỉ báng riêng biệt do E. Jean Carroll khởi xướng, vào tháng 1 năm 2024, Trump đã bị tòa án ra lệnh phải bồi thường 83,3 triệu đô la cho Carroll.

Nỗ lực của Trump nhằm khẳng định quyền miễn trừ đối với những phát ngôn năm 2019 của ông về E. Jean Carroll đã bị bác bỏ.

Tòa phúc thẩm khu vực số 2 đã tạm thời chặn khoản thanh toán 83 triệu đô la của ông Trump với một số điều kiện.

Đài NBC News đưa tin :

Tuần này, một tòa án phúc thẩm liên bang đã phán quyết rằng Tổng thống Donald Trump không cần phải trả khoản bồi thường 83 triệu đô la cho nhà văn E. Jean Carroll vì tội phỉ báng cho đến khi Tòa án Tối cao xem xét vụ án hoặc quyết định không thụ lý vụ việc.

Tòa phúc thẩm khu vực 2 của Hoa Kỳ tại New York đã ban hành lệnh này vào thứ Hai sau khi ông Trump yêu cầu tạm dừng phán quyết trước đó, vốn bác bỏ yêu cầu cho ông cơ hội kháng cáo phán quyết về vụ phỉ báng trước toàn bộ tòa phúc thẩm.

Tòa án đã chấp thuận yêu cầu của Trump về việc tạm dừng phán quyết đó, viện dẫn lý do bà Carroll không phản đối, miễn là Trump đồng ý tăng khoản tiền bảo lãnh thêm 7,46 triệu đô la để tính đến lãi suất phát sinh từ khoản tiền bồi thường của bà trong các thủ tục pháp lý tiếp theo dự kiến ​​sẽ kéo dài đến Tòa án Tối cao.

“Chúng tôi rất vui mừng vì Tòa án phúc thẩm khu vực số 2 đã đặt điều kiện tạm hoãn thi hành án là Tổng thống Trump phải nộp một khoản tiền bảo lãnh gần 100 triệu đô la”, luật sư của Carroll, Roberta Kaplan, nói với NBC News trong một tuyên bố, dẫn chứng khoản tiền tăng thêm mà Trump đã nộp trước đó, nâng tổng số tiền nợ lên hơn 91 triệu đô la trước khi lệnh được ban hành hôm thứ Hai.
0 Replies | 54 Views | May 14, 2026 - 12:00 AM - by kentto
Tổng thống Trump nhận được sự chào đón nồng nhiệt khi đến Trung Quốc New Tab ↗



Tổng thống Trump đã chính thức hạ cánh xuống Trung Quốc .

Tối thứ Ba (theo giờ Trung Quốc), chuyên cơ Air Force One đã hạ cánh xuống Bắc Kinh, nơi ông Trump và gia đình được chào đón bởi các quan chức Trung Quốc, hàng trăm thanh niên vẫy cờ và các thành viên của đội cận vệ danh dự Trung Quốc.

Hãy xem:






CNN đưa tin chi tiết hơn về việc ông Trump đến Bắc Kinh:

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc để tham dự cuộc đàm phán kéo dài hai ngày với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình , bắt đầu từ sáng thứ Năm theo giờ địa phương.

Chuyến thăm này là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Mỹ kể từ chuyến thăm cuối cùng của ông Trump vào năm 2017, và diễn ra sau nhiều năm cạnh tranh gay gắt giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới và cuộc chiến của Mỹ với Iran, một đối tác thân cận của Trung Quốc.

Tổng thống Trump đã hạ cánh xuống Bắc Kinh trên chuyên cơ Air Force One vào khoảng 7 giờ 50 phút tối giờ địa phương (7 giờ 50 phút sáng giờ miền Đông). Ba trăm trẻ em Trung Quốc mặc đồng phục xanh trắng đã vẫy cờ Mỹ và Trung Quốc khi ông Trump bước xuống máy bay.

Ông được Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính đón tiếp, người được xem là phái viên của ông Tập Cận Bình trong các sự kiện ngoại giao và từng tham dự lễ nhậm chức tổng thống của ông Trump năm ngoái.
Theo Nhà Trắng, các quan chức khác có mặt tại đó bao gồm Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc David Perdue, người đồng cấp là Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Xie Feng, và Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triệu Hư.

Ông Trump, con trai ông, Eric Trump, và con dâu, Lara Trump, sau đó đã tham gia vào một buổi lễ đón tiếp với thảm đỏ, đội danh dự quân đội và ban nhạc quân đội.

Hashtag #WelcomeTrumpToChina trở thành chủ đề thịnh hành nhất trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc ngay khi máy bay chở nhà lãnh đạo này hạ cánh.

Nếu quan sát kỹ, bạn có thể thấy Elon Musk bước ra khỏi chuyên cơ Air Force One phía sau Tổng thống Trump.






Fox News đưa tin ông Trump đã đến khách sạn ở Bắc Kinh, nơi ông sẽ lưu trú trong suốt chuyến đi của mình:

Tổng thống Donald Trump đã đến khách sạn ở Bắc Kinh vào khoảng 8 giờ 35 phút tối giờ địa phương (8 giờ 35 phút sáng giờ miền Đông).

Theo bản tin từ according to the pool report, một đám đông lớn đã tụ tập bên ngoài phía bên kia đường.

Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump sau hơn chín năm, và đáng chú ý là chuyến thăm đầu tiên kể từ sau đại dịch COVID-19.

CEO của Tesla, Elon Musk, là một trong số các lãnh đạo doanh nghiệp tháp tùng Tổng thống Donald Trump trên chuyên cơ Air Force One khi ông đến Bắc Kinh để tham dự hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Người dẫn chương trình của Fox News, Sean Hannity, cũng có mặt trên chuyến bay, cùng với Giám đốc điều hành của Nvidia, Jensen Huang, người không có tên trong danh sách khách mời ban đầu và được bổ sung vào phút chót trong một lần dừng tiếp nhiên liệu ở Anchorage, Alaska.

Ông Trump đã xác nhận trong một bài đăng trên Truth Social rằng Huang có mặt trên chuyên cơ Air Force One.

Tổng thống Mỹ cũng nhắc đến một số giám đốc điều hành khác tham gia chuyến đi chính thức, bao gồm Tim Cook của Apple, Larry Fink của BlackRock, Stephen Schwarzman của Blackstone, Kelly Ortberg của Boeing, Brian Sikes của Cargill, Jane Fraser của Citigroup, Larry Culp của GE Aerospace, David Solomon của Goldman Sachs, Sanjay Mehrotra của Micron và Cristiano Amon của Qualcomm.

CNBC đã đưa tin sai rằng Jensen Huang vĩ đại của Nvidia không được mời đến cuộc gặp gỡ đáng kinh ngạc của những doanh nhân/phụ nữ vĩ đại nhất thế giới đang tự hào đến Trung Quốc . Trên thực tế, Jensen hiện đang ở trên chuyên cơ Air Force One và, trừ khi tôi yêu cầu ông ấy rời đi, điều rất khó xảy ra, thì thông tin của CNBC là không chính xác, hay nói cách khác, đó là TIN GIẢ!

Thật vinh dự khi được đón tiếp Jensen, Elon, Tim Apple, Larry Fink, Stephen Schwarzmann, Kelly Ortberg (Boeing), Brian Sikes (Cargill), Jane Fraser (Citi), Larry Culp (GE Aerospace), David Solomon (Goldman Sachs), Sanjay Mehrotra (Micron), Cristiano Amon (Qualcomm) và nhiều người khác đến với đất nước Trung Quốc vĩ đại, nơi tôi sẽ đề nghị Chủ tịch Tập Cận Bình, một nhà lãnh đạo xuất chúng, “mở cửa” Trung Quốc để những người tài giỏi này có thể phát huy tài năng của mình và giúp đưa nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lên một tầm cao mới!

Thực tế, tôi hứa rằng khi chúng ta gặp nhau, chỉ vài giờ nữa thôi, đó sẽ là yêu cầu đầu tiên của tôi. Tôi chưa từng thấy hay nghe nói đến ý tưởng nào có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho các quốc gia tuyệt vời của chúng ta!




Thương mại, Đài Loan, chiến tranh Iran và trí tuệ nhân tạo dự kiến ​​sẽ là những chủ đề thảo luận chính trong cuộc gặp sắp tới, khi các quan chức từ cả hai phía đã dành nhiều tháng để đàm phán chi tiết chuẩn bị.

Ông Trump lần đầu tiên công bố kế hoạch thăm Trung Quốc trong cuộc gặp với ông Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh Busan ở Hàn Quốc vào ngày 30 tháng 10.

Theo các báo cáo, Bắc Kinh đã cho biết sẽ ưu tiên chính sách của Mỹ đối với Đài Loan trong các cuộc đàm phán, trong khi ông Trump dự kiến ​​sẽ ủng hộ tiến triển trong thương mại và an ninh eo biển Hormuz.
0 Replies | 39 Views | May 13, 2026 - 11:55 PM - by kentto
Chính phủ Trump ra lệnh tạm ngưng 6 tháng việc ghi danh mới dịch vụ "hospice" và chăm sóc tại nhà New Tab ↗
WASHINGTON, D.C.

Chính phủ Tổng Thống Donald Trump ra lệnh cho tạm ngưng 6 tháng trên toàn quốc đối với việc ghi danh qua hệ thống Medicare mới cho các cơ sở "hospice" và chăm sóc sức khỏe tại nhà, viện dẫn tình trạng gian lận lan rộng trong hai lĩnh vực phục vụ người cao tuổi, người khuyết tật, bệnh nhân bệnh lý nặng và người ở giai đoạn cuối đời.

Lệnh này có hiệu lực từ ngày 13/5/2026, đánh dấu một trong những hành động mạnh tay nhất của Washington qua cơ quan Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), trong chiến dịch chống gian lận y tế liên bang, theo hãng tin Reuters loan tin ra.

Một bệnh nhân cao niên tại cơ sở hospice ở Lakewood, Colorado. (Ảnh: Getty Images)
"Hospice" là dịch vụ chăm sóc cuối đời cho bệnh nhân mắc bệnh nan y, thường khi việc chữa trị không còn là mục tiêu chính. Chăm sóc sức khỏe tại nhà sẽ giúp cho bệnh nhân diện Medicare nhận được dịch vụ điều dưỡng, trị liệu hoặc hỗ trợ y tế tại nhà thay vì phải nằm viện hoặc vào viện dưỡng lão rất tốn kém.

Đây là hai lĩnh vực quan trọng trong hệ thống y tế ở Mỹ vì đã trợ giúp cho người bệnh được chăm sóc trong môi trường quen thuộc, giảm bớt áp lực cho bệnh viện và có thể giảm chi phí tốn kém trong dài hạn. Nhưng chính vì dịch vụ này xảy ra bên ngoài bệnh viện, việc giám sát có thể sẽ khó khăn hơn, tạo ra khoảng trống cho sự gian lận.

Theo thông báo của CMS, lệnh tạm ngưng áp dụng cho các đơn ghi danh Medicare ban đầu của nơi cung cấp "hospice""home health agency" (HHA), cũng như một số sự thay đổi quyền sở hữu đa số dịch vụ. Những nơi cung cấp đã ghi danh trước đó vẫn được tiếp tục phục vụ bệnh nhân diện Medicare. Những công ty đã nộp đơn trước ngày 13/5/2026, vẫn có thể được xem xét. CMS cũng cho biết lệnh cho ngưng ghi danh này có thể được gia hạn thêm, từng đợt 6 tháng/lần và sẽ được cho công bố ra chính thức cho công luận.

Bác sĩ Mehmet Oz, người đứng đầu cơ quan CMS, cho biết "tình trạng gian lận có hệ thống là hết sức đáng lo ngại trong lĩnh vực hospice và chăm sóc sức khỏe tại nhà, với những kẻ xấu lợi dụng bệnh nhân diện Medicare dễ bị tổn thương và lấy cắp tiền của người dân đóng thuế".

Hãng tin Reuters có giải thích về những cơ sở gian lận đã gửi hóa đơn cho Medicare về các dịch vụ hospice hoặc chăm sóc tại nhà mà bệnh nhân không cần, không muốn, hoặc không thật sự nhận được. Các vụ vi phạm như vậy có thể giúp những kẻ gian lận thu vô hàng triệu USD bất chính từ chính phủ liên bang.

Quy mô chi tiêu cho hai lĩnh vực này rất lớn, nội chỉ trong năm 2024 đã có 1,8 triệu người thụ hưởng Medicare nhận dịch vụ "hospice", với chi phí lên đến 28,3 tỷ USD. Cũng trong năm đó, 2,7 triệu bệnh nhân Medicare nhận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà, với chi phí là 16 tỷ USD, theo Medicare Payment Advisory Commission, cơ quan cố vấn cho Quốc Hội về nguồn chi tiêu chăm sóc y tế.

Trong 6 tháng tạm ngưng này, CMS sẽ cho tăng cường các mục tiêu cần được điều tra, sử dụng phân tích số liệu và đẩy nhanh việc loại bỏ ra các nơi cung cấp dịch vụ hospiceHHA bị tình nghi có gian lận ra khỏi hệ thống Medicare. CMS cũng cho biết, các quyết định gần đây bao gồm việc tạm ngưng thanh toán 70 triệu USD dành cho 773 cơ sở hospice và 23 cơ quan chăm sóc sức khỏe tại nhà bị nghi là gian lận chỉ riêng tại khu vực TP Los Angeles, California.

Chính quyền Trump xem đây là một phần trong chiến dịch chống gian lận y tế rộng hơn do Phó Tổng thống JD Vance và bộ phận đặc nhiệm chống gian lận thúc đẩy. Trước đó, CMS cũng cho áp dụng lệnh tạm ngưng 6 tháng đối với một số công ty cung cấp thiết bị y tế như xe lăn, giường bệnh viện, thiết bị oxy và bộ phận giả.

Liên minh National Alliance for Care at Home (NACH) cảnh cáo rằng, một lệnh tạm ngưng quá rộng không phân biệt rõ giữa nơi cung cấp gian lận và nơi cung cấp tuân thủ đúng theo quy định.

NACH hoan nghênh mục tiêu chống gian lận, lãng phí và lạm dụng của chính quyền, đồng thời đánh giá cao việc CMS cho phép các nơi cung cấp tiếp tục thực hiện các cuộc khám bệnh để tái chứng nhận trực tiếp qua hệ thống "telehealth" trong thời gian tạm ngưng để tránh sự gián đoạn chăm sóc không cần thiết cho bệnh nhân và gia đình. Nhưng tổ chức này cũng đưa ra nhận định về lệnh tạm ngưng ghi danh này đã "không phân biệt rõ giữa những kẻ xấu và các nơi cung cấp nghiêm túc" có thể làm giảm đi sự cạnh tranh, làm chậm sự đổi mới và gây nguy cơ nghiêm trọng về khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe, đặc biệt tại các nơi cư dân ở vùng nông thôn hoặc thiếu thốn dịch vụ này.

Ở các đô thị lớn, nơi có nhiều nơi cung cấp dịch vụ hiện hữu, lệnh tạm ngưng có thể ít có ảnh hưởng tức thì. Nhưng ở vùng có dân số già tăng nhanh, vùng nông thôn, hoặc nơi đã thiếu nhân lực chăm sóc tại nhà, việc chặn việc cung cấp dịch vụ mới có thể làm thời gian chờ đợi sẽ dài hơn, giảm đi sự lựa chọn của bệnh nhân và gia tăng áp lực lên bệnh viện, viện dưỡng lão hoặc gia đình.

Hospicechăm sóc tại nhà vốn không phải dịch vụ phụ trội vì với nhiều gia đình, đó là cách duy nhất để cho người bệnh được chăm sóc một cách nhân đạo, ít đau đớn và ít tốn kém hơn trong giai đoạn cuối đời hoặc sau khi đã xuất viện.

Khía cạnh chính trị trong vấn đề này càng phức tạp hơn. ReutersCNN ghi nhận về việc chính quyền Trump bị chỉ trích vì có thể trộn lẫn sự ưu tiên chính trị với nỗ lực chống gian lận trong việc chi trả của chính phủ. Chính quyền đã nêu đích danh một số tiểu bang do phía Dân Chủ đứng đầu, trong đó có California, Minnesota và Maine, với các cáo buộc không có đủ chứng cớ để chống gian lận. Tổng Thống Trump luôn luôn tuyên bố, nhưng không hề đưa ra bằng chứng cụ thể, khi cho rằng gian lận cao hơn tại các tiểu bang Dân Chủ so với các tiểu bang Cộng Hòa.

Tuy nhiên, bức tranh không hoàn toàn theo lằn ranh của đảng phái. Reuters ghi nhận chính quyền cũng gia tăng việc giám sát hospice tại Georgia và Ohio, hai tiểu bang do Cộng Hòa đứng đầu. CMS cũng cho mở rộng việc giám sát nơi cung cấp dịch vụ hospice mới tại Arizona, California, Georgia, Ohio, Nevada và Texas, đồng thời kiễm tra chặt chẻ yêu cầu được thanh toán của các cơ quan chăm sóc tại nhà tại Florida, Illinois, Oklahoma, Ohio, North Carolina và Texas.

Chống gian lận dịch vụ Medicare là rất cần thiết, đặc biệt trong những lĩnh vực phục vụ bệnh nhân dễ bị tổn thương nhất và chính sách này sẽ được đánh giá qua cách mà CMS cho áp dụng trong 6 tháng sắp tới. Nếu cơ quan này phát huy được hệ thống giám sát số liệu tốt hơn, truy ra các mạng lưới gian lận thật sự, loại bỏ nơi cung cấp gian và bảo vệ bệnh nhân khỏi bị lợi dụng, lệnh tạm ngưng có thể là biện pháp cần thiết và hợp lý. Nhưng nếu biến việc chống gian lận trở thành phuông tiện về chính trị để đánh vào các tiểu bang đối lập, hoặc một chiếc lưới quá rộng khiến cho bệnh nhân gặp khó khăn khi tìm dịch vụ đứng đắn thì chính sách chống gian lận tự nó sẽ làm suy yếu mục tiêu y tế công cộng.
0 Replies | 54 Views | May 13, 2026 - 11:28 PM - by trungthuc
Vụ sát hại cô gái mang thai ở Cần Thơ: Hé lộ lời kể của người cha New Tab ↗
Sau nhiều ngày mất liên lạc đầy bí ẩn, gia đình người phụ nữ đang mang thai bàng hoàng nhận tin dữ từ chủ nhà trọ tại TP Cần Thơ. Nạn nhân được tìm thấy đã tử vong trong căn phòng khóa chặt, khép lại những ngày tìm kiếm trong vô vọng của người thân.

Sau nhiều ngày mất liên lạc trong tuyệt vọng, người cha già bàng hoàng nhận tin dữ về đứa con gái đang mang thai 4 tháng. Đau đớn hơn, hung thủ lại chính là người "đầu ấp tay gối" với nạn nhân, kẻ đã ra tay tàn độc rồi thản nhiên quay về cuộc sống thường nhật như chưa có chuyện gì xảy ra.

Liên quan đến vụ án mạng rúng động tại TP Cần Thơ, ngày 13/5, ông L.V.M (ngụ huyện Châu Thành) nghẹn ngào cho biết gia đình vừa hoàn tất thủ tục hỏa táng và đưa tro cốt của con gái là chị L.T.Q.T (SN 2005) về nơi an nghỉ cuối cùng. Trong sự đau xót tột cùng, ông M. kể lại chị T. và đối tượng Hồ Bảo Khanh (SN 2005) đã có quan hệ tình cảm khoảng 2 năm nay. Cả hai dọn về sống chung như vợ chồng tại một nhà trọ ở TP Cần Thơ khi chị T. đang mang thai ở tháng thứ 4.


Liên quan đến vụ án mạng rúng động tại TP Cần Thơ, ngày 13/5, ông L.V.M (ngụ huyện Châu Thành) nghẹn ngào cho biết gia đình vừa hoàn tất thủ tục hỏa táng và đưa tro cốt của con gái là chị L.T.Q.T (SN 2005) về nơi an nghỉ cuối cùng.
Chuỗi ngày bi kịch bắt đầu từ ngày 2/5 khi gia đình hoàn toàn mất liên lạc với chị T. Linh tính có chuyện chẳng lành, ông M. đã nhờ con trai đăng tải thông tin tìm kiếm lên mạng xã hội nhưng vẫn bặt vô âm tín. Thậm chí, đến ngày 10/5, khi ông gọi điện cho Khanh để hỏi tung tích con gái, đối tượng vẫn bình thản nói dối rằng chị T. đang ở Đồng Tháp và bảo ông qua đón. Phải đến rạng sáng ngày 11/5, khi chủ nhà trọ phát hiện mùi lạ và báo tin dữ, người cha già mới rụng rời chân tay tức tốc chạy đến hiện trường, nơi con gái ông đã không còn hơi thở.


Tại cơ quan điều tra, bộ mặt thật của Hồ Bảo Khanh dần lộ diện. Khanh khai nhận trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do áp lực tiền bạc và những vụn vặt sinh hoạt. Vào tối 1/5, sau một trận cãi vã kịch liệt, cả hai đi ngủ. Tuy nhiên, thay vì nguôi ngoai, cơn giận trong lòng Khanh lại bùng lên khi nghĩ về những lời cự cãi trước đó. Lợi dụng lúc chị T. đang ngủ say, Khanh đã nhẫn tâm ra tay sát hại người yêu cùng đứa con chưa chào đời ngay trong đêm.


Tại cơ quan điều tra, bộ mặt thật của Hồ Bảo Khanh dần lộ diện. Khanh khai nhận trong quá trình chung sống, cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do áp lực tiền bạc và những vụn vặt sinh hoạt.
Hành vi của Khanh sau đó khiến dư luận không khỏi phẫn nộ vì sự máu lạnh. Sau khi gây án, đối tượng khóa cửa phòng trọ rồi bỏ trốn lên TP.HCM, sau đó quay lại huyện Châu Thành lẩn trốn tại các tiệm bi-da. Đến chiều 6/5, để che giấu mùi tử khí và xóa sạch dấu vết, Khanh đi mua xăng và dầu hỏa quay trở lại phòng trọ, tưới lên thi thể nạn nhân cùng các vật dụng trong phòng rồi thản nhiên khóa cửa rời đi. Suốt những ngày sau đó, gã thanh niên này vẫn sinh hoạt bình thường, lui tới các tiệm bi-da vui chơi và hành nghề chạy xe chở khách như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Sự thản nhiên đến đáng sợ của Khanh chỉ kết thúc vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11/5, khi các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ ập đến khống chế và bắt giữ đối tượng khi hắn đang đứng đợi đón khách tại phường Cái Răng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng trước pháp luật. Vụ án không chỉ để lại nỗi đau không thể lấp đầy cho gia đình nạn nhân mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự xuống cấp đạo đức và cách hành xử cực đoan của một bộ phận người trẻ hiện nay.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 44 Views | May 13, 2026 - 11:28 PM - by june04
Nghi phạm sát hại vợ cũ treo cổ tự tử: Lời nhắn "nguyện chết cùng ngày" New Tab ↗
Nghi phạm sát hại vợ cũ tại xã Kim Phú (Quảng Trị) vừa được phát hiện treo cổ tự tử trong lán rẫy, cách hiện trường 20 phút đi bộ. Trước khi chết, người này đăng trạng thái Facebook gây sốc với nội dung "nguyện chết cùng ngày" cùng nạn nhân.

Sáng 13/5, lãnh đạo xã Kim Phú cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997) – nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong. Thi thể người đàn ông này được phát hiện trong tư thế treo cổ tại một lán rẫy giữa rừng, kết thúc cuộc truy tìm kéo dài hơn một ngày đêm.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gây án vào tối 11/5 tại bản Yên Hợp, Đinh Xuân T. đã lập tức bỏ trốn vào khu vực rừng núi hiểm trở. Sau nhiều giờ tổ chức lực lượng vây ráp, cơ quan chức năng phát hiện nghi phạm đã tự tử trong một lán rẫy do gia đình bên vợ dựng để làm nghề, nằm cách hiện trường vụ án khoảng 20 phút đi bộ theo đường rừng.


Sáng 13/5, lãnh đạo xã Kim Phú cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể Đinh Xuân T. (SN 1997) – nghi phạm liên quan vụ án mạng khiến chị Cao Thị S. (SN 1995) tử vong.
Vụ việc bắt nguồn vào tối 11/5, khi người dân địa phương bàng hoàng phát hiện chị S. tử vong tại nơi ở với nhiều vết thương trên cơ thể, hiện trường vương vãi nhiều dấu vết máu. Được biết, T. và nạn nhân vừa hoàn tất thủ tục ly hôn sau một thời gian dài xảy ra mâu thuẫn không thể cứu vãn.


Đáng chú ý, trước thời điểm xảy ra thảm án, tài khoản Facebook cá nhân của nghi phạm đã đăng tải dòng trạng thái dài thể hiện sự cực đoan. Trong thư tuyệt mệnh trực tuyến, T. xin lỗi gia đình và khẳng định vì "quá yêu" nên không muốn vợ thuộc về người khác. Nghi phạm còn để lại lời nhắn rợn người: "Tạm biệt người anh yêu trong vòng 12 năm qua… tuy mình không sinh cùng ngày cùng giờ nhưng mà mình chết với nhau cùng ngày".


Hiện cơ quan công an đã phong tỏa khu vực lán rẫy, tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc theo quy định của pháp luật.
Hiện cơ quan công an đã phong tỏa khu vực lán rẫy, tiến hành các thủ tục khám nghiệm cần thiết để điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 31 Views | May 13, 2026 - 11:27 PM - by june04
Thai phụ tử vong thương tâm sau cú đánh lái tránh ô tô trên đường New Tab ↗
Một người phụ nữ mang thai điều khiển xe máy, chở theo chồng và con gái lưu thông trên Quốc lộ 1, trong lúc xử lý tình huống tránh va chạm với ô tô đã bất ngờ mất lái, dẫn đến vụ tai nạn đáng tiếc.

Sáng 13-5, UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 12-5, chị L.T.M. (SN 2003, trú xã Phú Lộc, TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75K1-569.xx chở theo chồng là anh N.N.T. (SN 1994) và con gái sinh năm 2023, lưu thông trên Quốc lộ 1 đoạn tránh Huế theo hướng Huế – Quảng Trị.


Sáng 13-5, UBND phường Kim Long (TP Huế) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một phụ nữ đang mang thai tử vong.
Khi đến Km17+150, đoạn qua phường Kim Long, xe máy được cho là đã đánh lái tránh một ô tô chưa rõ biển số, dẫn đến mất lái và ngã xuống lề đường.


Vụ tai nạn khiến chị M. tử vong tại chỗ, trong khi chồng và con gái bị xây xát nhẹ, xe máy bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Kim Long phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vietbf @ Sưu tầm
0 Replies | 37 Views | May 13, 2026 - 11:25 PM - by june04
"Người đẹp Tây Đô" xấu hổ đỏ mặt khi bị bạn trai phát hiện mặc đồ "si đa" New Tab ↗
"Người đẹp Tây Đô" Việt Trinh mới đây đã chia sẻ về quãng thời gian đầu lập nghiệp đầy khó khăn trong showbiz Việt những năm 1990.

"Người đẹp Tây Đô" kể, khi ấy cô từng bị bạn trai hỏi thẳng một cách khá tế nhị: “Có phải em đang mặc đồ "si đa" (đồ đã qua sử dụng - PV) không?”, chỉ vì mùi thuốc tẩy trên quần áo cô còn quá nồng.

“Nghe xong tôi hết hồn, đỏ cả mặt. Nhưng rồi anh cũng từng có thời mặc đồ si đa nên rất đồng cảm”, Việt Trinh nhớ lại.

Theo "người đẹp Tây Đô", vào đầu thập niên 90, quần áo đẹp rất đắt đỏ, trong khi cát-xê đóng phim nhà nước không cao. Dù đã tham gia hàng chục bộ phim, cuộc sống của cô vẫn nhiều chật vật.


Việt Trinh hiện tại. Ảnh: FBNV
“Lúc đó tôi không nghĩ đến chuyện ăn diện. Điều duy nhất tôi mong là để dành tiền mua được một căn nhà nhỏ, rồi có chiếc xe đi quay phim”, cô chia sẻ.

Việt Trinh cho biết, vì không xuất thân từ gia đình khá giả và từng phải ở nhờ nhà chị gái, cô luôn ưu tiên mục tiêu “an cư lạc nghiệp” hơn vẻ ngoài hào nhoáng.

“Nếu tôi tiêu tiền mua đồ đẹp như nhiều người khác thì sẽ không thể dành dụm mua nhà, mua xe. Vì vậy, lựa chọn duy nhất của tôi là mặc đồ si đa”, nữ diễn viên nói.


Cô thường tìm mua quần áo "si đa" tại các khu chợ nổi tiếng như Hồ Xuân Hương hay Nguyễn Gia Thiều. Dù đồ đẹp, đa dạng mẫu mã, nhưng mùi thuốc tẩy đặc trưng rất khó giặt sạch.

“Nhiều khi ngồi gần, người khác vẫn ngửi ra. Cũng có người chê tôi quê mùa, hai lúa, nhưng tôi chấp nhận vì biết mình đang cố gắng cho tương lai”, Việt Trinh bộc bạch.

"Người đẹp Tây Đô" cũng nhớ lại thời gian đi quay bằng xe đạp, từng bị xe tải tạt nước bẩn lên áo dài trắng giữa đường, phải quay về thay đồ rồi tất tả trở lại phim trường.

“Thời đó cực thật, nhưng tôi luôn tự nhủ phải cố gắng. Cuối năm 1993, tôi mua được căn nhà đầu tiên. Đó là thành quả lớn nhất của tuổi trẻ”, cô xúc động.

Giờ đây, mỗi khi đi ngang những nơi từng bán đồ "si đa", Việt Trinh vẫn cảm thấy đồng cảm sâu sắc với những người trẻ đang trên hành trình lập nghiệp.

“Đồ cũ của người khác nhưng có thể là món đồ mới đầu tiên của mình. Quan trọng là mình biết phấn đấu, sống sạch sẽ và không ngừng vươn lên”, nữ diễn viên nhắn nhủ.

Người đẹp Tây Đô từng nhận cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn
Bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 1988 khi còn là sinh viên Trường Sân khấu – Điện ảnh, Việt Trinh sớm gây chú ý với vai trò người mẫu lịch. Tên tuổi của cô nhanh chóng phủ sóng rộng rãi, trở thành hiện tượng truyền thông với sức lan tỏa mạnh mẽ. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện dày đặc và quen thuộc với nhiều gia đình.

Không chỉ ghi dấu qua những vai diễn giàu cảm xúc, đặc biệt là các nhân vật chịu nhiều bi kịch tình cảm, Việt Trinh còn chinh phục công chúng nhờ vẻ đẹp hiền hậu cùng ánh mắt buồn đặc trưng. Những bộ phim như Ngọc trong đá, Người đẹp Tây Đô hay Sao em vội lấy chồng đã góp phần làm nên tên tuổi của cô.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Việt Trinh từng tiết lộ mức cát-xê lên tới 30 cây vàng cho một vai diễn. Nữ diễn viên cho biết độ nổi tiếng của mình khi ấy rất lớn, đến mức mỗi lần xuất hiện đều thu hút đông đảo công chúng, thậm chí gây náo động cả khu vực biểu diễn.

Sau ánh hào quang, khi dòng phim “mì ăn liền” dần thoái trào, Việt Trinh trải qua nhiều biến cố cá nhân và có thời gian dài rút khỏi làng giải trí. Sau đó, cô trở lại với vai trò đạo diễn, sản xuất phim truyền hình, hợp tác cùng biên kịch Châu Thổ trong các dự án như Trở về hay Trót yêu.

Những năm gần đây, nữ nghệ sĩ thỉnh thoảng tham gia một số chương trình truyền hình như Gương mặt điện ảnh, Bạn có thực tài hay 8 lạng nửa cân.

Việt Trinh ly hôn cách đây khoảng một thập kỷ và trở thành mẹ đơn thân. Năm 2022, cô chính thức tuyên bố giải nghệ để dành thời gian chăm sóc con trai. Sau nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, nữ diễn viên lựa chọn cuộc sống kín tiếng, an yên bên gia đình.

Hiện tại, cô chủ yếu tập trung kinh doanh và làm từ thiện, đồng thời duy trì lối sống giản dị với việc ăn chay, chăm sóc vườn tược. Việt Trinh cho biết không còn phù hợp với môi trường làm phim hiện nay và lựa chọn rời xa màn ảnh để tìm kiếm sự bình yên.

Ở tuổi ngoài 50, “Người đẹp Tây Đô” đang tận hưởng cuộc sống thanh thản tại nhà vườn ở Bình Dương cùng con trai Thiện Nhân – người mà cô xem là nguồn động lực lớn nhất và cũng là lý do để cô không nghĩ đến việc đi thêm bước nữa.

Vietbf @ Sưu tầm
1 Reply | 55 Views | May 13, 2026 - 11:12 PM - by PinaColada
Loading more...

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 04:00.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2026
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2026 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.20573 seconds with 14 queries