Dự án bán điện thoại Trump T1 Phone đang đối mặt với những nghi vấn lớn về khả năng hiện thực hóa khi công ty đứng ra làm dịch vụ mua bán đang âm thầm cho thay đổi các điều khoản đặt mua hàng theo hướng bất lợi cho người tiêu dùng.
Từng được kỳ vọng là một smartphone di động "Made in the USA", sản phẩm này hiện bị giới kỹ nghệ quốc tế gắn cái mác gọi là "vaporware", chữ áp dụng để chỉ ra những dự án được quảng cáo rầm rộ nhưng không bao giờ đến tay người tiêu dùng. Sau nhiều lần bị trễ hẹn giao hàng và những thay đổi mập mờ trong bản cam kết, hàng trăm ngàn khách hàng đã bỏ tiền đặt cọc đang đứng trước rủi ro lớn. Trump T1 Phone Biến tiền đặt cọc thành "cơ hội mua hàng"
Theo ghi nhận từ trang mạng Tom's Hardware, công ty Trump Mobile đã lặng lẽ cho cập nhật các điều khoản dịch vụ vào tháng 4 vừa qua và chỉ mới bị phát hiện ra gần đây. Sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở thực chất của số tiền 100 USD mà khách hàng đã cho đặt cọc trước. Giờ đây, khoản tiền này chỉ được coi là "một cơ hội để mua phone" trong trường hợp công ty quyết định cho mở bán chính thức trong tương lai.
Điều khoản mới cũng nêu rõ khi cho rằng, khoản tiền đặt cọc không phải là sự giao dịch mua hàng, không cấu tạo ra việc chấp nhận đơn đặt mua hàng và không phải là một hợp đồng mua bán. Đáng lo ngại hơn, công ty không đưa ra bất cứ sự bảo đảm nào về việc smartphone này sẽ thực sự được cho sản xuất ra hoặc thương mại hóa. Trump Mobile cũng lưu giữ quyền cho thay đổi toàn bộ thông số về kỹ thuật, chức năng và phần cứng, đồng nghĩa với việc người tiêu dùng có thể nhận được một sản phẩm khác hoàn toàn so với những gì đã được cho công bố lúc đầu.
Huy động đến 59 triệu USD nhưng liên tục bị trễ hẹn
Dự án Trump T1 Phone đã xuất hiện lần đầu vào tháng 6/2025 thông qua công ty Trump Mobile, công ty của hai người con trai của Tổng thống Mỹ. Với lời hứa giao hàng vào tháng 9/2025, dự án đã thu hút khoảng 590,000 người tham gia đặt cọc 100 USD/phone, giúp cho công ty thu được tổng cộng là 59 triệu USD. Tuy nhiên, sau gần một năm kể từ thời điểm cho quảng cáo, vẫn chưa có bất cứ khách hàng nào nhận được smartphone nàyị.
Vào đầu năm 2026, đại diện công ty từng khẳng định điện thoại đang trong giai đoạn cho thử nghiệm cuối cùng và dự kiến sẽ giao hàng trong quý I, nhưng thời hạn này cũng đã trôi qua mà không thấy có sản phẩm nào xuất hiện ra trên thị trường.
Áp lực về pháp lý và sự mập mờ về sản phẩm trong thực tế
Sự chậm trễ này đã kéo dài và thiếu sự minh bạch đã dẫn đến những phản ứng gay gắt từ giới chính trị gia. 11 nghị sĩ đảng Dân chủ đã gửi yêu cầu đến Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) để cho điều tra Trump Mobile về khả năng vi phạm luật bảo vệ người tiêu dùng. Các nghị sĩ đặt ra nghi vấn về việc công ty đã thu lợi từ tiền cọc nhưng không đưa ra được bằng chứng cụ thể nào cho thấy chiếc điện thoại thực sự có tồn tại.
Để trấn an dư luận, công ty Trump Mobile từng đưa ra nhân vật đứng đầu cho xuất hiện trong một video trực tuyến với trang kỹ nghệ The Verge để cho trình diễn ra mẫu T1 Phone. Tuy nhiên, thiết bị này lại có thiết kế màn hình cong 6,8 inch với camera giọt nước, khác xa so với hình ảnh quảng cáo trên website chính thức. Phía công ty giải thích về sự thay đổi này là do họ quyết định bỏ qua phân khúc giá rẻ để tiến thẳng lên loại sản phẩm cao cấp hơn.
Hiện tại, sự thất vọng của người tiêu dùng đã lên đến cao điểm khi các thông tin về ngày phát hành đã bị cho xóa bỏ hoàn toàn khỏi trang chủ của Trump Mobile. Mặc dù các điều khoản trên lý thuyết có đề cập đến việc cho phép hoàn trả lại tiền, nhưng nhiều khách hàng phản ảnh ra cho rằng họ đã nhận được email thông báo từ chối trả lại tiền cọc. Với sự kiện các cam kết về mặt pháp lý bị cho nới lỏng và sản phẩm vẫn chỉ dừng lại ở mức cho thử nghiệm nhưng chưa biết rõ ngày ra mắt, số phận của 59 triệu USD tiền đặt cọc và sự tồn tại của chiếc điện thoại T1 Phone vẫn luôn là một dấu hỏi lớn đầy rủi ro cho người tiêu dùng.
Theo lời truyền tụng của dân gian, Đề Thám có thể đi mây về gió và trở thành bất tử bởi ông được trời ban "ngọc rết”. Vậy rốt cục "Ngọc rết trời ban" là con vật gì?
Đề Thám trở thành "Hùm thiêng Yên Thế" là nỗi sợ hãi và sự đe doạ cản trở quá trình áp bức bóc lột của thực dân Pháp. Theo lời truyền tụng của dân gian, Đề Thám có thể đi mây về gió, vượt qua tất cả các cuộc chiến hiểm nguy và trở thành bất tử bởi ông được “trời ban ngọc rết”.
Nguồn gốc sức mạnh của Hùm thiêng
Câu chuyện “trời ban ngọc rết” cho Hoàng Hoa Thám hoàn toàn không có trong chính sử, cũng không xuất hiện ở bất kỳ một câu chuyện mang tính thần thoại nào. Sở dĩ, chuyện “trời ban ngọc rết” cho Đề Thám còn lưu truyền được cho đến ngày nay là bởi truyền miệng từ các hạ cấp của ông.
Người am hiểu những câu chuyện dân gian truyền tụng về Đề Thám là ông Hoàng Minh Hồng, người gốc huyện Tân Yên (Bắc Giang). Ông Hồng cũng là người chuyên đi sưu tập những câu chuyện xưa cũ và cả những vật cổ mà nghĩa quân Đề Thám đã sử dụng vào khu trưng bày khởi nghĩa Yên Thế.
Ông Hoàng Minh Hồng cũng là hậu duệ đời thứ 5 của cụ Hoàng Điển Ân - một quân sư danh tiếng của Đề Thám. Suốt mấy chục năm qua, ông Hồng đã góp sức rất tích cực cho khu di tích khởi nghĩa Yên Thế và giúp các nhà sử học hoàn thành những nghiên cứu về Hoàng Hoa Thám.
Theo ông Hồng, sở dĩ Đề Thám trở thành một thủ lĩnh tài ba đầy bản lĩnh, có thể vượt qua mưa bom bão đạn như đi trong chốn không người là vì Đề Thám đã có được “ngọc rết” do ông trời ban tặng.
Câu chuyện kể rằng, trong một lần hành quân trong rừng rậm, Hoàng Hoa Thám đã phát hiện một quái vật khổng lồ bò cạnh những gốc cây cổ thụ. Rượt đuổi theo dấu vết, Đề Thám phát hiện đó không phải là trăn mắc võng mà là một con rết khổng lồ. Biết đây là điềm lành có thể tận dụng nên Đề Thám quyết đuổi theo con quái vật ấy đến tận cuối rừng.
Khi cách con rết chỉ một đoạn ngắn cũng là lúc trời đã tối sầm. Đề Thám rút dao găm bên hông đâm một nhát vào tử huyệt con quái vật. Con rết khổng lồ sau một hồi giãy giụa mới nhả ra một viên ngọc quý. Viên ngọc nhỏ như viên bi nhưng phát quang sáng loá cả một vùng trời.
Đề Thám biết đây là bảo vật trời cho mới dùng dao rạch đùi và nhét viên ngọc rết ấy vào. Từ đó, sức mạnh trong người ông tăng lên gấp trăm vạn lần, có thể đi mây về gió, vượt qua biển người hiểm nguy như chốn không người. Minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh ấy là cho dù quân Pháp có cả trăm nghìn lính trang bị hiện đại cũng không bắt được Đề Thám.
Bí ẩn cái chết của Đề Thám
Tài năng tác chiến của Đề Thám đã năm lần bảy lượt khiến quân Pháp khiếp đảm. Toàn quyền Pháp De Lanessan năm 1891 đã viết trong thư gửi về nước mẹ Đại Pháp rằng: "Trước mặt quân đội Pháp không phải là một đám thảo khấu tầm thường mà là một lực lượng nổi dậy, có vũ trang, vì một mục tiêu dân tộc...".
Nguyên soái Pháp là Hubert Lyautey viết năm 1895: "Từ mười năm nay, không biết bao nhiêu tướng lĩnh và đoàn quân chinh phạt bị hao mòn trên đất Yên Thế...".
Trong bối cảnh bất lợi, nghĩa quân Yên Thế bị lâm vào thế kẹt. Không chỉ một lần Đề Thám chuẩn bị sa chân vào những cái bẫy đã giăng kín nhưng tài năng và bản lĩnh đã giúp ông thoát nạn, ngay cả khi những người tâm phúc nhất của Đề Thám phản bội.
Chỉ tới thập niên đầu của thế kỷ XX, nghĩa quân của Đề Thám mới trở nên suy yếu. Đầu 1909, đúng vào ngày mùng 8 Tết Kỷ Dậu, viên thống sứ Bắc Kỳ đã huy động trên 15.000 quân chính quy và lính khố xanh do Đại tá Bataille và viên đại thần khét tiếng Lê Hoan chỉ huy tổng tấn công truy quét nghĩa quân.
Tới cuối năm 1909, sau khi nghĩa quân Yên Thế gần như bị tan rã hoàn toàn thì Đề Thám mới phải ẩn náu trong những cánh rừng hiểm trở cùng hai thủ hạ tâm phúc. Tuy nhiên, vòng vây của Pháp ngày một thít chặt nhưng cái chết của Đề Thám lại trở thành một trong những sự kiện bí ẩn nhất trong lịch sử chống thực dân Pháp.
Trời biết, đất biết, Thám biết, quạ biết
Theo tư liệu mà ông Hoàng Minh Hồng cung cấp cho chúng tôi, vào đầu năm 1913 khi Đề Thám di chuyển đến vùng Hồ Lẩy trong khu rừng Tổ Cú, quân Pháp đã sắp đặt cho 3 kẻ trá hàng đến tiếp cận rồi bất ngờ hạ sát ông cùng hai thủ hạ tâm phúc vào sáng mùng 5 Tết Quý Sửu. Sau đó, chúng cắt thủ cấp của ông rồi đem bêu ở chợ Nhã Nam.
Tuy nhiên, người dân Yên Thế không tin rằng "Hùm thiêng Yên Thế" lại dễ dàng bị hạ sát như vậy. Ông Hoàng Minh Hồng cho hay: "Lý Đào, một cận vệ và là bạn của ông Tổ chúng tôi (quân sư Hoàng Điển Ân - PV) cắt tóc cho Đề Thám biết rõ trên đầu của thủ lĩnh Đề Thám có một đường gồ chạy dài từ trán tới đỉnh và trên mặt có bộ râu ba chòm".
Thế nhưng thực tế cho thấy, thủ cấp ở chợ Nhã Nam không có đường gồ và mặt cũng không có râu. Những cận vệ của Đề Thám sau đó có về làng Lèo và phát hiện sư thầy chùa Lèo mất tích, họ cho rằng vì diện mạo sư thầy rất giống Đề Thám nên quân Pháp đã cắt thủ cấp của ông và nguỵ biện là của Đề Thám.
Ông Hồng cũng cho hay: "Mới đây nhất, chúng tôi nhận được tin giới nghiên cứu tìm thấy bằng chứng Hoàng Hoa Thám thoát khỏi âm mưu sát hại cuối tháng 2/1913 và sống mai danh ẩn tích trong dân gian".
Sinh thời, Đề Thám đã từng tuyên bố về cái chết của mình là một bí mật, ông nói với thuộc hạ và cả với quân Pháp: Cái chết của ta chỉ có trời biết, đất biết, Thám biết và quạ biết. Và câu nói: "Đề Thám không bại trận trên chiến trường. Cái chết của ông ta năm 1913 là hệ quả một âm mưu trá hàng và phản bội" của Nguyên soái Pháp Hubert Lyautey viết năm 1895 chỉ là nguỵ biện.
Donald Trump đang chuẩn bị đi "kiểm tra răng miệng định kỳ hàng năm", chỉ vài tuần sau khi đã vừa có một "cuộc hẹn đã lên lịch trước đó".
Nhà Trắng đã xác nhận rằng Tổng thống sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát và răng miệng vào ngày 26 tháng 5; đây là lần kiểm tra sức khỏe thứ tư được công bố công khai kể từ khi ông nhậm chức.
Mặc dù tin tức này thường sẽ không gây xôn xao dư luận, nhưng việc ông Trump—người từng gây lo ngại với lời thú nhận ba từ về con trai mình bị một chuyên gia đọc khẩu hình miệng "bắt bài"—chỉ vừa mới đi khám nha sĩ vào ngày 2 tháng 5 đã làm dấy lên đồn đoán rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang xảy ra bên trong khoang miệng của ông.
Vào thời điểm đó, các quan chức Nhà Trắng đã thông báo với giới báo chí tháp tùng ông rằng ông Trump đã đi "khám răng theo lịch hẹn tại phòng khám nha khoa quen thuộc của ông ở Florida".
Ông Trump đã liên tục phải đối mặt với những câu hỏi xoay quanh vấn đề sức khỏe và thể lực của mình trong nhiệm kỳ thứ hai, đặc biệt là sau khi xuất hiện những bức ảnh cho thấy tay ông bị bầm tím và việc ông dường như đã ngủ gật trong một buổi họp mặt gần đây tại Nhà Trắng.
Sự quan tâm và chú ý của dư luận đã trở nên quá mức đến nỗi ông Trump phải thừa nhận rằng mình cảm thấy hối tiếc về các đợt chụp chiếu tim và bụng được thực hiện vào năm ngoái, bởi chính những kết quả đó lại làm dấy lên thêm nhiều lo ngại về sức khỏe của ông.
Tuy nhiên, ông Trump vẫn khẳng định rằng mình đang ở trong trạng thái thể chất sung mãn nhất, và tuyên bố rằng ông cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh y hệt như cách đây năm thập kỷ.
Trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, ông đã nhắc đến một bài kiểm tra nhận thức được thực hiện gần đây và tự hào khoe về kết quả hoàn hảo mà mình đạt được. "Tôi đã thực hiện bài kiểm tra này ba lần trong suốt các nhiệm kỳ ('BA LẦN!') làm Tổng thống của mình, và cả ba lần tôi đều ĐẠT ĐIỂM TUYỆT ĐỐI," ông đăng tải. Ông còn khẳng định thêm rằng việc đạt được điểm số hoàn hảo trong một bài kiểm tra như vậy là điều "hiếm thấy".
"Chúng ta đang bị lừa dối về tình trạng sức khỏe ngày càng suy giảm của ông ấy; vậy thì liệu những tin tức này có thực sự quan trọng hay không?" một người dùng bình luận, theo ghi nhận của tờ *Irish Star*.
Tin tức về các đợt kiểm tra sức khỏe sắp tới của ông đã làm gia tăng sự hoài nghi trong cộng đồng người dùng mạng xã hội X (trước đây là Twitter), với nhiều ý kiến cho rằng bức tranh toàn cảnh về sức khỏe của ông Trump đang bị che giấu khỏi công chúng.
Một người dùng nhận xét: "Đối với những kẻ nói dối không biết mệt mỏi, thì dường như Nhà Trắng này lại chẳng thể nào bịa ra nổi một lời nói dối đủ sức thuyết phục để cứu vãn tình thế."
Vào tháng 4 năm ngoái, bác sĩ riêng của ông Trump đã xác nhận rằng ông "hoàn toàn đủ sức khỏe" để thực hiện các trọng trách của một Tổng thống. Đại tá Hải quân Sean Barbabella—bác sĩ của ông—lưu ý rằng ông Trump đã giảm được 20 pound (khoảng 9 kg) trọng lượng cơ thể kể từ đợt kiểm tra sức khỏe năm 2020, thời điểm mà cân nặng của ông đã chạm ngưỡng béo phì.
Vài tháng sau đó, ông Trump lại tiếp tục trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe khác sau khi xuất hiện tình trạng mà Nhà Trắng mô tả là "sưng nhẹ" ở các chi của ông. Các xét nghiệm y tế cho thấy ông mắc chứng suy tĩnh mạch mãn tính – một tình trạng phổ biến ở người cao tuổi, dẫn đến việc máu bị ứ đọng trong các tĩnh mạch.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng đã lên tiếng giải thích về những vết bầm tím xuất hiện trên tay ông Trump, cho rằng đó là hệ quả của việc bắt tay quá mạnh.
Trong một phóng sự gần đây hơn thuộc chương trình "60 Minutes" của đài CBS – được ghi hình sau vụ nổ súng tại Bữa tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng – nhiều khán giả đã đưa ra những nhận xét về ngoại hình của ông Trump; trong đó, một số người thậm chí còn cho rằng ông đang mặc tã dành cho người lớn.
Khi ông Donald Trump ngồi đối diện với phóng viên Norah O'Donnell trong buổi phỏng vấn, khán giả đã nhận thấy một khối phồng lên khá rõ rệt ở phần hông bộ vest mà Tổng thống đang mặc.
Nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận định rằng đó dường như là một chiếc tã dành cho người lớn; ca sĩ Bill Madden thậm chí còn đăng tải trên mạng xã hội X dòng trạng thái: "Hình ảnh ông Trump ngồi trong buổi phỏng vấn với chương trình '60 Minutes' không chỉ phơi bày tình trạng béo phì nghiêm trọng của ông ấy, mà còn cho thấy ông đang mặc một chiếc tã người lớn rất dày."
Sự việc này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về những hành vi thất thường của Tổng thống – đỉnh điểm là khi ông Trump đưa ra một bình luận nhạy cảm về vấn đề tình dục ngay trên sân khấu, khiến toàn bộ khán giả có mặt tại đó chết lặng trong sự im lặng.
Trump ai cũng chửi tay đôi lại hết. Từ già tới trẻ, từ đàn ông tới đàn bà; con gái. từ giới lãnh đạo tới mấy bà bán cá. Nói chung là, không trừ ai... luôn cả Đức Giáo Hoàng. Cho nên đừng đụng tới Trump hay chỉ trích gì về ông hay việc ông làm vì ông sẽ thức dậy 2, 3 giờ sáng và bắt đầu chửi lại (có khi vài phút hay có khi đến vài giờ), nên việc Sleepy Don ngủ gật trong lúc làm việc, hội họp, hay tiếp các lãnh đạo hoặc giới báo chí... thì Sleep Don chỉ có nháy mắt để đó thôi chứ không có ngủ gật (không tin đi hỏi Vịtnam MAGA thì sẽ rõ).
Nicholas Tartaglione, người từng là bạn cùng buồng của Jeffrey Epstein tại Trung tâm Cải huấn Metropolitan (MCC) ở New York, gần đây đã tiết lộ những chi tiết mới về một chiến dịch "gây áp lực" mà Epstein phải hứng chịu trong những ngày cuối cùng trước khi qua đời vào năm 2019—một chiến dịch mà theo lời Tartaglione, đã khiến vị tài phiệt tai tiếng này "hoang mang tột độ" và có liên quan đến Tổng thống Donald Trump.
Những tiết lộ này đã được trình bày chi tiết vào Chủ nhật bởi hai cây bút Jessica Reed Kraus và Jay Beecher, những người khẳng định đã trực tiếp trò chuyện với Tartaglione.
Tartaglione kể lại rằng vào một buổi sáng, khoảng 5 giờ 30 phút, nhiều cai ngục đã "đập cửa buồng giam" và dẫn Epstein đi; Kraus và Beecher đã viết như vậy trong một báo cáo được đăng tải trên trang Substack của Kraus, có tên là *House Inhabit*. Epstein đã vắng mặt "gần như cả ngày", và khi trở về "vào tối muộn hôm đó", Tartaglione mô tả ông ta trông "hoang mang tột độ, lo âu và khép mình".
"Epstein nói với Tartaglione rằng các công tố viên đã đưa ra cho ông ta một cơ hội: nhận tội với các cáo buộc nhẹ hơn và chỉ phải thụ án vài năm tại một trại giam an ninh tối thiểu—thay vì phải chết trong tù—nếu ông ta có thể cung cấp những thông tin hữu ích cho việc luận tội Donald Trump," báo cáo viết.
"Epstein đã nói rất rõ ràng về áp lực mà ông ta đang phải chịu đựng. Ông ta nói với Tartaglione rằng các công tố viên đã khẳng định: ông ta càng sớm đồng ý hợp tác, ông ta sẽ càng sớm được chuyển khỏi MCC. Nếu ông ta chọn ra tòa xét xử, ông ta sẽ phải tiếp tục giam giữ tại nơi hiện tại."
Theo Kraus và Beecher, Tartaglione đã "phản biện" lại cách hiểu của Epstein về thỏa thuận mà ông ta được cho là đang nhận được; Tartaglione lập luận rằng Cục Điều tra Liên bang (FBI) rốt cuộc vẫn "chịu sự chỉ đạo của chính quyền Trump", qua đó ám chỉ rằng lời đề nghị kia chỉ là một mưu mẹo.
Theo lời Tartaglione—và cũng là điều được Kraus cùng Beecher thuật lại—Epstein đã bác bỏ nhận định của Tartaglione, nói với ông này rằng "các công tố viên đã bảo ông ta rằng FBI là 'người của họ', chứ không phải người của ông Trump."
Kraus và Beecher cho biết Tartaglione thừa nhận mình đã "phản ứng một cách giận dữ" trước những lời nói của Epstein, nhất là khi xét đến hoàn cảnh tù tội hiện tại của chính ông. Tartaglione đang thụ án bốn bản án chung thân liên tiếp vì tội bắt cóc và sát hại bốn người đàn ông vào năm 2016; tuy nhiên, ông ta tự nhận mình chỉ là "con dê tế thần thuận tiện" trong một phi vụ ma túy đổ bể.
Theo tường thuật của Kraus và Beecher, khi quy một phần nguyên nhân dẫn đến tình cảnh hiện tại của mình là do "những kẻ hợp tác khai báo gian dối để tự bảo vệ bản thân", Tartaglione đã nói với Epstein rằng: "Sự hợp tác bị ngụy tạo sẽ hủy hoại những sinh mạng vô tội".
Tartaglione khẳng định rằng chính cuộc đối đầu đó đã khiến Epstein cáo buộc ông ta có ý định sát hại mình. Tartaglione đã nhiều lần phủ nhận việc tấn công Epstein, mặc dù vụ việc này vẫn còn gây tranh cãi; một bản ghi nhớ của cơ quan quản lý trại giam cho thấy Epstein từng bày tỏ sự lo sợ đối với Tartaglione, trước khi sau đó quay sang cáo buộc ông ta tội hành hung.
Hôm thứ Ba, Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng tình hình tài chính ngày càng bấp bênh của người dân Mỹ cũng như đà tăng giá cả hoàn toàn không nằm trong tâm trí ông, ngay cả khi cuộc bế tắc kéo dài nhiều tháng qua tại Eo biển Hormuz vẫn tiếp tục châm ngòi cho lạm phát leo thang và giá xăng dầu tăng vọt trên khắp nước Mỹ.
Ông Trump đưa ra lời thú nhận gây sốc này ngay khi rời Nhà Trắng để tới Bắc Kinh – nơi ông sẽ được nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp đón trọng thị trong khuôn khổ một chuyến thăm cấp nhà nước, bao gồm cả một yến tiệc xa hoa vào tối thứ Năm tại Đại lễ đường Nhân dân.
Khi được hỏi về những áp lực tài chính dai dẳng mà người tiêu dùng bình thường đang phải gánh chịu – hệ quả từ cuộc chiến mà chính ông đã khơi mào hơn hai tháng trước – ông trả lời các phóng viên: "Tôi không nghĩ về tình hình tài chính của người Mỹ; tôi cũng chẳng nghĩ về bất kỳ ai khác. Tôi chỉ nghĩ về một điều duy nhất: Chúng ta không thể để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân."
Quote:
Asked about the continuing pocketbook pressures faced by everyday consumers as a result of the war he started more than two months ago, he told reporters: "I don't think about American financial situation — I don't think about anybody. I think about one thing: We cannot let Iran have a nuclear weapon."
Những phát biểu của Tổng thống được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bộ Lao động công bố dữ liệu lạm phát, cho thấy Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vọt 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó riêng tháng trước, chỉ số này đã tăng thêm 0,06%.
Giá xăng dầu đã tăng mạnh tới 5,4% chỉ trong riêng tháng trước, do cuộc đối đầu dai dẳng giữa Mỹ và Iran đã gây tắc nghẽn tuyến đường thủy vốn là nơi trung chuyển một phần năm tổng nguồn cung dầu mỏ toàn cầu mỗi năm.
Đại đa số người dân Mỹ đều quy trách nhiệm cho ông Trump về mức giá xăng dầu cao kỷ lục, cũng như đà tăng của lãi suất thế chấp và chi phí thực phẩm kéo theo sau đó.
Theo một cuộc thăm dò dư luận do CNN/SSRS thực hiện, khoảng 77% số người được hỏi cho rằng các chính sách của ông Trump đã đẩy chi phí sinh hoạt lên cao; trong đó, phần lớn ý kiến đều coi quyết định phát động chiến tranh với Iran và việc áp đặt các mức thuế quan là những yếu tố chủ chốt dẫn đến tình trạng này.
Ông Trump tỏ ra vô cùng giận dữ khi bị các phóng viên dồn ép chất vấn về việc liệu các chính sách của ông có thực sự giúp hiện thực hóa lời hứa tranh cử về việc hạ nhiệt giá cả hay không – một vấn đề mà người tiêu dùng từng đổ lỗi cho chính quyền Biden khi họ bỏ phiếu đưa ông trở lại ghế Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai (không liên tiếp) vào năm 2024.
Ông khăng khăng khẳng định rằng những nỗ lực của chính quyền ông đang "phát huy hiệu quả một cách phi thường", bởi lẽ lạm phát đã hạ nhiệt xuống mức xấp xỉ 1,7% trước khi ông quyết định phát động cuộc chiến chống lại Iran, bất chấp những lo ngại đã tồn tại từ lâu rằng Tehran sẽ phản ứng bằng cách phong tỏa Eo biển Hormuz, qua đó gây tê liệt nền kinh tế toàn cầu. Đồng thời, ông cho rằng bất kỳ ai tỏ ra lo ngại về điều kiện kinh tế của người dân Mỹ đều là những kẻ muốn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân; trong khi đó, ông lại khẳng định rằng nền kinh tế hiện đang ở trạng thái tốt đẹp nhờ vào đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán.
“Bất cứ ai muốn họ sở hữu vũ khí hạtat nhân đều là những kẻ ngu ngốc. Vì vậy, chúng tôi đã từng nói rằng chúng ta sẽ phải hy sinh một chút đà tăng trưởng của thị trường chứng khoán—vốn đang là thị trường vĩ đại nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, thực tế đã chứng minh nhận định đó là sai lầm, bởi lẽ thị trường chứng khoán của chúng ta hiện đang chạm mức cao nhất trong lịch sử; thành thật mà nói, điều này đã khiến rất nhiều người phải ngạc nhiên,” ông phát biểu.
Nói tiếp, ông Trump cho rằng cuộc chiến này sẽ “không kéo dài lâu”, đồng thời khẳng định rằng giá dầu sẽ chạm đáy ngay khi thế bế tắc tại Eo biển Hormuz được giải quyết.
“Chúng tôi sẽ thực hiện bất cứ điều gì cần thiết. Và ngay khi cuộc chiến này kết thúc—điều chắc chắn sẽ diễn ra rất nhanh thôi—các bạn sẽ chứng kiến giá dầu sụt giảm mạnh, và thị trường chứng khoán—vốn đã đang ở mức cao nhất trong lịch sử—sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ hơn nữa. Thành thật mà nói, các bạn sẽ được chứng kiến một ‘thời đại hoàng kim’ của nước Mỹ, và thực tế là các bạn đang được chứng kiến điều đó ngay lúc này đây,” ông nói.
Hoa Kỳ đã tích lũy một khoản nợ khổng lồ chưa từng có tiền lệ. Tính đến tháng 3 năm 2026, nợ quốc gia của Hoa Kỳ đã lên tới hơn 39 nghìn tỷ đô la, vượt qua cả GDP của đất nước. Nhưng ai mới là chủ sở hữu của toàn bộ khoản nợ này? Câu trả lời phức tạp và thú vị hơn nhiều so với vẻ bề ngoài của nó.
Vào tháng 4 năm 2026, Visual Capitalist đã sử dụng các dữ liệu công khai cập nhật nhất từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Ủy ban Kinh tế Liên hợp và Cục Dự trữ Liên bang để phân tích chi tiết xem quốc gia này đang nợ những đối tượng nào. Kết quả cho thấy phần lớn khoản nợ này đang được nắm giữ bởi các nhà đầu tư.
Theo dữ liệu, các nhà đầu tư đang nắm giữ khoảng 31,9 nghìn tỷ đô la trong tổng số 39 nghìn tỷ đô la nợ quốc gia gộp. Con số này được chia nhỏ thành nợ do các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nắm giữ, trong đó một số quốc gia nước ngoài đang nắm giữ những khoản nợ quốc gia khổng lồ của Mỹ.
Các nhà đầu tư nắm giữ xấp xỉ 81% tổng nợ quốc gia. 19% số nợ còn lại—tương đương 7,6 nghìn tỷ đô la—là nợ liên chính phủ. Điều quan trọng là phải hiểu rõ sự khác biệt giữa nợ công (nợ do công chúng nắm giữ) và nợ liên chính phủ mà chính phủ Hoa Kỳ đang phải gánh chịu.
Visual Capitalist giải thích rằng nợ do công chúng nắm giữ phản ánh khoản nợ mà quốc gia này đang nợ các nhà đầu tư bên ngoài. Phần nợ quốc gia này tác động trực tiếp đến các yếu tố như lãi suất, hoạt động vay mượn và các tổ chức tài chính.
Trái ngược với nợ công, nợ liên chính phủ là khoản tiền mà chính phủ tự nợ chính mình thông qua các chương trình của chính phủ, chẳng hạn như chương trình An sinh Xã hội. Tuy nhiên, phần nợ này trong tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ thường được coi là ít mang nhiều ý nghĩa kinh tế hơn so với phần nợ kia.
Trong một báo cáo đánh giá thực hiện vào tháng 3 năm 2025 về chủ sở hữu nợ quốc gia Hoa Kỳ, Quỹ Peter G. Peterson đã nhận định rằng nợ do công chúng nắm giữ thường được các nhà kinh tế coi là thước đo nợ có ý nghĩa hơn; bởi lẽ nó phản ánh khoản tiền mà Bộ Tài chính đã vay mượn từ các chủ nợ bên ngoài và thị trường tài chính nhằm hỗ trợ cho hoạt động của chính phủ.
Khi xét đến cơ cấu chi tiết của khoản nợ do công chúng nắm giữ trong thời gian gần đây, phần lớn nhất thuộc về các quỹ tương hỗ và quỹ hưu trí; theo ghi nhận của Visual Capitalist, các quỹ này đang nắm giữ 17% tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ—tương đương 6,6 nghìn tỷ đô la trong tổng số hơn 39 nghìn tỷ đô la mà Hoa Kỳ đang nợ. Theo các báo cáo, các tổ chức ngân hàng và các nhà môi giới nắm giữ 6% tổng số nợ (tương đương 2,4 nghìn tỷ USD); các nhà đầu tư cá nhân nắm giữ 8% (3,0 nghìn tỷ USD); và các chủ nợ trong nước khác nắm giữ 15% (5,7 nghìn tỷ USD).
Mặc dù một phần rất lớn trong khoản nợ quốc gia của Hoa Kỳ được nắm giữ ngay trong nước, nhưng một phần đáng kể lại thuộc về các chủ nợ nước ngoài—trong đó, một số chủ nợ lớn nhất lại chính là các quốc gia đồng minh cũng như các đối thủ địa chính trị của Mỹ.
Theo nghiên cứu của Visual Capitalist, Nhật Bản là quốc gia nắm giữ tỷ trọng nợ quốc gia lớn nhất trong số các chủ nợ nước ngoài. Giá trị các khoản nắm giữ của Nhật Bản đạt mức 1,2 nghìn tỷ USD, tương đương 3% tổng nợ quốc gia của Hoa Kỳ.
"Động cơ thúc đẩy Nhật Bản hành động xuất phát từ chiến lược kinh tế. Việc đầu tư vào trái phiếu Kho bạc được xem là kênh an toàn và giúp Nhật Bản quản lý đồng tiền của chính mình. Các nhà đầu tư tổ chức tại Nhật Bản đã đầu tư vào nợ của Hoa Kỳ như một phần trong chiến lược quản lý dự trữ và đa dạng hóa tài chính," Doug Melville của tạp chí Forbes nhận định về tình hình này trong một bài đánh giá về nợ quốc gia Hoa Kỳ năm 2025.
"Từ góc độ của Hoa Kỳ, việc có một đồng minh lớn đóng vai trò là chủ nợ chính có thể được xem là một yếu tố mang lại sự ổn định. Tuy nhiên, đồng thời, điều này cũng làm gia tăng sự phụ thuộc lẫn nhau: nếu Nhật Bản đột ngột cắt giảm các khoản nắm giữ của mình, chi phí vay vốn của Hoa Kỳ có thể sẽ tăng vọt," ông Melville nói thêm.
Đứng ngay sau Nhật Bản là Vương quốc Anh, quốc gia nắm giữ 900 tỷ USD—tương đương khoảng 2% tổng nợ quốc gia; tiếp đến là Trung Quốc, quốc gia được cho là nắm giữ 700 tỷ USD—cũng xấp xỉ 2% tổng nợ quốc gia. Tổng cộng các quốc gia khác nắm giữ 6,5 nghìn tỷ USD, chiếm 17%.
"Trong phần lớn thời gian của thế kỷ 21, Trung Quốc từng là chủ nợ nước ngoài lớn nhất của Hoa Kỳ," ông Melville lưu ý. "Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã thực hiện cắt giảm một cách khiêm tốn các khoản nắm giữ nợ của Hoa Kỳ."
"Mặc dù chiến lược của Trung Quốc đã có sự điều chỉnh nhằm ứng phó với các căng thẳng địa chính trị, tranh chấp thương mại cũng như nhu cầu quản lý thanh khoản trong nước, nhưng các khoản nắm giữ của quốc gia này vẫn thường xuyên trở thành tâm điểm trong các cuộc thảo luận về tài chính toàn cầu và vấn đề đòn bẩy nợ," ông Melville nói thêm.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hiện nắm giữ 11% tổng nợ quốc gia, tương đương 4,4 nghìn tỷ USD—một con số thậm chí còn lớn hơn tổng số nợ mà Nhật Bản, Vương quốc Anh và Trung Quốc cộng lại. Thêm 2,6 nghìn tỷ USD (chiếm 7%) thuộc sở hữu của Quỹ Tín thác An sinh Xã hội, và 5,1 nghìn tỷ USD (chiếm 13%) thuộc sở hữu của các quỹ tín thác chính phủ khác.
Điều thú vị là Visual Capitalist đã ghi nhận rằng Warren Buffett—thông qua công ty Berkshire Hathaway của ông—là một trong những chủ nợ phi chính phủ lớn nhất đối với khoản nợ quốc gia, thông qua việc nắm giữ các tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ. Số lượng tín phiếu Kho bạc Hoa Kỳ mà Berkshire Hathaway nắm giữ được định giá ở mức 339 tỷ USD trong quý IV năm 2025.
Visual Capitalist cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ là một trong mười quốc gia mắc nợ nhiều nhất thế giới xét theo tỷ lệ nợ trên GDP. Chính quyền Washington phải chi trả khoảng 1 nghìn tỷ USD tiền lãi cứ mỗi ba tháng. Khi khoản nợ này tiếp tục gia tăng, nó sẽ gây ra tác động to lớn đối với ngân sách liên bang, làm tăng chi phí trả nợ quốc gia và rốt cuộc sẽ gây tổn hại cho người dân Mỹ.
Trước thềm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Donald Trump, những tin đồn về các cuộc đàm phán tiềm năng giữa hai quốc gia đang lan truyền rộng rãi. Hóa ra, cộng đồng mạng lại tỏ ra không hài lòng với những thông tin mà họ nghe được.
Tổng thống đang chuẩn bị cho chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài hai ngày đầy tính bước ngoặt vào ngày 14 và 15 tháng 5; tại đây, ông sẽ gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận về một số vấn đề toàn cầu trọng yếu.
Các cuộc thảo luận dự kiến sẽ tập trung vào những căng thẳng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, tương lai của Đài Loan, cũng như mối quan hệ ngày càng thắt chặt giữa Bắc Kinh và Iran trong bối cảnh xung đột hiện tại.
Cũng có thông tin cho rằng một nhóm gồm 16 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ—trong đó có Elon Musk và Tim Cook—sẽ tháp tùng ông Trump trong chuyến đi này; một chuyến đi mà chính ông đã mô tả là "sẽ vô cùng kịch tính".
Tại sao Donald Trump lại thăm Trung Quốc?
JUST IN: 🇺🇸🇨🇳 President Trump and Xi Jinping are reportedly considering deal to allow China to invest $1 trillion to build factories in the United States. pic.twitter.com/LgKZumbP4t
Theo kế hoạch ban đầu, ông Trump dự kiến sẽ có mặt tại Trung Quốc từ ngày 31 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Tuy nhiên, chuyến đi này đã bị hoãn lại do cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông.
Giờ đây, mặc dù cuộc chiến tại Iran vẫn đang tiếp diễn, ông Trump vẫn quyết định xúc tiến chuyến thăm Bắc Kinh của mình.
Trước đó, bà Yun Sun—Giám đốc Chương trình Trung Quốc tại Trung tâm Stimson—đã chia sẻ với tờ *The Washington Post* rằng: "Lịch trình ban đầu buộc phải hoãn lại vì ông Trump không thể giải quyết cùng lúc hai vấn đề".
Với chuyến thăm Trung Quốc sắp tới này, ông Trump được cho là đang kỳ vọng sẽ trở về Washington, D.C. cùng một thắng lợi ngoại giao to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại.
Theo nguồn tin truyền thông này: "Các quan chức Hoa Kỳ và Trung Quốc đã và đang nỗ lực đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận—mà theo nhận định của các chuyên gia—rất có thể sẽ bao gồm các đơn hàng mua nông sản từ phía Trung Quốc".
Ngoài ra, thỏa thuận này cũng được cho là sẽ bao gồm: "các hiệp định đầu tư, một tuyên bố đồng thuận về các khuôn khổ kiểm soát đối với trí tuệ nhân tạo (AI), cùng các đơn đặt hàng máy bay thương mại của Hoa Kỳ".
Trong khi đó, phía Bắc Kinh lại mong muốn "kéo dài lệnh đình chiến thương mại [hiện tại], nới lỏng các lệnh trừng phạt cũng như những hạn chế về công nghệ, và tiềm năng hơn là nhận được những cam kết đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ cắt giảm việc bán vũ khí cho Đài Loan".
Hơn nữa, cũng xuất hiện các báo cáo cho biết ông Trump đã hoan nghênh các khoản đầu tư trị giá lên tới 1.000 tỷ USD từ Trung Quốc vào Hoa Kỳ—chủ yếu nhằm mục đích xây dựng các nhà máy sản xuất ngay trên đất Mỹ.
Cộng đồng mạng nói gì về thỏa thuận tiềm năng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc?
Trong khi đó, khi thông tin về khoản đầu tư trị giá có thể lên tới 1 nghìn tỷ USD của Trung Quốc vào Hoa Kỳ lan truyền rộng rãi, nó đã châm ngòi cho những phản ứng mạnh mẽ từ cộng đồng mạng.
Mặc dù phần lớn người dùng mạng xã hội chỉ trích ý tưởng này, một số khác lại đặt nghi vấn về tính hiệu quả và khả năng sinh lời của thỏa thuận đối với cả hai quốc gia.
Phản đối thỏa thuận tiềm năng này, một người viết: "Không, tôi không thích điều này chút nào; hy vọng đây chỉ là một tin đồn thất thiệt."
Một người khác bổ sung thêm: "Đây là hành động phản bội lớn nhất đối với người dân Mỹ mà một vị tổng thống từng thực hiện trong suốt lịch sử nước Mỹ."
Những người chỉ trích thậm chí còn đặt nghi vấn về những lợi ích mà đề xuất này mang lại, họ nói: "Điều này chẳng giúp 'Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại' (MAGA) chút nào cả. Tại sao chúng ta lại cho phép các quốc gia và doanh nghiệp nước ngoài thâu tóm đất đai, trang trại, nhà máy và các công ty của chính mình? Đối với tôi, điều này hoàn toàn vô lý."
Một cá nhân nhận định: "Tại sao Trung Quốc lại muốn xây dựng nhà máy tại Hoa Kỳ—nơi mà chi phí xây dựng có lẽ sẽ đắt gấp 10 lần—trong khi họ hoàn toàn có thể xây dựng ngay tại Trung Quốc với chi phí rẻ hơn nhiều, rồi sau đó vận chuyển hàng hóa sang Hoa Kỳ?"
Một số người chỉ trích đã cáo buộc ông Trump thay đổi lập trường đối với Trung Quốc, họ viết: "Định bán đứng chúng ta cho Trung Quốc đấy à? Đây chính là điều mà các bạn đã bỏ phiếu để đạt được khi hô vang khẩu hiệu MAGA sao?"
Một người khác chỉ ra: "Đã dành suốt nhiều tháng trời để gọi Trung Quốc là kẻ thù, áp mức thuế trừng phạt lên tới 145% đối với họ, vậy mà giờ đây lại đang cân nhắc cho phép họ xây dựng các nhà máy trị giá 1 nghìn tỷ USD ngay trên đất Mỹ."
Giá điện tiêu dùng trong tháng trước đã ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong ba năm qua; tuy nhiên, giá điện thậm chí còn tăng vọt mạnh hơn, làm nổi bật cuộc đối đầu ngày càng gay gắt giữa các công ty tiện ích, người tiêu dùng và hệ thống lưới điện.
Theo dữ liệu do Cục Thống kê Lao động công bố hôm thứ Ba, giá điện đã tăng 6,1% trong tháng trước so với cùng kỳ năm ngoái. Mức tăng này cao hơn đáng kể so với chỉ số giá tiêu dùng tổng thể—vốn chỉ tăng 3,8%—và là mức tăng cao nhất kể từ tháng 5 năm 2023.
Nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng từ các trung tâm dữ liệu đã gây áp lực nặng nề lên hệ thống lưới điện của Hoa Kỳ, và người tiêu dùng đang phải gánh chịu những tác động từ chi phí điện bán buôn tăng vọt. Các nhà lập pháp đã chỉ trích gay gắt các công ty tiện ích và đơn vị vận hành lưới điện về tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao, trong khi đó, chính các công ty tiện ích và cơ quan quản lý lại đặt nghi vấn về thiết kế hiện tại của hệ thống lưới điện Hoa Kỳ. Những lo ngại về khả năng chi trả cho năng lượng đang nổi lên như một vấn đề trọng tâm trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra trong năm nay.
Để giải quyết những khiếu nại từ cử tri, các chính trị gia đang nỗ lực cải cách mô hình hoạt động của các công ty tiện ích và kiềm chế đà tăng của giá điện. Chẳng hạn, Hội đồng Tiện ích Công cộng bang New Jersey vào tuần trước đã công bố kế hoạch đánh giá các phương thức khác nhau nhằm thưởng cho các công ty tiện ích dựa trên hiệu quả hoạt động—bao gồm cả khả năng chi trả và độ tin cậy của dịch vụ—thay vì áp dụng mô hình hiện hành vốn gắn liền lợi nhuận của các công ty này với mức đầu tư vào cơ sở hạ tầng.
Không có nước để giặt đồ (Minh họa)
Một trung tâm dữ liệu AI mới khổng lồ ở Vineland, New Jersey, đang phải đối mặt với các phản ứng dữ dội ngày càng tăng từ người dân cho rằng tiếng ồn không ngừng nghỉ và nhu cầu về điện năng khổng lồ của dự án đang khiến cho cuộc sống hàng ngày của họ trở nên khó khăn hơn vào thời điểm nhiều gia đình đang phải vật lộn với hóa đơn tiện ích cao. Đối với những người hàng xóm lo lắng về việc trả tiền cho những thứ căn bản như chạy máy lạnh trong mùa hè và máy giặt, sự xuất hiện của một cơ sở kỹ nghệ to lớn đã ngốn nguồn điện và nước sạch nay đã trở thành điểm nóng trong một cuộc tranh luận lớn hơn nhiều về việc ai sẽ được hưởng lợi từ sự bùng nổ của AI và ai sẽ phải chịu mọi chi phí cao đang phát sinh ra?
Trung tâm dữ liệu Nam Jersey rộng đến 2,6 triệu ft vuông đang được vận hành theo từng giai đoạn, nhiều cư dân gần đó không nắm bắt được sự kiện nó to lớn đến mức độ nào cho đến khi việc xây dựng đã bắt đầu trong thời gian vừa qua. Cơ sở này dự tính sẽ đạt công suất điện 300 megawatt và cư dân gần đó mô tả về tiếng ồn kỹ nghệ không ngừng nghỉ suốt ngày đêm, tạo ra những bức xúc, phàn nàn về tiếng ồn và ô nhiễm môi trường được chia sẻ rộng rãi trên mang.
Trong đó có nêu bật lên một số khiếu nại của cư dân địa phương, trong đó có một tài khoản từ một người dân cho biết toàn bộ đống đồ giặt màu trắng đã bị ố nâu do vấn đề thiếu nước sau khi cho xây dựng trung tâm số liệu này.
Những người ủng hộ bảo vệ môi trường cũng nêu lên mối lo ngại rằng địa điểm xây dựng trung tâm to lớn này này nằm phía trên hồ chứa nước Kirkwood-Cohansey, nơi cung cấp nước uống cho khoảng 1 triệu người ở phía Nam Jersey.
Ông Charles Antoine Beyney, Giám đốc điều hành của DataOne, công ty đứng sau dự án xây cất này, cho biết trung tâm sẽ cần hàng triệu gallon nước của thành phố khi cho vận hành trước khi có thể sản xuất nguồn nước riêng thông qua quá trình cho ngưng tụ thu thập được từ nguồn khí thải.
Sự căng thẳng đang xảy ra giữa người dân và các tập đoàn ngày càng trở nên khó có thể bỏ qua khi ngày càng có nhiều trung tâm số liệu được đề xuất cho thiết lập trên khắp đất nước, đòi hỏi việc cung cấp nguồn năng lượng khổng lồ để vận hành, nguồn nước lớn để làm nguội tua-bin và sẽ gây ra ô nhiễm môi trường cho đến nay vẫn chưa ước tính ra được hết.
Vào thứ Hai, một chuyên gia cho biết người dân Mỹ bình thường đã phải chi thêm hơn 28 tỷ USD tại các trạm xăng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc việc bãi bỏ thuế xăng dầu liên bang.
**Khoản phụ phí chiến tranh Iran**
Trong một bài đăng trên nền tảng X, De Haan chia sẻ rằng việc có thể bãi bỏ "mức thuế xăng dầu liên bang 18,4 xu" sẽ chẳng giúp ích được bao nhiêu trong việc giảm bớt gánh nặng cho người dân; bởi lẽ "khoản phụ phí chiến tranh Iran" đã đội thêm khoảng "1,35 USD mỗi gallon" tại các trạm xăng, gây tốn kém tổng cộng hơn 28 tỷ USD kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.
Tài khoản chính thức của Văn phòng Báo chí thuộc Thống đốc Gavin Newsom (Đảng Dân chủ - California) đã dẫn lại bài đăng của De Haan, đồng thời đưa ra những lời chỉ trích gay gắt nhắm vào ông Trump. "ĐÃ QUA RỒI CÁI LÚC CẦN PHẢI BÃI BỎ KHOẢN PHỤ PHÍ XĂNG DẦU DO CHIẾN TRANH IRAN VỐN ĐANG ĐÈ NẶNG LÊN MỌI NGƯỜI DÂN MỸ!!" bài đăng viết.
Trong một bài đăng riêng biệt khác, De Haan cũng chỉ ra rằng việc bãi bỏ thuế xăng dầu liên bang trong ngắn hạn có thể là chưa đủ; ông nhận định: "các tài xế sẽ cần kỳ nghỉ thuế đó kéo dài khoảng 406 ngày—tức hơn 13 tháng—chỉ để bù đắp cho những khoản chi phí gia tăng kia."
**Chris Wright khẳng định nước Mỹ đang ở "vị thế cực kỳ vững mạnh"**
Trong bối cảnh giá xăng dầu tăng vọt và cuộc chiến với Iran vẫn tiếp diễn, ông Chris Wright—Bộ trưởng Năng lượng dưới thời ông Trump—đã tránh đưa ra các dự đoán về thời điểm giá xăng tại Mỹ sẽ giảm xuống dưới mức 3 USD/gallon. Ông cho biết giá có thể sẽ giảm xuống một khi dòng chảy giao thông qua Eo biển Hormuz được "lưu thông tự do".
Ông tái khẳng định rằng nước Mỹ đang ở trong một "vị thế cực kỳ vững mạnh", qua đó khẳng định lại năng lực vượt trội của ngành năng lượng quốc gia, đồng thời tự hào tuyên bố rằng Mỹ hiện là "nhà sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới" với khoảng cách bỏ xa các nước khác.
**Cuộc chiến Iran**
Vào thứ Hai, ông Trump đã cảnh báo rằng thỏa thuận ngừng bắn với Iran đang ở trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc", sau khi ông bác bỏ phản hồi từ chính phủ Iran đối với một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Tổng thống đã gọi phản hồi đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", bởi theo các báo cáo, phía Iran đã yêu cầu được dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đang áp đặt lên quốc gia này.
**Giá xăng dầu hiện tại**
Trong khi đó, dữ liệu được Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) tổng hợp cho thấy một mức giảm nhẹ trong giá xăng trung bình toàn quốc tại Mỹ, hiện đang dừng ở mức 4,520 USD/gallon. California một lần nữa lại ghi nhận mức giá xăng cao nhất, vượt ngưỡng 6,158 USD/gallon. Đối với nhiên liệu diesel, mức giá trung bình toàn quốc hiện đang ở mức 5,636 USD/gallon. Riêng tại California, vào ngày thứ Hai, giá diesel đã lên tới 7,449 USD/gallon.
Mặt khác, giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) đang được giao dịch ở mức 98,83 USD/thùng vào thời điểm bài viết này được thực hiện. Trong khi đó, giá dầu Brent đạt mức 105 USD/thùng tại thời điểm xuất bản. Quỹ United States Oil Fund — một quỹ hoán đổi danh mục (ETF) chuyên theo dõi diễn biến giá dầu thô WTI — đã giảm 0,37% xuống còn 138,64 USD trong phiên giao dịch ngoài giờ vào ngày thứ Hai.
Trump 'đang cân nhắc' biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51 của Mỹ; Tổng thống lâm thời Venezuela lên tiếng phản hồi
Hơn năm tháng sau khi Hoa Kỳ bắt giữ ông Nicolás Maduro – người hiện đã không còn giữ chức Tổng thống Venezuela – Tổng thống Donald Trump một lần nữa gợi ý rằng chính quyền của ông sẽ tìm cách sáp nhập quốc gia giàu dầu mỏ này.
Trong cuộc trao đổi với phóng viên John Roberts của đài Fox News vào thứ Hai, ngày 11 tháng 5, Tổng thống Trump cho biết ông hiện đang "nghiêm túc cân nhắc một động thái nhằm biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51".
Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đương nhiệm của quốc gia Nam Mỹ này đã nhanh chóng bác bỏ ý tưởng đó.
Theo hãng tin Associated Press, bà Delcy Rodríguez – Tổng thống lâm thời của Venezuela – khi phát biểu trước các phóng viên tại Hà Lan vào thứ Hai đã khẳng định rằng đất nước bà không hề có kế hoạch bị Hoa Kỳ sáp nhập.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, nền độc lập cũng như lịch sử của mình," bà Rodríguez phát biểu tại Tòa án Công lý Quốc tế ở The Hague, đồng thời nhấn mạnh rằng Venezuela "không phải là một thuộc địa, mà là một quốc gia tự do."
Kể từ sau chiến dịch quân sự của Hoa Kỳ tại Venezuela – dẫn đến việc bắt giữ ông Maduro và phu nhân Cilia Flores – Tổng thống Trump đã phát đi tín hiệu về ý định của ông trong việc nắm quyền quản lý (ít nhất là tạm thời) đối với quốc gia Nam Mỹ này cùng với hệ thống cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này.
"Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao quyền lực an toàn, đúng đắn và thận trọng," ông Trump tuyên bố vào tháng Một. "Chúng tôi mong muốn mang lại hòa bình, tự do và công lý cho những người dân tuyệt vời của Venezuela."
Trong những tháng sau chiến dịch này, ông Trump cũng đã dựa vào bà Rodríguez – cựu Phó Tổng thống 56 tuổi dưới thời ông Maduro – để đảm bảo sự ổn định tại Venezuela, trong bối cảnh ông ưu tiên tạo điều kiện cho các công ty Hoa Kỳ tiếp cận nguồn trữ lượng dầu mỏ của quốc gia thành viên OPEC này.
OPEC, hay Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ, là một nhóm bao gồm 12 quốc gia sản xuất dầu mỏ, chủ yếu nằm tại khu vực châu Phi và Trung Đông.
Trong một tuyên bố gửi tới tờ USA TODAY, bà Olivia Whales – Trợ lý Thư ký Báo chí Nhà Trắng – cho biết: "Như Tổng thống đã từng phát biểu, mối quan hệ giữa Venezuela và Hoa Kỳ hiện đang ở mức đặc biệt tốt đẹp. Dầu mỏ đã bắt đầu được luân chuyển, và những khoản tiền khổng lồ – vốn đã không xuất hiện trong nhiều năm qua – sẽ sớm được sử dụng để hỗ trợ những người dân tuyệt vời của Venezuela."
Venezuela không phải là quốc gia duy nhất được Tổng thống Trump nhắc đến như một tiểu bang tiềm năng mới trong suốt 15 tháng qua của nhiệm kỳ thứ hai mà ông đang đảm nhiệm. Ông Trump đã bày tỏ mong muốn mua lại quốc đảo Greenland, viện dẫn lý do an ninh quốc gia cho việc thâu tóm này. Vị trí địa lý của hòn đảo cũng có thể mang tính chiến lược đối với hệ thống cảnh báo tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ.
"Chúng ta cần Greenland vì an ninh quốc gia," ông Trump phát biểu vào tháng 12 năm 2025. "Hãy nhìn dọc theo bờ biển, các bạn sẽ thấy tàu thuyền của Nga và Trung Quốc xuất hiện khắp nơi. Chúng ta cần hòn đảo này cho mục đích an ninh quốc gia. Chúng ta buộc phải có được nó."
Khi nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump bắt đầu, và mối quan hệ giữa Canada và Hoa Kỳ trở nên căng thẳng sau những lời đe dọa áp đặt các mức thuế trừng phạt gay gắt, Tổng thống đã đề xuất rằng quốc gia này nên trở thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ.
Tại một bữa tiệc tối ở Florida vào cuối tháng 11 năm 2025, khi dùng bữa cùng cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, ông Trump đã gợi ý rằng Canada nên từ bỏ chủ quyền và sáp nhập vào Hoa Kỳ; thậm chí trên mạng xã hội, ông còn gọi ông Trudeau là "thống đốc" của "Tiểu bang Canada Vĩ đại".
Liệu ông Trump có thể biến Venezuela thành tiểu bang thứ 51 của Hoa Kỳ hay không?
Theo Hiến pháp, ông Trump không thể tuyên bố Venezuela trở thành tiểu bang thứ 51 một cách hợp pháp nếu không có sự chấp thuận của Quốc hội hoặc sự đồng thuận từ phía Venezuela.
"Các Tiểu bang mới có thể được Quốc hội kết nạp vào Liên bang này; tuy nhiên, không một Tiểu bang mới nào được thành lập hoặc thiết lập trong phạm vi quyền tài phán của bất kỳ Tiểu bang hiện hữu nào khác; cũng như không một Tiểu bang nào được hình thành thông qua sự hợp nhất của hai hoặc nhiều Tiểu bang, hay các phần lãnh thổ của các Tiểu bang, nếu không có sự đồng thuận của cơ quan lập pháp tại các Tiểu bang hữu quan cũng như của Quốc hội," Điều IV của Hiến pháp quy định.
Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche (Minh họa)
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanche hôm thứ Ba 12/5 cho biết, các thành viên của giới truyền thông "không nên thấy ngạc nhiên" nếu họ nhận được trát đòi ra hầu tòa nhằm cung cấp tin tức có liên quan đến nguồn tin của họ về những câu chuyện bị rò rỉ và nhạy cảm về an ninh quốc gia, sau một báo cáo của Wall Street Journal rằng nơi này đã nhận được trát đòi hầu tòa xuất phát từ việc đưa tin tức về cuộc chiến ở Iran.
Ông Blanche cho biết, "Việc cho truy tố những kẻ cố tình làm rò rỉ thông tin và chia sẻ bí mật của đất nước chúng ta với các phóng viên, từ đó gây ra nguy hiểm cho nền an ninh quốc gia và tính mạng của binh sĩ chúng ta, là ưu tiên hàng đầu của chính quyền này". "Bất cứ nhân chứng nào, dù là phóng viên hay người khác, có thông tin về những kẻ phạm pháp này đều không nên thấy ngạc nhiên nếu họ nhận được trát đòi ra hầu tòa về việc cho rò rỉ tài liệu mật một cách bất hợp pháp".
Tạp chí Wall Street hôm thứ Hai 11/5 có đưa tin cho biết, họ đã nhận được trát đòi ra hầu tòa vào tháng 3 vừa qua cì liên quan đến một bài báo cho đặng tải ngày 23/2 khi đưa tin về những lời cảnh cáo của các giới chức quân đội đối với Tổng thống Donald Trump về những sự rủi ro khi thực hiện chiến tranh chống Iran.
Theo đó, ông Trump sau đó đã đích thân thúc giục ông Blanche tích cực theo đuổi các vụ tin tức bị rò rỉ có liên quan đến chiến tranh, khi trao cho ông này một danh sách các bài báo có ghi rõ chú thích trên đó nói là "Phản quốc".
Trong một công văn gởi đến ABC News, Bộ Tư Pháp cho biết, trong mọi trường hợp, Bộ Tư Pháp tuân theo các sự kiện và sẽ áp dụng các quy định về luật pháp để xác định ra những người phạm tội chống lại Hoa Kỳ khi tung ra tin tức bí mật trong chính phủ.
Bộ Tư Pháp dưới thời ông Biden trước đây đã thực hiện các hướng dẫn nghiêm ngặt về thời điểm mà các công tố viên có thể cho áp dụng hành động pháp lý bắt buộc để nhắm mục tiêu vào các phóng viên, coi những hành động đó là biện pháp cuối cùng khi vấn đề an ninh quốc gia Hoa Kỳ gặp nguy hiểm.
Bộ trưởng Tư Pháp lúc bấy giờ là bà Pam Bondi đã cho hủy bỏ những hướng dẫn đó năm ngoái.
'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy xuất hiện sau khi một tháng sau khi vợ qua đời, nam diễn viên dường như đã lấy lại tinh thần, vui vẻ nhận lời chụp ảnh với người hâm mộ thu hút sự chú ý, với diện mạo quen thuộc: kiểu đầu cạo trọc, ăn mặc giản dị, gọn gàng, hoàn toàn không có vẻ phô trương của một ngôi sao hay người thuộc giới thượng lưu.
Theo trang IFeng, kể từ khi bà Trần Lệ Hoa qua đời, tình trạng của Trì Trọng Thụy được khán giả quan tâm, bàn luận. Nhiều dân mạng suy đoán sau biến cố, nam diễn viên sẽ rơi vào trạng thái suy sụp.
Mới đây, ngôi sao Tây Du Ký được bắt gặp khi xuất hiện trên phố. Ông được nhiều người qua đường nhận ra và xin chụp ảnh kỷ niệm. Trong loạt ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Trì Trọng Thụy xuất hiện với diện mạo quen thuộc: kiểu đầu cạo trọc, ăn mặc giản dị, gọn gàng, hoàn toàn không có vẻ phô trương của một ngôi sao hay người thuộc giới thượng lưu.
Những hình ảnh mới nhất của Trì Trọng Thụy. Ảnh: Weibo.
Điều khiến công chúng chú ý nhất chính là thần sắc của nam diễn viên ngoài 70 tuổi. Một tháng sau biến cố vợ mất, ông dường như đã xốc lại tinh thần. Nam diễn viên luôn nở nụ cười thân thiện, vui vẻ khi nhận lời chụp ảnh với người hâm mộ. Ở tuổi thất tuần, Trì Trọng Thụy vẫn giữ được sức khỏe tốt. Ông được nhận xét da dẻ hồng hào, có dáng đi lưng thẳng, chân bước khỏe khoắn như vẫn đang ở độ tuổi trung niên.
Nhiều ý kiến cho rằng trạng thái hiện tại của Trì Trọng Thụy phần nào phản ánh cách sống mà ông lựa chọn suốt hàng chục năm qua. Khi còn ở đỉnh cao sự nghiệp với vai Đường Tăng, Trì Trọng Thụy từng là một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc. Nhưng vào lúc sự nghiệp đang thăng hoa, ông lại kết hôn với nữ doanh nhân giàu có Trần Lệ Hoa, quyết định từng gây ra làn sóng tranh cãi dữ dội thời bấy giờ.
Suốt hơn 30 năm sau đó, dư luận liên tục đặt nghi vấn về mối quan hệ của hai người, thậm chí cho rằng ông sống luồn cúi trong gia đình hào môn. Tuy nhiên, Trì Trọng Thụy chưa từng công khai đáp trả hay tranh cãi về những lời đàm tiếu xung quanh mình.
Trì Trọng Thụy và Trần Lệ Hoa. Ảnh: Sohu.
Theo nhiều cư dân mạng, điều khiến ông giữ được sự điềm tĩnh có lẽ nằm ở việc ông hiểu rõ bản thân muốn gì. Diễn viên chủ động rời xa vòng xoáy danh lợi của giới giải trí, chấp nhận vai trò đứng phía sau người vợ quyền lực, giữ cuộc sống ổn định và kín tiếng suốt nhiều thập kỷ. Nhiều khán giả bày tỏ ngưỡng mộ trước thái độ sống tích cực của tài tử.
Washington — Marty Makary đã từ chức Ủy viên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) vào thứ Ba, theo thông tin từ hai nguồn thạo tin về sự việc; ông rời ghế giữa lúc xuất hiện hàng loạt báo cáo cho rằng nhiệm kỳ của ông sắp kết thúc do những bất đồng về chính sách nội bộ.
Sự ra đi của ông diễn ra sau các báo cáo về những xung đột và căng thẳng liên quan đến chương trình nghị sự của FDA. Vào ngày 6 tháng 5, FDA đã phê duyệt một số loại thuốc lá điện tử có hương vị từ công ty sản xuất thiết bị hút thuốc điện tử Glas Inc., đồng thời quảng bá các biện pháp hạn chế an toàn nhằm ngăn chặn giới trẻ sử dụng các sản phẩm này. Theo tờ *The Wall Street Journal*, động thái này chỉ được thực hiện sau khi ông Trump gây sức ép buộc ông Makary phải phê duyệt các loại thuốc lá điện tử hương trái cây—điều mà trước đó ông Makary đã kiên quyết từ chối thực hiện.
Một trong các nguồn tin cho biết ông Makary rời nhiệm sở do những tranh cãi xoay quanh vấn đề thuốc lá điện tử; nguồn tin này nói thêm rằng ông Makary vốn không muốn phê duyệt các loại sản phẩm có hương vị, nhưng đã bị các thành viên khác trong chính quyền buộc phải làm vậy.
Trong những ngày gần đây, đài CBS News cùng một số cơ quan truyền thông khác đã đưa tin rằng Tổng thống Trump đã ký duyệt kế hoạch sa thải ông Makary. Vào thứ Hai, ông Makary đã không xuất hiện tại Phòng Bầu dục cùng Tổng thống và các quan chức y tế công cộng cấp cao khác trong một sự kiện về sức khỏe bà mẹ.
Phát biểu trước các phóng viên tại Bãi cỏ phía Nam của Nhà Trắng vào chiều thứ Ba, Tổng thống cho biết ông không muốn thảo luận về hoàn cảnh dẫn đến sự ra đi của ông Makary, nhưng vẫn gọi ông là một "người tuyệt vời" và là "bạn của tôi".
"Marty là một người xuất sắc, nhưng cậu ấy sẽ tiếp tục bước đi và sẽ có một cuộc sống tốt đẹp," ông Trump nói. "Cậu ấy đã gặp phải một số khó khăn. Các bạn biết đấy, cậu ấy là một bác sĩ giỏi. Và cậu ấy đã gặp phải một số khó khăn. Nhưng cậu ấy sẽ tiếp tục tiến bước và sẽ gặt hái thành công."
Việc ông Makary từ chức là đợt xáo trộn nhân sự mới nhất diễn ra trong Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh—cơ quan trực tiếp quản lý FDA. Ông Vinay Prasad, người đứng đầu bộ phận vaccine và cũng là một đồng minh của ông Makary, gần đây cũng đã rời nhiệm sở lần thứ hai.
Theo dự kiến, ông Makary sẽ ra điều trần trước Quốc hội (trên Đồi Capitol) vào thứ Tư. Tuy nhiên, theo một nguồn tin, ông Kyle Diamantas—người được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò Quyền Ủy viên FDA—sẽ là người thay thế ông Makary ra điều trần trong phiên họp này.
Ủy viên FDA chịu trách nhiệm giám sát và quản lý các loại thuốc, vaccine, sản phẩm thuốc lá, cùng nhiều lĩnh vực khác. FDA chịu trách nhiệm quản lý tới một phần năm tổng chi tiêu tiêu dùng tại Hoa Kỳ, qua đó trở thành một cơ quan đầy quyền lực trong lĩnh vực y tế công cộng của nước này.
Tiến sĩ Scott Gottlieb – người từng đảm nhiệm chức vụ Cục trưởng FDA trong hai năm thuộc nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump – chia sẻ trên chương trình "Face the Nation with Margaret Brennan" vào Chủ nhật rằng đây là một "công việc vô cùng khó khăn"; ông cũng lưu ý rằng những xáo trộn nội bộ tại FDA kể từ năm ngoái đã gây ra những tác động tiêu cực.
"Đã có rất nhiều nhân sự rời khỏi cơ quan này. Chúng ta đã chứng kiến các nhân sự được bổ nhiệm theo diện chính trị tiếp quản những vị trí lãnh đạo vốn thường do các quan chức chuyên nghiệp đảm nhiệm – cụ thể là việc điều hành các trung tâm sản phẩm y tế, trung tâm dược phẩm và trung tâm chế phẩm sinh học," ông Gottlieb cho biết. "Vì vậy, tôi cho rằng xét trên tổng thể, những sự việc này đã gây tổn hại đến hoạt động của cơ quan; và những đồn đoán vẫn tiếp diễn mà chúng ta chứng kiến vào thứ Sáu vừa qua, theo tôi, sẽ chỉ là thêm một bước lùi nữa mà thôi."
Dữ liệu chính phủ công bố hôm thứ Ba cho thấy lạm phát đã tăng tháng thứ hai liên tiếp, khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran tiếp tục đẩy giá xăng dầu tăng vọt trong tháng Tư. Báo cáo lạm phát này hoàn toàn trùng khớp với kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế.
Giá cả đã tăng 3,8% trong tháng Tư so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự gia tăng so với tỷ lệ lạm phát so với cùng kỳ năm ngoái là 3,3% trong tháng trước đó. Dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ (BLS) cho thấy lạm phát hàng năm đã vọt lên mức cao nhất trong ba năm qua.
Mới chỉ trong tháng Hai, lạm phát vẫn ở mức 2,4%, nhích nhẹ lên trên mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang (Fed).
Đà tăng giá trong tháng trước chủ yếu là do sự leo thang mạnh mẽ về chi phí đối với các mặt hàng chịu tác động từ cú sốc dầu mỏ toàn cầu. Báo cáo của BLS cho biết giá xăng dầu trong tháng Tư đã cao hơn 5% so với tháng Ba. Giá vé máy bay cũng tăng 2,8% so với tháng trước đó.
Cuộc xung đột tại Trung Đông đã khiến Iran phong tỏa Eo biển Hormuz – một tuyến đường thương mại hàng hải đóng vai trò huyết mạch trong việc vận chuyển khoảng một phần năm nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Tình thế đối đầu này đã châm ngòi cho một trong những cú sốc dầu mỏ lớn nhất từng được ghi nhận.
Hoa Kỳ là quốc gia xuất khẩu ròng dầu mỏ, nghĩa là sản lượng dầu mà nước này sản xuất ra lớn hơn lượng tiêu thụ trong nước. Tuy nhiên, do giá dầu được định đoạt trên thị trường toàn cầu, giá dầu tại Mỹ vẫn biến động theo những thăng trầm của cung và cầu trên phạm vi toàn thế giới.
Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) thuộc chính phủ liên bang, dầu thô là thành phần chính cấu thành nên nhiên liệu cho phương tiện giao thông, chiếm hơn một nửa tổng số tiền mà người tiêu dùng phải trả tại các trạm xăng.
Dữ liệu từ AAA cho thấy tính đến thứ Hai vừa qua, giá trung bình mỗi gallon xăng đã chạm mức 4,50 USD – tăng 1,52 USD/gallon kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ vào ngày 28 tháng 2. Như vậy, chỉ trong vòng khoảng hai tháng rưỡi, giá xăng đã vọt tăng xấp xỉ 50%.
Đà tăng phi mã của giá nhiên liệu đã đẩy chi phí tăng cao đối với các ngành vận tải phụ thuộc vào xăng dầu, điển hình là lĩnh vực hàng không. Trong tháng Ba, giá vé máy bay đã tăng hơn 3% so với tháng trước đó. Theo nhận định trước đó của một số chuyên gia phân tích với ABC News, chỉ trong vòng vài tuần, đà tăng giá có thể lan sang các mặt hàng thực phẩm, nội thất và hầu như bất kỳ sản phẩm nào khác được vận chuyển bằng xe tải và xe bồn chạy bằng nhiên liệu diesel.
Dữ liệu của chính phủ liên bang công bố tuần trước cho thấy hoạt động tuyển dụng trong tháng 4 đã chậm lại nhưng vẫn duy trì sự vững chắc, vượt xa kỳ vọng của các chuyên gia kinh tế. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 4 giữ ổn định ở mức 4,3% – một mức thấp theo các tiêu chuẩn lịch sử. Ngoài ra, nền kinh tế đã tăng trưởng với tốc độ tính theo năm đạt 2% trong quý đầu tiên của năm 2026, đánh dấu sự tăng tốc so với mức tăng trưởng 0,5% được ghi nhận trong quý trước đó.
Tuy nhiên, đà tăng dai dẳng của giá tiêu dùng có thể gây áp lực buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phải nâng lãi suất như một biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát.
Fed đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất trong ba cuộc họp liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Trước đó, cơ quan này đã ba lần liên tiếp cắt giảm lãi suất, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm.
Nếu Fed tiến hành nâng lãi suất, chi phí vay vốn đối với nhiều khoản vay tiêu dùng và vay doanh nghiệp sẽ tăng lên, kéo theo nguy cơ làm chậm đà tăng trưởng kinh tế.
Theo công cụ CME FedWatch Tool, thị trường hiện dự báo khả năng lãi suất sẽ tiếp tục được giữ nguyên trong phần còn lại của năm nay là khoảng 70%.
Theo như E! News mới đây đã đưa tin rằng, con gái của cố ca sĩ Michael Jackson còn hài hước ví mẹ mình là 'người được dùng làm khuôn mẫu trong quá trình nhân bản' vì cả hai quá giống nhau, sau khi Paris Jackson thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hiếm hoi bên mẹ ruột Debbie Rowe nhân Ngày của mẹ. Cả hai đều sở hữu đôi mắt xanh, mái tóc vàng tối màu cùng nụ cười gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên Debbie Rowe trông khá già nua ở tuổi 67.
"Chúc mừng Ngày của mẹ tới người phụ nữ mà họ đã dùng làm mẫu để tạo ra tôi trong quá trình nhân bản", Paris Jackson viết trên Instagram hôm 10.5.
Paris Jackson gây chú ý vì ngoại hình giống mẹ ruột
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Paris Jackson và Debbie Rowe khiến nhiều người bất ngờ bởi ngoại hình tương đồng rõ rệt. Cả hai đều sở hữu đôi mắt xanh, mái tóc vàng tối màu cùng nụ cười gần như giống hệt nhau. Tuy nhiên Debbie Rowe trông khá già nua ở tuổi 67.
Tuy vẻ ngoài lộ rõ dấu hiệu lão hóa, nhưng Debbie Rowe vẫn gây chú ý. Ảnh: Instagram parisjackson
Một bức ảnh khác ghi lại khoảnh khắc đoàn tụ gia đình hồi đầu năm 2026. Paris Jackson diện áo khoác đỏ mang họa tiết lấy cảm hứng từ văn hóa Navajo, trong khi Debbie Rowe mặc áo sơ mi kẻ ca rô với tông màu tương đồng.
Sự xuất hiện hiếm hoi của Debbie Rowe nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, đặc biệt là ngoại hình được cho là "giống như hai giọt nước" của cả hai. Dù hiện tại đã có mối quan hệ thân thiết, nhưng Paris Jackson thừa nhận cô từng mất nhiều năm mới có thể gắn kết với mẹ ruột.
Paris Jackson cùng hai anh em Prince Jackson và Bigi "Blanket" Jackson chủ yếu được nuôi dưỡng bởi Michael Jackson cho đến khi "ông hoàng nhạc pop" qua đời năm 2009 ở tuổi 50.
Mối quan hệ từng xa cách giữa Paris Jackson và mẹ ruột đã trở nên gắn bó hơn trong những năm gần đây. Ảnh: Instagram parisjackson
Trong cuộc phỏng vấn với Rolling Stone năm 2017, Paris Jackson cho biết khi còn nhỏ cô gần như không biết đến sự tồn tại của mẹ ruột. "Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ gần như không tồn tại trong cuộc sống của tôi", cô chia sẻ và nói thêm rằng mình bắt đầu đặt câu hỏi với Michael Jackson về mẹ ruột khi nhận ra "một người đàn ông không thể tự sinh con".
Nữ ca sĩ 28 tuổi cho biết khi Debbie Rowe xuất hiện trở lại trong cuộc sống của cô, mối quan hệ ấy không mang cảm giác của tình mẫu tử truyền thống. "Đó giống một mối quan hệ giữa những người trưởng thành hơn", con gái Michael Jackson nói.
Những đứa con của Michael Jackson từng không biết rõ về mẹ ruột cho đến khi trưởng thành. Ảnh: Instagram parisjackson
Chính vì vậy, Paris Jackson xem Debbie Rowe như một người bạn hơn là một người mẹ theo nghĩa thông thường. Trong chương trình Red Table Talk năm 2021, người đẹp 9X từng chia sẻ rằng cô rất thích việc dần tìm hiểu mẹ ruột và nhận ra cả hai có nhiều điểm chung: "Thật tuyệt khi được hiểu hơn về bà ấy, biết bà ấy thích nghe thể loại nhạc gì. Mẹ tôi rất thích nhạc đồng quê và folk".
Paris Jackson cũng cho biết cô cảm thấy thoải mái với mối quan hệ hiện tại giữa hai người: "Chúng tôi trông rất giống nhau. Thật tuyệt khi có mẹ như một người bạn. Mọi thứ rất nhẹ nhàng và tự nhiên, đó là từ phù hợp nhất để mô tả mối quan hệ này".
Mối quan hệ giữa Debbie Rowe và Michael Jackson từng thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông quốc tế vào cuối thập niên 1990. Hai người gặp nhau từ giữa những năm 1980 khi Debbie Rowe làm trợ lý tại phòng khám da liễu của bác sĩ Arnold Klein - người điều trị chứng bạch biến cho Michael Jackson.
Debbie Rowe từng là trợ lý tại phòng khám điều trị của bác sĩ riêng Michael Jackson. Ảnh: insta.90s
Cả hai dần trở nên thân thiết sau nhiều năm quen biết. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với Lisa Marie Presley, Michael Jackson được cho là rất mong muốn có con và Debbie Rowe đã chủ động đề nghị sinh con cho nam ca sĩ.
Hai người kết hôn tại Úc vào năm 1996 khi Debbie Rowe đang mang thai con đầu lòng. Trong thời gian chung sống, họ có hai người con là Prince Jackson và Paris Jackson trước khi ly hôn vào năm 2000.
Dù cuộc hôn nhân từng gây nhiều tranh cãi và đồn đoán, Debbie Rowe nhiều lần khẳng định cô và Michael Jackson có một mối quan hệ gắn bó, đồng thời mô tả nam ca sĩ là người luôn khao khát xây dựng gia đình.
"Ăn cơm chúa, múa tối ngày," nhưng với Eileen Wang, cựu Thị trưởng thành phố Arcadia, dường như bà ta đã quên mất mình đang đứng trên mảnh đất tự do để phục vụ cho ai. Ngay trước thềm chuyến công du quan trọng của Tổng thống Donald Trump sang Trung Quốc, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã dội một gáo nước lạnh vào những nỗ lực thâm nhập ngầm của Bắc Kinh bằng việc công bố bản cáo trạng chấn động: Người đứng đầu một thành phố tại Los Angeles chính là một đặc vụ bất hợp pháp của chính phủ nước ngoài. Vỏ bọc hoàn hảo và sự phản bội niềm tin công chúng
Thành phố Arcadia vốn được biết đến là nơi yên bình với cộng đồng cư dân gốc Hoa đông đúc, chỉ cách Little Saigon của người Việt chúng ta chừng 40 dặm. Eileen Wang, 58 tuổi, đã từng bước leo lên nấc thang quyền lực, được bầu vào Hội đồng Thành phố vào tháng 11/2022 và luân phiên giữ chức Thị trưởng. "Cá thanh treo máng đầu đình," ai nấy cứ ngỡ bà là biểu trưng cho sự thành đạt của người nhập cư, nhưng thực chất, đó chỉ là cái vỏ bọc tinh vi cho những hoạt động gián điệp đen tối.
Theo cáo trạng từ tòa án liên bang tại trung tâm Los Angeles, Wang đã đồng ý nhận tội hoạt động như một đặc vụ bất hợp pháp cho chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (PRC). Với tội danh này, bà ta đối mặt với mức án tối đa 10 năm tù – một cái giá đắt cho hành vi "rước voi về giày mả tổ", phản bội lại sự tín nhiệm của cử tri Hoa Kỳ để làm tay sai cho ngoại bang.
Hệ thống tuyên truyền ngầm và những "lệnh bài" từ Bắc Kinh
"Nội công ngoại kích", Wang không hoạt động đơn độc. Từ cuối năm 2020 đến 2022, bà ta cùng với Yaoning “Mike” Sun (65 tuổi) đã điều hành trang web "U.S. News Center". Dưới danh nghĩa cung cấp tin tức địa phương cho người gốc Hoa, thực chất đây là một "loa phóng thanh" của Bắc Kinh ngay trong lòng nước Mỹ.
Các hồ sơ cho thấy Wang nhận chỉ thị trực tiếp từ các quan chức Trung Quốc qua ứng dụng WeChat. Những bài viết về vấn đề Tân Cương, phủ nhận việc cưỡng bức lao động hay diệt chủng, được Wang đăng tải chỉ vài phút sau khi nhận lệnh. Khi quan chức PRC khen ngợi "Nhanh quá", Wang không ngần ngại đáp lại bằng sự cung kính: "Cảm ơn lãnh đạo". Rõ ràng, bà ta coi các quan chức nước ngoài là "lãnh đạo" cấp trên, thay vì phục vụ người dân Mỹ đã bầu ra mình.
Mạng lưới gián điệp bị nhổ tận gốc
Càng đi sâu vào cuộc điều tra của FBI, chân tướng của mạng lưới này càng hiện rõ. Wang còn liên lạc với John Chen – một nhân vật cấp cao trong bộ máy tình báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ từng dự các cuộc duyệt binh quân sự và gặp trực tiếp Tập Cận Bình. Những bài viết mà Wang đăng tải được xác nhận là "điều mà Bộ Ngoại giao (Trung Quốc) muốn gửi đi".
Quyền Biện lý Liên bang Bill Essayli đã tuyên bố đanh thép: "Những cá nhân bí mật làm theo chỉ đạo của chính phủ nước ngoài đang phá hoại nền dân chủ của chúng ta". Trong khi đó, đại diện FBI khẳng định đây là lời cảnh báo rõ ràng cho bất kỳ ai có ý định làm "tay trong" cho các thế lực thù địch: "Những kẻ gây ảnh hưởng đến nền dân chủ của Hoa Kỳ sẽ bị nhận diện và đưa ra công lý".
Bài học đắt giá: "Cháy nhà mới ra mặt chuột"
"Lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt", Eileen Wang đã thừa nhận mình không hề thông báo với Bộ Tư pháp về tư cách đặc vụ, cũng không tiết lộ trên website rằng các nội dung được đăng là theo chỉ đạo từ chính phủ Trung Quốc. Sự minh bạch – cốt lõi của dân chủ – đã bị bà ta chà đạp không thương tiếc.
Vụ án này là hồi chuông cảnh tỉnh cho cộng đồng về sự thâm nhập tinh vi của chủ nghĩa cộng sản thông qua các vỏ bọc dân cử và truyền thông. "Nuôi ong tay áo", việc để một người làm việc cho ngoại bang nắm giữ chức vụ công là một hiểm họa khôn lường. Sự quyết liệt của FBI và Bộ Tư pháp trong vụ Eileen Wang chứng minh rằng Hoa Kỳ sẽ không bao giờ dung thứ cho những kẻ "ăn cơm quốc gia, thờ ma cộng sản", kiên quyết bảo vệ tính toàn vẹn của nền dân chủ trước mọi thế lực phá hoại.
"Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo," nhưng sự thật thì luôn có cái lý của nó. Những ngày qua, cộng đồng mạng Việt Nam và quốc tế không khỏi xôn xao trước một video dài 18 phút trên kênh United24 với tiêu đề đầy kịch tính: "Đến chiến đấu cho Nga, rồi đầu hàng Ukraine | Phỏng vấn độc quyền tù binh Việt Nam". Nhân vật chính là Lương Minh Tuấn – người đàn ông tự vẽ nên một viễn cảnh bi đát về việc bị ép cầm súng. Thế nhưng, "cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", đằng sau những giọt nước mắt và lời trần tình ấy là một kịch bản vụng về đầy rẫy những kẽ hở. "Màn kịch" không biết tiếng Nga và những cú lỡ miệng đầy tai hại
Trong video, Tuấn xuất hiện với vẻ mặt tội nghiệp, kể rằng mình sang Nga theo diện du lịch để thăm con gái đang du học tại Moskva. Do ở lại quá hạn visa nên bị bắt và bị ép đi lính. Thậm chí, ở phút 7:16, anh ta còn khẳng định chắc nịch: "Chính vì không hiểu được tiếng Nga nên người ta mới miễn cưỡng cho em làm bếp".
Thế nhưng, "nói lời phải giữ lấy lời," Tuấn lại quên mất mình đang đóng vai người không biết tiếng. Tại phút 6:44, khi được nhà báo châm lửa cho hút thuốc, anh ta đã buột miệng cảm ơn bằng tiếng Nga cực kỳ thành thạo, chất giọng của một người đã lăn lộn nhiều năm tại xứ sở Bạch Dương chứ không phải kẻ "vừa sang du lịch".
Chưa hết, Tuấn kể mình "nghe lỏm" được đồng đội nói đi thẳng là về Nga, rẽ phải là về Ukraine đầy mìn và bom. Một người "không biết tiếng" làm sao có thể nghe lỏm và hiểu sâu xa những chỉ dẫn quân sự phức tạp như thế? Đỉnh điểm của sự lố bịch là khi Tuấn muốn chứng tỏ lòng "yêu hòa bình", anh ta nói: "Tôi là người theo Bút-đa". Xin thưa, người Việt chính gốc chỉ nói theo "Phật" hoặc "đạo Phật". "Будда" (Bút-đa) chính là từ tiếng Nga để chỉ Đức Phật. Cái đuôi "cáo" đã lộ rõ ngay từ cách dùng từ! Lộ tẩy tung tích "Tony Playboy" phiên bản Moskva
"Đi đêm lắm có ngày gặp ma," sự thật về nhân thân của Tuấn đã nhanh chóng bị bóc trần. Qua liên hệ với những người Việt đang sinh sống tại Moskva, sự thật hoàn toàn trái ngược với những gì anh ta thêu dệt. Tuấn không phải khách du lịch, anh ta là dân lao động lâu năm, từng làm việc tại "dãy 1 chợ KM19", sau đó chuyển sang chợ Chim và làm việc tại nhà hàng Sơn Hà.
Đặc biệt, trước khi khóa trang Facebook cá nhân, Tuấn từng tự hào đăng ảnh đại diện chụp cùng các quân nhân Nga với vẻ ngoài rất hãnh diện. Anh ta thực chất đã tự nguyện ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ cuối năm 2025. Không có chuyện thăm con rồi bị bắt ép, tất cả chỉ là một kịch bản được dàn dựng nhằm tìm kiếm sự thương hại hoặc vì một mục đích cá nhân nào đó. Đúng là "mèo khen mèo dài đuôi", tự mình vẽ chuyện rồi tự mình sa lưới.
Khẩu súng AK-12 và bản chứng nhận tạm thời "biết nói"
Hãy nhìn vào bản chụp giấy Chứng nhận tạm thời do Bộ Quốc phòng Nga cấp tháng 2/2026 mà clip đưa ra. Đây chính là bằng chứng đanh thép nhất phản bác lời nói dối của Tuấn. Trong giấy ghi rõ: Lương Minh Tuấn là "Xạ thủ - trợ lý súng phóng lựu" và được trang bị khẩu AK-12 số hiệu 241264960.
Vậy mà ở phút 3:10, anh ta lại thao thao bất tuyệt rằng mình chỉ biết "thái thịt, thái rau, giặt quần áo, chẻ củi" trong hầm sâu. Thậm chí còn thề thốt: "Khi đi tôi chẳng có gì, người tôi trống trơn". Vậy khẩu súng AK-12 hiện đại kia biến đi đâu? Chẳng lẽ quân đội Nga lại cấp súng cho anh ta để... chẻ củi?
Thêm vào đó, giấy tờ này ghi rõ đây là bản cấp thay thế cho giấy chứng nhận từ ngày 21/11/2025. Điều này khớp hoàn toàn với thông tin Tuấn đã vào lính từ cuối năm ngoái. Rõ ràng, đây là một sự lựa chọn có tính toán, không hề có sự cưỡng bức hay "bia đỡ đạn" nào ở đây cả.
Một điều kỳ lạ là dù United24 làm rùm beng với video "độc quyền", nhưng báo chí chính thống của Ukraine lại hoàn toàn im hơi lặng tiếng về trường hợp của Lương Minh Tuấn. Phải chăng chính họ cũng nhận thấy những điểm mâu thuẫn quá lớn trong lời khai của nhân vật này?
"Đường đi hay tối, nói dối hay cùng." Lương Minh Tuấn đã chọn cách nói sai sự thật về nhân thân và hoàn cảnh của mình để lừa dối dư luận. Bài viết này hy vọng sẽ làm sáng tỏ sự việc, tránh để những người nhẹ dạ cả tin bị dẫn dắt bởi những kịch bản không có thật. Sự thật có thể bị che mờ bởi sương mù chiến tranh, nhưng trước những bằng chứng thép, mọi lời dối trá đều phải cúi đầu.
Theo như nam danh hài Vân Sơn mới đây lại chia sẻ rằng, nếu cơ hội tới hoặc hoàn cảnh đưa đẩy hay nếu chính tôi cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ lập một công ty riêng ở Việt Nam. Được biết, cách đây vài ngày, Vân Sơn từng tâm sự tại một họp báo về việc phá sản trung tâm Vân Sơn của mình ở Mỹ. Bắt đầu từ năm 1994 là tôi đã mở trung tâm Vân Sơn, hoạt động tới tận năm 2015. Kể từ đó, ngành băng đĩa qua một trang khác, mất hết luôn vì mọi thứ được đẩy lên digital, mạng xã hội hết. Khán giả không còn xem băng đĩa nữa.
Mới đây, tại chương trình Meow News, danh hài hải ngoại Vân Sơn đã chia sẻ về dự định trong tương lai khi được hỏi có tính về Việt Nam sản xuất phim điện ảnh không.
Anh nói: "Mọi việc sẽ tùy theo yêu cầu của thị trường Việt Nam. Hiện nay, có rất nhiều nhà sản xuất phim, diễn viên, đạo diễn giỏi.
Vân Sơn
Nếu các nhà sản xuất phim này đã đủ để phục vụ cho nhu cầu phim ảnh ở Việt Nam, cung cấp được cho tôi những vai phù hợp thì tôi sẽ tiếp tục cộng tác với họ, tiếp tục về nước đóng phim.
Còn nếu cơ hội tới hoặc hoàn cảnh đưa đẩy hay nếu chính tôi cảm thấy cần thiết thì tôi sẽ lập một công ty riêng ở Việt Nam. Nhưng cái này vẫn còn trong tương lai xa lắm".
Được biết, cách đây vài ngày, Vân Sơn từng tâm sự tại một họp báo về việc phá sản trung tâm Vân Sơn của mình ở Mỹ: "Bắt đầu từ năm 1994 là tôi đã mở trung tâm Vân Sơn, hoạt động tới tận năm 2015. Kể từ đó, ngành băng đĩa qua một trang khác, mất hết luôn vì mọi thứ được đẩy lên digital, mạng xã hội hết. Khán giả không còn xem băng đĩa nữa.
Vì thế, trong giai đoạn đó, tinh thần tôi không được tốt lắm. Tất cả sự nghiệp, những gì tôi xây dựng nên đều tan rã, mất hết tất cả mọi thứ.
Nam danh hài phá sản ở Mỹ, nói chuyện lập công ty ở Việt Nam - Ảnh 2.
Nhưng tôi vẫn còn may mắn ở một chỗ. Tôi không chỉ có trung tâm Vân Sơn mà còn có khán giả. Tức là ngoài trung tâm Vân Sơn thì cái tên Vân Sơn vẫn đang ở đây, được khán giả yêu thương".
Tiếp đó, Vân Sơn nhận định về nền điện ảnh Việt Nam hiện nay: "Điện ảnh Việt Nam hiện nay rất phát triển so với gần 20 năm trước. Năm 1999 tôi cũng có về nước làm phim Vật đổi sao dời, tới giờ gần 10 năm rồi.
Thời gian bây giờ với 20 năm trước khác xa lắm, phải lên gấp 100 lần. Hồi đó tôi về làm phim mọi thứ vẫn còn đơn sơ lắm, chưa có gì hết. Bây giờ mọi thứ gần như hòa nhập vào nền điện ảnh của thế giới. Tôi rất mừng khi nhìn thấy điện ảnh Việt Nam phát triển đến vậy".
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.