» Super News |
Thảm kịch xe máy điện tại quận Cam: Hồi chuông cảnh báo từ cái chết của thiếu niên gốc Việt
New Tab ↗
|
Sự ra đi thương tâm của Benson Nguyen sau cú va chạm xe máy điện ở tốc độ 56 km/h đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự an toàn của giới trẻ.

Chiếc xe máy điện của Nguyen và hiện trường cậu bé gặp tai nạn. Ảnh: AOL
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22h tối 7/5 tại Garden Grove, quận Cam, bang California. Benson Nguyen, một thiếu niên 13 tuổi gốc Việt đến từ Santa Ana, đã tử vong sau khi điều khiển chiếc xe cào cào điện đâm vào dải phân cách.
Theo báo cáo từ cảnh sát, vào thời điểm gặp nạn, cậu bé đang di chuyển ở làn đường bên trái với vận tốc lên tới 56 km/h. Đáng chú ý, loại phương tiện này vốn chỉ được phép chạy địa hình, không được lưu thông trên đường phố.
Cái chết của Benson Nguyen không phải là trường hợp cá biệt mà là đỉnh điểm của một chuỗi các vụ tai nạn liên quan đến xe điện trong khu vực. Chỉ trong vòng hai tháng qua, quận Cam đã chứng kiến nhiều thảm kịch tương tự: một thiếu niên bị tàu hỏa tông tử vong, một cụ ông 81 tuổi bị xe máy điện đâm thiệt mạng, và một cậu bé 12 tuổi bị chấn thương não nghiêm trọng khi điều khiển xe đã qua độ chế. Các bác sĩ tại bệnh viện nhi Rady Children’s Health cho biết số ca chấn thương liên quan đến xe điện đã tăng vọt 430% kể từ năm 2022, một con số ở mức báo động.

Một thiếu niên dựng xe điện, đốt pháo tại nơi Benson Nguyen thiệt mạng. Ảnh: OC Register
Trước thực trạng này, cộng đồng cư dân và các bậc phụ huynh tại quận Cam đang sống trong nỗi bất an. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại về việc thanh thiếu niên thường xuyên phóng nhanh, bốc đầu xe và thiếu chú ý khi tham gia giao thông.
Thậm chí, ngay tại buổi tưởng niệm Benson, một số thiếu niên vẫn tiếp tục thực hiện các hành vi nguy hiểm này như một cách để "tưởng nhớ bạn". Ông Eduardo Avalos, người chứng kiến vụ tai nạn, khẳng định sẽ cấm tuyệt đối các con mình sử dụng phương tiện này sau khi thấy hậu quả khủng khiếp vừa qua.
Về mặt pháp lý, quy định quản lý xe điện hai bánh tại California hiện vẫn còn những kẽ hở khi các dòng xe tốc độ thấp không yêu cầu bằng lái hay độ tuổi.
Bà Beth Black, một nhà vận động an toàn, đang tích cực kêu gọi giới chức thiết lập độ tuổi tối thiểu là 14 cho mọi loại xe điện và bắt buộc giáo dục điều chỉnh hành vi cho những trường hợp vi phạm. Theo bà, thay vì chỉ phản ứng sau khi sự việc đau lòng đã xảy ra, các cơ quan chức năng cần có những biện pháp chủ động phòng ngừa quyết liệt hơn để bảo vệ tính mạng cho trẻ em.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 68 Views |
May 13, 2026 - 6:41 AM - by pizza
|
Lovely pictures p11 - VietBF
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 82 Views |
May 13, 2026 - 6:40 AM - by Gibbs
|
Hàng chục nghìn người Ukraine ở châu Âu đột nhiên muốn chuyển đến Nga sinh sống
New Tab ↗
|
Hàng chục nghìn người Ukraine đang sinh sống tại các nước châu Âu sau năm 2022 bày tỏ mong muốn chuyển về Nga, ông Gennady Ovechko, Giám đốc Vụ Công tác với kiều bào thuộc Bộ Ngoại giao, cho biết với RIA Novosti.
"Chúng ta đang nói đến hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người quan tâm," ông nói khi bình luận về vấn đề này.
Theo nhà ngoại giao này, nguyện vọng chuyển đến Nga của người Ukraine vẫn khá ổn định. Tuy nhiên, công dân Ukraine khi đến Nga phải trải qua một quy trình kiểm tra đặc biệt, nhà ngoại giao nhấn mạnh.
Vào tháng Hai, Tổng lãnh sự Nga tại New York, Alexei Markov, đã nói với hãng thông tấn RIA Novosti rằng người Ukraine tại Mỹ rất quan tâm đến chương trình tái định cư đồng hương tại Nga, và số lượng yêu cầu thông tin về chủ đề này đã "tăng lên theo cấp số nhân".
Tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin đã sửa đổi chương trình nhà nước hỗ trợ tái định cư tự nguyện cho những người đồng hương đang sinh sống ở nước ngoài. Giờ đây, trình độ tiếng Nga có thể được xác nhận bằng một tài liệu chứng nhận việc học tập nhận được bên ngoài nước Nga tại một chi nhánh của trường đại học thuộc thẩm quyền của Nga hoặc liên doanh Nga-nước ngoài, với điều kiện việc giảng dạy được thực hiện bằng tiếng Nga.
Những người đồng hương sinh ra và từng cư trú tại các vùng lãnh thổ mới nay cũng đủ điều kiện tham gia chương trình. Các vùng lãnh thổ hiện có quyền cung cấp hỗ trợ tài chính và xã hội cho người tham gia và các thành viên gia đình của họ theo các chương trình tái định cư khu vực. Ví dụ, hỗ trợ về nhà ở hoặc đào tạo nghề.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 57 Views |
May 13, 2026 - 6:38 AM - by pizza
|
Hoa hậu Thanh Thuỷ - Album 163 ảnh
New Tab ↗
|
|
|
|
0 Replies | 45 Views |
May 13, 2026 - 6:19 AM - by Gibbs
|
Thẻ "vàng mã" của TT Trump
New Tab ↗
|
Với 1 triệu USD và lệ phí 15,000 USD ghi danh (không được hoàn trả lại), gần như bất cứ công dân nước nào cũng được cho phep đến và sống hợp pháp ở Mỹ. Một "tấm bùa" được cho thiết kế thất óng ánh vàng sẽ không chỉ giúp cho người mua có cơ hội để đổi đời mà bản thân chương trình "thẻ vàng Trump" (Trump Gold Card) cũng sẽ giúp "đổi đời" cho nước Mỹ khi nguồn doanh thu từ việc bán thẻ sẽ góp phần trả công công quốc gia…
Tổng Thống Trump giới thiệu "Trump Gold Card" tại Tòa Bạch Ốc hôm 19/12/2025. (Ảnh: Getty Images)
Đã có ...một người mua!
Hồi tháng 4/2025, Tổng Thống Trump có tiết lộ về chương trình thẻ vàng khi khoe với giới báo chí trên chuyên cơ tổng thống Air Force One, bản mẫu chiếc thẻ có in chân dung và chữ ký của ông. "Chỉ với 5 triệu USD, chiếc thẻ này có thể thuộc về quý vị. Đây là chiếc thẻ đầu tiên thuộc loại này. Quý vị có biết chiếc thẻ này là gì không? Đó chính là thẻ vàng".
Ngày 19/9/2025, Trump chính thức hiện thực hóa ý tưởng trên khi ký sắc lệnh hành pháp cho thiết lập chương trình nhập cư cho phép người nước ngoài được ưu tiên duyệt nhanh hồ sơ xin cấp thẻ thường trú hợp pháp. Mức giá mua thẻ được rút xuống còn 1 triệu USD, cộng thêm lệ phí duyệt hồ sơ trị giá 15,000 USD không được hoàn trả lại.
Ý tưởng về loại "thẻ vàng" thật ra chỉ là một phần của nền văn hóa ở Mỹ. Người Mỹ rất khoái xài thẻ. Dân nhà giàu sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn hoặc thậm chí hơn để mua thẻ thành viên một hội quán nào đó. Cách đây chưa lâu, Starbucks đã cho phát hành ra "thẻ vàng" cho các khách hàng quen thuộc. Tại New Jersey, thậm chí có loại "thẻ vàng" được cấp giới hạn cho người thân hoặc bạn bè giới công lực nếu bị cảnh sát tuýt còi, người ta thường đưa ra với hy vọng cầu may được xí xóa lỗi vi phạm. Năm 2024, United Healthcare cũng cho công bố loại "thẻ vàng" cho phép một số bác sĩ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân nhanh hơn, thay vì phải chờ trải qua các thủ tục thông thường.
Cuối thập niên 1960, American Express đã phát hành ra loại thẻ gọi là "Executive Card". American Express tung ra quảng cáo, một khi được duyệt cấp thẻ này, coi như bạn thuộc về nhóm thượng lưu đẳng cấp, với tiềm lực tài chính dồi dào và được xếp hạng tín dụng nằm trong top 5% hàng đầu của nước Mỹ. Vào nhà hàng mà móc thẻ này ra thì thiên hạ có mà bị lé mắt, trầm trồ.
Tương tự, chiếc thẻ vàng AmEx (American Express) cũng đã trở thành biểu tượng văn hóa.
Năm 1995, khi bước lên sân khấu nhận giải Oscar cho hạng mục thiết kế phục trang, chuyên gia thiết kế Lizzy Gardiner đã xuất hiện trong bộ váy được kết từ 254 chiếc thẻ vàng AmEx. Đó không phải là thẻ để trang trí. Chúng là thẻ thật, được phát hành dưới tên Lizzy Gardiner.
Với TT Trump, trong chiến dịch tranh cử 2024, Trump chũng cho phát hành một "thẻ vàng đặc biệt" dành riêng cho "cử tri đặc biệt". Trong tin nhắn kêu gọi người ủng hộ quyên góp, Trump có viết: "TÔI LÀ TỔNG THỐNG TRUMP. Tôi muốn đích thân liên lạc với quý vị để thông báo rằng tôi vừa chính thức ra mắt một chương trình thành viên vô cùng danh giá. Hãy đóng góp ít nhất 47 USD, tôi sẽ chỉ đạo đội ngũ chiến dịch tranh cử gửi tặng bạn chiếc THẺ VÀNG TRUMP CHÍNH THỨC của tôi và nó được chuyển thẳng đến nhà bạn!"
"Thẻ vàng" tiếp tục ám ảnh ông Trump khi ông trở thành tổng thống. "Thẻ xanh" giờ đây chẳng là thứ giá trị gì. Phải là "thẻ vàng Trump". Với loại "thẻ vàng này, đó mới thật sự là một điều tuyệt vời. Toàn bộ số tiền thu được từ những tấm thẻ vàng sẽ được sử dụng để giảm công nợ. Số tiền này sẽ được nộp vào ngân khố quốc gia", ông Trump nói. Với không ít người, trong bối cảnh nhập cư và sống hợp pháp trên đất Mỹ ngày càng phức tạp, chương trình "thẻ vàng thường trú" thật sự là một ý tưởng hấp dẫn. Việc lận lưng chiếc "thẻ vàng" có in hình Trump chẳng khác gì đang nắm trong tay tấm bùa hộ mệnh vô giá.
Tháng 12/2025, Bộ trưởng Thương Mại Howard Lutnick dự đoán chính quyền Trump sẽ cấp ra 80,000 "thẻ vàng" và sẽ thu về hơn 100 tỷ USD. Tháng 2/2025, Bộ trưởng Lutnick lại cho biết, có đến 250,000 người đang háo hức xếp hàng xin cấp thị thực "thẻ vàng" này.
Tuy nhiên, từ ngày đưa rachào hàng, "thẻ vàng" bị bán ế một cách thảm hại. Tháng 4/2026, cũng Bộ trưởng Lutnick cho biết chương trình "thẻ vàng Trump" đã mang lại 1,3 tỷ USD doanh thu. Trên thực tế, trong hồ sơ pháp lý nộp lên tòa, Tòa Bạch Ốc thừa nhận số người nộp đơn lác đác không đáng kể, với 338 yêu cầu cấp thị thực thẻ vàng; trong số đó, chỉ 165 người đã nộp khoản lệ phí không hoàn lại 15,000 USD để tiếp tục quy trình kiểm tra lý lịch, và vỏn vẹn có 59 người khác chuyển sang bước tiếp theo là hoàn tất các thủ tục giấy tờ theo yêu cầu của Bộ Nội An.
Cuối tháng Tư, Bộ trưởng Lutnick lại thông báo cho biết, cuối cùng đã tìm được một cá nhân được phê duyệt cấp thị thực thẻ vàng. Có người đồn đó là một ông người Hoa. Tuy nhiên, chính quyền từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào có liên quan danh tính của "kẻ may mắn" này. Giới thạo tin về di trú cho rằng, đó là "tin đểu" không có thật.
"Thẻ vàng Trump" hiện đang đối mặt nhiều đơn kiện tụng. Trong đơn khiếu nại trình lên Tòa án liên bang ở Washington D.C., Quỹ Bảo Vệ Dân Chủ (Democracy Defenders Fund) nhấn mạnh rằng quyền thường trú hợp pháp không nên chỉ dành riêng cho giới lắm tiền nhiều của. Ông Kevin Bell, người đồng sáng lập Free Information Group cho biết, "thị thực nhập cư không phải là suất thành viên câu lạc bộ Mar-a-Lago trị giá hàng triệu USD". Điều gây ra bất bình nữa là chương trình "thẻ vàng Trump" đang gây ảnh hưởng khi chiếm chỗ những người nộp đơn thuộc các chương trình thị thực hiện hành như EB-1 và EB-2.
"Vàng ...mã"!
Như được tường thuật trên The Washington Post ngày 10/5, "thẻ vàng Trump" là một chương trình… "tào lao xịt bụp". Chính vị luật sư di trú Michael Wildes, người từng đại diện pháp lý cho Melania Trump và cha mẹ của bà, cho biết chương trình này có quá nhiều điều không ổn về mặt pháp lý và do đó việc "gửi gấm" cuộc đời cùng với số tiền không nhỏ cho nó là một cuộc phiêu lưu kiểu "tiền mất tật mang" đối với bất cứ ai. Ông Michael Wildes kể lại, khi nhận được những cuộc gọi xin góp ý về vụ "thẻ vàng", ông thẳng thắn có nói, "sẽ là hành vi thiếu đạo đức nếu tôi nhận làm đại diện cho họ".
Nhìn chung, giới luật sư di trú đại diện cho giới có tiền có của cảnh cáo rằng, không nên dại dột bỏ ra khoản lệ phí 15,000 USD làm hồ sơ, vì đơn giản, chương trình "thẻ vàng Trump" chưa hề được Quốc Hội chấp thuận cho thông qua. Nói cmột ách khác, cho đến thời điểm này, "thẻ vàng Trump" không khác gì là "thẻ vàng… mã".
Trong các hội thảo về đầu tư vào Mỹ, chẳng hạn hội nghị "Invest In the USA" đã diễn ra hồi thượng tuần tháng Năm tại Washington, D.C., với sự tham dự của đông đảo các luật sư di trú đại diện cho giới đầu tư nước ngoài, chủ đề về "thẻ vàng Trump" hầu như không hề được bất cư đề cập đến. Aaron Grau, giám đốc điều hành hội thảo "Invest In the USA" có nói rằng, vụ "thẻ vàng Trump" chỉ được nhắc đến như một chủ đề tán gẫu "được mọi người đem ra làm chuyện phiếm khi cùng nhau nhâm nhi ly bia".
"Invest In the USA" vốn là nơi chuyên vận động chương trình thị thực EB-5 vốn được Quốc Hội cho ban hành từ năm 1990. Theo Aaron Grau, các thành viên của "Invest In the USA" đã từng nhiều lần tiếp xúc giới lập pháp, và mỗi khi vụ "thẻ vàng" này được nhắc thì họ thường chỉ nhận được những cái "đảo mắt ngán ngẩm". Các vị dân cử khẳng định Quốc Hội nói chung, Cộng Hòa lẫn Dân Chủ, không hề có bất cứ sự quan tâm nào đối với việc đưa sắc lệnh hành pháp của Trump trở thành luật chính thức.
Với những ai còn bị "lấn cấn" và chưa thật sự tin chẳng lẽ chính quyền Trump chỉ "buôn nước bọt", cần nên nắm biết thêm về sự khác biệt giữa thị thực EB-5 và "thẻ vàng Trump". Với chương trình EB-5, đương đơn được yêu cầu có khoản đầu tư trị giá 800,000 USD. Nếu hồ sơ được xét duyệt, chính quyền Mỹ sẽ cấp quyền cư trú cho vợ/chồng và con cái chưa thành niên của đương đơn. Mọi thứ liên quan khác chỉ có thể thay đổi thông qua các đạo luật do chính cơ quan lập pháp ban hành.
Trong khi đó, "thẻ vàng Trump" có yêu cầu phải nộp 1 triệu USD, cộng thêm 1 triệu USD cho mỗi thành viên gia đình, và hoàn toàn có thể bị bãi bỏ chỉ qua một sắc lệnh hành pháp. Có nghĩa, nếu vị tổng thống kế nhiệm cho hủy bỏ thì "thẻ vàng Trump" trở thành "kỷ vật". Yếu tố phiêu lưu nhất của "thẻ vàng Trump" như đã nói, là nó hoàn toàn không có giá trị pháp lý phù hợp với luật nhập cư và định cư của nước Mỹ, vì nó chưa hề được bất cứ đạo luật hay quy định chính thức nào xác thực tính cách hợp pháp.
Cần nói thêm, Tối Cao Pháp Viện xác định rằng, chỉ Quốc Hội mới có "quyền lực tuyệt đối" ("plenary power") đối với vấn đề nhập cư; và Quốc Hội có quyền cao hơn nhánh hành pháp trong việc thiết lập chính sách nhập cư. 35 năm qua, Quốc Hội đã không hề thay đổi các loại thị thực này.
Đáng lý vụ "thẻ vàng Trump" phải bị Quốc Hội ngăn chặn từ đầu. Cần biết, Quốc Hội từng không ít lần phản đối việc Tòa Bạch Ốc tự tiện thực hiện các bước mà họ cho là cản trở quyền lực mình. Trong quá khứ, một số nghị viên Cộng Hòa đã phản ứng gay gắt khi cho rằng nhánh Hành pháp đã vượt quá thẩm quyền cho phép, chẳng hạn vụ Tổng Thống Barack Obama tìm cách cấp quy chế pháp lý cho trẻ em được đưa đến Mỹ; hoặc vụ Bộ trưởng Nội An Alejandro Mayorkas thời Biden mở rộng các chương trình tạm tha di dân lậu mà không có sự chấp thuận Quốc Hội.
|
|
0 Replies | 94 Views |
May 13, 2026 - 5:48 AM - by S9g*
|
Xót xa cụ bà 82 tuổi bán bánh ở vỉa hè từ 2h sáng, kiếm tiền đưa tro cốt con về TPHCM
New Tab ↗
|
Vì một mong ước đặc biệt, dù lưng còng tóc bạc, cụ bà Đặng Thị Hoa vẫn ngày ngày nhóm bếp, chiên, bán món bánh truyền thống trên hè phố TPHCM từ sáng sớm tinh mơ đến giữa trưa nắng gắt.

Cụ Hoa ngồi đợi người xe ôm thân quen đến chở mình đi bán bánh dạo tại các trung tâm thương mại khu vực phường Sài Gòn, TPHCM
Lý do đặc biệt
9h30, trời TPHCM đã nắng gay gắt. Cụ bà Đặng Thị Hoa (SN 1944, TPHCM) lặng lẽ ngồi bên đôi quang gánh chứa đầy bánh tai yến, quai vạc ở ngã tư đường Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TPHCM).
Cụ Hoa đến đây bán bánh từ 2h sáng và đang đợi xe ôm quen chở đi bán dạo tại các trung tâm thương mại gần đó.
Năm nay là năm thứ 19 cụ Hoa bán bánh tai yến trên hè phố TPHCM. Dù vậy, ít ai biết lý do khiến cụ bà 82 tuổi vẫn gắn bó với công việc này nhiều năm qua.
Cuộc đời cụ Hoa lắm thăng trầm. Cụ quê ở tỉnh Long Xuyên cũ, 12 tuổi đã mồ côi mẹ, phải đi ở đợ cho một gia đình có nghề làm tóc.
Tại đây, cụ bộc lộ niềm yêu thích nghề nên được một thợ tóc nam trong tiệm chỉ dạy. Ít năm sau, người này tách ra mở tiệm riêng. Khi đi, ông ngỏ ý muốn cụ Hoa đi cùng.
Năm 1963, cụ Hoa theo người thợ đó lên TPHCM mở tiệm làm tóc. Sau một thời gian, cả hai nảy sinh tình cảm rồi trở thành vợ chồng.
Cưới xong, hai cụ cùng làm nghề nuôi 2 con nhỏ cho đến khi duyên nợ đứt đoạn, phải ly hôn. Hạnh phúc tan vỡ, cụ Hoa sống cùng 2 con.
Lớn lên, 2 người con của cụ cũng theo nghề làm tóc. Sau này, con gái cụ lập gia đình, về tỉnh Bến Tre cũ mở tiệm. Con trai cụ ở lại TPHCM phụng dưỡng mẹ già.
Cụ Hoa tâm sự: “Mẹ con tôi nương tựa nhau. Con trai rất hiếu thuận, không chịu lập gia đình, đòi ở vậy phụng dưỡng tôi. Nhưng rồi nó bất ngờ qua đời vì tai nạn 3 năm trước.
Con mất, tôi đau lòng không gì tả hết. Gia cảnh khó khăn, tôi không lo được cho con nơi an nghỉ tại TPHCM. Tôi vay mượn, đưa tro cốt con về gửi tại ngôi chùa nhỏ cũng là một mái ấm ở Bến Tre cũ, gần nơi chị gái nó sinh sống.
Cụ bà bán bánh ở tuổi 82, mong có đủ tiền đưa tro cốt của con trai từ tỉnh Bến Tre cũ lên TPHCM để tiện trông nom, hương khói
Bây giờ mái ấm tu sửa, chùa sắp dời đi. Tôi mong đem tro cốt con lên TPHCM để tiện trông nom, hương khói.
Nhưng tôi nghèo quá, chưa có tiền lo liệu. Vì vậy, tôi cố gắng bán bánh để có tiền đưa tro cốt con lên đây, tìm nơi gửi cho an tâm”.
Bí kíp làm bánh của bà nội
Sau khi ly hôn, cụ Hoa cũng giã từ nghề làm tóc để mưu sinh bằng việc buôn bán các món ăn vặt. Thế nhưng, ở tuổi không còn trẻ, cụ từng loay hoay không biết nên bắt đầu từ đâu.
Khoảng gần 20 năm trước, cụ chợt nhớ đến nghề làm bánh truyền thống của bà nội. Ngày trước, mỗi lần làm bánh, bà nội cụ Hoa thường cẩn thận ghi lại công thức vào một cuốn sổ nhỏ để truyền lại cho con cháu.
Nhớ lại công thức đó, cụ Hoa quyết định chọn bánh tai yến để bán. Với cụ, đây không chỉ là món bánh dân dã, đặc sản miền Tây mà còn gắn với ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.
Bánh tai yến của cụ Hoa có viền ngoài giòn tan, phần giữa mềm, dẻo, đàn hồi như bánh bò, ăn có vị béo, ngọt vừa miệng
Dù có bí kíp của bà nội để lại, cụ Hoa cũng trải qua nhiều lần thất bại mới có được món bánh ngon. Bánh tai yến của cụ có viền ngoài giòn tan, phần giữa mềm, dẻo, đàn hồi như bánh bò. Khi ăn, bánh có vị béo, ngọt vừa miệng.
Hiện nay, mỗi ngày cụ Hoa dậy từ 1h sáng để nêm nếm, nhào khoảng 3kg bột làm bánh. Khoảng 2h sáng, cụ quẩy quang gánh ra góc phố đoạn đường Lê Thánh Tôn giao với Hai Bà Trưng ngồi chiên bánh bán cho những người đi chơi khuya.
Cụ bán tại đây cho đến 10h sáng hôm sau mới di chuyển đến nơi khác bán rong. Bán hết bánh, cụ mới về phòng trọ ở quận 4 cũ. Mỗi chiếc bánh tai yến được cụ bà bán với giá 7.000 đồng.
Ngoài bánh tai yến, cụ Hoa còn lấy bánh quai vạc từ lò bánh uy tín về bán kèm. Bánh này có giá 15.000 đồng/chiếc.
Ngoài bánh tai yến, cụ Hoa còn lấy bánh quai vạc từ lò bánh uy tín về bán kèm
Cụ Hoa bộc bạch: “Mỗi ngày, tôi chỉ thu về khoảng 150.000 đồng. Những ngày mưa gió, vắng khách, tôi bán không được, thậm chí lỗ vốn.
Thu nhập trên không đủ cho tôi trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, tôi được nhiều người hỗ trợ bằng nhiều cách.
Nhiều khách mua bánh thường không lấy lại tiền thừa hoặc cho thêm. Tôi còn được các đồng nghiệp, học trò từ thời làm tóc giúp đỡ những lúc khốn khó.
Cụ Hoa mong ước sớm đủ tiền để có thể đưa tro cốt của con lên TPHCM trông nom, hương khói
Con gái tôi cũng nhiều lần khóc khuyên mẹ, nói tôi về sống chung để tiện chăm sóc nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho con.
Hơn nữa, tôi sống ở đây đã quen và rất yêu TPHCM. Tôi chỉ có mong muốn đưa tro cốt con trai lên đây để tiện hương khói”.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 116 Views |
May 13, 2026 - 5:13 AM - by pizza
|
Tỷ phú Mỹ bị người tình tống tiền, đòi 1,2 tỷ USD
New Tab ↗
|
Tỷ phú trở thành tâm điểm chú ý khi là nạn nhân của một vụ tống tiền quy mô lớn, lên tới 1,2 tỷ USD (khoảng 31.604 tỷ đồng)

Tỷ phú bị người tình tống tiền, đòi 1,2 tỷ USD. Ảnh: Nypost
Vụ bê bối tình ái gây chấn động giới tài chính Mỹ đang thu hút sự chú ý khi tỷ phú Wesley Edens (64 tuổi) bị người tình Changli Luo (46 tuổi) tống tiền.
Mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu khá kín đáo vào năm 2022 thông qua LinkedIn. Ban đầu, Luo được cho là tiếp cận tỷ phú Edens dưới danh nghĩa kết nối công việc và các hoạt động thiện nguyện.
Những cuộc trao đổi đầu tiên mang màu sắc nghề nghiệp, song dần trở nên thân mật hơn khi cặp đôi thường xuyên trò chuyện về cuộc sống và sở thích.
Hai người lần đầu gặp mặt trực tiếp vào năm 2023. Tháng 6/2023, trong lần gặp thứ 3, cả hai đã có "một đêm mặn nồng", tại căn hộ của Luo ở Manhattan (Mỹ).
Sau đêm đó, Luo gửi thư tình cho ông Edens. "Em chưa bao giờ nói với anh rằng em yêu anh. Em đã kìm nén cảm xúc của mình dành cho anh, vì em thực sự yêu anh từ tận đáy lòng!", Luo viết.
Tuy nhiên, khi không nhận được hồi âm, Luo trở nên mất kiểm soát. Cô đe dọa công khai những hình ảnh, video riêng tư cùng tỷ phú.
Cô ta liên lạc với gia đình và vợ cũ của tỷ phú, đồng thời đe dọa liên hệ với các nhà đầu tư của ông để gây áp lực. Luo nhắn với ông Edens rằng có lắp camera trong nhà, mọi hành động của Edens đều bị ghi lại, theo Nypost.
Theo đơn tố cáo, Luo đã tiến hành một chiến dịch tống tiền kéo dài. Ban đầu, ông Edens đồng ý trả cho Luo 6,5 triệu USD (171 tỷ đồng), bao gồm 1 triệu USD (26,3 tỷ đồng) trả trước.
Sau khi đạt được thỏa thuận dàn xếp, Luo phát hiện mình bị nhiễm HPV, bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể dẫn đến ung thư.
Luo đổ lỗi cho ông Edens và tìm cách đàm phán lại thỏa thuận, yêu cầu tăng số tiền. Cô ta đòi hơn 1,2 tỷ USD, khoảng một nửa tổng số tài sản ước tính (khoảng 2,5 tỷ USD) của tỷ phú.
Năm 2025, Luo đã bị truy tố về tội tống tiền, trong đó có hành vi đe dọa công bố các video và hình ảnh "nhạy cảm" với tỷ phú.
Tháng 5/2025, các đặc vụ FBI đã khám xét căn hộ của Luo và tìm thấy 1 chiếc điện thoại giấu trong giỏ đựng quần áo và 1 chiếc trong hộp băng vệ sinh.
Một chiếc có chứa nhiều video và hình ảnh khiêu dâm, trong đó có gương mặt Edens bị ghép lên cơ thể người khác.
Tháng 6/2025, Luo bị bắt tại sân bay JFK khi chuẩn bị bay sang Trung Quốc. Cô hiện đối mặt với 4 cáo buộc, trong đó có tống tiền và hủy chứng cứ.
Cô phủ nhận mọi cáo buộc, được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 500.000 USD (hơn 13 tỷ đồng). Hiện cô bị quản thúc tại nhà, và sẽ dự kiến phiên tòa diễn ra cuối năm nay.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 80 Views |
May 13, 2026 - 5:08 AM - by pizza
|
Tài xế dùng thiết bị 'phá sóng' để chiếm đoạt tiền tỷ
New Tab ↗
|
Công an tỉnh Thái Nguyên vừa bắt giữ 4 đối tượng sử dụng thiết bị “phá sóng” để can thiệp hệ thống một hãng taxi điện, chiếm đoạt tiền của Công ty GSM.
Ngày 13/5, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ma Khánh Hùng, Trịnh Ngọc Chiến, Đinh Quý Dương và Nguyễn Trung Thành về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát trên không gian mạng, từ cuối năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện tại tỉnh Thái Nguyên xuất hiện hoạt động mua bán các thiết bị điện tử có khả năng ngăn chặn, vô hiệu hóa tín hiệu giám sát của các hãng taxi.
Đến cuối tháng 4/2026, Công ty GSM tiếp tục trình báo về việc một số tài xế của công ty sử dụng thiết bị điện tử để can thiệp trái phép vào hệ thống điện tử trên xe điện, làm mất tác dụng của thiết bị “mắt thần” nhằm gian lận doanh thu và chiếm đoạt tiền của công ty.
Việc các tài xế sử dụng thiết bị “phá sóng” đã khiến hệ thống cảm biến không thể phát hiện hành khách trên xe.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tối ngày 28/4, tại khu vực xóm Thơm, xã Phú Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện 3 tài xế taxi của Công ty GSM gồm: Trịnh Ngọc Chiến (SN 1992, trú tại xã Đại Phúc), Đinh Quý Dương (SN 1996, trú tại phường Sông Công) và Nguyễn Trung Thành (SN 1990, trú tại phường Phổ Yên) đang chở khách và sử dụng thiết bị điện tử “phá sóng” để chiếm đoạt tiền của công ty.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã triệu tập Ma Khánh Hùng (SN 2000, trú tại xã Trung Hội), được xác định là người bán các thiết bị “phá sóng” cho 3 đối tượng trên.
Tang vật thu giữ gồm 8 thiết bị điện tử có chức năng can thiệp trái phép vào hệ thống nhận diện hành khách của taxi cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Phương tiện, thiết bị của các đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng Hùng, Chiến, Dương và Thành đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4/2025, Ma Khánh Hùng từng ký hợp đồng làm tài xế taxi cho Công ty GSM chi nhánh Thái Nguyên. Trong thời gian làm việc, Hùng đã tìm mua và sử dụng thiết bị “phá sóng” trên mạng xã hội nhưng bị công ty phát hiện và chấm dứt hợp đồng lao động.
Sau khi nghỉ việc, nhận thấy nhiều tài xế có nhu cầu mua thiết bị này, Hùng chuyển sang mua bán nhằm kiếm lời. Từ tháng 5/2025 đến tháng 4/2026, Hùng đã bán thiết bị “phá sóng” cho nhiều người, trong đó có Chiến, Dương và Thành với giá từ 500.000 đồng đến 900.000 đồng/thiết bị.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 64 Views |
May 13, 2026 - 5:03 AM - by pizza
|
Vừa gõ cửa phòng trọ tìm người, nam thanh niên bị đánh tử vong
New Tab ↗
|
Rạng sáng, trong lúc gõ cửa một phòng trọ để tìm người, Bùi Minh Sang bất ngờ bị nhóm thanh niên xông vào hành hung. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân đã tử vong sau đó.
Phường Diên Hồng cùng các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đang khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu “Cố ý gây thương tích” xảy ra rạng sáng 12/5 tại căn nhà số 4/4 đường Tuệ Tĩnh.
Bị đánh tử vong vì gõ cửa lúc 2h sáng.jpg
Nhà trọ 4/4 đường Tuệ Tĩnh, nơi anh Sang bị đánh dẫn đến tử vong. Ảnh: CTV
Theo thông tin ban đầu, khoảng 2h30 ngày 12/5, anh Bùi Minh Sang (SN 2009, trú làng Mèo, xã Ia Grai) điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn đến dãy phòng trọ tại số 4/4 đường Tuệ Tĩnh, tổ 6, Phường Diên Hồng để tìm một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch).
Trong lúc Sang đang gõ cửa phòng trọ, khoảng 3-4 thanh niên từ trong dãy trọ đi ra rồi dùng tay, chân đánh vào người nạn nhân khiến anh phải nhập viện cấp cứu.
Theo báo cáo của phường Diên Hồng, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết bệnh nhân Bùi Minh Sang nhập viện lúc 3h24 cùng ngày trong tình trạng ngưng tuần hoàn, hô hấp; đồng tử hai bên giãn, tím tái toàn thân và có vết xây xát ở vùng gối trái. Đến khoảng 10h ngày 12/5, nạn nhân tử vong tại bệnh viện.
Hiện, Công an phường Diên Hồng đang phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 87 Views |
May 13, 2026 - 4:59 AM - by pizza
|
Giám Đốc FDA Marty Makary từ chức sau nhiều tháng làm mất lòng ông Trump
New Tab ↗
|
WASHINGTON, D.C.
Bác sĩ Marty Makary từ chức Giám đốc Cơ Quan An Toàn Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) hôm thứ Ba, 12/5, đã trở thành giới chức cao cấp thứ tư bị loại ra khỏi chính quyền Tổng Thống Donald Trump trong năm nay, theo NBC News có đưa tin.
"Ông ta là bác sĩ giỏi. Ông tuy có đôi chút khó khăn, nhưng ông sẽ đi tiếp và sẽ làm tốt", ông Trump có nói về ông Makary hôm chiều thứ Ba.

Ô ng Marty Makary, giám đốc FDA. (Ảnh: Getty Images)
Trên mạng Truth Social, Tổng Thống Trump loan báo ông Kyle Diamantas, giới chức hàng đầu FDA phụ trách về thực phẩm, sẽ tạm thời làm giám đốc cơ quan này. Ông Diamantas vốn là luật sư và không có bằng y khoa nào.
Hồi tuần trước, NBC News có đưa tin Tổng Thống Trump đang dự tính sa thải ông Makary sau nhiều tháng không hài lòng với một số việc mà ông Makary đã cho làm ở FDA.
Vao thứ Ba tuần trước, FDA cho công bố chấp thuận cho sử dụng thuốc lá điện tử có hương vị trái cây dành cho người Mỹ trưởng thành sau nhiều tháng bị Tổng Thống Trump và kỹ nghệ này gây ra áp lực. Đưa thuốc lá điện tử có hương vị trái cây trở lại là một trong những lời hứa chính của ông Trump lúc ra vận động tái tranh cử hồi năm 2024.
Ông Makary còn bị phía Cộng Hòa ở Quốc Hội chú ý sau khi hứa hẹn trong quá trình chấp thuận cho ông làm Giám đốc FDA rằng ông sẽ cho cơ quan này kiểm tra sự an toàn của thuốc phá thai mifepristone. Thời gian vừa qua, phía Cộng Hòa tìm cách để hủy bỏ đạo luật thời Tổng Thống Joe Biden, theo đó, phụ nữ được phép mua thuốc phá thai mifepristone qua thư và trực tuyến, không cần phải trực tiếp đi gặp bác sĩ.
Hôm 4 /5, Tối Cao Pháp Viện tạm thời cho phép tiếp tục mua thuốc phá thai mifepristone theo 2 cách đó sau khi tòa cấp dưới phán quyết bệnh nhân phải trực tiếp đến gặp bác sĩ để xin toa mua thuốc phá thai này.
Cho đến nay, FDA vẫn chưa cho công bố ra kết quả kiểm tra mifepristone, và Bloomberg News có đưa tin nói rằng ông Makary yêu cầu giới chức FDA tạm hoãn công bố cho đến sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng Mười Một.
Ông Makary từng là bác sĩ giải phẫu lâu năm tại bệnh viện Johns Hopkins và là giáo sư danh dự tại trường Y Khoa Johns Hopkins.
Ông là giới chức cao cấp thứ tư bị Tổng Thống Trump loại bỏ ra trong năm nay. Kể từ tháng Giêng vừa qua, Bộ trưởng Nội An Kristi Noem và Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi đã bị cho sa thải. Hồi tháng trước, Bộ trưởng Lao Động Lori Chvez DeRemer cũng đã từ chức trong lúc bị điều tra về tội lạm quyền.
|
|
0 Replies | 63 Views |
May 13, 2026 - 4:58 AM - by trungthuc
|
Chỉ vì ghen tuông mà gã đàn ông đập phá 6 hũ cốt của gia đình người tình
New Tab ↗
|
Do ghen tuông, Đặng Viết Văn đã đánh người tình, đập phá 6 hũ cốt của gia đình người này rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.
Ngày 13/5, Công an xã Phú Hựu (Đồng Tháp) phối hợp Công an xã Đức Lộc (tỉnh Tây Ninh) bắt giữ Đặng Viết Văn (46 tuổi, tạm trú TPHCM) để điều tra hành vi xâm phạm hài cốt.

Nghi phạm Đặng Viết Văn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Theo điều tra ban đầu, Văn sống như vợ chồng với một phụ nữ tại ấp Phú Mỹ khoảng 3 năm nay. Do nghi người này có tình cảm với người khác, đêm 11/5, Văn đã hành hung nạn nhân và đập phá 6 hũ cốt của gia đình người phụ nữ đang chuẩn bị đưa vào nhà mồ an táng. Gây án xong, Văn rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ đập phá hài cốt. Ảnh: Công an Đồng Tháp
Tiếp nhận tin báo, Công an xã Phú Hựu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp và VKSND khu vực 8 khám nghiệm hiện trường, truy tìm nghi phạm.
Đến sáng 13/5, lực lượng công an phối hợp bắt giữ được Đặng Viết Văn tại xã Đức Lộc, tỉnh Tây Ninh và di lý về phục vụ công tác điều tra.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 43 Views |
May 13, 2026 - 4:54 AM - by pizza
|
Nha khoa Việt Nam hút khách nước ngoài
New Tab ↗
|
Việt Nam đang nổi lên như điểm đến tiềm năng của du lịch y tế, đặc biệt trong lĩnh vực nha khoa, khi nhiều cơ sở đã làm chủ kỹ thuật hiện đại, ứng dụng vật liệu mới với chi phí chỉ khoảng 30% so với nhiều quốc gia phát triển.
Từ ngày 12 đến 14/5, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế Hà Nội lần thứ 2, quy tụ gần 5.000 chuyên gia, nhà khoa học và bác sĩ nha khoa trong nước và quốc tế tham dự.
Bên lề hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Bính, Giám đốc Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội) cho rằng ngành răng hàm mặt Việt Nam đang có nhiều lợi thế để phát triển du lịch y tế. Các kỹ thuật điều trị hiện đã tiếp cận trình độ tiên tiến của thế giới trong khi chi phí chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/4 so với nhiều nước phát triển. Nhờ đó, nhiều cơ sở răng hàm mặt lớn trong nước đã và đang thu hút đông đảo người nước ngoài và Việt kiều đến Việt Nam khám, chữa bệnh.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: N.Dung.
Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết để đáp ứng yêu cầu phát triển, cần thu hút thêm nguồn lực xã hội, trong đó du lịch y tế là hướng đi giàu tiềm năng. Nha khoa là một trong những chuyên khoa có mức độ hội nhập cao về chuyên môn, kỹ thuật và trang thiết bị, đồng thời có lợi thế cạnh tranh về chi phí.
Theo ông Đức, nhiều dịch vụ nha khoa tại Việt Nam chỉ khoảng 1.000 USD so với khoảng 5.000 USD ở nước ngoài, trong khi thời gian chờ ngắn, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, có thể đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh.
Thống kê tại TPHCM cho thấy riêng lĩnh vực nha khoa mỗi năm thu khoảng 3.500 tỷ đồng từ khách Việt kiều. Trong bối cảnh thị trường du lịch y tế toàn cầu đạt quy mô hàng trăm tỷ USD, Việt Nam được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, đặc biệt ở các chuyên khoa mũi nhọn như răng hàm mặt.
Theo PGS Bình, nhiều năm qua chương trình nha học đường đã được triển khai cho học sinh tiểu học nhưng công tác dự phòng chưa bao phủ toàn dân. Việc nhận thức, chăm sóc răng miệng còn hạn chế, ước tính khoảng 90% dân số gặp vấn đề về sức khỏe răng miệng.
Thời gian tới ngành răng hàm mặt sẽ đẩy mạnh dự phòng theo tinh thần Nghị quyết 72, hướng tới mỗi người dân được khám răng miệng ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời tăng cường truyền thông, giáo dục để hình thành thói quen chăm sóc răng miệng.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 70 Views |
May 13, 2026 - 4:49 AM - by PinaColada
|
Báo cáo an ninh mạng mới của Google tiết lộ điều kinh hoàng, lần đầu phát hiện
New Tab ↗
|
Google xác nhận tin tặc đã sử dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện và phát triển một lỗ hổng bảo mật zero-day nghiêm trọng, đánh dấu bước leo thang nguy hiểm trong cuộc chạy đua vũ trang không gian mạng.
Google hôm 11/5 thông báo vừa phát hiện tội phạm mạng sử dụng một lỗ hổng zero-day được cho là do trí tuệ nhân tạo (AI) tìm ra và phát triển.
Phát hiện này xuất hiện giữa bối cảnh các tập đoàn AI lớn, bao gồm Anthropic và OpenAI, bắt đầu thử nghiệm những mô hình mới có khả năng truy tìm và khai thác các lỗ hổng phần mềm nghiêm trọng vượt trội hơn hầu hết con người.

Google lần đầu tiên phát hiện tin tặc lợi dụng một lỗ hổng zero-day do AI tạo ra. Ảnh: Bleeping Computer
Nhóm Nghiên cứu Tình báo Mối đe dọa của Google (Google Threat Intelligence Group) đã công bố chi tiết sự việc trong một báo cáo.
Mã khai thác zero-day được coi là loại lỗ hổng bảo mật nguy hiểm nhất vì chúng hoàn toàn vô hình trước các công ty an ninh mạng và chưa có bản vá sửa lỗi tại thời điểm bị tấn công.
Báo cáo nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Google ghi nhận bằng chứng thực tế về việc AI được sử dụng để tạo ra những lỗ hổng dạng này.
Tuy nhiên, Google kết luận mô hình Claude Mythos của Anthropic - hệ thống từng phát hiện hàng nghìn lỗ hổng trên mọi hệ điều hành và trình duyệt lớn - nhiều khả năng không bị lợi dụng để phát triển mã zero-day nói trên.
Mô hình Mythos, cùng với GPT-5.5-Cyber vừa ra mắt của OpenAI, hiện là tâm điểm chú ý của chính quyền ông Donald Trump.
Nhà Trắng đang liên tục tổ chức các cuộc họp với bên liên quan nhằm thảo luận về khả năng kiểm duyệt và đặt ra quy định quản lý đối với các mô hình AI tiên phong.
Trước khi công bố báo cáo, Google đã thông báo phát hiện của mình cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng (không được tiết lộ danh tính) để đơn vị này kịp thời phát hành bản vá sửa lỗi.
Theo các nhà nghiên cứu, lỗ hổng nhắm đến một công cụ quản trị web nguồn mở phổ biến, có thể vượt qua xác thực hai lớp.
John Hultquist, Giám đốc Phân tích tại Google Threat Intelligence Group, khẳng định phát hiện này là minh chứng rõ ràng cho thấy cuộc đua dùng AI để tìm lỗ hổng mạng "đã thực sự bắt đầu".
"Với mỗi một lỗ hổng zero-day có dấu vết của AI bị phát hiện, nhiều khả năng vẫn còn vô số lỗ hổng khác đang trôi nổi bên ngoài", ông Hultquist cảnh báo. "Các nhóm tin tặc đang tận dụng AI để gia tăng tốc độ, quy mô và mức độ tinh vi cho các cuộc tấn công".
Trong những tháng gần đây, giới phân tích liên tục quan sát thấy tần suất tin tặc dùng AI nâng cấpphát các phương thức tấn công ngày càng dày đặc.
Hồi tháng 11/2025, Anthropic lần đầu tiên phát hiện một nhóm tin tặc dùng AI để tự động hóa hoàn toàn các chiến dịch tấn công mạng.
Báo cáo của Google cũng chỉ ra nỗ lực của các nhóm tin tặc khác trong việc dùng mô hình AI để nhắm mục tiêu mã độc vào mạng lưới của Ukraine. Song song đó, nhóm tin tặc APT45 cũng ứng dụng công nghệ này nhằm tinh chỉnh và mở rộng quy mô hoạt động.
Sự trỗi dậy của các mô hình AI siêu việt đang làm dấy lên lo ngại công nghệ này sẽ sớm bị tội phạm và các quốc gia đối địch thâu tóm để phát động tấn công với quy mô chưa từng có.
Cho đến nay, Anthropic và OpenAI mới chỉ cấp quyền thử nghiệm giới hạn cho một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu, công ty công nghệ và cơ quan chính phủ.
Rob Bair, Trưởng bộ phận Chính sách Không gian mạng của Anthropic chia sẻ tại triển lãm AI+Expo ở Washington tuần trước: "Chiến lược phát hành theo từng giai đoạn thực chất là để tạo ra lợi thế cho phe phòng thủ. Chúng tôi tin rằng thời gian vàng để tận dụng lợi thế này chỉ tính bằng tháng, chứ không phải bằng năm".
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 134 Views |
May 13, 2026 - 4:47 AM - by PinaColada
|
Cảnh phim của Sydney Sweeney gây tranh cãi dữ dội
New Tab ↗
|
Cách "Euphoria" khắc họa về ngành công nghiệp sex đang tạo ra tranh cãi gay gắt. Những cảnh phim xoay quanh nhân vật của Sydney Sweeney bị cho là làm lố, sai lệch sự thật.
Theo Variety, mùa 3 của series đình đám Euphoria đem đến câu chuyện táo bạo về thế giới của ngành công nghiệp sex. Nổi bật trong số đó là tuyến truyện của Cassie (Sydney Sweeney) khi trở thành một ngôi sao OnlyFans, kiếm tiền từ việc bán những nội dung 18+ để tổ chức đám cưới.

Vai Cassie do Sydney Sweeney hóa thân. Ảnh: HBO.
Cách Euphoria khắc họa các nhà sáng tạo nội dung trên OnlyFans đang vấp phản ứng gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng phim đã cố tình khắc họa lố bịch và sai lệch những người sáng tạo nội dung trên nền tảng này, trong khi họ vốn đã phải chịu không ít định kiến và sự chế giễu.
Sydney Leathers, một người sáng tạo nội dung OnlyFans, chia sẻ với Variety rằng nhiều chi tiết trong phim “vô lý và cường điệu như hoạt hình”, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung mà Cassie thực hiện trên thực tế không được phép trên nền tảng này. Theo cô, các quy định của bên xử lý thanh toán ngày càng nghiêm ngặt, đặc biệt với những nội dung nhạy cảm liên quan tới nhập vai hoặc hình tượng dễ gây hiểu lầm.
Điều khoản sử dụng của OnlyFans cũng nêu rõ nền tảng cấm mọi nội dung liên quan tới hành vi bất hợp pháp hoặc mô phỏng các chủ đề bị cấm như bóc lột trẻ vị thành niên, bạo lực tình dục, thú tính hay các nội dung cực đoan khác.
Maitland Ward - ngôi sao phim truyền hình Boy Meets World, White Chicks - cũng cho rằng cách Euphoria xây dựng câu chuyện của Cassie càng củng cố định kiến rằng những người làm công việc này “không có giới hạn đạo đức và sẽ làm mọi thứ vì tiền”.
“Luôn tồn tại định kiến sai lệch rằng lao động tình dục đồng nghĩa với bóc lột và lạm dụng. Và bộ phim lại biến nó thành trò đùa. Tôi không thấy buồn cười chút nào”, Ward chia sẻ.
Bên cạnh đó, một số luồng ý kiến nhận xét cách Euphoria khắc họa người làm nội dung người lớn như vậy là đang tiếp tục củng cố những khuôn mẫu phiến diện mà Hollywood từ lâu thường áp đặt lên ngành công nghiệp sex.
Về phía mình, đạo diễn Sam Levinson giải thích rằng ông muốn tạo ra cảm giác phi lý và hài đen cho các cảnh quay xoay quanh Cassie. Nhà làm phim cho biết ê-kíp cố tình dùng ánh sáng từ đèn livestream để tạo sự tương phản giữa hình ảnh quyến rũ mà Cassie muốn thể hiện với thực tế trống rỗng, buồn bã phía sau.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 73 Views |
May 13, 2026 - 4:43 AM - by PinaColada
|
Chuyến thăm Trung Quốc 'đặc biệt' của Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ, tại sao?
New Tab ↗
|
Việc Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth tháp tùng Tổng thống Donald Trump đến Trung Quốc sẽ đánh dấu một động thái ngoại giao hiếm hoi giữa hai nước sau nhiều năm.
Theo tờ New York Times, Tổng thống Trump và các quan chức cấp cao của Mỹ ngày 12/5 đã lên chuyên cơ Không lực Một để thực hiện chuyến thăm Trung Quốc kéo dài 3 ngày, đánh dấu lần đầu tiên người đứng đầu nước Mỹ trở lại Bắc Kinh kể từ năm 2017.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump sẽ không tham gia chuyến công du lần này. Tuy vậy, trong danh sách tháp tùng Tổng thống Trump tới Trung Quốc vẫn có 2 nhân vật đặc biệt là Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth và Ngoại trưởng Marco Rubio.
Với Bộ trưởng Hegseth, đây là lần đầu tiên ông tới Bắc Kinh kể từ khi nhậm chức, đồng thời là lần đầu tiên người đứng đầu Lầu Năm Góc tháp tùng tổng thống tới Trung Quốc kể từ năm 1972. Đây là một động thái ngoại giao hiếm hoi vì các Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trước đây thường công du Trung Quốc trong các chuyến đi riêng.
Đối với Ngoại trưởng Rubio, việc ông tới Trung Quốc cùng Tổng thống Trump lại được chú ý theo cách khác, bởi người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ vẫn đang nằm trong danh sách trừng phạt của Bắc Kinh kể từ năm 2020.
Trong ngày 12/5, Bộ Ngoại giao Mỹ đã giải thích về vấn đề này với hãng tin Fox. Cụ thể, phía Trung Quốc nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt chỉ áp dụng với ông Rubio trong vai trò thượng nghị sĩ, chức vụ ông nắm giữ khi bị trừng phạt, chứ không áp dụng với chức vụ ngoại trưởng hiện nay.
Trên thực tế, Ngoại trưởng Rubio vẫn thường xuyên thực hiện các hoạt động ngoại giao với Trung Quốc kể từ khi nhậm chức. Hồi cuối tháng 4, ông Rubio đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Vương Nghị, nhấn mạnh quan hệ Mỹ - Trung Quốc là "mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới".
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 129 Views |
May 13, 2026 - 4:39 AM - by PinaColada
|
Hình ảnh Huỳnh Hiểu Minh ở bệnh viện gây xôn xao
New Tab ↗
|
Hình ảnh nam diễn viên xuất hiện tại một bệnh viện phụ sản được bàn tán trên mạng xã hội. Sau đó, công ty quản lý Huỳnh Hiểu Minh lên tiếng đính chính.
Theo Sinchew, mới đây, Huỳnh Hiểu Minh được bắt gặp khi xuất hiện tại một bệnh viện ở Trung Quốc. Nam diễn viên diện trang phục đơn giản, đeo khẩu trang che kín mặt.
Một tài khoản mạng sau đó tiết lộ anh là người chụp bức ảnh này tại một bệnh viện phụ sản. Huỳnh Hiểu Minh được cho là nhanh chóng rời đi bằng xe hơi riêng.
Hình ảnh nói trên được chia sẻ rộng rãi và gây bàn tán trên nhiều nền tảng mạng. Sau đó, phía công ty quản lý Huỳnh Hiểu Minh chính thức lên tiếng đính chính.

Phía Huỳnh Hiểu Minh phủ nhận thông tin xuất hiện ở bệnh viện phụ sản. Ảnh: Weibo.
Đại diện của Huỳnh Hiểu Minh đăng tải hồ sơ bệnh án và cho biết nam diễn viên gặp vấn đề ở cổ, phải thăm khám, điều trị phục hồi chức năng. Địa điểm mà tài tử khám là một bệnh viện tư nhân, không phải bệnh viện phụ sản.
Huỳnh Hiểu Minh sinh năm 1977 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Anh là diễn viên và ca sĩ nhạc pop. Anh được chú ý qua các bộ phim như Tân bến Thượng Hải, Lộc đỉnh ký, Tinh trung Nhạc Phi…
Năm 2024, anh công khai tình cảm với hot girl Diệp Kha. Chuyện tình cảm của cả hai khá ồn ào. Diệp Kha liên tục có những chia sẻ gây tranh luận trên livestream, chẳng hạn thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ 40%, tuyên bố không bao giờ đi vệ sinh ở trường vì thấy thô bỉ, chê bai ca khúc của Ngô Bạch, Thái Y Lâm, Đào Triết. Cô thậm chí bị nghi ngờ chưa tốt nghiệp đại học, từng tham gia khóa đào tạo lấy đại gia.
Tháng 8/2025, Diệp Kha còn thẳng thắn chia sẻ trong buổi phát sóng trực tiếp rằng cô và Huỳnh Hiểu Minh chia tay với những lý do rất thực tế. Tuy nhiên, Huỳnh Hiểu Minh đã để lại cho cô nhiều dấu ấn, chẳng hạn nguyên tắc ứng xử và kỹ năng kinh doanh. Tất cả điều này sẽ không bị lãng quên kể cả khi 2 người chia tay.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 45 Views |
May 13, 2026 - 4:37 AM - by PinaColada
|
Tình trạng sức khỏe của Tuấn Hưng có đáng lo ngại?
New Tab ↗
|
Tuấn Hưng chia sẻ thời gian gần đây nhiều lần phải nhập viện vì đau dạ dày. Hiện tại, anh phải tập ngủ sớm và ngủ đủ giấc để cải thiện tình trạng.
Trên trang cá nhân với 1,3 triệu lượt theo dõi, nam ca sĩ tiết lộ có những thời điểm anh ra vào viện mỗi ngày một lần.
"Từ ngày 23 trước khi show Vé Về Thanh Xuân thì đêm hoặc rạng sáng lại vào truyền giảm đau và truyền nước rồi siêu âm, chụp các kiểu. Hát xong show 24 thì đi thẳng vào viện. Sáng 25 quay rồi diễn xong về lại vào viện", Tuấn Hưng chia sẻ.
Giọng ca Quả táo vàng cho biết tới sáng 27/4, anh tiếp tục vào viện để nội soi dạ dày, nhưng kết quả không có gì bất thường. Các triệu chứng của anh được kết luận là do stress và thiếu ngủ.
"Thật ra thời gian qua mình thiếu ngủ và suy nghĩ nhiều. Ngày nào cũng ít ngủ, nhiều thì cũng 5h sáng dậy rồi làm việc cả ngày. Cái đầu không suy nghĩ không được", Tuấn Hưng chia sẻ. Nam ca sĩ cho biết 2 tuần gần đây, anh đã tập ngủ sớm và ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày.
Bài đăng của Tuấn Hưng thu hút sự chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều đồng nghiệp, khán giả bày tỏ lo lắng và khuyên anh giữ gìn sức khỏe.

Tuấn Hưng trên sân khấu gần đây. Ảnh: FBNV.
Tuấn Hưng thời gian qua tích cực tham gia các concert, show diễn. Đầu năm nay, anh hoạt động trở lại cùng 2 thành viên Quả Dưa Hấu là Bằng Kiều, Tú Dưa. Anh cũng chia sẻ mới hoàn thành việc quay MV cho ca khúc Khoảnh khắc. Ngoài thời gian bận bịu với công việc, nam ca sĩ chia sẻ một số khoảnh khắc quây quần bên gia đình hay gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.
Tuấn Hưng hiện có tổ ấm hạnh phúc với Hương Baby. Cặp đôi đã kết hôn được 12 năm. Họ thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên nhau và các con trên mạng xã hội. Cặp đôi cũng tham gia vào các hoạt động kinh doanh, từ thiện và thỉnh thoảng đi du lịch cùng nhau.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 78 Views |
May 13, 2026 - 4:28 AM - by PinaColada
|
Robot hình người sắp có "xúc giác" như người nhờ thế hệ cơ nhân tạo thông minh mới
New Tab ↗
|
Công nghệ cơ nhân tạo mới tại Seoul cho phép robot cảm nhận lực và giãn nở tự nhiên, gần như khả năng cảm giác của con người, mở ra nhiều ứng dụng sáng tạo.

Nghiên cứu này có thể thay đổi cách robot trong tương lai di chuyển và cảm nhận môi trường xung quanh bằng cách trang bị cho chúng trí tuệ thân xác giống con người hơn. Ảnh: IE
Các nhà khoa học vừa phát triển một loại cơ nhân tạo thông minh có khả năng mô phỏng hệ cơ – gân sinh học của con người.
Nhóm nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Seoul đã chế tạo thiết bị này bằng cách nhúng các kênh kim loại lỏng vào bên trong vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng.
Khi được kích thích bằng điện, cơ nhân tạo sẽ co lại giống như cơ thật, đồng thời tự đo lực và độ giãn của chính nó theo thời gian thực.
Thành tựu này được kỳ vọng sẽ mở đường cho thế hệ robot hình người mới với khả năng cảm nhận và vận động tự nhiên hơn, gần với con người hơn.
Trước đó, một nhóm nghiên cứu tại MIT Media Lab và Politecnico di Bari cũng từng phát triển các sợi cơ điện–lưu chất có sức mạnh, tốc độ và khả năng điều khiển tương tự cơ bắp tự nhiên dành cho robot và thiết bị đeo.
Tái tạo hệ cơ giống con người
Khi nhu cầu về robot hình người và các hệ thống hỗ trợ thông minh ngày càng tăng, các nhà nghiên cứu đang tìm cách tạo ra những cơ cấu truyền động robot có thể chuyển động tinh tế, cảm nhận môi trường và tương tác an toàn với con người.
Những ứng dụng tiềm năng trải dài từ robot hình người, hệ thống logistics tự động cho đến thiết bị y tế và phục hồi chức năng. Tuy nhiên, các loại cơ nhân tạo hiện nay vẫn gặp hạn chế vì chức năng vận động và cảm biến bị tách rời, buộc phải dùng thêm cảm biến ngoài cùng hệ thống điều khiển phức tạp.
Để giải quyết vấn đề này, Trường Kỹ thuật thuộc Đại học Quốc gia Seoul đã phát triển một loại cơ nhân tạo thông minh lấy cảm hứng từ hệ cơ – gân sinh học trong cơ thể người.
Hệ thống được xây dựng dựa trên vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng (LCE), tích hợp cả khả năng vận động lẫn cảm biến trong cùng một cấu trúc - điều mà nhóm nghiên cứu gọi là “trí thông minh vật lý”.
Cơ nhân tạo này kết hợp nối tiếp hai loại vật liệu LCE khác nhau: LCE đẳng hướng đóng vai trò giống gân, còn LCE nematic hoạt động tương tự cơ bắp.
Bên trong cấu trúc là các kênh kim loại lỏng đảm nhận hai nhiệm vụ riêng biệt: một kênh hoạt động như bộ truyền động tạo ra sự co cơ nhờ nhiệt, trong khi kênh còn lại đóng vai trò cảm biến, liên tục ghi nhận lực và độ biến dạng theo thời gian thực.
Nhờ đó, hệ thống có thể tự cảm nhận trạng thái co giãn của chính mình mà không cần đến cảm biến bên ngoài.
Robot có thể “cảm nhận” vật thể
Nhóm nghiên cứu đã trình diễn những ngón tay và bộ kẹp robot sử dụng loại cơ nhân tạo này. Chúng không chỉ có thể nhẹ nhàng gắp các vật thể mà còn tự nhận biết được độ cứng và kích thước của vật thể đang cầm.
Bằng cách bố trí hai cơ nhân tạo hoạt động đối kháng với nhau — tương tự cách các nhóm cơ trong cơ thể người phối hợp — nhóm nghiên cứu đã đạt được khả năng điều khiển chuyển động nhanh và chính xác hơn, cả trong quá trình co lẫn giãn cơ.
Do khả năng cảm biến và vận động được tích hợp chung trong một cấu trúc, cơ nhân tạo có thể tự theo dõi tình trạng hoạt động của mình theo thời gian thực mà không cần phụ thuộc vào cảm biến ngoài.
Điều này mang lại cho robot một dạng “trí thông minh vật lý tích hợp”, cho phép chúng phản ứng tự nhiên hơn trước các thay đổi về lực tác động hoặc tiếp xúc trong lúc vận hành.
Các nhà nghiên cứu cho biết những cơ nhân tạo này có thể phối hợp với nhau trong hệ thống ngón tay và bộ kẹp robot điều khiển bằng phản hồi, giúp tăng độ chính xác chuyển động và giảm sai số điều khiển.
Tuy vậy, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục khắc phục. Khi hoạt động lặp đi lặp lại, nhiệt có thể tích tụ bên trong cơ nhân tạo, gây hiện tượng lệch lực và làm giảm độ chính xác.
Ngoài ra, những thay đổi đột ngột về mục tiêu chuyển động cũng có thể khiến hệ thống xuất hiện sai số bám theo quỹ đạo.
Để giải quyết vấn đề này, nhóm nghiên cứu đề xuất áp dụng các phương pháp làm mát nhanh hơn, chẳng hạn sử dụng vật liệu mỏng hơn, tích hợp các kênh làm mát bên trong hoặc ứng dụng hệ thống làm mát dựa trên mô-đun Peltier.
Theo các nhà khoa học, việc tăng tốc độ làm mát không chỉ giúp hệ thống phản hồi nhanh hơn mà còn cải thiện hiệu suất cảm biến.
Nhóm nghiên cứu cũng lưu ý rằng mô hình ước tính độ giãn hiện tại được xây dựng dựa trên dữ liệu thực nghiệm và vẫn cần được tinh chỉnh thêm.
Trong tương lai, các nghiên cứu về sự phân bố nhiệt và đặc tính cơ học của vật liệu đàn hồi tinh thể lỏng có thể giúp tạo ra những hệ cơ nhân tạo chính xác, ổn định và đáng tin cậy hơn cho các ứng dụng robot học tiên tiến.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 47 Views |
May 13, 2026 - 4:24 AM - by PinaColada
|
Mẹ Miu Lê nói gì về chuyện con gái vướng thị phi, diễn biến mới vụ nữ ca sĩ dương tính 3 loại ma tuý
New Tab ↗
|
Những chia sẻ cũ của Miu Lê về mẹ ruột bất ngờ lan truyền trở lại giữa lúc ca sĩ Miu Lê vướng thông tin liên quan vụ việc tại Cát Hải. Câu chuyện về tuổi thơ, cách dạy con và hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.
Những chia sẻ của Miu Lê về mẹ bất ngờ bị đào lại giữa lúc vụ việc tại Cát Hải gây chú ý
Thông tin liên quan đến ca sĩ Miu Lê trong vụ việc xảy ra tại Cát Hải đang tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Khi cơ quan chức năng vẫn trong quá trình xác minh, nhiều phát ngôn cũ của Miu Lê về gia đình và cuộc sống cá nhân bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ lại.
Đáng chú ý, những câu chuyện liên quan đến mẹ Miu Lê đang thu hút lượng tương tác lớn. Trước đây, ca sĩ Miu Lê từng nhiều lần nhắc đến sự nghiêm khắc của mẹ trong quá trình trưởng thành cũng như hoạt động nghệ thuật.
Miu Lê từng chia sẻ mẹ cô rất nghiêm khắc, quản lý chặt để con gái không dính vào thị phi
Một phát ngôn từng được nữ ca sĩ chia sẻ nay được nhắc lại nhiều trên mạng xã hội: "Với sự nghiêm khắc của mẹ, nếu tôi vướng vào thị phi, ngay lập tức sẽ bị cấm không cho đóng phim, đi hát nữa! Tôi sợ lắm nên phải ngoan và cố gắng giữ gìn hình ảnh của mình!".
Không ít khán giả cho rằng chính cách giáo dục nghiêm khắc của mẹ Miu Lê đã tạo ảnh hưởng lớn đến tính cách của nữ ca sĩ. Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, Miu Lê thừa nhận dù đã trưởng thành và có cuộc sống riêng nhưng vẫn luôn e dè mỗi khi mẹ nhắc nhở.
Miu Lê từng cố giữ hình ảnh vì nếu dính bê bối sẽ bị mẹ cấm đi diễn, đi hát
Ngoài việc quản lý đời sống cá nhân, mẹ Miu Lê còn là người ủng hộ con gái theo nghệ thuật từ những ngày đầu. Ca sĩ Miu Lê từng kể: "Mẹ nói làm nghệ sĩ chắc đẹp và nổi tiếng lắm, thôi cứ làm đi. Nếu không có mẹ ủng hộ chắc không có Miu Lê như ngày hôm nay".
Giữa thời điểm vụ việc tại Cát Hải gây chú ý, nhiều cư dân mạng tiếp tục tranh luận về tương lai hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ. Một số ý kiến cho rằng hình ảnh của Miu Lê sẽ chịu tác động đáng kể nếu những thông tin liên quan vụ việc tiếp tục lan rộng.
Bên cạnh đó, các tài khoản mạng xã hội của ca sĩ Miu Lê cũng ghi nhận nhiều thay đổi. Tài khoản TikTok sở hữu hơn 2 triệu lượt theo dõi đã được chuyển sang chế độ riêng tư. Nhiều video trước đây không còn hiển thị công khai. Fanpage Facebook của nữ ca sĩ cũng khóa phần bình luận công khai trong thời gian gần đây.
Trong khi đó, các nền tảng cá nhân khác của Miu Lê như Instagram hay Threads vẫn hoạt động bình thường nhưng chưa xuất hiện thêm bài đăng mới liên quan đến vụ việc.
Tuổi thơ nhiều biến cố và hành trình nghệ thuật của ca sĩ Miu Lê
Ở tuổi 35, Miu Lê được biết đến là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo, hoạt động ở cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Tuy nhiên, phía sau hình ảnh quen thuộc trên sân khấu, tuổi thơ của nữ ca sĩ từng trải qua không ít khó khăn.
Miu Lê từng có tuổi thơ khó khăn, sau đó sở hữu nhiều tài sản sau khi vào showbiz
Theo chia sẻ từ Miu Lê, khi cô còn nhỏ, cha đã sang Canada sinh sống, để lại mẹ một mình chăm lo gia đình. Đến khi học hết cấp 3, mẹ Miu Lê cũng ra nước ngoài định cư, khiến nữ ca sĩ sớm sống tự lập tại Việt Nam.
Ca sĩ Miu Lê từng kể tuổi thơ của mình gắn liền với công việc phụ giúp mẹ kiếm thêm thu nhập. Từ khi còn nhỏ, cô đã biết làm việc nhà, hỗ trợ may mặc và tự lo cho sinh hoạt cá nhân. Những trải nghiệm đó khiến Miu Lê trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Nữ ca sĩ cũng từng thừa nhận việc có tiền tiêu vặt hay được mua quà vặt khi còn nhỏ là điều không dễ dàng. Chính hoàn cảnh này giúp cô hình thành tính cách độc lập và khả năng tự xoay xở trong cuộc sống.
Cơ duyên đến với nghệ thuật của Miu Lê cũng bắt đầu từ mong muốn thay đổi ngoại hình. Ban đầu, mẹ Miu Lê đăng ký cho con gái học người mẫu nhằm giúp giảm cân và điều chỉnh dáng đi. Trong quá trình học, Miu Lê được đạo diễn Lê Hoàng chú ý và tạo điều kiện tiếp cận diễn xuất.
Miu Lê nhiều lần nhắc về sự nghiêm khắc của mẹ trên truyền thông
Sau đó, ca sĩ Miu Lê dần tham gia nhiều dự án phim ảnh, âm nhạc và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ. Dù hoạt động nghệ thuật trong nhiều năm, nữ ca sĩ từng được đánh giá là nghệ sĩ khá kín tiếng về đời tư.
Một câu chuyện khác về mẹ Miu Lê cũng từng khiến dư luận chú ý. Theo lời kể của nữ ca sĩ, thời còn học cấp 2, cô từng bị mẹ phạt rất nặng vì đi học về muộn. Miu Lê cho biết ký ức đó khiến cô ám ảnh nhiều năm nhưng cũng phản ánh cách dạy con nghiêm khắc trong gia đình.
Liên quan vụ việc tại Cát Hải, chiều 11/5, cơ quan công an cho biết khoảng trưa ngày 10/5 đã kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu thuộc đặc khu Cát Hải, Hải Phòng và phát hiện một số người có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Trong danh sách được công bố có tên Lê Ánh Nhật cùng nhiều cá nhân khác. Qua kiểm tra nhanh, lực lượng chức năng xác định ca sĩ Miu Lê dương tính với một số chất ma túy gồm methamphetamine, ketamine và MDMA.
Miu Lê gây xôn xao dư luận khi đang bị điều tra vì nghi án liên quan ma túy
Hiện vụ việc liên quan đến Miu Lê - Lê Ánh Nhật và các cá nhân khác vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật. Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an đặc khu Cát Hải để tiếp tục điều tra.
Diễn biến mới liên quan đến ca sĩ Miu Lê hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng đây sẽ là giai đoạn có ảnh hưởng đáng kể tới hình ảnh và hoạt động nghệ thuật của nữ ca sĩ trong thời gian tới.
VietBF@ sưu tập
|
|
1 Reply | 82 Views |
May 13, 2026 - 4:22 AM - by PinaColada
|
Đánh giá tình báo về Iran mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump
New Tab ↗
|
Đánh giá tình báo về Iran mâu thuẫn với tuyên bố của ông Trump
Iran được cho là vẫn duy trì quyền tiếp cận đối với phần lớn các trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.
Tờ New York Times ngày 12/5 đưa tin, dẫn một bản đánh giá tình báo mật được lập hồi đầu tháng này, cho biết Iran đã khôi phục khả năng hoạt động tại phần lớn các cơ sở tên lửa trong khu vực.
Báo cáo được công bố trong bối cảnh truyền thông Mỹ liên tiếp đăng tải các bài viết trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng quân đội Iran đã bị phá hủy nghiêm trọng sau chiến dịch ném bom của Mỹ và Israel kéo dài từ ngày 28/2 cho tới khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 8/4.
Theo New York Times, Iran đã khôi phục quyền tiếp cận hoạt động đối với 30 trong tổng số 33 trận địa tên lửa dọc eo biển Hormuz.
Các cơ sở này có khả năng tấn công tàu chiến Mỹ và các tàu chở dầu đi qua tuyến đường biển hẹp vốn xử lý khoảng 20% hoạt động thương mại dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.
Iran trước đó đã đóng tuyến hàng hải này đối với những gì họ gọi là “tàu thuyền của kẻ thù” nhằm đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel, đồng thời từ đó tới nay liên tục khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ hoạt động hàng hải và thu phí qua eo biển.
Các đánh giá tình báo được New York Times dẫn lại cũng tái khẳng định các báo cáo trước đó rằng Iran vẫn giữ được khoảng 70% số bệ phóng di động cùng khoảng 70% kho tên lửa trước chiến tranh.
Các cuộc đàm phán hiện vẫn rơi vào bế tắc sau khi Mỹ và Iran tiếp tục bác bỏ đề xuất của nhau trong dịp cuối tuần, coi đó là “không thể chấp nhận được”.
Ông Trump đã gia tăng các lời đe dọa nối lại chiến dịch quân sự, trong bối cảnh truyền thông đưa tin ông đã được trình bày về các phương án không kích bổ sung.
Mỹ yêu cầu Iran phải giải thể chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo, điều mà Tehran bác bỏ, khẳng định các hoạt động làm giàu uranium của họ hoàn toàn phục vụ mục đích dân sự.
Các điều kiện hòa bình của Iran bao gồm việc chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, bồi thường chiến tranh và công nhận cái mà Tehran gọi là “chủ quyền” của họ đối với eo biển Hormuz.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 65 Views |
May 13, 2026 - 4:19 AM - by PinaColada
|
|