» Breaking News | Tin Mới |
Giày che mỗi gót chân đang sốt
New Tab ↗
|
The New York Times bình chọn một số sự kiện thời trang đáng chú ý tuần qua, bao gồm màn ra mắt đôi giày "một nửa" khó hiểu của nhà mốt Chanel.
Tuần qua, lĩnh vực thời trang trên toàn thế giới chứng kiến những khoảnh khắc đáng nhớ. Trong show Cruise diễn ra tại Biarritz (Pháp) hôm 26/5, Chanel giới thiệu một thiết kế khó gọi tên. Đó là những mảnh da nhỏ ôm lấy phần gót chân người mẫu, được giữ cố định bằng dây mảnh buộc qua mu bàn chân. Phần còn lại của bàn chân, từ phần giữa đến các ngón, hoàn toàn để trần, tiếp xúc trực tiếp với lớp thảm màu ngà trên sàn diễn. Có lẽ, các người mẫu cũng thấy nhẹ nhõm khi không phải bước trên nền xi măng lạnh lẽo. Ảnh: Chanel.

Theo nhà mốt, Giám đốc sáng tạo Matthieu Blazy muốn gợi lên cảm giác gần gũi, “chạm đất” khi người phụ nữ vừa bước lên từ bãi biển. Kết quả là “đôi giày trông như một món trang sức”. Thiết kế này mong manh đến mức trở thành một nghịch lý mang tính siêu hình, đặt ra câu hỏi về sự biến mất dần của những đôi giày.
Sản phẩm độc đáo của nhà mốt Chanel cũng dấy lên tranh luận về những thiết kế xa xỉ phi lý. Mẫu giày không thể bảo vệ bàn chân được cho là phù hợp với một khu nghỉ dưỡng riêng ở Capri hơn là những bãi biển công cộng bình dân. Đây cũng là minh chứng cho xu hướng mới của ngành thời trang khi các thương hiệu liên tục tái định nghĩa giày dép, đồng thời tìm cách bán những sản phẩm với mức độ che phủ ít hơn. Ảnh: Chanel.
giay, doi giay, Lady Gaga, Doechii anh 5
Sự thành công của đôi boots Tabi với phần mũi chẻ đôi đến từ Maison Margiela cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng biến bàn chân thành một hình thái kỳ quặc. Bên cạnh đó là sandal nhựa giá 890 USD của The Row hay giày lưới 990 USD của Alaïa. Xu hướng này tiếp tục với các thiết kế mới khi JW Anderson bán dép xỏ ngón hình lá Monstera, còn Balenciaga tung ra dép platform bằng satin. Trong bối cảnh đó, Chanel lựa chọn cách lược bỏ, thậm chí lược bỏ một nửa đôi giày, để trở nên khác biệt.
Ở một diễn biến khác, triển lãm hồi cố về nhà thiết kế Nhật Bản Nigo khai mạc tại Design Museum (London, Anh), trưng bày hơn 700 hiện vật, phần lớn đến từ kho lưu trữ cá nhân của ông. Một trong những hiện vật đáng chú ý là áo khoác denim do Levi’s thiết kế riêng cho Bing Crosby. Năm 1951, Crosby từng bị từ chối vào một khách sạn tại Vancouver (Canada) vì mặc denim - trang phục bị coi là kém sang khi đó. Nhận thấy cơ hội truyền thông, Levi’s thiết kế cho ông một bộ tuxedo denim, sau này được Nigo mua và mặc lại.
Dù lớn lên tại Nhật Bản, Nigo chịu ảnh hưởng mạnh từ văn hóa Mỹ, đặc biệt là các nghệ sĩ như Buddy Holly. Ông từng tái hiện kiểu kính đặc trưng của Holly và sưu tầm một cuốn kỷ yếu trung học có chữ ký của ca sĩ này. Một chiếc sweatshirt hơn 30 năm tuổi, thuộc những thiết kế đầu tiên của thương hiệu A Bathing Ape, cũng được trưng bày. Sản phẩm được sản xuất bởi hãng Camber tại Pennsylvania, cho thấy cách các nhà thiết kế Nhật Bản đánh giá cao quần áo sản xuất tại Mỹ, đôi khi còn hơn chính người Mỹ.
Ngoài ra, MV Runway, đánh dấu sự kết hợp giữa Lady Gaga và Doechii, được xem như “món khai vị” cho sự kiện thời trang danh giá Met Gala. Trong video, Lady Gaga thay tới 7 bộ trang phục chỉ trong 3 phút, từ váy hình bình gốm xanh Delft đến bộ suit đôi cho hai người. Sản phẩm âm nhạc này được đánh giá cao về mức độ đầu tư cho thời trang. Sự lựa chọn trang phục tham dự Met Gala của Lady Gaga hay Doechii trong tuần tới cũng thu hút sự quan tâm, đón chờ.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 171 Views |
1 Week Ago - by pizza
|
Tóc Tiên lên tiếng đáp trả khi vướng nghi vấn bị "cắm sừng"
New Tab ↗
|
Tóc Tiên bị nghi bị cắm sừng trong bài đăng được cho là đầy ẩn ý.
Mới đây, nữ ca sĩ trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng tải một bài viết theo trào lưu với nội dung hài hước cùng dòng trạng thái: “Bài casting vai chiếc sừng hóm hỉnh”.
Dòng chia sẻ mang tính đùa vui này lập tức khiến netizen đặt nghi vấn cô đang ngầm ám chỉ chuyện bị “cắm sừng”. Tóc Tiên đã trực tiếp lên tiếng làm rõ. Cô khẳng định bài đăng chỉ mang tính chất "vô tri" theo xu hướng, hoàn toàn không có ẩn ý sâu xa như mọi người suy diễn. Nữ ca sĩ thẳng thắn: "Tôi vô tri, xin đừng nhét chữ".

Tóc Tiên là một trong những ca sĩ hiếm hoi vừa có thành tích học tập khủng, vừa thành công trên con đường nghệ thuật. Sau một thời gian vắng bóng, Tóc Tiên trở lại khuấy động thị trường âm nhạc Việt và trở thành nữ hoàng giải trí với biểu tượng sexy, gợi cảm. Tóc Tiên gây bão với hàng loạt hit Tóc Mây , Em Trong Mắt Tôi , Người Tình Ơi Mơ Gì, Vũ Điệu Cồng Chiêng, The Beat OF Celebration, I’m in love, Big Girl Don’t Cry, Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh, ca khúc Kaheda, …
Tóc Tiên đã khuấy động với những giai điệu âm nhạc sôi động, tích cực. Những bản nhạc hit đình đám giúp cô ẩm hàng loạt giải thưởng danh giá, nhanh chóng chiếm lấy được tình cảm của đông đảo bạn trẻ, và trở thành nữ hoàng Vpop.
Hồi tháng 1 vừa qua, Tóc Tiên chính thức lên tiếng xác nhận việc kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 5 năm với Hoàng Touliver. Cô bày tỏ sự biết ơn sâu sắc dành cho chồng cũ.
Tóc Tiên cho biết trước nay cô và chồng chọn lối sống kín tiếng, mong khán giả nhìn nhận bằng những sản phẩm âm nhạc hơn là chuyện đời tư.
Xin chào tất cả mọi người, tôi là Nguyễn Khoa Tóc Tiên, nghệ danh Tóc Tiên.
Hôm nay, sau khi nhận được sự đồng thuận từ những người liên quan và gia đình, Tiên xin phép gửi vài lời đến các đơn vị báo chí truyền thông, quý đối tác, anh chị em bạn bè thân quen và đặc biệt là những khán giả đã luôn yêu thương dõi theo Tiên trong suốt thời gian qua.
Từ lúc bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật, Tiên luôn tin rằng mỗi người nghệ sĩ đều may mắn khi có khán giả đồng hành quan tâm không chỉ trong âm nhạc, mà cả trong những chặng đường quan trọng của cuộc sống. Như mọi người cũng biết, dù là trước đây hay bây giờ, Tiên và anh Touliver luôn chọn giữ đời sống cá nhân ở mức riêng tư kín đáo nhất có thể vì cả hai chỉ mong được khán giả yêu thương, nhìn nhận hơn hết qua âm nhạc và hành trình làm nghề một cách nghiêm túc. May mắn sao khi cuộc sống cá nhân của chúng tôi cũng vô tình nhận được rất nhiều sự quan tâm và tình cảm yêu mến - điều mà chúng tôi luôn trân trọng biết ơn.
Những tháng ngày vừa qua thật sự đầy khó khăn thử thách cho cả hai. Chúng tôi biết mọi người luôn mong chờ một lời giải thích xác nhận, cũng như hiểu sự quan tâm lẫn áp lực từ dư luận. Hơn ai hết, chúng tôi tin rằng chuyện tình yêu nói chung- hôn nhân nói riêng vốn dĩ là chuyện của 2 người, và chỉ 2 người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề. Chính vì thế chúng tôi đã không thể lên tiếng sớm hơn vì rất cần khoảng lặng để tự soi chiếu bản thân.
Ở thời điểm hiện tại, sau một thời gian đủ dài, một góc nhìn đủ rộng cùng những cuộc đối thoại thẳng thắn, Tiên và anh Touliver đã thuận lòng đi đến quyết định: sau hành trình 10 năm yêu và cưới, chúng tôi sẽ dừng lại trong vai trò vợ chồng và trở về làm những người bạn bè- anh em đồng nghiệp.
Quyết định này là kết quả của một quá trình suy ngẫm sâu sắc từ cả hai phía dựa trên cơ sở văn minh- thấu hiểu- tôn trọng tuyệt đối, và hoàn toàn không chịu tác động bởi bất kỳ cá nhân hay yếu tố nào bên ngoài.
Với Tiên, 10 năm qua sẽ mãi luôn là một đoạn đời hạnh phúc, biết ơn và đáng trân trọng vô cùng. Chúng tôi đã trưởng thành hơn vì nhau, tử tế hơn cùng nhau, bình yên hơn nhờ có nhau. Nếu không là anh Hoàng, 10 năm của Tiên đã không thể trọn vẹn đến thế. Nếu không là Touliver, 10 năm của ca sĩ Tóc Tiên đã không thể thăng hoa đến thế. Và nếu không là chúng ta, 10 năm qua đã không thể ý nghĩa đến thế. Tiên nghĩ rằng, cuộc đời là những mảnh ghép mang tên "lựa chọn". Và dù cho sự lựa chọn ấy có khó khăn đến mấy, một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu ra "kết thúc là để khởi đầu".
Sau thông báo hôm nay, Tiên xin phép không chia sẻ thêm bất cứ điều gì về câu chuyện riêng tư của cả hai. Vì sự dừng lại này hoàn toàn văn minh tử tế, chúng tôi tha thiết thương mong khán giả và các anh chị báo chí/truyền thông sẽ thấu hiểu và tôn trọng quyết định- cũng như không lan truyền những thông tin xuyên tạc sai lệch làm ảnh hưởng đến danh dự nhân phẩm người trong cuộc.
Cháu/con xin chân thành cảm ơn gia đình họ hàng hai bên- những người đã luôn yêu thương, tôn trọng và dành cho chúng con sự thấu hiểu cần thiết trong suốt chặng đường vừa qua.
Tiên cũng xin cảm ơn khán giả đã luôn dõi theo chia sẻ. Những tình cảm ấy là điều Tiên vô cùng trân quý, và cũng là động lực để Tiên không ngừng cố gắng trở thành người nghệ sĩ tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Cuối cùng, em muốn gửi lời chân thành nhất đến anh- người đồng hành 10 năm của em:
"Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ"
Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình.
Xin lỗi vì đã làm phiền và chiếm dụng không gian mạng của mọi người.
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây.
|
|
0 Replies | 175 Views |
1 Week Ago - by sunshine1104
|
Kim Kardashian vướng ồn ào liên quan đến pháp lý
New Tab ↗
|
Người mẫu Kim Kardashian đối mặt kiện tụng, bị tố sao chép tên gọi từ nhà thiết kế nhỏ. Phía Kim Kardashian và thương hiệu của cô hiện vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.
Thương hiệu đồ định hình của người mẫu Kim Kardashian đang vướng vào một vụ kiện liên quan đến quyền sở hữu tên gọi, khi bị một nhà thiết kế nhỏ tại New York cáo buộc sử dụng tên sản phẩm gây nhầm lẫn.
Theo hồ sơ pháp lý do Page Six thu thập, một thương hiệu thời trang ít tên tuổi mang đã đệ đơn kiện thương hiệu của Kim Kardashian vì cho rằng dòng sản phẩm của hãng này vi phạm quyền thương hiệu mà họ đã sử dụng từ trước.
Luật sư của nguyên đơn cho rằng phía thương hiệu của Kim Kardashian đã đưa ra “một quyết định có tính toán” khi vẫn tiếp tục sử dụng tên gọi tương tự, bất chấp việc đã được cảnh báo. Trong tài liệu, họ cáo buộc phía thương hiệu của Kim Kardashian dựa vào tiềm lực tài chính mạnh, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và hệ thống marketing khổng lồ để “đè bẹp” một thương hiệu nhỏ hơn.
“Bị đơn tin rằng họ có thể chi tiêu nhiều hơn, quảng bá mạnh hơn và kéo dài cuộc chiến pháp lý để vượt qua bất kỳ thách thức nào từ một doanh nghiệp nhỏ”, trích nội dung đơn kiện.
Được biết, thương hiệu đồ định hình do người mẫu Kim Kardashian sáng lập ra mắt năm 2019 và hiện được định giá khoảng 5 tỷ USD. Trong khi đó, thương hiệu đệ đơn kiện đã kinh doanh quần áo và đồ bơi gần một thập kỷ trước đó.
Nguyên đơn cho rằng việc thương hiệu của Kim Kardashian sử dụng cụm từ “Fits Everybody” có thể gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời làm lu mờ bản sắc thương hiệu của họ. Thậm chí, trong kết quả tìm kiếm trực tuyến, thương hiệu nhỏ gần như biến mất do sự áp đảo từ thương hiệu của Kim Kardashian.
Luật sư Jessica Mathews đại diện cho thương hiệu đệ đơn kiện nhấn mạnh: “Đây là ví dụ điển hình của ‘nhầm lẫn ngược’, khi một công ty lớn, được hậu thuẫn bởi người nổi tiếng, sử dụng tên gọi tương tự và nhanh chóng phủ sóng thị trường.”
Hồ sơ cũng cho biết phía nguyên đơn đã nhiều lần yêu cầu thương hiệu của Kim Kardashian ngừng sử dụng tên gọi này trong gần 2 năm qua nhưng không nhận được phản hồi tích cực. Đáng chú ý, Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) từng từ chối đăng ký nhãn hiệu “Fits Everybody” do nguy cơ gây nhầm lẫn với thương hiệu đã tồn tại.
Hiện thương hiệu đệ đơn kiện Kim Kardashian yêu cầu tòa án buộc phía nữ người mẫu ngừng sử dụng tên gọi nói trên, đồng thời bồi thường thiệt hại, bao gồm chi phí pháp lý và lợi nhuận liên quan. Phía Kim Kardashian và thương hiệu của cô hiện chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 205 Views |
1 Week Ago - by pizza
|
BIGBANG bị trộm đột nhập ngay tại Mỹ, suýt không thể về nước sau màn diễn triệu đô
New Tab ↗
|
Vừa khiến cả thế giới ngả mũ với màn trình diễn rực lửa tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh Coachella, bộ ba "nhà vua" Kpop lại khiến fan vừa buồn cười vừa lo lắng khi tiết lộ những sự cố hy hữu ngay tại hậu trường sân khấu Mỹ.
Sau 20 năm ra mắt, BIGBANG chứng minh đẳng cấp gừng càng già càng cay khi khuấy động sân khấu Coachella trong suốt 2 tuần liên tiếp. Dù đã bước sang độ tuổi U40, G-Dragon, Taeyang và Daesung vẫn đốt cháy bầu không khí với setlist 60 phút đầy những bản hit kinh điển, thu hút biển người lên đến 80.000 khán giả.

BIGBANG đã diễn cực kỳ sung trên sân khấu Coachella trong suốt 2 tuần.
Đặc biệt, sức nặng của cái tên BIGBANG còn được khẳng định qua con số thù lao cực khủng. Nhóm được trả tới 2 triệu USD (hơn 52 tỷ đồng) cho lần xuất hiện này - con số cao kỷ lục, chỉ đứng sau các nghệ sĩ diễn chính (headliner) của lễ hội.
Đằng sau ánh hào quang rực rỡ, thành viên Daesung vừa tiết lộ một bí mật đau lòng. Cả nhóm đã bị trộm đột nhập vào phòng khách sạn của quản lý. Toàn bộ hộ chiếu của cả 3 thành viên đều không cánh mà bay ngay trước giờ về nước, khiến nhóm phải chật vật làm giấy tờ khẩn cấp để kịp chuyến bay về Hàn Quốc.
Đáng nói, đây không phải lần đầu vận đen này đeo bám nhóm. Daesung hài hước kể lại lần cả nhóm bị trộm đập kính xe tại Hawaii cũng chỉ để lấy đi túi đựng hộ chiếu. Dù nam thần tượng kể chuyện với tông giọng vui vẻ, nhưng các fan không khỏi xót xa cho những "kiếp nạn" mà thần tượng phải trải qua nơi đất khách.
Ra mắt từ năm 2006, BIGBANG không đi theo con đường idol rập khuôn mà tự xây dựng đế chế riêng bằng âm nhạc đậm chất Hip-hop và khả năng tự sản xuất thượng thừa. Từ cú nổ Lies (2007) đến thánh ca Fantastic Baby hay series M-A-D-E huyền thoại, nhóm đã định hình lại nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Dù hiện tại hoạt động với đội hình 3 thành viên sau nhiều biến cố, BIGBANG vẫn là cái tên không thể thay thế nhờ sự khác biệt từ G-Dragon, biểu tượng thời trang và âm nhạc toàn cầu.
Bên cạnh đó là Taeyang, giọng ca quốc dân với những bản tình ca bất hủ và Daesung, một nghệ sĩ đa tài với sức hút riêng biệt trong cả âm nhạc và show giải trí.
Vượt qua mọi rào cản thời gian và scandal, màn tái xuất tại Coachella một lần nữa khẳng định vị thế "Vua của các vị vua" của BIGBANG. Họ không chỉ là một nhóm nhạc, mà là một tiêu chuẩn vàng về tài năng và bản lĩnh sân khấu mà các thế hệ sau luôn phải ngước nhìn.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 212 Views |
1 Week Ago - by PinaColada
|
DJ Mie, Hàn Hằng gia nhập cuộc đua bikini dịp lễ 30/4-1/5
New Tab ↗
|
Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, các tín đồ thời trang như Hàn Hằng, DJ Mie hay Sĩ Thanh đồng loạt đăng tải ảnh diện bikini, khoe sắc vóc trong chuyến du lịch biển.
Kỳ nghỉ lễ dài ngày tạo cơ hội cho các mỹ nhân Việt thực hiện chuyến du lịch biển, tranh thủ khoe sắc vóc trong những ngày hè nắng đẹp. Bikini trở thành trang phục đi biển phù hợp trong dịp này, giúp người mặc khéo léo phô diễn hình thể khỏe khoắn, lý tưởng. Mùa bikini cũng chính thức bắt đầu với sự tham gia của nhiều tín đồ thời trang.

Influencer Hàn Hằng trở lại đường đua sau một thời gian sinh em bé, cho thấy hành trình lấy lại vóc dáng diễn ra nhanh chóng. Trong chuyến du lịch biển mới đây, cô lựa chọn set bikini 2 mảnh màu đen tối giản, hướng sự chú ý vào hình thể khỏe khoắn. Bikini dây vẫn là sự lựa chọn của nhiều mỹ nhân mỗi khi hè về. Đáng chú ý, Hàn Hằng khoe vòng 2 thon gọn, thể hiện nỗ lực xây dựng lại hình thể sau khi sinh con. Cô bổ sung một chiếc mũ kiểu cao bồi, gia tăng dấu ấn cho tổng thể, giúp hình ảnh trở nên vừa quyến rũ vừa năng động. Ảnh: @ han.hang.
bien, le, Han Hang, Si Thanh, DJ Mie, Linh Chi anh 4bien, le, Han Hang, Si Thanh, DJ Mie, Linh Chi anh 5
Trước đó, Hàn Hằng cũng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi lần đầu diện bikini đi biển sau sinh em bé. Cô lựa chọn đồ bơi dây màu nâu viền hồng chấm bi vừa gợi cảm vừa đáng yêu. Bikini dễ thương vốn là trào lưu thịnh hành trong lĩnh vực thời trang trong những năm gần đây. Để tránh tình trạng đơn điệu, cô phối thêm chiếc áo ba lỗ xuyên thấu cho outfit đi biển. Không chỉ hướng sự chú ý vào hình thể lý tưởng, mỹ nhân này còn khoe khéo làn da rám nắng khỏe khoắn. Nước da bánh mật được đánh giá là tương đối phù hợp với cô. Ảnh: @ han.hang.

Người mẫu ảnh Linh Chi cũng đăng tải bộ hình diện bikini trong chuyến đi biển nhân dịp nghỉ lễ. Tín đồ thời trang này lựa chọn đồ bơi 2 mảnh màu đen đơn giản. Những chi tiết như phần dây kép ở cạp quần trở thành điểm nhấn cho tổng thể. Diện bikini mang màu sắc trung tính, Linh Chi khoe khéo sắc vóc gợi cảm và làn da trắng sáng trong tạo hình này. Cô thực hiện kiểu tóc ướt nước, gia tăng sự quyến rũ cho tổng thể. Đôi gò má ửng hồng cũng trở thành điểm nhấn trong bối cảnh bình minh. Ảnh: @ lynhci_.

DJ Mie cũng tranh thủ thả dáng bên bãi biển giữa lịch trình biểu diễn bận rộn dịp lễ. Cô xây dựng tạo hình nàng tiên cá nổi bật, lựa chọn bikini 2 mảnh mang sắc xanh của đại dương. Mỹ nhân này diện áo ngực vỏ sò quen thuộc của nàng tiên cá, bổ sung chi tiết ngọc trai, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Mặc đồ bơi có phần cầu kỳ, Mie để tóc buông xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, hướng sự chú ý vào hình thể khỏe khoắn và làn da trắng sáng. Cô cầm trái dừa làm đạo cụ cho bộ hình này. Ảnh: @djmie95.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 187 Views |
1 Week Ago - by PinaColada
|
Chiếc váy 42 USD của vợ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ gây tranh cãi
New Tab ↗
|
Việc vợ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ mặc chiếc váy giá rẻ như được bán trên các nền tảng thời trang nhanh Trung Quốc phản ánh những tranh cãi về chính trị và chuỗi cung ứng thời trang.
Một số ý kiến cho rằng với khả năng tài chính của Jennifer Rauchet, bà nên thể hiện trách nhiệm bằng việc lựa chọn các sản phẩm từ những chuỗi cung ứng minh bạch.
Tại bữa tiệc bữa tiệc thường niên của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng (White House Correspondents' Dinner) ngày 25/4, Jennifer Rauchet, vợ Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, xuất hiện trong một chiếc váy được cho là có giá chỉ khoảng 42 USD, tương tự các sản phẩm đang bán trên Shein hoặc thậm chí rẻ hơn trên Temu.
Lựa chọn này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản ứng. Trong bối cảnh chính quyền theo đuổi khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết” và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung vẫn tiếp diễn, việc một nhân vật có liên hệ với chính phủ sử dụng sản phẩm từ các nền tảng thời trang nhanh Trung Quốc bị cho là không nhất quán với lập trường đã nêu, theo Guardian.
Trên mạng xã hội, một số ý kiến chỉ trích việc sử dụng thời trang “siêu nhanh” (ultra fast fashion), vốn gắn liền với các vấn đề như lao động giá rẻ và chuỗi cung ứng thiếu minh bạch. Tài khoản chuyên theo dõi ngành thời trang Diet Prada nhận định đây là lựa chọn khó chấp nhận, đặc biệt khi đặt cạnh những tuyên bố mang tính dân tộc chủ nghĩa.
Ở chiều ngược lại, không ít người lại phản ứng với chính làn sóng chỉ trích này. Họ cho rằng việc mặc một chiếc váy giá rẻ không phải là vấn đề, thậm chí còn thể hiện sự tiết kiệm và gần gũi. Một số ý kiến cho rằng thật mâu thuẫn khi công chúng vừa kêu gọi hạn chế lối sống xa xỉ của người giàu, nhưng lại chỉ trích khi một nhân vật công chúng chọn mặc trang phục giá rẻ thay vì chi hàng chục nghìn USD cho một chiếc váy chỉ dùng một lần.

Trong bối cảnh Mỹ vẫn đang căng thẳng thương mại với Trung Quốc, chiếc váy của Rauchet bị cho là mâu thuẫn với lập trường chính trị mà gia đình bà đại diện. Ảnh: Reuters.
Theo Aja Barber, chuyên gia về thời trang bền vững, cuộc tranh luận hiện tại mang nặng yếu tố “đấu khẩu chính trị” hơn là bàn về bản chất vấn đề. Bà cho rằng việc chỉ trích hay bênh vực đều đang bỏ qua điểm cốt lõi là hệ thống sản xuất thời trang giá rẻ vốn dựa trên lao động bị trả lương thấp và điều kiện làm việc thiếu đảm bảo.
“Vấn đề không nằm ở việc ai mặc chiếc váy đó, mà là cách chúng ta nhìn nhận giá trị của quần áo”, Barber nhận định. Theo bà, mức giá vài chục USD cho một chiếc váy không phản ánh đúng chi phí thực tế nếu tính đến công sức lao động và chuỗi cung ứng.
“Chúng ta đã quen với việc giá quần áo bị đẩy xuống quá thấp, đến mức coi đó là bình thường,” bà nói thêm.
Hiện tượng “vũ khí hóa thời trang” không phải điều mới. Trước đó, nhiều nhân vật chính trị như Alexandria Ocasio-Cortez từng bị chỉ trích khi mặc trang phục đắt tiền dù theo đuổi hình ảnh đại diện cho tầng lớp lao động. Hay trường hợp của Melania Trump với chiếc áo khoác Zara giá 39 USD gây tranh cãi vì thông điệp in trên đó hơn là vì mức giá thấp.
Trong khi đó, các thành viên hoàng gia hay người nổi tiếng lại thường được khen ngợi khi diện trang phục bình dân như cách thể hiện sự “gần gũi với công chúng”. Tuy nhiên, theo Barber, cách nhìn này vô tình bỏ qua những người lao động trong chuỗi sản xuất, nhóm chịu ảnh hưởng trực tiếp từ mô hình thời trang giá rẻ.
Một điểm đáng chú ý khác là quan niệm cho rằng thời trang giá rẻ phục vụ người thu nhập thấp. Barber cho rằng điều này không hoàn toàn đúng.
“Nếu chỉ người nghèo mua, hệ thống này đã không thể tồn tại với lợi nhuận lớn như hiện nay”, bà nói, đồng thời nhấn mạnh phần lớn doanh thu đến từ việc tiêu dùng đại trà.
Trở lại với trường hợp của Jennifer Rauchet, nhiều ý kiến cho rằng bà hoàn toàn có đủ điều kiện để lựa chọn những thương hiệu minh bạch hơn về đạo đức sản xuất. Trong bối cảnh đó, việc chọn một chiếc váy giá rẻ từ chuỗi cung ứng gây tranh cãi có thể xem là thiếu nhất quán.
VietBF@ sưu tập
|
|
0 Replies | 246 Views |
1 Week Ago - by PinaColada
|
"Người đẹp Tây Đô" và chuyện chưa kể về "Nữ hoàng ảnh lịch" là đệ nhất mỹ nhân nhiều năm không ai sánh bằng
New Tab ↗
|
Tối 30/4, "người đẹp Tây Đô" Việt Trinh đã xúc động nhớ lại kỷ niệm với “nữ hoàng ảnh lịch” Diễm Hương – gương mặt từng gây sốt màn ảnh Việt thập niên 90.
Người đẹp Tây Đô chia sẻ, đã nhiều năm trôi qua nhưng sức hút của diễn viên Diễm Hương vẫn luôn “rất nóng”. Theo cô, đến nay vẫn có rất nhiều khán giả nhắn tin hỏi về đàn chị, thậm chí mỗi ngày có hàng chục người nhắc lại những kỷ niệm, hình ảnh của Diễm Hương.

Việt Trinh và Diễm Hương thời trẻ. Ảnh: FBNV Nhớ lại thời mới vào nghề, Việt Trinh cho biết cô có rất nhiều kỷ niệm với Diễm Hương vì hai chị em từng đóng chung khá nhiều phim. Một trong những ký ức đầu tiên là khi cô nhìn thấy tấm ảnh lịch của Diễm Hương sau vai diễn trong “Phạm Công – Cúc Hoa”. Khi ấy, hình ảnh một nữ diễn viên với mái tóc dài, nhan sắc dịu dàng đã khiến cô vô cùng ấn tượng. Việt Trinh thừa nhận, thời còn là học sinh trung học Trường Đai học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, cô đã từng ước mơ một ngày nào đó được đóng phim và đặc biệt là được diễn chung với Diễm Hương.
Sau này, khi bước vào nghề, Việt Trinh có cơ hội tham gia diễn xuất trong nhiều dự án cùng các diễn viên nổi tiếng Lý Hùng, Lê Tuấn Anh… Trong đó, Diễm Hương là một trong những đàn chị mà cô luôn ngưỡng mộ. Cô kể, thời điểm đó các đạo diễn thường đi tìm gương mặt mới tại trường quay, và cô từng được mời đóng vai quần chúng, thậm chí chỉ là những vai rất nhỏ.
Việt Trinh hài hước nhớ lại, có thời điểm cô thường được xếp đứng gần các vai chính vì “có gương mặt ăn ảnh”, thậm chí trong lớp còn gọi vui là “quần chúng chính” hay chuyên đóng vai tỳ nữ. Lần đầu tiên được đứng chung cảnh với Diễm Hương, cô đóng vai tỳ nữ trong một phân đoạn công chúa. Khi ấy, cô vừa làm nhiệm vụ quạt cho công chúa vừa không giấu được sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của đàn chị.
Sau này, Việt Trinh tiếp tục có cơ hội đóng chung với Diễm Hương trong phim “Nước mắt học trò”. Cô nhận xét, trên phim trường Diễm Hương hiền lành, nhẹ nhàng, dễ thương, hoàn toàn khác với sự rực rỡ trên màn ảnh. Đặc biệt, nữ diễn viên chưa từng gây xích mích hay tỏ ra khó chịu với bất kỳ ai trong đoàn.
Việt Trinh cũng khẳng định giữa cô và Diễm Hương không hề có sự ganh đua như nhiều người từng nghĩ. Thời điểm đó, mỗi người đều có một nét đẹp riêng, và khán giả yêu thích ai thì dành tình cảm cho người đó. Bản thân cô không hề cảm thấy ganh tị, mà ngược lại còn rất ngưỡng mộ vẻ đẹp dịu dàng, cuốn hút của Diễm Hương.
Nhìn lại, Việt Trinh cho rằng Diễm Hương sở hữu một nét đẹp rất riêng, vừa dịu dàng vừa ăn ảnh, đặc biệt là đôi mắt có biểu cảm rất lạ và khả năng diễn xuất bằng ánh mắt rất tốt. Theo cô, đó là điều khiến Diễm Hương trở thành một biểu tượng khó thay thế của điện ảnh Việt một thời.
“Nữ hoàng điện ảnh” Diễm Hương là "đệ nhất mỹ nhân" khó ai sánh
Diễm Hương tên đầy đủ là Ngô Thị Diễm Hương sinh năm 1970 tại TP.HCM. Cô là một hiện tượng của làng điện ảnh Việt những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90. Nữ diễn viên được xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân khó ai sánh bằng vì sở hữu nhan sắc “cực phẩm” và tài năng diễn xuất đặc biệt.
Ở thời điểm dòng “phim mì ăn liền” (phim thị trường) nở rộ, nét đẹp trong trẻo, dịu dàng và nữ tính của Diễm Hương khiến không chỉ khán giả mà ngay cả các đồng nghiệp thời đó cũng phải ngưỡng mộ.
Thời đó, những bộ phim Diễm Hương từng tham gia đều lập doanh thu kỷ lục cho nhà sản xuất. Một số tác phẩm nổi bật của cô phải kể đến như Phạm Công - Cúc Hoa, Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, Nước Mắt học Trò, Mùa sầu riêng...
Để nhận được cái gật đầu của Diễm Hương cũng không hề dễ, được biết thời đó cát-xê mỗi bộ phim mà cô tham gia lên tới hơn 10 cây vàng. Dĩ nhiên điều các nhà sản xuất nhận lại cũng hoàn toàn xứng đáng, khi hầu hết những bộ phim có Diễm Dương góp mặt đều thắng lớn ngoài phòng vé, trở thành tác phẩm kinh điển của dòng phim mì ăn liền thời bấy giờ.
Sau năm 1997, khi đang ở độ rực rỡ về nhan sắc và danh tiếng, Diễm Hương lặng lẽ rút lui rồi giải nghệ khiến bao khán giả tiếc nuối. Bộ phim cuối cùng cô tham gia là Những nẻo đường phù sa đóng cùng Diễm My, Ngọc Hiệp, Thiệu Ánh Dương...
Ở thời kỳ đỉnh cao, Diễm Hương không chỉ được phong là “Đệ nhất mỹ nhân màn ảnh” mà còn là “Nữ hoàng ảnh lịch”. Hình ảnh của cô xuất hiện khắp nơi, từ pano, băng rôn đến lịch treo tường, vở học sinh...
Từ lâu lắm rồi, Diễm Hương không chịu tái xuất màn ảnh dù có một số lần trở về Việt Nam. Tuy nhiên, vẻ đẹp của nữ diễn viên và những vai diễn ấn tượng của cô vẫn in sâu trong ký ức nhiều người.
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 187 Views |
1 Week Ago - by PinaColada
|
Sau hơn 40 năm, "Tây du ký 1986" sắp có phiên bản mới?
New Tab ↗
|
Với kinh phí lên tới hàng nghìn tỷ đồng, phiên bản mới của Tây du ký 1986 được Trung Quốc kỳ vọng tạo đột phá, nhưng cũng đối mặt áp lực lớn từ bản phim kinh điển.

CCTV làm lại bộ phim "Tây du ký" với mức đầu tư lên đến 550 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng). Theo thông tin Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) chính thức khởi động dự án "Tây du ký" phiên bản mới vào quý I/2027 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu phim Hoa ngữ. Với kinh phí đầu tư lên tới 500 triệu NDT (hơn 1.900 tỷ đồng), quy mô 27 tập và định hướng sản xuất công phu, dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một chuẩn mực mới cho dòng phim cổ trang kinh điển.
Theo thông tin từ ê-kíp sản xuất, phiên bản 2027 sẽ ưu tiên quay ngoại cảnh thực tế thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phim trường. Nhiều địa danh tự nhiên, trong đó có khu vực Tân Cương, sẽ được lựa chọn nhằm tái hiện chân thực hành trình thỉnh kinh đầy gian nan. Phần kỹ xảo được kỳ vọng tạo đột phá khi có khả năng hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc.
Dự án do Phí Chấn Tường làm đạo diễn, người xuất thân từ gia đình nghệ thuật hí kịch và từng đóng Tôn Ngộ Không khi còn nhỏ. Ông nhấn mạnh mục tiêu tôn trọng nguyên tác, không dựa vào yếu tố hoài niệm.
Tuy nhiên, việc làm lại Tây du ký 1986, được xem là thách thức lớn. Đạo diễn kỳ vọng sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và nghệ thuật truyền thống, cùng quá trình tuyển chọn diễn viên nghiêm ngặt, sẽ mang đến một diện mạo mới mẻ hơn cho tác phẩm.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất của dự án nằm ở chiến lược casting. Thay vì đặt hàng các ngôi sao nổi tiếng, đoàn phim quyết định tổ chức tuyển chọn trên phạm vi toàn quốc. Đặc biệt, vai Tôn Ngộ Không - linh hồn của tác phẩm sẽ ưu tiên dành cho các nghệ sĩ hí kịch chuyên nghiệp.
Trong khi đó, Trư Bát Giới có thể giao cho diễn viên hài để phát huy màu sắc giải trí, còn Sa Tăng được định hướng chọn gương mặt mới, có thể hình cao lớn, thiên về võ thuật.
Đáng chú ý, ê-kíp dự kiến vẫn giữ một vài gương mặt quen thuộc trong "bộ tứ thầy trò" để đảm bảo sức hút đại chúng.
Thông tin thu hút nhiều sự chú ý nhất là việc Vương Nhất Bác được cân nhắc cho vai Đường Tăng. Dù chưa có xác nhận chính thức, nhưng lựa chọn này nhanh chóng gây tranh luận.
Đường Tăng là nhân vật đòi hỏi sự dung hòa giữa lòng từ bi và chính kiến rõ ràng, không dễ thể hiện với diễn viên trẻ. Trong khi đó, Vương Nhất Bác được đánh giá có khí chất điềm tĩnh, nội lực, song cũng đặt ra câu hỏi về khả năng thể hiện chiều sâu nhân vật.
Hai năm gần đây, nam diễn viên khá kín tiếng trên màn ảnh, nhiều dự án vẫn chưa ấn định lịch chiếu, càng khiến tin đồn lần này thu hút sự quan tâm.
Phiên bản "Tây du ký 1986" thành công không chỉ nhờ nội dung, mà còn ở mức độ đầu tư phục trang, bối cảnh. Ngoài ra phim còn ra mắt trong bối cảnh lịch sử đặc biệt. Khi truyền hình còn là phương tiện giải trí chủ đạo và mỗi tác phẩm đều có thời gian "thẩm thấu" sâu vào đời sống nên nhận được sự yêu mến tuyệt đối. Trong khi đó, khán giả hiện đại có nhiều lựa chọn hơn, đòi hỏi cao hơn về nhịp phim, kỹ xảo và cả chiều sâu nội dung. Điều này buộc phiên bản 2027 phải vừa giữ được tinh thần nguyên tác, vừa đáp ứng thị hiếu mới.
Bộ phim "Tây du ký" được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Trung Quốc Ngô Thừa Ân, do CCTV sản xuất. Phim được phát sóng lần đầu tiên vào năm 1986 và đã tạo nên tiếng vang lớn, trở thành một trong những phim kinh điển của Trung Quốc và trên thế giới. Cũng từ "Tây du ký" 1986, các gương mặt diễn viên Trung Quốc đã tạo được ấn tượng khó phai với khán giả là: Trì Trọng Thụy, Từ Thiếu Hoa, Lục Tiểu Linh Đồng, Mã Đức Hoa, Diêm Hoài Lễ...
Vietbf @ Sưu tầm
|
|
0 Replies | 116 Views |
1 Week Ago - by PinaColada
|
Vợ diễn viên phim 'Shiri' gục ngã bên linh cữu chồng, ôm con gái khóc nghẹn
New Tab ↗
|
Theo như sự ra đi đột ngột của nam diễn viên Park Dong Bin càng khiến công chúng xót xa khi gia đình anh từng trải qua nhiều khó khăn. Nam diễn viên kết hôn với Lee Sang Yi vào năm 2000 và có một con gái tên Ji Yu. Lễ tang diễn viên Park Dong Bin diễn ra trong không khí nghẹn ngào. Vợ ông bật khóc nức nở bên linh cữu khiến nhiều người xót xa. Bé từng mắc bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua 3 ca phẫu thuật.
Ngày 1/5, Daum đưa tin lễ an táng nam diễn viên Park Dong Bin đã được cử hành tại nhà tang lễ Domin ở Anseong vào sáng cùng ngày.
Từ 8h30' gia đình, người thân và đồng nghiệp có mặt để tiễn đưa nam diễn viên đoạn đường cuối. Khi linh cữu được đưa ra xe tang, không khí tại tang lễ trở nên nặng nề.

Không khí nghẹn ngào tại lễ tang diễn viên Park Dong Bin.
Đặc biệt, khoảnh khắc vợ Park Dong Bin là nữ diễn viên Lee Sang Yi bật khóc nức nở trước xe tang khiến nhiều người chứng kiến xót xa. Theo truyền thông Hàn Quốc, cô đau đớn gào khóc: “Anh không thể đi như thế này. Con gái mới 3 tuổi và mẹ con em phải làm sao đây”. Lee Sang Yi gần như khuỵu xuống, không thể đứng vững và phải nhờ người thân dìu đỡ.
Nhiều bạn bè có mặt tại hiện trường cũng cúi đầu lặng lẽ, không giấu được nỗi buồn. Các khách viếng lần lượt gọi tên cố nghệ sĩ để nói lời tiễn biệt cuối cùng khi xe tang rời đi.
Sự ra đi đột ngột của Park Dong Bin càng khiến công chúng xót xa khi gia đình anh từng trải qua nhiều khó khăn. Nam diễn viên kết hôn với Lee Sang Yi vào năm 2000 và có một con gái tên Ji Yu. Bé từng mắc bệnh tim bẩm sinh, đã trải qua 3 ca phẫu thuật. Theo người thân, sức khỏe của bé gần đây có chuyển biến tích cực sau các đợt kiểm tra mới nhất. Hiện con gái cố nghệ sĩ đang được ông bà ngoại chăm sóc.

Nữ diễn viên Lee Sang Yi kém Park Dong Bin 11 tuổi.
Một đồng nghiệp thân thiết tiết lộ Lee Sang Yi gần như bỏ ăn bỏ uống vì cú sốc mất chồng quá đột ngột, khiến nhiều người càng thêm thương cảm.
Park Dong Bin sinh năm 1969, hoạt động nghệ thuật từ cuối thập niên 1990 và góp mặt trong nhiều tác phẩm như: Shiri, Daughters of Kim's Pharmacy, The Huntresses...
|
|
0 Replies | 258 Views |
1 Week Ago - by vuitoichat
|
Diễn viên Tú 'cháo lòng' mắc ung thư di căn, sống như thể mai là ngày cuối
New Tab ↗
|
Theo như có nhiều khán giả nhớ ngay đến người đàn bà chua ngoa, đanh đá trên sân khấu khi nhắc đến diễn viên Thanh Tú (Tú 'cháo lòng'). Nhưng phía sau đó là một hành trình rất khác - một Thanh Tú mạnh mẽ, hài hước nhưng cũng đầy từng trải. Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ cũng dịu lại. Ở tuổi này, tôi không còn buồn nhiều vì chuyện đó nữa. Cuộc sống có quá nhiều thứ để bận rộn và vui rồi.
Phát hiện mắc ung thư tuyến giáp đã di căn hạch, diễn viên Thanh Tú (Tú 'cháo lòng') tưởng mọi thứ đã chấm hết. Nữ nghệ sĩ dừng đi diễn, dừng hát... nhưng chính biến cố này đã thay đổi cách sống của chị.
Nhắc đến diễn viên Thanh Tú (Tú 'cháo lòng'), khán giả nhớ ngay đến người đàn bà chua ngoa, đanh đá trên sân khấu. Nhưng phía sau đó là một hành trình rất khác - một Thanh Tú mạnh mẽ, hài hước nhưng cũng đầy từng trải. Sau tất cả, chị vẫn chọn cách sống trọn vẹn từng ngày như thể ngày mai là ngày cuối nhưng hôm nay nhất định phải cười thật to.
4 lần lên bàn mổ
- Dạo gần đây, chị tăng cân và vui tươi hơn trước?
Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ với truyền thông, nếu không nói chẳng ai biết tôi bị K tuyến giáp và đã di căn hạch. Nhìn bề ngoài tôi vẫn khỏe mạnh, hoạt bát, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Nhưng 4 năm qua, tôi đã lên bàn mổ 4 lần và một lần điều trị phóng xạ. Nghe thì ghê nhưng tôi vẫn đi làm, xuất hiện trên truyền hình, sân khấu.
Tôi phát hiện bệnh khi đang quay phim Đừng làm mẹ cáu. Lúc đó quyết định mổ ngay nên tôi xin nghỉ đúng 1 tuần. Điều tôi sợ nhất không phải là đau, cũng không phải sẹo… mà là mất giọng. Mất tiếng hát, mất luôn cái nghề của mình thì coi như xong.
May mắn là tôi gặp được bác sĩ rất có tâm. Ca mổ kéo dài 5 tiếng, chỉ để đảm bảo giữ được dây thanh quản và tính thẩm mỹ. Nghĩ lại tôi vẫn thấy mình được nhiều người yêu thương.
- Khi biết bệnh đã di căn, chị đối diện thế nào?
Thật sự là lúc đó tôi trống rỗng. Tôi không hiểu gì về bệnh, chỉ nghĩ đơn giản là chắc mình sắp hết đời rồi. Nhưng tôi không dám thể hiện ra ngoài vì sợ bố mẹ buồn. Bên tôi trong như đóng băng, không nghĩ được gì. Có lẽ vì cuộc đời tôi vốn đã nhiều biến cố nên việc “sốc lại tinh thần” cũng không quá khó.
- Biến cố đó đã thay đổi chị như thế nào?
Tôi bắt đầu nhìn cuộc sống khác đi. Tôi sống như ngày mai là lần cuối nên phải vui cho trọn.
Tôi sống cởi mở hơn cũng khắt khe hơn (cười). Tôi không còn cầu toàn như trước nữa mà chọn cái phù hợp. Tôi sống cho mình nhiều hơn, bớt những mối quan hệ không cần thiết.
Có khi vì thế mà tôi tăng 10kg (cười lớn). Nhưng bù lại, công việc tốt hơn mình thấy nhẹ nhõm hơn.
Không biết có phải ông trời thương không, sau khi mổ xong tôi lại được làm việc với nghệ sĩ Vượng Râu. Tôi từng xem nhiều tiểu phẩm của cậu ấy và luôn nghĩ rằng vai này mà mình đóng chắc chắn rất hay. Thế nhưng tôi không bao giờ đi xin vai, chỉ âm thầm theo dõi.
Rồi duyên lành đến, cậu ấy cho tôi cơ hội được hát, được tham gia những chương trình đúng sở trường. 3 năm qua, tôi tham gia Tết Vạn Lộc và Hài hát tình ca, còn đạt Á quân cuộc thi.
Làm nghề hơn 30 năm, đóng bao nhiêu phim nhưng đến khi đi hát lại được khán giả đón nhận, được động viên tôi thấy hạnh phúc lắm.
- Gia đình, đặc biệt là các con, đồng hành với chị ra sao?
Các con là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Thực ra, các cháu cũng có gia đình riêng, không thể lúc nào cũng ở bên, nhất là khi tôi ốm đau.
Nhưng con cái là cái đích, lý do để tôi phải vững vàng. Chưa kể tôi còn có cháu ngoại - món quà tinh thần vô giá mà con gái tặng cho mình.
- Có khi nào chị thấy chạnh lòng vì một mình?
Có chứ! Hồi các con còn nhỏ, những lúc ốm đau, tôi cũng hay khóc thầm lắm. Miệng cứ nói "không cần đâu" nhưng thật ra ai mà chẳng muốn có một bờ vai.
Nhưng thời gian qua đi, mọi thứ cũng dịu lại. Ở tuổi này, tôi không còn buồn nhiều vì chuyện đó nữa. Cuộc sống có quá nhiều thứ để bận rộn và vui rồi.
- Sau những cuộc hôn nhân không trọn vẹn, chị có đặt ra tiêu chuẩn gì cho một người đồng hành?
Tôi không chọn theo sở thích nữa đâu. Giờ chỉ cần hợp thôi, hợp ăn, hợp nói, hợp gói, hợp mở là được (cười), đơn giản thế thôi!
Nếu không làm nghệ sĩ sẽ làm giúp việc
- Ngoài sân khấu, chị là người phụ nữ như thế nào?
Tôi hướng nội, thích ở nhà nấu ăn, dọn dẹp, bày biện. Nhiều người bảo nhìn đồ ăn tôi đăng trên Facebook thấy ngon mắt lắm.
Sau này nếu khán giả không còn yêu thương, tôi đi làm giúp việc cũng được (cười). Làm gì cũng sống được vì cuộc đời đã rèn tôi quá nhiều rồi.

Dù bị ung thư tuyến giáp nhưng Thanh Tú hát hết mình và giành Á quân "Hài hát tình ca".
- Nhìn lại chặng đường đã qua về cả nghề nghiệp lẫn tình duyên, chị thấy mình được và mất gì?
Tôi sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ đều là nghệ sĩ cải lương. Tôi lớn lên không phải kiểu con nhà nghệ thuật được nuôi trong nhung lụa đâu mà là rong ruổi theo các gánh hát. Tôi vừa hát, vừa làm đủ thứ việc lặt vặt để kiếm thêm thu nhập, từ bán xăng dạo đến bán đồ ăn.
Có lẽ vì thế mà tôi dạn đời sớm. Nghề đến với tôi không phải lựa chọn mà gần như là định mệnh.
Sau khi tốt nghiệp Trường Nghệ thuật Hà Nội, tôi về Nhà hát Cải lương, sau đó tới Đoàn kịch Công an Nhân dân và cuối cùng đầu quân cho Nhà hát Tuổi trẻ. Vai diễn đầu tiên giúp tôi được khán giả nhớ đến là trong Gặp nhau cuối tuần. Từ đó, cái tên Tú 'cháo lòng' gắn luôn với mình.
Từ đó trở đi cứ vào vai là tôi phải chua ngoa, đanh đá. Có lúc cũng muốn làm người hiền hiền tí cho đỡ bị ghét (cười) nhưng khán giả đã "đóng khung" mình cứ làm cho tới.
Còn hát, nó ăn vào máu thịt rồi tôi chẳng cần luyện giọng nhiều, cứ lên sân khấu là cất giọng thôi.
Tôi thay đổi đến 3 nơi làm việc, tính thì ngây ngô, trong sáng quá nên nhiều khi cũng thiệt thòi. Nhưng bù lại hay gặp may ở những khúc cua, kiểu như đang bế tắc tự nhiên lại có cơ hội, cánh cửa khác mở ra. Có lẽ vì tôi sống thật.
|
|
0 Replies | 203 Views |
1 Week Ago - by vuitoichat
|
|