Giới chức Nga ngày 19/7 xác nhận, thủ đô Moscow lại tiếp tục hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine vào rạng sáng cùng ngày, đánh dấu đêm thứ ba liên tiếp thành phố này bị tập kích.
Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin hôm 19/7 cho biết, từ khoảng 0h đến gần 2h sáng theo giờ địa phương, hệ thống pḥng không Nga đă bắn hạ 13 UAV đang bay về hướng thủ đô. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại cụ thể.
Một số kênh Telegram thân chính phủ Nga dẫn lời nhân chứng nói rằng, một số UAV đă bị đánh chặn gần Zelenograd – thành phố vệ tinh nằm cách trung tâm Moscow khoảng 37 km về phía tây bắc. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được xác minh độc lập.
Đây là đêm thứ ba liên tiếp Moscow bị nhắm mục tiêu bằng UAV. Trước đó, ngày 17/7, một loạt UAV được cho là đă tấn công nhiều thành phố Nga, bao gồm Moscow, St. Petersburg, Belgorod và Voronezh. Ngày 18/7, lại có thêm nhiều tiếng nổ được ghi nhận gần các khu vực Zvenigorod, Istra và Zelenograd thuộc Moscow.
Phía Ukraine hiếm khi xác nhận các cuộc tấn công vào lănh thổ Nga, nhưng nước này thường xuyên tiến hành các đ̣n đánh vào mục tiêu quân sự và công nghiệp nằm sâu trong nội địa đối phương.
Đáng chú ư, loạt vụ tấn công này diễn ra chỉ vài ngày sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump – người đang tranh cử nhiệm kỳ hai – đưa ra tối hậu thư cho Điện Kremlin: 50 ngày để đạt thỏa thuận ḥa b́nh với Ukraine, nếu không Washington sẽ áp đặt “các mức thuế cực nặng”.
Tờ Financial Times tiết lộ rằng, trước khi đưa ra tuyên bố trên, ông Trump đă gọi điện cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tháng 6 và hỏi liệu Kiev có thể tấn công Moscow hay không. Đáp lại, ông Zelensky được cho là đă nói điều đó hoàn toàn khả thi nếu Mỹ cung cấp đủ vũ khí tầm xa.
Tuy nhiên sau khi thông tin bị ṛ rỉ, ông Trump đă lên tiếng đính chính trước báo chí rằng Ukraine “không nên nhắm vào Moscow” và khẳng định Mỹ không có kế hoạch viện trợ tên lửa tầm xa cho Kiev.
VietBF@ Sưu tập
|