Theo CNN dẫn lời các giới chức cho biết, một phụ nữ bị bắt giữ sau khi liếm hàng hóa trị giá tổng cộng 1,800 USD trong siêu thị ở California gần biên giới với Nevada, bởi siêu thị được xem là doanh nghiệp thiết yếu nên vẫn được phép mở cửa trong dịch COVID-19, và vài nơi đă bị những vụ phá hoại tương tự.
Bà Jennifer Wlker, 51 tuổi, bị try tố tội phá hoại nghiêm trọng. (H́nh: Sở Cảnh Sát South Lake Tahoe)
Nhân viên siêu thị Safeway ở thành phố South Lake Tahoe kể với cảnh sát rằng bà Jennifer Walker, 53 tuổi, cầm nhiều món nữ trang trong siêu thị lên liếm, rồi bỏ vô xe mua hàng cùng với một số sản phẩm khác, theo thông cáo báo chí của thành phố.
Siêu thị xem tất cả những món trong xe mua hàng của bà Walker là không bán được do lo sợ lây nhiễm bệnh, nhân viên cho biết.
Bà Walker bị tạm giam ở nhà tù El Dorado County v́ tội phá hoại nghiêm trọng. Tiền tại ngoại của bà là $10,000.
Theo lịch, bà Walker bị đưa ra ṭa xử vào chiều Thứ Năm, nhà tù South Lake Tahoe nói với CNN.
Siêu thị được xem là doanh nghiệp thiết yếu nên vẫn được phép mở cửa trong dịch COVID-19, và vài nơi đă bị những vụ phá hoại tương tự.
Tháng trước, một bà khác bị bắt và truy tố sau khi cảnh sát nói bà cố t́nh ho lên lượng thực phẩm trị giá $35,000 tại một siêu thị ở Pennsylvania.
Các giới chức cho rằng bà này không nhiễm COVID-19, nhưng họ “sẽ cố hết sức đưa bà đi xét nghiệm,” chủ siêu thị này cho hay.
Cũng trong Tháng Ba, cảnh sát New Jersey cho biết một ông cố t́nh ho trúng một nhân viên siêu thị và c̣n tự nhận bị nhiễm COVID-19. Ông này sau đó bị truy tố tội “đe dọa khủng bố.”
Trong tuần này, tại Missouri, một anh chàng 26 tuổi bị truy tố tội đe dọa khủng bố sau khi người ta quay được cảnh anh ta liếm những chai lăn khử mùi trong Walmart hồi đầu Tháng Ba, theo báo Louis Post-Dispatch. Trong đoạn video, anh chàng này nói: “Ai mà thèm sợ COVID-19?” tờ báo đưa tin.
Các giới chức liên bang đă tỏ ư cho biết họ sẽ coi việc đe dọa làm lây lan COVID-19 là vấn đề nghiêm trọng. Tháng trước, Bộ Tư Pháp tuyên bố người nào cố ư làm lây lan căn bệnh này có thể bị truy tố tội khủng bố. (Th.Long)