ĐCSTQ từng thảo luận việc vũ khí hóa SARS và dự đoán Thế chiến III - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 05-10-2021   #1
kentto
R7 Tuyệt Đỉnh Cao Thủ
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 5,341
Thanks: 2,245
Thanked 6,951 Times in 2,380 Posts
Mentioned: 12 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 84 Post(s)
Rep Power: 24
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9kentto Reputation Uy Tín Level 9
Default ĐCSTQ từng thảo luận việc vũ khí hóa SARS và dự đoán Thế chiến III

Theo báo cáo độc quyền của tờ The Australian, từ 6 năm trước, các nhà khoa học quân sự Trung Quốc đă thảo luận về việc vũ khí hóa virus SARS, và dự đoán Thế chiến III sẽ sử dụng vũ khí sinh học.


(Nguồn: ảnh chụp màn h́nh video)
Báo cáo chỉ ra rằng 18 nhà khoa học quân sự và các quan chức y tế cộng đồng cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đă viết một tài liệu vào năm 2015 mô tả rằng virus SARS có thể bị “thao túng” như một loại virus mới nổi gây bệnh cho người, và sau đó sẽ “được vũ khí hóa và giải phóng theo cách chưa từng có”.

Theo báo cáo, tài liệu này sau đó đă trở thành tài liệu giảng dạy chuyên ngành quân sự Trung Quốc – “Nguồn gốc không tự nhiên của SARS và các loại vũ khí di truyền virus mới do con người tạo ra”, được xuất bản vào năm 2015. Ngoài việc thảo luận về nguồn gốc của virus SARS, tài liệu này cũng nói về việc vũ khí hóa virus SARS như là “kỷ nguyên mới của vũ khí di truyền” và dự đoán rằng Thế chiến III sẽ diễn ra bằng vũ khí sinh học.

Theo hệ thống theo dơi của Đại học Quốc pḥng thuộc Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), 10 người trong số họ là các nhà khoa học và chuyên gia vũ khí liên quan đến Đại học Quân y Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Đây là trường đại học trọng điểm quốc gia, đào tạo các chuyên gia y tế cấp cao và trung cấp cho quân đội Trung Quốc, cấp độ nghiên cứu được xếp vào loại “cực kỳ nguy hiểm”, bao gồm nghiên cứu khoa học y tế và tâm lư.



Ảnh chụp màn h́nh của các báo cáo liên quan. (Nguồn: internet)
Ông Peter Jennings, Giám đốc điều hành của ASPI, nói rằng báo cáo là một phần “bằng chứng xác thực” (smoking gun) mà họ thu được. “Các nhà khoa học Trung Quốc đang xem xét các ứng dụng quân sự của các chủng virus corona khác nhau và cách triển khai chúng”.

Ông Tom Tugendhat, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Quốc hội Anh và ông James Paterson, Chủ tịch Ủy ban Liên hợp An ninh và T́nh báo Quốc hội Úc đều chỉ ra rằng tài liệu đă gây lo ngại nghiêm trọng cho ngoại giới về sự minh bạch của Trung Quốc đối với nguồn gốc của bệnh viêm phổi Vũ Hán và mối quan tâm rơ ràng của ĐCSTQ đối với vũ khí sinh học cũng vô cùng đáng lo ngại.

Ngoài ra, phóng viên điều tra người Úc Sharri Markson sẽ xuất bản cuốn sách mới “Điều ǵ thực sự đă xảy ra ở Vũ Hán” (What Really Happened In Wuhan) vào tháng Chín. Cuốn sách thảo luận về các cuộc điều tra và nghiên cứu liên quan về nguồn gốc của bệnh viêm phổi ở Vũ Hán, đồng thời cũng đề cập đến tài liệu nói trên.

Trùng hợp là, hăng tin AFP đưa tin rằng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vào ngày 5/5 cũng rơ ràng có ư chỉ trích mạnh mẽ và cáo buộc ĐCSTQ đă tạo ra virus Covid-19 trong pḥng thí nghiệm để châm ng̣i cho một cuộc “chiến tranh hóa học”.

Ông nói: “Đó là một loại virus mới. Không ai biết liệu nó được sinh ra trong pḥng thí nghiệm hay do con người đă ăn một số loài động vật mà họ không nên ăn. Nhưng ở đó, quân đội biết thế nào là chiến tranh hóa học, chiến tranh sinh học, và chiến tranh phóng xạ. Chúng ta không phải đối mặt với một cuộc chiến mới sao? Quốc gia nào có mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cao nhất?”

Tổng thống Brazil cáo buộc ĐCSTQ tạo ra virus, gây ra chiến tranh hóa học?
Mặc dù Tổng thống Bolsonaro không trực tiếp đề cập đến cái tên Trung Quốc trong phát biểu của ḿnh, nhưng từ dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế cho thấy Trung Quốc là quốc gia thành viên G20 duy nhất có GDP tăng trong đại dịch năm 2020 (tăng 2,3%).

Dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát đầu tiên ở Trung Quốc vào đầu năm 2020. Tuy nhiên, trong thời gian sơ kỳ của dịch bệnh, ĐCSTQ không những không thực hiện các biện pháp chống dịch khẩn cấp, mà c̣n che giấu việc lây lan dịch từ người sang người, ngăn cản “người thổi c̣i” thông báo tin tức ra bên ngoài. Sau khi dịch bệnh vượt khỏi tầm kiểm soát, ĐCSTQ đă phủ nhận hoàn toàn những nghi ngờ từ ngoại giới, thậm chí c̣n tự coi ḿnh là quốc gia thành công nhất trên thế giới trong cuộc chiến chống dịch bệnh, và mạnh miệng chỉ trích các quốc gia khác chống dịch kém hiệu quả. Tính đến ngày 8/5/2021, 192 quốc gia và khu vực trên thế giới đă bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, số ca tử vong đă vượt quá con số 3,27 triệu.

Lê Tiểu Quỳ, Vision Times
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	COVID-19-khong-trieu-chung.jpg
Views:	0
Size:	14.8 KB
ID:	1787815   Click image for larger version

Name:	p2932061a466611329.jpg
Views:	0
Size:	31.9 KB
ID:	1787816  
kentto_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 04:17.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08088 seconds with 13 queries