Hơn 20 triệu thanh thiếu niên Mỹ đă được tiêm vaccine COVID-19. Mặc dù hiếm gặp, nhưng 300 trường hợp gặp vấn đề về tim là con số cao hơn dự kiến.
Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ đă nhận được báo cáo về hơn 300 trường hợp thanh thiếu niên gặp vấn đề về tim sau khi tiêm vaccine COVID-19, bác sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc CDC Mỹ, cho biết tuần trước trong một cuộc họp về COVID-19 của Nhà Trắng, Web MD đưa tin.
Hơn 20 triệu thanh thiếu niên Mỹ đă được tiêm vaccine COVID-19. Mặc dù hiếm gặp, nhưng 300 trường hợp gặp vấn đề về tim là con số cao hơn dự kiến của các chuyên gia đối với nhóm tuổi này.
Nhóm cố vấn vaccine độc lập của CDC, được gọi là Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng, dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp kéo dài từ 23-25/6 để bàn về các trường hợp viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim sau tiêm vaccine COVID-19.
Trong cuộc họp thường kỳ này, ủy ban sẽ thảo luận về các nghiên cứu mới nhất và dữ liệu về sự an toàn của vaccine, cũng như mối liên hệ tiềm ẩn giữa các trường hợp viêm tim với vaccine Pfizer và Moderna. Tuy nhiên, ủy ban dự kiến sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các khuyến nghị tiêm chủng COVID-19 hiện tại của họ, NBC News đưa tin.
Vào cuối tháng 5, CDC bắt đầu theo dơi các báo cáo hiếm gặp về các trường hợp viêm cơ tim sau khi tiêm vaccine COVID-19. Các trường hợp này dường như phổ biến hơn ở nam giới và xảy ra thường xuyên hơn sau khi tiêm liều thứ hai của vaccine Pfizer và Moderna.
CDC đă yêu cầu các bác sĩ t́m kiếm và báo cáo những bệnh nhân có các triệu chứng của viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vaccine COVID-19, NBC News đưa tin. Các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, đau ngực và khó thở. Cho đến nay, hầu hết các trường hợp bị viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim đều mắc bệnh nhẹ.
Giám đốc CDC Walensky cho biết trong cuộc họp của Nhà Trắng: "Phần lớn [các trường hợp] đă được điều trị hoàn toàn với sự chăm sóc hỗ trợ".
"Tôi mong muốn được nghe cuộc thảo luận quan trọng này, đây là một minh chứng khác cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi để đặt an toàn lên trên hết trong mọi việc chúng tôi làm", bà nói thêm. "Tiêm vaccine là cách giúp chúng ta thoát khỏi đại dịch này".
Tại Mỹ, vaccine Pfizer-BioNTech cho đến nay là vaccine duy nhất được phép tiêm cho đối tượng từ 12 đến 17 tuổi. Người 18 tuổi trở lên có thể nhận được vắc xin của Pfizer, Moderna hoặc Johnson & Johnson.
VietBF @ Sưu tầm