Chính bên trong một địa điểm bỏ phiếu như thế này ở Philadelphia, nhân viên Marie Beren của Mark Squilla bị liên bang buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận cử tri.
Marie Beren, nhân viên của Ủy viên Hội đồng Thành phố Dem Philadelphia, Mark Squilla (D), đă bị buộc tội trong một kế hoạch gian lận cử tri diễn ra từ năm 2015-2019.
Kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đảng Dân chủ đă hạ bệ những đảng viên Cộng ḥa, những người gây lo ngại về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử. Nhưng một báo cáo mới hôm thứ Tư cho biết một nhân viên của một chính trị gia Philadelphia đă tham gia vào hành vi gian lận cử tri từ năm 2015.
Theo tạp chí Philadelphia , Marie Beren, 67 tuổi, phải đối mặt với cáo buộc liên bang v́ tham gia vào một kế hoạch gian lận cử tri từ năm 2015-2019. Cơ quan này cho biết Beren phải đối mặt với 4 cáo buộc liên quan đến gian lận cử tri, một trong số đó là âm mưu.
Vào thời điểm bị buộc tội, Beren đang là nhân viên phục vụ cho Nghị viên thành phố Philadelphia Mark Squilla. Tuy nhiên, trước đây bà đă đảm nhận nhiều vai tṛ chính trị khác trong thành phố.
Các công tố viên cho biết Beren và một “nhà tư vấn” không xác định đă tham gia vào âm mưu gian lận cử tri. Đơn khiếu nại cáo buộc nhà tư vấn “thực hiện ảnh hưởng và kiểm soát ở Phường 39 của Philadelphia bằng cách phân phối các khoản thanh toán bằng tiền mặt và hỗ trợ gia đ́nh, bạn bè và đồng minh cho chức vụ bầu cử ở Phường 39, và cài đặt Lănh đạo Phường, Thẩm phán của Bầu cử và Ủy ban Nhà nước Dân chủ.”
Các công tố viên cho biết vào khoảng năm 1984, nhà tư vấn này đă “cài” Beren vào ủy ban của Đảng Dân chủ ở Phường 39 của Philadelphia. Năm 1988, nhà tư vấn đă giúp Beren trở thành thẩm phán của cuộc bầu cử cho khu vực thứ hai ở Phường 39.
Theo Philadelphia, một thẩm phán của các cuộc bầu cử về cơ bản đóng vai tṛ là người đứng đầu một điểm bỏ phiếu cho cả cuộc bầu cử sơ bộ và tổng tuyển cử. Các công tố viên cho biết hai bộ phận khác cũng đă bỏ phiếu tại cùng một địa điểm bỏ phiếu, khiến Beren trở thành “thẩm phán trên thực tế của các cuộc bầu cử” cho cả ba.
Sau khi đảm nhiệm vai tṛ đó trong 27 năm, Beren từ chức và trở thành người theo dơi cuộc thăm ḍ vào năm 2015. Tại thời điểm đó, các công tố viên cáo buộc Beren đă chọn tay một người thay thế sẽ cho phép bà tiếp tục điều hành quy tŕnh bầu cử cho ba bộ phận.
Thiết lập này được cho là vẫn giữ nguyên từ năm 2015-2019. Bắt đầu từ năm 2015, nhà tư vấn bắt đầu chỉ đạo Beren thêm những cử tri gian lận vào một số ứng cử viên nhất định, một số người trong số họ là khách hàng của nhà tư vấn.
Vào Ngày Bầu cử, nhà tư vấn sẽ lái xe đưa Beren đến điểm bỏ phiếu và cho cô ấy biết cách bỏ phiếu gian lận. Sau đó, cô bị cáo buộc tham gia vào nhiều hoạt động bất hợp pháp như tư vấn cho cử tri đích thân ủng hộ một ứng cử viên nhất định, tự ḿnh bỏ phiếu bằng tên của người khác và khuyến khích cử tri bỏ phiếu bầu bổ sung cho các thành viên gia đ́nh không có mặt.
Vào cuối ngày, các công tố viên cho biết Beren và những công nhân giấu tên khác sẽ thêm tên vào sổ bỏ phiếu của những người chưa bao giờ đến pḥng bỏ phiếu. Họ bị cáo buộc đă làm điều này để so khớp sai số phiếu bầu giả.
Trong khi các tội phạm bị cáo buộc xảy ra ở thành phố Philadelphia, các tác động có thể đă được cảm nhận trên toàn quốc. Theo Philadelphia.
Kể từ hôm thứ Tư, cơ quan công tố cho biết các công tố viên chưa xác định số phiếu gian lận, cũng như liệu bất kỳ kết quả bầu cử nào có thể bị thay đổi bởi kế hoạch này hay không.
“Những cáo buộc này là một dấu hiệu đáng khích lệ cho thấy các đối tác của chúng tôi trong cơ quan thực thi pháp luật tiếp tục điều tra và truy tố hành vi gian lận cử tri tại các địa điểm bỏ phiếu, như họ đă làm trước đây cùng với văn pḥng của chúng tôi,” Ủy viên Thành phố Philadelphia Al Schmidt cho biết.
Kế hoạch này chắc chắn không chứng minh rằng gian lận cử tri phổ biến đă xảy ra trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, đặc biệt là v́ những tội ác bị cáo buộc này không kéo dài qua năm 2019.
Tuy nhiên, câu chuyện đă chứng minh rằng gian lận cử tri là hoàn toàn có thể xảy ra và xảy ra ở Mỹ.
Đơn kiện từ Philadelphia cũng không phải là đơn kiện duy nhất được nộp trong tuần này. Hôm thứ Hai, các quan chức Michigan thông báo ba phụ nữ bị buộc tội gian lận cử tri liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.
Bất chấp những điều này xảy ra, nhiều đảng viên Dân chủ vẫn tiếp tục thúc đẩy các đạo luật có thể khiến những tội ác tương tự trở nên dễ dàng hơn. Khi cuộc bầu cử năm 2022 đến gần, tính liêm chính của cuộc bầu cử sẽ là một trong những vấn đề quan trọng trong lá phiếu.