Go Back   VietBF > Funny Boxes > Young News | Thế Hệ Trẻ

 
 
Thread Tools
Old 12-10-2013   #1
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 72
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Thủ tướng Thái Lan quyết không từ chức

Hôm nay (10/12), với ḍng nước mắt trên khuôn mặt của ḿnh, Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đă tuyên bố sẽ không từ chức trước cuộc tổng tuyển cử ngày 2/2/2014 bất chấp việc lực lượng đối lập yêu cầu bà từ chức với tư cách người đứng đầu chính phủ.

Bà Yingluck đưa ra tuyên bố trên chỉ 1 ngày sau khi bà thông báo kế hoạch tổng tuyển cử và lực lượng đối lập tiến hành cuộc biểu t́nh với sự tham gia của 150.000 người.

Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra.
Theo hăng tin AP, hôm nay, ngày nghỉ lễ của Thái Lan, đường phố Bangkok khá vắng lặng.

Người biểu t́nh cáo buộc bà Yingluck thực chất là người ủy nhiệm của anh bà, cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra hiện đang sống lưu vong ở Dubai để tránh bị xét xử tội tham nhũng. Người biểu t́nh muốn giảm bớt ảnh hưởng của ḍng họ Shinawatra quyền thế đối với đất nước Thái Lan.

Hôm nay bà Yingluck tuyên bố: “Tôi phải làm tṛn trách nhiệm của ḿnh với tư cách là Thủ tướng theo qui định của Hiến pháp. Theo Hiến pháp, sau khi quốc hội giải tán phải tổ chức bầu cử. Sau đó, tân thủ tướng được bầu lên có thể củng cố vị trí của ḿnh”.

Khi được hỏi về vai tṛ của gia đ́nh bà đối với chính trường Thái Lan, Thủ tướng Yingluck rơm rớm nước mắt nói rằng bà không hiểu tại sao gia đ́nh bà lại là vấn đề nghiêm trọng.

Anh trai bà, ông Thaksin, cựu Thủ tướng Thái Lan và là một cựu tỉ phú truyền thông, đă bị lật đổ trong một cuộc đảo chính năm 2006, khoét sâu mâu thuẫn giữa một bên là giới trung lưu Thái Lan và bên kia là lực lượng ủng hộ ông Thaksin ở các vùng nông thôn.

Kể từ sau khi ông Thaksin bị lật đổ, hai bên giằng co qua lại để giành quyền lực, đôi khi bằng cả bạo lực. Kể từ khi khủng hoảng chính trị bắt đầu hồi tháng trước, ít nhất 5 người đă thiệt mạng và 289 người bị thương.

Các cuộc biểu t́nh nổ ra vào tháng trước khi đảng của bà Yingluck t́m cách thông qua dự luật ân xá cho ông Thaksin và các chính trị gia khác.

Hôm qua, lănh đạo cuộc biểu t́nh chống chính phủ Suthep Thaugsuban kêu gọi các công chức dừng làm việc cho chính phủ và báo cáo t́nh h́nh công việc cho lực lượng biểu t́nh. Tuyên bố bắt đầu “cuộc cách mạng nhân dân”, ông này cũng kêu gọi các công dân Thái Lan lập các lực lượng ǵn giữ ḥa b́nh để đối phó với lực lượng cảnh sát. Người biểu t́nh chỉ trích lực lượng cảnh sát là người bảo vệ chính phủ Thái Lan.

Ông Suthep cho rằng nếu người biểu t́nh thất bại “trước chế độ Thaksin, chúng ta sẽ là nô lệ của họ cho tới chết”.

Lê Dung
Infonet
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	cua-da.jpg
Views:	2765
Size:	12.5 KB
ID:	545353  
saigon75_is_offline  
Old 12-10-2013   #2
quancanh
Banned
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 432
Thanks: 3
Thanked 124 Times in 37 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 0
quancanh Reputation Uy Tín Level 1
Default

khổ thân bà này rồi
quancanh_is_offline  
Old 12-11-2013   #3
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 72
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Ông Suthep đưa gia đ́nh Shinawatra vào tầm ngắm

Lănh đạo cuộc biểu t́nh Suthep Thaugsuban đêm 10-12 thông báo các thành viên gia đ́nh Shinawatra sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của những người biểu t́nh.

Cuộc biểu t́nh vẫn tiếp diễn sau khi Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra bác bỏ tối hậu thư của Ủy ban Cải cách Dân chủ Nhân dân (PDRC) do ông Suthep đưa ra.

Ông này yêu cầu bà và nội các từ chức trong ṿng 24 giờ, tức cho đến 22 giờ 30 phút hôm 10-12, để mở đường cho việc bổ nhiệm một thủ tướng lâm thời và thành lập một “hội đồng nhân dân” theo điều 3 của hiến pháp.

Không chỉ vậy, ông Suthep nói: “PDRC lệnh cho cảnh sát quay trở lại nhiệm vụ ngày thường trong ṿng 12 giờ. “Thay vào đó, quân đội được yêu cầu triển khai v́ mục đích an ninh tại cơ quan nhà nước” – ông Suthep nói thêm.


Nhóm người biểu t́nh nhảy múa bên ngoài ṭa nhà chính phủ hôm 10-12.
Ảnh: THE BANGKOK POST


Chính phủ từ chối đ̣i hỏi của người biểu t́nh, nói rằng điều 3 không cho phép một nhóm người được thực thi quyền tối cao của nhân dân. Quốc vương sẽ thực thi quyền lực đó thông qua quốc hội, nội các và ṭa án.

Các chuyên gia tại Thái Lan cũng khẳng định yêu cầu thủ tướng từ chức và trao lại quyền lực cho nhân dân theo điều 3 Hiến pháp mà ông Suthep đề cập là không phù hợp. Hội đồng Bảo vệ Dân chủ (AFDD) kêu gọi những người biểu t́nh từ bỏ nỗ lực thành lập một Hội đồng nhân dân “phát xít”, thay vào đó bày tỏ quan điểm chính trị của họ thông qua các cuộc bầu cử dân chủ.

Trước yêu cầu quét sạch ḍng họ Shinawatra khỏi Thái Lan của lănh đạo cuộc biểu t́nh Suthep, bà Yingluck kêu gọi người dân Thái Lan dành sự công bằng cho các bên.

Trong khi đó, Tổng thư kư Ủy ban Bầu cử Thái Lan Puchong Nutrawong cho biết khoản ngân sách 38 tỉ bath (khoảng1,2 tỉ USD) sẽ được phân bổ cho cuộc bầu cử quốc gia sắp tới. Ông Puchong cho biết thời gian đăng kư của các ứng cử viên là từ ngày 23 đến 27-12 và thời gian đăng kư đi bầu của cử tri là từ 28-12 đến 1-1-2014. Cuộc bỏ phiếu ưu tiên được ấn định là ngày 26.1. Khoảng 48 triệu cử tri đủ tư cách sẽ được tham gia cuộc bỏ phiếu lần này.


H.B́nh (Theo The Bangkok Post)
Nguoilaodong
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tu-tu.jpg
Views:	2625
Size:	66.6 KB
ID:	545550  
saigon75_is_offline  
Old 12-11-2013   #4
saigon75
R10 Vô Địch Thiên Hạ
 
saigon75's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Posts: 54,629
Thanks: 1,521
Thanked 4,892 Times in 1,268 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 72
saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2saigon75 Reputation Uy Tín Level 2
Default Nước mắt Thủ tướng Thái xinh đẹp làm xẹp sóng biểu t́nh

Ngày 10/12, Thủ tướng Yingluck Shinawatra rưng rưng nước mắt kêu gọi dân Thái Lan hăy đối xử công bằng với ḍng họ của bà. Ngay sau đó, biểu t́nh ở Thái Lan "xẹp dần".


Ngày 9/12, những người biểu t́nh chống chính phủ tại Thái Lan đă tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến nhằm lật đổ chính phủ của Thủ tướng Yingluck bất chấp lời kêu gọi bầu cử sớm của bà.

"Phong trào sẽ tiếp tục đấu tranh. Mục tiêu của chúng tôi là nhổ tận gốc chính quyền Thaksin. Mặc dù quốc hội bị giải tán và sẽ có bầu cử mới nhưng chính quyền Thaksin vẫn c̣n đó", thủ lĩnh phong trào biểu t́nh chống chính phủ Suthep Thaugsuban tuyên bố.

Trong ngày 9/12, số người tham dự biểu t́nh đă lên đến khoảng 140.000 người.

Tuy nhiên, đến chiều 10/12, các cuộc biểu t́nh chống chính phủ tại Thái Lan dù vẫn tiếp diễn tại 3 địa điểm ở thủ đô Bangkok nhưng chỉ có vài ngàn người tham dự.


Đại biểu t́nh ngày 9/12 không hiệu quả lắm, người biểu t́nh tiếp tục xuống đường ngày 10/12

Trước đó, sáng cùng ngày trong phát biểu trước những biến động vừa qua tại nước này, Thủ tướng tạm quyền Thái Lan Yingluck Shinawatra kêu gọi người dân Thái Lan dành sự công bằng cho các bên trước yêu cầu quét sạch ḍng họ Shinawatra khỏi Thái Lan của lănh đạo cuộc biểu t́nh - ông Suthep Thausuban ngày 9/12.

Về các bước tiếp theo sau việc giải tán Hạ viện, bà Yingluck nói: "Tôi phải thực hiện nghĩa vụ sau khi giải tán Hạ viện mà Hiến pháp quy định là Thủ tướng và Chính phủ tồn tại với h́nh thức tạm quyền, sau đó tổ chức một cuộc bầu cử mới và trao quyền lại cho một chính phủ mới sau khi được bầu lên".

"Tôi đă lùi bước đến độ tôi không biết làm thế nào để lùi hơn được nữa", bà Yingluck vừa nói vừa rưng rưng nước mắt sau một cuộc họp nội các tại Bangkok. Tuy nhiên sau đó bà nhanh chóng trấn tĩnh.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc pḥng Thái đề nghị người dân ngừng biểu t́nh và tất cả các bên cùng làm việc v́ cuộc bầu cử.

"Có phải các bạn muốn tôi không được đặt chân trên đất Thái nữa không?", Bangkok Post dẫn lời bà Yingluck nói.

"Tôi không phải người vô cảm. Tôi vẫn luôn lắng nghe yêu cầu của người biểu t́nh. Khi họ yêu cầu trục xuất cả gia đ́nh tôi, tôi đă nghĩ lẽ nào gia đ́nh tôi không phải người Thái. Họ không muốn chúng tôi ở lại mảnh đất này sao? Tại sao chúng ta lại đưa mọi chuyện tới nông nỗi này?" - Thủ tướng Yingluck khắc khoải.

Phe đối lập tại Campuchia cố biểu t́nh lần nữa

Bất chấp việc Quốc hội khóa 5 và Chính phủ nhiệm kỳ mới của Campuchia đă được thành lập và hoạt động b́nh thường từ nhiều tháng qua, sáng ngày 10/12, phe đối lập Campuchia lại phát động một đợt biểu t́nh mới nhằm phản đối kết quả bầu cử Quốc hội ngày 28/7.

Tại Quảng trường Dân chủ, Chủ tịch đảng Cứu nguy Dân tộc (CNRP) Sam Rainsy và Phó Chủ tịch Kem Sokha chủ tŕ cuộc biểu t́nh với sự tham gia của dưới 5.000 người ủng hộ.

Con số này thấp hơn nhiều lần so với tuyên bố trước đó của lănh đạo phe đối lập là sẽ huy động được khoảng 30.000 người, trong đó có nhiều người đến từ các tỉnh, tham gia.

Tuy nhiên, đáng chú ư là một số người biểu t́nh quá khích của phe đối lập đă dùng vũ lực tấn công và ngăn cản một phóng viên quay phim của Truyền h́nh quốc gia Campuchia TVK tác nghiệp.

Cùng thời điểm, cuộc biểu t́nh khác, với sự tham gia của khoảng vài trăm nhà sư và những người ủng hộ đă tập trung trước cổng trụ sở Quốc hội Campuchia và t́m cách lọt vào trong trao kiến nghị. Rất may tại đây cũng không xảy ra bạo lực hoặc xô xát nào đáng kể.

T.M(Tổng hợp)
DatViet
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	tu-tu.jpg
Views:	4290
Size:	47.0 KB
ID:	545601  
saigon75_is_offline  
Old 12-11-2013   #5
hongyen2000
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
hongyen2000's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Location: GB
Posts: 3,369
Thanks: 166
Thanked 1,031 Times in 578 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 175 Post(s)
Rep Power: 16
hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6
hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6hongyen2000 Reputation Uy Tín Level 6
Default

Thăng nầy ở VN th́ bị cho đi bán muối tối hôm biểu t́nh...cho nên dân ghét nó nhưng sợ chết....
hongyen2000_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


Phim Bộ Sốt Nhất 1 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 2 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 3 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 6 Tháng qua

Phim Bộ Sốt Nhất 1 Năm qua
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.