11/17
từ Việt Nam: Truyền thông nhà nước cộng sản Việt nam đưa tin số người nghiện ma túy tại nhiều tỉnh và thành phố đang có xu hướng tăng cao nhà cầm quyền các địa phương đang gặp khó khăn trong công tác quản trị cai nghiện đối với người nghiện ma tuý.
Một phụ nữ bị bắt trong đường dây vận chuyển 40kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (Tuổi Trẻ)
Theo báo cáo của thành phố Đà Nẵng, trong 6 tháng đầu năm 2020, tội phạm về ma túy bị phát hiện tăng 12.2% số đối tượng và tăng 39.2% số ma túy thu giữ so với cùng thời kỳ năm 2019, chủ yếu liên quan đến ma túy tổng hợp (chiếm 99.7%). Tình hình sử dụng trái phép chất ma túy giảm 9.8%, nhưng số tái nghiện lại tăng 37%, số nghiện mới tăng 38.7%. Số người sử dụng ma túy từ 16 đến dưới 18 tuổi tăng 169%. Trong khi đó, số người nghiện ma túy tại Sài Gòn có hồ sơ theo dõi tăng 5.7%/năm. Riêng số người nghiện chưa có hồ sơ theo dõi ước tăng đến 70%.
Theo Sở Lao động – thương binh và xã hội, trong 9 tháng đầu năm 2020, số người nghiện ma túy của thành phố hiện đang quản lý tại 16 cơ sở cai nghiện ma túy là hơn 14,000 người, tăng gần 15% so với năm 2019.
Người nghiện ma túy đang cai nghiện tại gia đình, cộng đồng tăng gần 16% so với cùng thời kỳ năm 2019. Người nghiện mới có xu hướng trẻ hóa, có tiền án tiền sự tăng, sử dụng nhiều loại ma túy chiếm 70-80%.
Ở một số tỉnh thành khác như Tiền Giang, An Giang và Cần Thơ, số người nghiện tăng cao, và tỷ lệ tái nghiện cũng rất cao. Theo nhiều nguồn tin, việc cai nghiện cưỡng bức trong các trại cai nghiện không hiệu quả vì người nghiện có thể mua ma tuý một cách khá thoải mái trong các trại này.