DHS: Hơn 584,000 người ngoại quốc đă lưu trú quá thời hạn thị thực. - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA NEWS ZONE 2


Reply
 
Thread Tools
Old 01-11-2022   #1
phokhuya
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
phokhuya's Avatar
 
Join Date: Jun 2007
Posts: 31,372
Thanks: 57,621
Thanked 57,440 Times in 18,720 Posts
Mentioned: 129 Post(s)
Tagged: 1 Thread(s)
Quoted: 8654 Post(s)
Rep Power: 84
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11phokhuya Reputation Uy Tín Level 11
vnch DHS: Hơn 584,000 người ngoại quốc đă lưu trú quá thời hạn thị thực.



Theo một báo cáo mới công bố của Bộ An ninh Nội địa (DHS), khoảng 584,885 người ngoại quốc đă lưu trú quá thời hạn thị thực trong năm tài chính 2020.

DHS đă công bố báo cáo trong tuần này nhưng làm như thể họ đă công bố báo cáo vào tháng 09/2021 sau khi bị các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Ḥa gây áp lực v́ đă bất chấp luật pháp và không công bố nó.

Báo cáo Quá hạn Xuất-Nhập cảnh (pdf) cho thấy 584,885 công dân ngoại quốc được phép nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian nhưng không tuân thủ thị thực của họ và lưu trú lâu hơn thời gian cho phép.

Con số này cao hơn 497,272 người ngoại quốc lưu trú quá hạn thị thực trong năm tài chính 2019. Năm tài chính 2020 bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến ngày 30/09/2020.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas gọi sự gia tăng này là “một sự bất thường khi so sánh với xu hướng phổ biến” và cho rằng kết quả này là do đại dịch COVID-19.

Theo báo cáo, khoảng 1.2% người ngoại quốc nhập cảnh hợp pháp vào Hoa Kỳ bằng đường hàng không hoặc đường biển được cho là đă lưu trú quá hạn thị thực trong năm 2020.

Những du khách lưu trú quá hạn nhất trong số những du khách không nhập cư là người Brazil, người Venezuela, người Colombia, người Trung Quốc và người Anh. Sinh viên không định cư và sinh viên theo chương tŕnh trao đổi lưu trú quá hạn có nhiều khả năng đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Brazil.

Số lượng người lưu trú quá hạn cao “là một dấu hiệu cho thấy Bộ Ngoại giao không làm tốt công việc sàng lọc tư cách hợp lệ của du khách và họ chỉ đơn giản là cấp quá nhiều thị thực một cách không phù hợp cho những người nộp đơn không đủ tiêu chuẩn,” bà Jessica Vaughan, giám đốc nghiên cứu chính sách của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư, nói với The Epoch Times.

“Và tôi lo ngại rằng điều này sẽ thậm chí c̣n tồi tệ hơn khi ngành du lịch bắt đầu trở lại và mọi người trên khắp thế giới đă nghe thông điệp từ chính phủ TT Biden rằng về căn bản không có sự thực thi luật pháp trong nước và thực thi các quy định đối với việc định cư quá hạn, rằng họ sẽ xem đây là cơ hội để đến định cư bất hợp pháp ở đây mà không sợ bất kỳ h́nh phạt nào,” bà nói thêm.

Chính phủ TT Biden đă nới lỏng các quy định thực thi nhập cư vốn đă giúp chính phủ cựu TT Trump trấn áp t́nh trạng nhập cư bất hợp pháp, bao gồm việc hạn chế những người ngoại quốc nhập cư bất hợp pháp mà các nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) có thể bắt giữ.

Chính phủ cựu TT Trump đă thực hiện nhiều vụ bắt giữ người nhập cư bất hợp pháp nhất ở biên giới phía nam trong một năm tài chính và một năm dương lịch, lập kỷ lục trong nhiều tháng.

Các quan chức chính phủ TT Biden mô tả hệ thống nhập cư này là yếu kém và cho biết sẽ mất thời gian để ổn định lại. Các nhà phê b́nh nói rằng hệ thống này hoạt động tốt khi cựu Tổng thống Donald Trump c̣n tại vị.

Một số nỗ lực thay đổi đă bị đảo ngược, bao gồm nỗ lực chấm dứt chương tŕnh “Ở lại Mexico”, chương tŕnh buộc một số người xin tị nạn phải chờ đợi ở Mexico. Một thẩm phán liên bang đă buộc chính phủ phải khôi phục lại chương tŕnh này sau khi ông phát hiện ông Mayorkas đă bỏ qua cách DHS xác định nhằm giúp hạn chế nhập cư bất hợp pháp.

Năm 1998, Quốc hội đă ra lệnh cho chính phủ phải đưa ra một báo cáo thường niên về t́nh trạng quá hạn thị thực. Năm ngoái, các nhà lập pháp cho biết họ “lo ngại rằng số lượng lớn người ngoại quốc lưu trú quá hạn trong nước hàng năm đe dọa an ninh quốc gia và tính toàn vẹn của chương tŕnh nhập cư hợp pháp.”

Tháng trước, các thượng nghị sĩ Josh Hawley (Cộng Ḥa-Missouri) và James Lankford (Cộng Ḥa-Missouri) đă thúc đẩy việc phát hành báo cáo này, lưu ư rằng DHS đă không đáp ứng các thời hạn theo luật định của ḿnh để đưa ra báo cáo và một báo cáo khác về cách mà bộ này kiểm tra những người di tản từ Afghanistan.

“Những báo cáo này nắm giữ thông tin quan trọng cho công việc giám sát của chúng tôi đối với bộ phận của quư vị và cho công chúng khi người dân Mỹ t́m cách đánh giá tác động của các nỗ lực thực thi nhập cư của chính phủ TT Biden. Việc quư vị tiếp tục chậm trễ trong việc cung cấp những báo cáo này là vi phạm luật và đặt ra những câu hỏi quan trọng về cam kết của quư vị trong việc duy tŕ các luật mà Quốc hội ban hành,” các thượng nghị sĩ nói với ông Mayorkas.

Chính phủ vẫn giữ báo cáo về những người Afghanistan di tản cũng như một báo cáo thường niên nêu chi tiết về các vụ trục xuất do ICE thực hiện trong năm 2021.

Số lượng người nhập cư bất hợp pháp mà ICE đang giam giữ đă giảm kể từ tháng Năm, đạt 20,623 người vào ngày 19/12/2021, theo Transactional Research Access Clearinghouse tại Đại học Syracuse.

Chính phủ TT Biden đă thả hàng chục ngàn người nhập cư mà không có ngày ra ṭa, một sự sắp xếp bất thường và đă để hàng ngàn người ra đi mà không được xét nghiệm COVID-19.

Đại học Syracuse cho biết, lần đầu tiên, số lượng người nhập cư được giám sát thông qua các chương tŕnh Thay thế cho hoạt động Giam giữ mới của ICE đă vượt quá 150,000 vào tháng 12/2021. Các chương tŕnh này có tính năng cho phép người nhập cư đi tự do trong khi được giám sát thông qua các công nghệ khác nhau như ṿng đeo chân.

Ông Zachary Stieber phụ trách mảng tin tức Hoa Kỳ và các bài viết liên quan đến đại dịch COVID-19. Ông sống tại Maryland.

Nguyễn Lê
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	download (2).jpg
Views:	0
Size:	8.6 KB
ID:	1975145  
phokhuya_is_offline   Reply With Quote
The Following 2 Users Say Thank You to phokhuya For This Useful Post:
anhhaila (01-11-2022), N&N (01-12-2022)
Old 01-11-2022   #2
anhhaila
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
anhhaila's Avatar
 
Join Date: Jan 2011
Posts: 12,651
Thanks: 21,555
Thanked 29,570 Times in 9,078 Posts
Mentioned: 19 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 4010 Post(s)
Rep Power: 58
anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11
anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11anhhaila Reputation Uy Tín Level 11
vnch

Quốc gia dung chấp với chính sách di dân lậu welcome mà , miễn sao chịu bầu cho côn lừa là ở lại vĩnh viễn cũng không sao.

anhhaila_is_offline   Reply With Quote
The Following 3 Users Say Thank You to anhhaila For This Useful Post:
N&N (01-12-2022), phokhuya (01-12-2022), yenco88 (01-17-2022)
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 04:55.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08217 seconds with 13 queries