Các chuyên gia, trong đó có nhiều người từng giành giải Nobel, bất măn với chính sách kinh tế và cách xử lư đại dịch của Tổng thống Mỹ.
"Chỉ trong một nhiệm kỳ, Donald Trump đă biến Mỹ thành quốc gia không thể nhận ra, mà vẫn chưa chịu hậu quả nào v́ làm như vậy", các nhà kinh tế học viết trong một bức thư mở, sẽ được cập nhật đến ngày bầu cử 3/11. Lá thư kêu gọi ngăn Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử, v́ đă "tấn công" nền dân chủ, phản ứng lóng ngóng trước đại dịch và lan truyền "thông tin sai sự thật nguy hiểm".
Đến nay, hơn 700 nhà kinh tế học từ các tổ chức lớn, trong đó có các nhà khoa học từng giành Nobel Paul Milgrom, Oliver Hart và Alvin Roth đă kư vào lá thư này. Chồng của cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen George Akerlof cũng đă kư tên. Ông từng giành giải Nobel kinh tế năm 2001.
"V́ các lư do trên, chúng tôi mạnh mẽ khuyến nghị cử tri lấy lại nền dân chủ bằng cách bỏ phiếu loại Donald Trump khỏi Nhà Trắng", các nhà kinh tế học viết.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chiến dịch vận động tranh cử tại Arizona ngày 19/10. Ảnh:Reuters
Đáp trả, chiến dịch tranh cử của ông Trump khẳng định bức thư đề cập rất ít đến Joe Biden – đối thủ của ông. "Họ phát ngôn dựa trên sự chỉ trích vô căn cứ với Tổng thống Trump. Những người này chẳng thể đưa ra một lư do nào cho thấy họ tin tưởng Joe Biden sẽ làm được bất kỳ điều ǵ tích cực cho kinh tế Mỹ", Samantha Zager – Phó tổng thư kư báo chí chiến dịch của Trump trả lời CNN.
Đến nay, Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định ḿnh là ứng cử viên tốt hơn cho nền kinh tế. Ông lư giải Mỹ đă hồi sinh từ đáy cuộc suy thoái cuối năm trước và đầu năm nay.
Năm 2016, các nhà kinh tế học cũng có nỗ lực tương tự, nhưng đă thất bại. Khi đó, 790 đại diện thúc giục người Mỹ không bỏ phiếu cho Trump, với lư do "kém hiểu biết về kinh tế và không có khả năng lắng nghe các chuyên gia đáng tin cậy".
Trong bức thư hiện tại, họ bày tỏ sự bất măn với "các hành vi ích kỷ và thiếu thận trọng" của ông Trump trong đại dịch. "Hành vi cá nhân của ông ta trong đại dịch đă đe dọa sức khỏe cộng đồng, đà phục hồi kinh tế và khả năng mở cửa lại các trường học một cách an toàn. Ông ta phủ nhận công dụng của khẩu trang và giăn cách xă hội, vẫn tổ chức các buổi vận động tranh cử trong nhà, khuyến khích sử dụng các dược phẩm chưa được kiểm chứng và có khả năng gây nguy hiểm, giảm nhẹ tính nghiêm trọng của đại dịch và c̣n tổ chức một sự kiện siêu lây nhiễm khiến Nhà Trắng tê liệt và các lănh đạo quân đội phải cách ly. Ông ta c̣n thường xuyên lan truyền thông tin giả gây nguy hiểm, kể cả trong đại dịch", bức thư cho biết.
Trên CNN, Christopher Sims – người giành giải Nobel kinh tế năm 2011 giải thích lư do kư vào lá thư này. "Có rất nhiều điều đáng chỉ trích trong chính sách kinh tế của Tổng thống. Tuy nhiên, với tôi, lư do quan trọng nhất để phản đối ông ta tái đắc cử là sự đe dọa với thể chế chính trị của Mỹ".
Các nhà kinh tế cũng không hài ḷng với kỹ năng đàm phán mà ông Trump thường tự hào. Bên cạnh đó, chính sách thương mại của ông cũng khiến quan hệ của Mỹ với nhiều đối tác xuống cấp, gây thiệt hại cho nông dân và làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Họ cho rằng Trump "đă thất bại trong việc hiện thực hóa các cam kết tranh cử về kinh tế", khi sản xuất vẫn chỉ chiếm phần nhỏ trong số việc làm và thâm hụt thương mại vẫn tăng lên.