Đêm 1/9, Thị trưởng New York Bill de Blasio ban bố t́nh trạng khẩn cấp do "sự kiện thời tiết lịch sử" với trận mưa kỷ lục trên toàn thành phố dẫn đến lũ lụt và nguy hiểm trên đường.
Khoảng 23h30 tối 1/9 (tức 10h30 sáng 2/9 giờ Việt Nam), Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ban bố t́nh trạng khẩn cấp, theo Reuters.
Trên sóng truyền h́nh, ông de Blasio yêu cầu người dân đang ở ngoài đường “hăy quay lại và về nhà”.
Thị trưởng New York cho biết các cây cầu và đường hầm vẫn mở, nhưng đường sá khắp thành phố đă ngập. Pḥng cảnh sát và cứu hỏa New York đă sẵn sàng hỗ trợ nếu cần, ông de Blasio nói.
Theo Bloomberg, Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mỹ lần đầu ban bố cảnh báo lũ quét khẩn cấp đối với thành phố New York, giữa lúc khu vực này gặp phải mưa lớn do tàn dư của băo Ida.
“Đây là t́nh thế đặc biệt nguy hiểm. Hăy lập tức t́m nơi ở trên cao”, cảnh báo khẩn cấp tối 1/9 (giờ địa phương) của Cơ quan Khí tượng Quốc gia (NWS) cho biết, theo Bloomberg.
Chỉ trong 1 tiếng, khu vực Công viên Trung tâm của quận Manhattan hứng lượng mưa khoảng 7,8 cm. Sân bay Newark chịu lượng mưa 16,3 cm trong 3 tiếng. Con số này tương đương với việc lượng mưa 7 tuần trút xuống trong 3 giờ, nhà khí tượng học NWS Alex Lamers cho biết.
Ảnh chụp màn h́nh từ video trên mạng xă hội cho tháy nước tràn xối xả vào một ga tàu điện ở thành phố New York. Ảnh: Twitter/SubwayCreatures.
T́nh trạng ngập nước đă làm dừng hoạt động của tàu điện khắp vùng, làm đổ cây cối, và gây ngập nhiều con phố.
Video trên mạng xă hội cho thấy nhiều đoạn đường, cổng vào sân bay, sân vận động bóng chày, và ga tàu điện ngầm đă trở thành các hồ bơi.
Hơn 11.000 khách hàng tại khu vực thành phố New York mất điện vào tối 1/9, đặc biệt là ở quận Bronx và khu vực ngoại ô phía bắc thành phố, theo bản đồ mất điện của công ty Consolidated Edison Inc.
Điện của một số khách hàng có thẻ được khôi phục sớm nhất vào sáng 2/9, trong khi một số khu vực khác có thể phải chờ 1-2 ngày, phát ngôn viên Consolidated Edison Jamie McShane nói.
VietBF@sưu tập