in từ Moscow, Nga – Theo tờ Kommersant đưa tin hôm thứ Bảy (17/7), Tổng thống Vladimir Putin vào tháng 6 đã từng đề nghị Tổng thống Joe Biden sử dụng các căn cứ quân sự của Nga ở Trung Á để theo dõi tình hình ở Afghanistan, trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ đang rút khỏi nước này.
Các phiến quân Taliban đã đạt được những bước tiến lớn kể từ khi lực lượng Hoa Kỳ rút lui sau 20 năm chiến tranh. Đây là một vấn đề an ninh đối với Moscow, khi những người tị nạn có thể bị đẩy vào sân sau Trung Á và khiến sườn phòng thủ phía nam của khu vực dần mất ổn định.
Tờ Kommersant dẫn nguồn tin cho biết tại cuộc hội đàm ngày 16/6 với Tổng thống Biden ở Geneva, ông Putin đã đề nghị hai quốc gia phối hợp về vấn đề ở Afghanistan và đặt các căn cứ quân sự Nga ở Tajikistan và Kyrgyzstan vào việc sử dụng thực tế.
Theo tờ báo, khả năng phối hợp trên có thể liên quan trao đổi thông tin có được từ việc sử dụng thiết bị không người lái, nhưng chưa có phản ứng cụ thể từ phía Hoa Kỳ. Trong tháng này, Reuters trích dẫn ba nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Biden đang đàm phán với Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan về việc tạm thời tiếp nhận hàng ngàn người Afghanistan đã làm việc cho các lực lượng Hoa Kỳ và đang đối diện các mối đe dọa từ Taliban.
Vào hôm thứ Sáu (16/7), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho rằng việc Hoa Kỳ và NATO rút quân khỏi Afghanistan sẽ khiến tình hình quân sự và chính trị ngày càng bất ổn, từ đó làm trầm trọng thêm nguy cơ khủng bố trong khu vực.