Leonard Forte, 79 tuổi, dùng lư do "mắc bệnh hiểm nghèo" để tránh phải ra ṭa suốt 30 năm qua về tội danh xâm hại t́nh dục trẻ em.
Năm 1987, Forte bị cáo buộc ba lần xâm hại bé gái 12 tuổi tại hạt Bennington, bang Vermont. Một năm sau, ông ta bị kết tội nhưng bản án này bị hủy v́ thẩm phán cho rằng "nữ công tố viên bộc lộ cảm xúc thái quá, khiến bồi thẩm đoàn nảy sinh thành kiến", Bennington Banner đưa tin ngày 23/2.
Leonard Forte là cựu điều tra viên của pḥng công tố hạt Suffolk, bang New York. Ảnh: Vermont Attorney General’s Office.
Trước thềm phiên tái thẩm, Forte nói bị mắc bệnh hiểm nghèo và có thể sẽ chết nếu phải trải qua phiên ṭa mới. Từ thập niên 1990 trở đi, vụ án rơi vào quên lăng cho đến năm 2019, khi truyền thông cả nước bắt đầu chú ư đến sự việc.
Tới tháng 1/2021, công tố viên được xem video ghi h́nh bí mật quay được cảnh Forte, hiện sống tại bang Florida, cùng vợ chạy việc vặt quanh thành phố với vẻ ngoài khỏe mạnh. "Tất cả đều trái ngược với ư kiến từ chuyên gia y tế của bị cáo rằng Forte cơ bản gần như không thể thực hiện hoạt động thường ngày và cũng gần như không thể xuống giường hoặc rời nhà", công tố viên nói.
Hiện, cơ quan công tố bang Vermont dự định gọi bốn nhân chứng, bao gồm hai cảnh sát bang Florida, để chứng minh Forte không ốm nặng như những ǵ ông ta khẳng định trong suốt 30 năm qua. Ngược lại, phía bào chữa sẽ gọi ba chuyên gia y tế làm chứng.
Leonard Forte là cựu điều tra viên của pḥng công tố hạt Suffolk, bang New York. Nếu bị kết tội như cáo trạng, Forte đối diện mức phạt 20 năm tù cho mỗi lần xâm hại nạn nhân.
Người được cho là nạn nhân của vụ án, hiện ở độ tuổi 40, cho biết sẵn sàng trở lại ṭa làm chứng.
VietBF @ Sưu tầm