Mỹ xem xét chôn tạm xác bệnh nhân Covid-19 trong công viên - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới > World News |Tin Thế Giới 2020


 
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Mỹ xem xét chôn tạm xác bệnh nhân Covid-19 trong công viên
T́nh trạng hỗn loạn ở Mỹ v́ dịch bệnh virus Vũ Hán. Nhà xác ở Mỹ đang trong t́nh trạng quá tải. Nhiều khả năng phải chôn tạm thi thể bệnh nhân mắc Covid-19 trong công viên.

Các công ty tang lễ cho biết, họ đang phải vật lộn đối phó khi số người chết tại bang New York luôn ở mức trên 500 người mỗi ngày.

Trước t́nh trạng quả tải này, Mark Levine, Ủy viên Hội đồng thành phố New York đề xuất chôn cất tạm thời các thi thể trong công viên công cộng.

"Các rănh sẽ được đào để chôn 10 quan tài một hàng. Việc này sẽ được thực hiện một cách trang nghiêm, trật tự và tạm thời”, ông Levine cho biết.

Hôm 6/4, số người chết v́ Covid-19 ở bang New York tăng lên 3.485 trường hợp. H́nh ảnh các nạn nhân được phủ lớp vải trắng, đặt trên cáng không c̣n quá xa lạ trong các bệnh viện tại thành phố hơn 8 triệu dân này.

"Phần lớn các nhà tang lễ không có hệ thống làm lạnh. Nếu bạn không có không gian, bạn cần những chiếc xe tải đó", Ken Brewster, chủ sở hữu Nhà tang lễ của Crowe ở Queens cho biết.

Pat Marmo quản lư 5 nhà tang lễ trên toàn thành phố. Anh cảm thấy mệt mỏi khi phải đối mặt với số lượng người chết quá lớn, đặc biệt là khi vừa mất đi người anh em họ và người bạn thân v́ Covid-19.

"Các bệnh viện đang thúc ép chúng tôi. Họ muốn mọi người tới đón các thi thể càng nhanh càng tốt, nhưng nhà tang lễ không có phương tiện để xử lư nhanh các thi thể này", Marmo cho hay.

Marmo ước tính các nhà tang lễ mà anh quản lư đang phải xử lư số nạn nhân nhiều gấp 3 b́nh thường và việc chôn cất sẽ kéo dài sang tháng tới.

"Nó gần giống như vụ khủng bố 11/9, diễn ra trong nhiều ngày", anh cho hay.

B́nh luận này lập tức gây xôn xao thành phố đông dân nhất nước Mỹ.

Để trấn an người dân, bà Freddi Goldstein, Phát ngôn viên của Thị trưởng New York khẳng định, chính quyền thành phố không xem xét phương án sử dụng công viên làm nghĩa trang.

Nhưng bà Goldstein nói rằng đảo Hart, nơi khoảng 1 triệu người được chôn cất trong các ngôi mộ tập thể có thể được sử dụng làm nơi chôn cất tạm thời, nếu số người chết tiếp tục tăng mạnh.

Bản thân Thị trưởng Bill de Blasio cũng từng đề cập tới khả năng chôn cất tạm thời cho tới khi kết thúc cuộc khủng hoảng.



"Chúng tôi có đủ khả năng thực hiện việc chôn cất tạm thời, đó là tất cả những ǵ tôi có thể nói. Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết”, ông Blasio cho hay.

Thống đốc bang New York, Andrew Cuomo, hôm 6/4, tuyên bố số người chết ở tiểu bang New York đang bắt đầu có dấu hiệu giảm, sau mức cao chưa từng có hôm 4/4.

Ông Cuomo nói rằng đây là tín hiệu tích cực, nhưng vẫn c̣n quá sớm để đưa ra nhận định cụ thể. Thống đốc bang New York đồng thời nhấn mạnh, người dân vẫn cần tuân thủ khuyến cáo ở nhà cho tới hết ngày 29/4.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 04-07-2020
Reputation: 20917


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,152
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	nguoi-chet-11061828-158625562028025844512-crop-15862556328191233221969.jpg
Views:	0
Size:	108.3 KB
ID:	1560297  
nguoiduatinabc is_online_now
Thanks: 168
Thanked 4,964 Times in 3,998 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
Old 04-07-2020   #2
luyenchuong3000
R8 Vơ Lâm Chí Tôn
 
luyenchuong3000's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Posts: 12,205
Thanks: 16,154
Thanked 32,995 Times in 9,616 Posts
Mentioned: 151 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 1709 Post(s)
Rep Power: 63
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11luyenchuong3000 Reputation Uy Tín Level 11
Default










Từ lúc Coronavirus bùng nổ, có 430 ngàn người đi từ Trung Quốc đến Hoa Kỳ trước khi TT Trump ra lệnh giới hạn. Mỹ bị 336,673 ca nhiễm và 9,616 người chết cho đến thời điểm này.
Từ lúc Coronavirus bùng nổ, có hàng trăm ngàn người đi từ Trung Quốc đến Việt Nam và cho đến bây giờ Việt Nam vẫn chưa hề có lệnh giới hạn nào với Trung Quốc (*). Việt Nam bị 241 ca nhiễm và 0 người chết cho đến thời điểm này.
Chắc coronavirus ghét "đế quấc Mỹ" và thương việt cộng ��.
(Fb Hoang Ngoc Dieu)
-----------
(*) Chưa có lệnh giới hạn chính thức nào dám nêu trực tiếp tên TQ. Thay vào đó bằng từ "người nước ngoài, người đến từ vùng dịch", và măi đến tháng 3 mới bắt đầu thực hiện (trong khi đó những người bị cho là "phản động" đă kêu gào đóng biên giới với TQ từ giữa tháng 1 khi dịch bệnh bắt đầu bùng lên ở nước này). Mới đây nhất, bằng lệnh "cách ly xă hội" th́ có dám gọi tên nhưng là gọi ...Lào, Cam.
luyenchuong3000_is_offline  
 
User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 10:20.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.05530 seconds with 14 queries