Tướng Mỹ nói thế này th́ Nga và Trung Quốc mừng rơn - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > World Box| Thế Giới > World News|Tin Thế Giới


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Default Tướng Mỹ nói thế này th́ Nga và Trung Quốc mừng rơn
Tướng Mỹ nêu lư do không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc. Giữa lúc sự cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, một tướng cấp cao của Mỹ đă nêu lư do Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc.


Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John E. Hyten (Ảnh: NBC).

Phát biểu tại sự kiện do Viện Brookings (Washington) tổ chức hôm 13/9, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John E. Hyten cảnh báo về mối đe dọa nếu xung đột với các đối thủ vượt ngoài tầm ngoài tầm kiểm soát và hy vọng các bên sẽ giữ những "cái đầu lạnh".

"Chúng ta chưa bao giờ chiến tranh với Liên Xô. Và với các nước lớn, mục tiêu của chúng ta là không bao giờ xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc", ông Hyten nói.

Tướng Mỹ nhận định, nếu kịch bản trên xảy ra, nó sẽ "hủy diệt thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Nó sẽ trở nên tồi tệ với tất cả mọi người, và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không đi theo con đường đó".

Theo ông Hyten, những thỏa thuận trước đây giữa Moscow và NATO có được sau khi Liên Xô tan ră đă khiến Nga giảm bớt mối đe dọa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông cho rằng Nga dường như đang "hiện đại hóa toàn bộ kho vũ khí hạt nhân" v́ "tôi cho rằng họ lo ngại về Mỹ".

Ông Hyten cho rằng, quan hệ giữa Nga - Mỹ đă có những bước tiến nhất định, nhưng c̣n rất lâu mới đạt được "sự ổn định hoàn toàn".

Tuy nhiên, Tướng Mỹ nhấn mạnh, Washington đang ngày càng quan ngại về việc quan hệ Mỹ - Trung đang thiếu những bước tiến tương tự. Ông Hyten cáo buộc Bắc Kinh đang "hiện đại hóa kho hạt nhân một cách chưa từng có tiền lệ", viện dẫn "hàng trăm các hầm chứa vũ khí hạt nhân cố định" của Bắc Kinh.

"Không có bất cứ giới hạn nào (về số đầu đạn hạt nhân) Trung Quốc có thể đưa vào những hầm chứa đó. Chúng ta đang cùng Nga (có thỏa thuận nhằm) giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, v́ vậy chúng ta phải quyết định sẽ đặt chúng ở đâu, tàu ngầm hay tên lửa đạn đạo liên lục địa để thỏa măn giới hạn đó. Trung Quốc th́ không có giới hạn… Câu hỏi được đặt ra là, v́ sao họ lại xây dựng năng lực hạt nhân lớn như vậy", ông Hyten nói.

Cuối năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc rằng chính Washington đang làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng giữa 2 nước bằng cách đưa vũ khí hạt nhân tới châu Âu.

Ông Ryabkov nói, Kremlin "hy vọng Mỹ sẽ ngừng chia sẻ vũ khí hạt nhân với các đồng minh của ḿnh, và ngừng triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia không sở hữu loại vũ khí này... Rơ ràng, điều này dẫn đến t́nh trạng mất ổn định, và khiến những rủi ro mới xuất hiện".

VietBF@ sưu tập

PinaColada
R11 Độc Cô Cầu Bại
Release: 09-15-2021
Reputation: 35297


Profile:
Join Date: Oct 2013
Posts: 100,898
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	251.jpg
Views:	0
Size:	62.8 KB
ID:	1869606  
PinaColada is_online_now
Thanks: 9
Thanked 7,200 Times in 6,379 Posts
Mentioned: 2 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 16 Post(s)
Rep Power: 112 PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7PinaColada Reputation Uy Tín Level 7
Old 09-15-2021   #2
tlv
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 2,159
Thanks: 56
Thanked 435 Times in 280 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 106 Post(s)
Rep Power: 18
tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3tlv Reputation Uy Tín Level 3
Default

Quote:
Originally Posted by PinaColada View Post
Tướng Mỹ nêu lư do không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc. Giữa lúc sự cạnh tranh địa chính trị giữa các nước lớn ngày càng gia tăng, một tướng cấp cao của Mỹ đă nêu lư do Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc.


Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John E. Hyten (Ảnh: NBC).

Phát biểu tại sự kiện do Viện Brookings (Washington) tổ chức hôm 13/9, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ John E. Hyten cảnh báo về mối đe dọa nếu xung đột với các đối thủ vượt ngoài tầm ngoài tầm kiểm soát và hy vọng các bên sẽ giữ những "cái đầu lạnh".

"Chúng ta chưa bao giờ chiến tranh với Liên Xô. Và với các nước lớn, mục tiêu của chúng ta là không bao giờ xảy ra chiến tranh với Nga và Trung Quốc", ông Hyten nói.

Tướng Mỹ nhận định, nếu kịch bản trên xảy ra, nó sẽ "hủy diệt thế giới và nền kinh tế toàn cầu. Nó sẽ trở nên tồi tệ với tất cả mọi người, và chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta sẽ không đi theo con đường đó".

Theo ông Hyten, những thỏa thuận trước đây giữa Moscow và NATO có được sau khi Liên Xô tan ră đă khiến Nga giảm bớt mối đe dọa. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, ông cho rằng Nga dường như đang "hiện đại hóa toàn bộ kho vũ khí hạt nhân" v́ "tôi cho rằng họ lo ngại về Mỹ".

Ông Hyten cho rằng, quan hệ giữa Nga - Mỹ đă có những bước tiến nhất định, nhưng c̣n rất lâu mới đạt được "sự ổn định hoàn toàn".

Tuy nhiên, Tướng Mỹ nhấn mạnh, Washington đang ngày càng quan ngại về việc quan hệ Mỹ - Trung đang thiếu những bước tiến tương tự. Ông Hyten cáo buộc Bắc Kinh đang "hiện đại hóa kho hạt nhân một cách chưa từng có tiền lệ", viện dẫn "hàng trăm các hầm chứa vũ khí hạt nhân cố định" của Bắc Kinh.

"Không có bất cứ giới hạn nào (về số đầu đạn hạt nhân) Trung Quốc có thể đưa vào những hầm chứa đó. Chúng ta đang cùng Nga (có thỏa thuận nhằm) giới hạn 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, v́ vậy chúng ta phải quyết định sẽ đặt chúng ở đâu, tàu ngầm hay tên lửa đạn đạo liên lục địa để thỏa măn giới hạn đó. Trung Quốc th́ không có giới hạn… Câu hỏi được đặt ra là, v́ sao họ lại xây dựng năng lực hạt nhân lớn như vậy", ông Hyten nói.

Cuối năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cáo buộc rằng chính Washington đang làm tăng nguy cơ leo thang căng thẳng giữa 2 nước bằng cách đưa vũ khí hạt nhân tới châu Âu.

Ông Ryabkov nói, Kremlin "hy vọng Mỹ sẽ ngừng chia sẻ vũ khí hạt nhân với các đồng minh của ḿnh, và ngừng triển khai vũ khí hạt nhân ở các quốc gia không sở hữu loại vũ khí này... Rơ ràng, điều này dẫn đến t́nh trạng mất ổn định, và khiến những rủi ro mới xuất hiện".

VietBF@ sưu tập
tlv_is_offline   Reply With Quote
Reply

User Tag List

Thread Tools

Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. V́ một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hăy ghé thăm chúng tôi, hăy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 09:03.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08366 seconds with 15 queries