Cộng đồng người Hoa ở Hungary "rất chủ động trong việc quảng bá vaccine Trung Quốc, thậm chí còn chủ động phối hợp với chính quyền Hungary để tổ chức tiêm nhanh cho các doanh nhân người Hoa, và nhất loạt chích ngừa vaccine Sinopharm, vừa để tiện đi lại về Trung Quốc nếu có dịp, vừa như sự thể hiện tinh thần tin tưởng và 'yêu nước'," nhà báo Nguyễn Hoàng Linh từ Budapest nói với BBC Tiếng Việt.
"Có điều, theo một số nguồn tin, sau khi đã tiêm vaccine Trung Quốc, nếu có điều kiện và khả năng, họ vẫn tìm cách tiêm Pfizer hay Moderna, các vaccine 'thế hệ mới'. Đây cũng là hai loại vaccine mà bà con Việt tại Hungary 'tín nhiệm' nhất, và sẵn sàng 'săn' bằng mọi giá, kể cả những dịp xếp hàng cả buổi với hy vọng được 'chen hàng', 'tiêm thuốc Mỹ'. Sputnik V của Nga cũng được một số người, đa phần trung niên, tin tưởng và cho là 'đồ Nga, chắc tốt'."
Vaccine TQ chính thức "cập bến" Hungary vào giữa tháng 2/2021. 3 lãnh đạo cao cấp nhất của Hungary và đa số các thành viên chính phủ Hung công bố tiêm vaccine TQ, và chính quyền nhiều khi đã dùng các "mưu mẹo" để quảng bá tiêm vaccine TQ, với những câu cửa miệng như "vaccine tốt nhất là vaccine đang có", người dân Hung vẫn tỏ ra dè dặt. Chừng 3,1 triệu trên tổng số hơn 5 triệu liều vaccine TQ được đặt vẫn còn "tồn kho", là tỷ lệ tồn kho cao nhất so với các loại vaccine khác ở Hungary.
****
Ôi, lại vẫn đóng!
Sau 15/9, TPHCM “cơ bản vẫn thực hiện chỉ thị 16”, có nơi vẫn 16+, có nơi thì 16-, có nơi 15+. Và chưa thể nới lỏng giãn cách xã hội dựa trên “thẻ xanh”, “thẻ vàng”
Thời gian nào nới lỏng, thì…chưa biết. Nhưng thời gian cấm, đóng đến ngày mai là 115 ngày. 115 ngày người dân ở trong nhà, tiền dự trữ hết, khó khăn đủ bề.
115 ngày mà vẫn thế này, nên chăng thay đổi cách chống dịch, chứ cấm, đóng mãi thế này có ổn không? Ngoài những nguy cơ về đời sống kinh tế, cuộc sống dân sinh, có ai nghĩ đến sức khoẻ tâm th.ần của người dân không?
Lạ đời thật đấy!
Nhìn thành phố mấy tháng nay đâu đâu cũng rào cũng cũi, người dân làm thì không được mà ngồi không ăn thì núi cũng lở, sẽ tiếp tục chống chọi được đến khi nào?
Dịch bệnh đã khổ rồi, sự ngột ngạt càng làm cho mọi thứ tệ hơn. Giờ không lẽ đến hết tháng 9 ca nhiễm nếu còn cao thì lại vẫn tiếp tục cấm và đóng nữa à?
Dân nghèo nhiều lắm, các ông ạ!
Và dân giàu cũng chẳng sung sướng gì hơn nếu cứ mãi cấm mãi đóng kiểu này.
Không biết ngày trở lại trạng thái bình thường là ngày nào nhưng tâm th.ần bất thường ở một số người thì đến trước ngày bình thường đấy!
( Nguồn Hoàng Nguyên Vũ)
****
Theo lộ trình của TPHCM, địa bàn sẽ chia làm 3 giai đoạn thực hiện nhằm mở cửa lại tất cả hoạt động của nền kinh tế sau ngày 15/1/2022. Việc mở lại các hoạt động dựa trên công cụ là "thẻ Covid".
3 giai đoạn mở lại tất cả hoạt động
Đối với lộ trình mở cửa, phục hồi nền kinh tế, TPHCM dự kiến thực hiện theo 3 giai đoạn chính.
Giai đoạn đầu tiên từ ngày 16/9 đến ngày 31/12, TPHCM lên kế hoạch cho các cá nhân, lao động có "thẻ xanh Covid" có thể tham gia các hoạt động (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).
Cá nhân, lao động có "thẻ vàng Covid", có xét nghiệm âm tính với Covid-19 được tham gia một số lĩnh vực cụ thể.
Các tổ chức có 100% lao động có "thẻ xanh Covid" được tham gia tất cả các lĩnh vực (trừ karaoke, vũ trường, quán bar, massage; dịch vụ ăn uống tại chỗ, hoạt động tại các khu vui chơi giải trí, thể dục thể thao, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại).
Tổ chức có 100% lao động có "thẻ xanh Covid" tại bộ phận có tiếp xúc người ngoài, có lao động có "thẻ xanh Covid" hoặc "thẻ vàng Covid" tại các bộ phận còn lại được tham gia một số hoạt động.
Giai đoạn 2 bắt đầu từ ngày 31/10/2021 đến ngày 15/2/2022, thành phố tiếp tục mở rộng các hoạt động được phép cho đối tượng có "thẻ xanh Covid" gồm: Trung tâm thương mại; trung tâm tập luyện thể dục thể thao; hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời; dịch vụ ăn uống có quy mô nhỏ và đảm bảo giãn cách theo quy định (dưới 20 người).
Giai đoạn 3 được bắt đầu sau ngày 15/1/2022. Trong thời điểm này, TPHCM lên kế hoạch mở cửa tất cả các hoạt động của nền kinh tế. Đối với hoạt động karaoke, vũ trường, quán bar, massage, người tham gia phải có "thẻ xanh Covid".
Ngoài các lộ trình dự kiến, TPHCM cũng có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp về tín dụng, hỗ trợ tổ chức sản xuất, kinh doanh, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động; hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ về thông tin, đào tạo nguồn nhân lực; hỗ trợ từ ngân sách nhà nước.
Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận định, mục tiêu vừa chống dịch hiệu quả, kịp thời vừa nhanh chóng khôi phục kinh tế là bài toán khó. Trong suốt quá trình thực hiện, thành phố mong có sự đồng hành, góp ý từ cả cộng đồng doanh nghiệp.
Liên quan đến vấn đề sẽ mở trở lại ngành nào trước, khu vực nào trước, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, thành phố không tự đi một mình mà cần có sự phối hợp với các địa phương khác để giải quyết vấn đề đồng bộ. Do đó, TPHCM sẽ tiếp thu các ý kiến để có cơ sở đưa ra phương án đồng bộ nhất.
Từ nay đến 15/9, TPHCM sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp thu các ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp để có sự điều chỉnh trong các phương án, giải pháp theo tình hình thực tế.
****
Ngày 12-9, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng tiếp tục giảm sâu, trong ngày ghi nhận 12 ca mắc mới, không có ca cộng đồng.
Chuỗi lây tại chợ đầu mối lớn nhất TP đã kiểm soát được, tuy nhiên chuỗi lây nhiễm qua xét nghiệm hộ gia đình vẫn còn ở nguy cơ cao. Trong kỳ báo cáo có 6 F1 chuyển thành F0 tại bệnh viện dã chiến, dù trước đó âm tính với SARS-CoV-2.
Hiện vùng xanh TP đang được mở rộng với 20 phường, xã không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và không có khu phong tỏa.
Tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng, chống dịch, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh một lần nữa yêu cầu các địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch, dù TP đang đạt được những kết quả khả quan.
Sở Y tế tiếp tục triển khai kế hoạch xét nghiệm, đặc biệt là tiêm chủng vì nhân dân đang rất mong đợi. Chủ trương của TP là cố gắng hết tháng 9, đầu tháng 10 cơ bản phủ hết mũi 1 vaccine cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên.
Hiện TP đang triển khai tiêm 200.000 liều vaccine vừa nhận, tới đây sẽ tiếp nhận thêm. Đà Nẵng sẽ đổi phương án tiêm vaccine khi chủ động tiêm phủ toàn dân, không phân biệt đối tượng ưu tiên nữa nên giao lại việc này cho các quận, huyện.
“Có bao nhiêu TP sẽ giao số lượng, các quận, huyện chủ động sắp xếp, lên danh sách sẵn sàng để đảm bảo tiến độ tiêm và hạn chế di chuyển của người dân. Quá trình triển khai có vướng về chuyên môn thì trao đổi, TP sẽ có hỗ trợ”- ông Chinh nói.
Chủ tịch Đà Nẵng cho hay, do ảnh hưởng của bão số 5, nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập úng cục bộ. Tình trạng này diễn ra nhiều năm nên cơ bản khắc phục được ngay.
Thời tiết còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới, ông Chinh đề nghị các địa phương hỗ trợ tối đa để người dân tranh thủ thu hoạch mùa vụ, ao cá, lồng bè, tránh thiệt hại lớn cho bà con.
Cạnh đó, khẩn trương triển khai các gói hỗ trợ đến với người dân trong lúc bà con vừa chống dịch, vừa lo ứng phó khi mùa mưa bão gần kề.
Ông Chinh nhấn mạnh, tất cả người dân trên địa bàn Đà Nẵng đều được hưởng chính sách hỗ trợ của TP. Trong đó gói hỗ trợ 500.000 đồng/hộ, tất cả sinh viên, lao động không có hộ khẩu… đều được nhận.
Đối với những chính sách đã triển khai, nếu người dân gặp khó khăn thì đề xuất hỗ trợ đột xuất. Trong khả năng của địa phương xử lý được thì tốt, không thì tổng hợp lên TP sẽ hỗ trợ để đảm bảo người dân không ai bị bỏ lại phía sau.
“Chúng tôi nhắc đi nhắc lại các địa phương không phải lo lắng và cứng nhắc, miễn sao chúng ta giải quyết các gói hỗ trợ công bằng, khách quan và đến được đúng đối tượng là tốt rồi. TP sẽ hỗ trợ tối đa, đừng quan ngại, để rồi xét lên xét xuống, danh sách có thể 100 nhưng có thể lên 101 102, 103…, nếu đúng thực tế thì các đồng chí không phải lo lắng. Đừng căn cứ số lượng xong xét duyệt, tôi nhắc lại là không có xét duyệt danh sách nhận hỗ trợ 500 ngàn, ai sống trên địa bàn Đà Nẵng theo hộ, theo nhà trọ, có địa chỉ thì các địa phương cứ hỗ trợ”- ông Chinh lưu ý.
|
|