4/3
Theo dữ kiện sơ bộ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới do NBC News thu thập được, số trẻ em không có người đi kèm vượt biên vào tháng 3 lên tới hơn con số kỷ lục 18,500 trẻ, trong khi chính quyền Tổng thống Biden đang cố gắng mở các trại trú ẩn mới. Con số này cao hơn ít nhất 60% so với kỷ lục trước đó là gần 11,500 trẻ vào tháng 5/2019. Dữ kiện sơ bộ có thể thay đổi một chút trước khi được công bố chính thức.
Sự gia tăng đáng kể trẻ em không có người đi kèm xuất phát từ việc chính quyền Tổng thống Biden thực hiện chính sách trục xuất tất cả những người vượt biên giới vào Hoa Kỳ, ngoại trừ trẻ em đến một ḿnh. Việc này đă dẫn đến hàng trăm trẻ em đang bị giam giữ vượt quá giới hạn pháp luật 72 giờ trong các trại tuần tra biên giới.
Theo dữ kiện sơ bộ trong tháng 3, hơn 170,000 người di dân đă đến biên giới và số người di dân bị bắt ở mọi lứa tuổi đều ở mức cao nhất trong 20 năm qua. Tuy nhiên, hầu hết những người trưởng thành đă bị trục xuất theo Tiêu đề 42, một chính sách có thẩm quyền của Trung tâm Kiểm soát và Pḥng ngừa Dịch bệnh (CDC) được cả chính quyền Trump và Tổng thống Biden áp dụng để ngăn chặn người di cư trong đại dịch Covid-19.
Trong cuộc họp báo tuần trước, Tổng thống Joe Biden đă miễn cưỡng nói rằng số lượng người di cư ở biên giới chỉ cao bất thường. Trong khi nhiều gia đ́nh được đưa về đất nước của họ theo Tiêu đề 42, ngày càng có nhiều gia đ́nh, đặc biệt là ở Thung lũng Rio Grande, được phép ở lại Hoa Kỳ trong khi chờ đợi quyết định của ṭa án v́ Mexico không đủ năng lực nhận họ trở lại.