5/2
Vào hôm thứ Sáu (30/4), Bộ trưởng Y tế Brazil Marcelo Queiroga cho biết các quốc gia nên chia sẻ lượng vaccine dư thừa với Brazil để giúp cuộc chiến toàn cầu chống COVID-19 và đáp ứng mục tiêu của Brazil là tiêm chủng cho tất cả công dân vào cuối năm. Khi phát biểu trong cuộc họp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Queiroga cho biết Brazil sử dụng 41 triệu liều vaccine nhưng cần thêm nguồn cung cấp để đáp ứng mục tiêu 2.4 triệu liều hàng ngày.
Vào hôm thứ Năm (29/4), Brazil trở thành quốc gia thứ hai vượt qua mức 400,000 ca tử vong do COVID-19 sau Hoa Kỳ. Các chuyên gia khuyến cáo rằng số ca tử vong hàng ngày có thể sẽ duy trì ở mức cao trong vài tháng do tỷ lệ tiêm chủng chậm và các hạn chế xã hội được nới lỏng. Brazil ghi nhận 3,001 ca tử vong do COVID-19 mới trong ngày hôm đó.
Các chuyên gia đổ lỗi về số người tử vong này cho sự thất bại của chính phủ – từ Tổng thống Jair Bolsonaro đến nhiều thống đốc và thị trưởng tiểu bang – trong việc khởi động một phản ứng mạnh mẽ đối với đại dịch.
Vào hôm thứ Năm (29/4), nhà phát triển vaccine coronavirus Sputnik V của Nga cho biết họ sẽ kiện cơ quan quản lý y tế Anvisa của Brazil vì tội phỉ báng, khiến cơ quan này kịch liệt phản đối. Vào hôm thứ Hai (26/4), hội đồng quản trị của Anvisa từ chối yêu cầu của các tiểu bang Brazil về việc chấp thuận nhập cảng Sputnik V.
Giám đốc quản lý thuốc và sản phẩm sinh học của cơ quan, ông Gustavo Mendes, cho biết có bằng chứng cho thấy adenovirus được sử dụng trong vaccine có thể sinh sản, một yếu tố mà ông gọi là một khiếm khuyết “nghiêm trọng”.