Việc mua lại Greenland từ Đan Mạch có thể khiến Hoa Kỳ tiêu tốn hơn 2,2 tỷ USD, với các khoản thanh toán hàng năm sau đó vượt trên 600 triệu USD.
"Tổng số tiền chính phủ Hoa Kỳ đề nghị (trả cho Đan Mạch) có thể vượt trên 2,2 tỷ USD".
Ấn phẩm này đưa ra con số nói trên bằng cách cộng số tiền mà cựu Tổng thống Hoa Kỳ Harry Truman đề nghị với Đan Mạch vào năm 1946 có tính đến lạm phát, với đề xuất của Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Donald Trump về khoản chi phí hàng năm cho vương quốc này. Ấn phẩm lưu ư rằng chính quyền Hoa Kỳ đang xem xét tăng khoản trợ cấp Đan Mạch phân bổ hàng năm cho Greenland thêm 600 triệu USD.
Như vậy, để ước tính ngưỡng tối thiểu của giá mua Greenland, tờ báo đă cộng 1,6 tỷ USD với 600 triệu USD.
Ngay từ trước khi nhậm chức ông Donald Trump đă nhiều lần tuyên bố rằng Greenland nên trở thành một phần của Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh rằng vùng lănh thổ này có tầm quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc gia và mục tiêu bảo vệ "thế giới tự do" khỏi các nguy cơ xâm phạm trong đó có Trung Quốc và Nga. Người đứng đầu Nhà Trắng từ chối đưa ra lời hứa không sử dụng vũ lực để thiết lập quyền kiểm soát ḥn đảo trên.
Vào giữa tháng 3 ở Greenland đă diễn ra cuộc bầu cử cơ quan lập pháp của đảo, sau đó thành phần đại biểu tân nghị viện có thể quyết định có nên tổ chức trưng cầu dân ư về vấn đề độc lập hoàn toàn khỏi Đan Mạch hay không.
Đồng thời, không một đảng phái chính trị địa phương nào, cũng như phần lớn người dân, ủng hộ việc gia nhập Hoa Kỳ. Thủ hiến mới của đảo, ông Jens-Frederik Nielsen, tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không có được vùng đất này và chính người dân Greenland sẽ quyết định tương lai của họ.
Greenland là thuộc địa của Đan Mạch cho đến năm 1953, nhưng cho đến nay vẫn là một phần của vương quốc. Năm 2009 ḥn đảo này được trao quyền tự chủ với khả năng tự quản lư và tự quyết định về chính sách đối nội.