7/17
Tin từ Washington – Theo ba viên chức chính quyền tiết lộ với NBC News, một phần nhỏ trong số hàng nghìn người Afghanistan làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ sẽ được di tản đến Hoa Kỳ, trong khi một nhóm số lượng lớn hơn sẽ được dỉ tản đến các quốc gia thứ ba hoặc các căn cứ quân sự ở ngoại quốc để làm thủ tục xin visa.
Trong bối cảnh quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Afghanistan, chính quyền Tổng thống Biden đang chịu áp lực ngày càng lớn từ các nhà lập pháp, các nhóm cựu chiến binh và các tổ chức quyền người tị nạn trong việc bảo vệ người Afghanistan khỏi sự trả thù từ Taliban. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao và hai viên chức Bộ Quốc phòng cho biết khoảng 2,500 người Afghanistan có đơn xin visa đã được kiểm tra an ninh sẽ di tản cùng gia đình đến các căn cứ quân sự trên lãnh thổ Hoa Kỳ.
Trong khi đó, 10,000 người khác đang chờ kiểm tra lý lịch sẽ được bay đến một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở ngoại quốc hoặc đến các quốc gia thứ ba, nơi họ sẽ được cư trú an toàn cho đến khi quá trình giải quyết visa hoàn tất.
Khoảng 20,000 người Afghanistan làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ trong hai thập niên qua đã nộp đơn xin Visa Di dân Đặc biệt (SIV), một chương trình được thiết lập cho những người đối mặt với nguy hiểm tính mạng vì có liên hệ với Hoa Kỳ. Các nhà lập pháp của cả hai bên và các nhà hoạt động đã thúc giục Tổng thống Joe Biden đưa tất cả 20,000 đối tác Afghanistan và gia đình của họ đến đảo Guam hoặc lãnh thổ khác thuộc Hoa Kỳ.