Hàng loạt vụ xả súng khiến người Mỹ thấp thỏm - VietBF
 
 
 
News Library Technology Giải Trí Portals Tin Sốt Home

HOME

NEWS 24h

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Breaking

Go Back   VietBF > USA NEWS > USA News| Tin Tức Hoa Kỳ


Reply
 
Thread Tools
  #1  
Old  Arrow Hàng loạt vụ xả súng khiến người Mỹ thấp thỏm
Nghe tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên, đám đông ăn mừng ngày quốc khánh ở Washington đột nhiên hoảng loạn và tháo chạy vì ngỡ rằng đó là tiếng súng.

Tiếng pháo hoa khiến các gia đình đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ quốc khánh 4/7 dọc Quảng trường Quốc gia tại Washington cảm thấy nguy hiểm. Một số người bỏ chạy, gây ra hiệu ứng đám đông, khiến buổi lễ trở nên náo loạn. Cảnh sát phải nhanh chóng đảm bảo rằng đó chỉ là tiếng pháo hoa ăn mừng quen thuộc.

Đám đông tụ tập trong kỳ nghỉ lễ ở trung tâm thành phố Orlando, bang Florida cũng giật mình tháo chạy khi nghe tiếng "đoàng đoàng". Cảnh sát sau đó thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng họ không ghi nhận bất kỳ bằng chứng nào về một vụ nổ súng trong khu vực.

Tuy nhiên, vào buổi tối cùng ngày, khi hàng nghìn người tập trung trước Bảo tàng Nghệ thuật Philadelphia ăn mừng quốc khánh lần thứ 246 của nước Mỹ, một loạt tiếng động vang lên gây hỗn loạn nghiêm trọng, nhưng lần này không phải là pháo hoa, mà tiếng xả súng, khiến hai cảnh sát bị thương.

Chỉ vài giờ trước đó, Robert E. Crimino III, 22 tuổi, bắn hơn 70 phát đạn vào đám đông diễu hành mừng quốc khánh ở thành phố Highland Park, bang Illinois, khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hơn 30 người bị thương. Hàng nghìn người chỉ vài phút trước đang hân hoan ăn mừng giờ đây trở nên khiếp sợ tột độ.

"Vào ngày đáng lẽ tụ tập để ăn mừng vì cộng đồng và tự do, chúng ta lại phải đối diện với những mất mát bi thảm và nỗi kinh hoàng", Nancy Rotering, thị trưởng Highland Park, phát biểu sau vụ xả súng.

Nỗi sợ hãi và hoảng loạn tiếp tục bao trùm thành phố Minneapolis, bang Minesota, khi một nghi phạm nổ súng tại buổi pháo hoa không chính thức ở công viên, khiến 8 người bị thương.


Một cảnh sát ôm đầu khi tới hiện trường vụ xả súng ở Highland Park trong dịp quốc khánh Mỹ ngày 4/7. Ảnh: AFP.

Những sự kiện này khắc sâu thêm căng thẳng ở Mỹ, quốc gia đang lâm vào tình cảnh chia rẽ sâu sắc vì phán quyết của Tòa án Tối cao về quyền phá thai, luật sở hữu súng, giá xăng leo thang, cùng các phiên điều trần về bạo loạn Đồi Capitol. Marc Fisher, bình luận viên của Washington Post, cho rằng những vụ xả súng liên tiếp đã khiến người Mỹ đã trở nên ngày càng lo lắng, bất an.

"Nhiều người hiện cảm thấy không nơi nào an toàn, sau khi khủng hoảng Covid-19 và vụ cảnh sát ghì chết người da màu George Floyd làm suy giảm nghiêm trọng mức độ tin tưởng của người dân đối với lực lượng hành pháp", Thane Rosenbaum, người điều hành Diễn đàn về Đời sống, Văn hóa và Xã hội tại Đại học Touro, New York, nhận định. "Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng đạo đức. Mọi người không thấy lối thoát".

Bình luận viên Fisher cho rằng tin tốt là sau thời gian dài chịu gò bó vì các hạn chế ngăn Covid-19, nhiều người Mỹ đã cảm thấy đủ an toàn để ra đường ăn mừng ngày quốc khánh, với các cuộc diễu hành, hòa nhạc, trình diễn pháo hoa. Gần như tất cả sự kiện trên toàn quốc diễn ra mà không gặp trở ngại nào.

Tại Quảng trường Quốc gia Washington, Rachael Perrotta và Andrew Hu, hai sinh viên 20 tuổi, cho biết họ không có lý do gì rời khỏi đám đông ngay cả khi nghe tin về vụ xả súng ở Highland Park, và thậm chí sau khi cha mẹ họ liên lạc, bày tỏ lo lắng.

Perrotta cho rằng thế hệ cô đã "vô cảm" với các thông tin về bạo lực, dù là xả súng hay các vụ gây rối. "Chúng tôi lớn lên cùng những điều này", cô nói.

Tuy nhiên, nỗi bất an vẫn thường trực trong các đám đông dự lễ kỷ niệm quốc khánh trên toàn nước Mỹ.

Brenda Herrara và Laleh Omaraie, cùng 26 tuổi, giáo viên đến từ Chicago, tham gia lễ kỷ niệm tại Quảng trường Quốc gia, cho biết họ luôn cảnh giác với nguy cơ xả súng. Nhiều người Mỹ dường như có chung tâm trạng. Herrara kể rằng trên chuyến tàu điện sáng hôm đó, khi một người bóp vỡ túi bim bim, một số hành khách trên tàu đã hoảng sợ nhảy dựng lên.

Mạng xã hội Mỹ tràn ngập video về đám đông hoảng loạn tháo chạy khi nghe thấy âm thanh như tiếng súng. Cảnh quay từ Washington, Philadelphia và Highland Park cho thấy mọi người ban đầu nhìn nhau, nhìn người thân, bạn bè, những người lạ xung quanh, trước khi quyết định có nên bỏ chạy hay không. Họ gần như tin vào phản ứng của đám đông hơn cả bản năng sinh tồn, theo Fisher.

"Thật là điên rồ. Mỹ là một trong những quốc gia có nền quân sự hàng đầu thế giới, nhưng lại là một trong những nơi kém an toàn nhất. Tôi luôn trong tâm thế chờ đợi điều gì tồi tệ xảy ra", Thị trưởng Philadelphia Jim Kenney nói.

Theo giám đốc điều hành Diễn đàn Nghiên cứu Cảnh sát Chuck Wexler, Mỹ từng trải qua những thời kỳ có tỷ lệ tội phạm cao hơn nhiều và chia rẽ chính trị sâu sắc như hiện nay, nhưng những gì đang xảy ra là "chưa từng có tiền lệ".

"Vụ án George Floyd, chiến sự Ukraine, nghi vấn bầu cử... những điều này khiến người dân không biết phải tin ai. Ai có thể nghĩ rằng sẽ có một tay súng bắn tỉa trên tầng thượng ở một nơi mang tính biểu tượng như Highland Park vào ngày quốc khánh?", Wexler nói. "Không còn bất kỳ cảm giác an toàn nào nữa".

Fisher nhận định người Mỹ cũng ngày càng mất niềm tin với nhau, cũng như với các tổ chức, cơ quan như chính phủ, cảnh sát, trường học và giới chuyên gia, giới lãnh đạo doanh nghiệp, thậm chí ảnh hưởng tới đức tin tôn giáo.

"Khi có nguy cơ xảy ra điều gì đó đáng sợ, đặc biệt ở những nơi đông người, niềm tin rằng mọi thứ đều sẽ ổn giờ không còn", chuyên gia Rosenbaum nói. "Nhiều người giờ đây khao khát về một nước Mỹ mà họ có thể tin tưởng rằng chính phủ sẽ bảo vệ được người dân".

Tuy nhiên, Wexler cho rằng đây có thể là cơ hội cho cảnh sát Mỹ tạo dựng lại lòng tin đối với công chúng.

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh các thông tin hỗn loạn được lan truyền gần như ngay lập tức trên mạng xã hội, những phản hồi nhanh chóng từ cảnh sát và giới chức là chìa khóa xoa dịu hoặc ngăn chặn nỗi hoảng loạn.

"Chính phản ứng chậm trễ và thiếu thông tin của cảnh sát đã gây ra nỗi sợ hãi và mất niềm tin trong thảm kịch ở Uvalde", Wexler cho biết, đề cập vụ xả súng ở trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas, hồi tháng 5, khiến 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng.

sunshine1104
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 07-06-2022
Reputation: 24240


Profile:
Join Date: Feb 2015
Posts: 68,722
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	13.jpg
Views:	0
Size:	144.0 KB
ID:	2078746  
sunshine1104_is_offline
Thanks: 4
Thanked 3,693 Times in 3,238 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 19 Post(s)
Rep Power: 79 sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7sunshine1104 Reputation Uy Tín Level 7
Reply

User Tag List


Facebook Comments


 
iPad Tablet Menu

HOME

Breaking News

Society News

VietOversea

World News

Business News

Other News

History

Car News

Computer News

Game News

USA News

Mobile News

Music News

Movies News

Sport News

ZONE 1

ZONE 2

Phim Bộ

Phim Lẻ

Ca Nhạc

Thơ Ca

Help Me

Sport Live

Stranger Stories

Comedy Stories

Cooking Chat

Nice Pictures

Fashion

School

Travelling

Funny Videos

NEWS 24h

HOT 3 Days

NEWS 3 Days

HOT 7 Days

NEWS 7 Days

HOT 30 Days

NEWS 30 Days

Member News

Tin Sôi Nổi Nhất 24h Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 3 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 7 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 14 Ngày Qua

Tin Sôi Nổi Nhất 30 Ngày Qua
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.


All times are GMT. The time now is 20:05.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2006 - 2024
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.08413 seconds with 14 queries