Nỗi lo về tác động tiêu cực của biến chủng Delta, căng thẳng Mỹ - Trung Quốc và khả năng chứng khoán đă qua đỉnh ảnh hưởng đến tâm lư nhà đầu tư khiến họ đua nhau bán tháo cổ phiếu.
Đóng cửa phiên 19/7, chỉ số b́nh quân công nghiệp Dow Jones giảm 725,81 điểm tương đương 2,1% xuống 33.962 điểm; chỉ số S&P 500 hạ 68,67 điểm tương đương 1,6% xuống 4.258,4 điểm, ghi nhận mức giảm sâu nhất tính từ ngày 12/5. Nasdaq cũng mất 1,1% xuống 14.274,9 điểm.
Trưởng bộ phận đầu tư tại công ty chứng khoán Wedbush Securities, ông Sahak Manuelian, nói về lư do thị trường đi xuống: "Biến chủng Delta đang thu hút nhiều sự quan tâm, người ta coi đó như lư giải cho sự đi xuống của thị trường. Cũng phải tính việc giá trị của cổ phiếu đă đạt mức quá cao: giá cổ phiếu và tăng trưởng kinh tế lập đỉnh".
Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất với thị trường chứng khoán Mỹ lúc này, theo Manuelian, chính là việc quan hệ Mỹ - Trung Quốc ngày một đi xuống và đang xấu đi.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden vào ngày thứ Hai đă đổ lỗi cho Trung Quốc về việc tấn công hệ thống máy chủ email có hàng chục ngh́n máy tính trên khắp toàn cầu đầu năm nay. Liên minh châu Âu và Anh cũng lên tiếng chỉ trích Trung Quốc.
Các chính trị gia Đảng Dân chủ cũng đang lên kế hoạch để tăng nguồn thu thuế mỗi năm thêm 14 tỷ USD thông qua việc tăng thuế hàng hóa với Trung Quốc và nhiều nước khác không thực hiện đủ các cam kết giảm khí thải gây hiện tượng nóng lên trên toàn cầu, theo NYT.
Nỗi lo về khả năng biến chủng Covid-19 Delta lây lan mạnh đang "phủ bóng đen" lên triển vọng phục hồi của nhiều ngành nghề và lĩnh vực ví như du lịch, hàng không. Cổ phiếu các hăng hàng không Mỹ giảm sâu trong ngày thứ Hai (19/7). Cổ phiếu Global Jets, Boeing giảm lần lượt 4,2% và 4,9% bởi những nỗi lo sợ về khả năng biến chủng Covid-19 delta sẽ có thể khiến thêm nhiều biện pháp hạn chế đi lại được đưa ra.
Phiên giao dịch ngày 19/7, giá vàng giảm ngày thứ hai liên tiếp khi đồng USD mạnh lên và thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống. Đóng cửa phiên, giá kim loại quư này tăng rất nhẹ so với mức cuối tuần trước và chốt phiên ở mức 1.812,6 USD một ounce.
Lợi suất trái phiếu Bộ Tài chính Mỹ thời hạn 10 năm trong ngày đầu tuần giảm xuống dưới mức 1,2%.
VietBF@sưu tập