Gần đây Triều Tiên chủ trương phát triển mạnh hải quân, đóng thêm tàu chiến hiện đại và xây dựng quân cảng lớn. Hình ảnh vệ tinh mới đây được cho là về chiến hạm mới nhất của nước này đang được đóng.
Dấu hiệu Triều Tiên đóng tàu chiến lớn nhất, hiện đại nhất
Các hình ảnh vệ tinh do các hãng Maxar Technologies và Planet Labs cung cấp vào ngày 6/4/2025 cho thấy dường như đã xuất hiện tàu chiến lớn nhất của Triều Tiên hiện nay. Tàu này có lẽ lớn gấp hơn hai lần kích thước các tàu còn lại trong hạm đội hải quân Triều Tiên.

Hình ảnh vệ tinh về tàu chiến Triều Tiên đang được đóng tại xưởng đóng tàu của nước này. Tàu này được cho là chiến hạm hiện đại nhất, lớn nhất của Triều Tiên đến lúc này. Ảnh: Maxar Technologies.
Theo hình ảnh vệ tinh, con tàu này đang được đóng tại vùng nước bên trong xưởng đóng tàu Nampo ở bờ biển phía Tây của Triều Tiên, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 60km về phía Tây Nam.
Giới chuyên gia cho rằng các bức ảnh cho thấy quá trình chế tạo vũ khí và những hệ thống khác bên trong con tàu này. Đây có khả năng là tàu hộ vệ có tên lửa dẫn đường (FFG) được thiết kế để mang tên lửa trong các ống phóng thẳng đứng dùng để tấn công các mục tiêu trên bộ và trên biển.
Phân tích của Joseph Bermudez Jr. và Jennifer Jun thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS) có đoạn: “Tàu hộ vệ này dài xấp xỉ 140m, trở thành tàu chiến lớn nhất do Triều Tiên sản xuất”.
Để so sánh, tàu hộ vệ lớp Chòm sao của hải quân Mỹ cũng chỉ dài 151m.
Tuy nhiên, sự hiện diện của tàu hộ vệ Triều Tiên nói trên không phải là điều bất ngờ vì chính quyền Triều Tiên đã thúc đẩy hiện đại hóa nhanh chóng lực lượng vũ trang của họ, phát triển một loạt vũ khí mới và thử tên lửa đạn đạo liên lục địa có tầm bắn tới khắp mọi nơi trên đất Mỹ.
Những thách thức mà Triều Tiên phải vượt qua
Các lệnh trừng phạt hà khắc của Liên Hợp Quốc đã hạn chế quyền tiếp cận của Triều Tiên đối với các vật tư và công nghệ cần thiết để phát triển những vũ khí này. Tuy nhiên, quan hệ gần gũi hơn giữa Nga và Triều Tiên kể từ khi nổ ra xung đột Nga - Ukraine có thể giúp Triều Tiên vượt qua các lệnh trừng phạt đó.
Đô đốc về hưu của Hàn Quốc, Kim Duk Ki, cho biết ông nghĩ rằng Moscow có thể đang cung cấp công nghệ cho hệ thống tên lửa của tàu hộ vệ Triều Tiên.
Trước đó, hình ảnh con tàu này cũng đã xuất hiện trong một phản ánh của Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) phát vào năm 2024. Theo đó, chiến hạm này có thể sở hữu loại vũ khí mà các lực lượng hải quân hiện đại trên thế giới đều có, bao gồm các bệ phóng thẳng đứng có năng lực phóng nhiều loại tên lửa.
Giới phân tích cũng nhận thấy tàu dường như được thiết kế để mang radar mảng pha, với khả năng theo dõi các mối đe dọa và mục tiêu một cách nhanh hơn và chính xác hơn so với năng lực của Triều Tiên trước đây.
VietBF@ sưu tập