Con gái cựu Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Phượng được biết đến với vai tṛ thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Bản Việt kiêm chủ tịch Công Ty Chứng Khoán Bản Việt (Viet Capital Securities), mà sau khi Bộ Thông Tin Truyền Thông CSVN đă nêu một số nghi vấn về Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank) của bà Nguyễn Thanh Phượng.
Một số báo nhà nước mô tả Viet Capital Bank là “một ngân hàng có thời gian dài vật lộn với nợ xấu”. (H́nh: Báo Đầu Tư)
InfoNet tường thuật: “Nhắc đến ‘đế chế’ Bản Việt nói chung và Ngân Hàng Bản Việt nói riêng, người ta nghĩ tới nữ doanh nhân quyền lực sinh năm 1980, bà Nguyễn Thanh Phượng. Bà Phượng gia nhập Ngân Hàng Bản Việt từ năm 2011 và đảm nhiệm cương vị chủ tịch Hội Đồng Quản Trị ngân hàng từ Tháng Giêng, 2012 đến Tháng Tư, 2013, sau đó chuyển giao vị trí chủ tịch cho ông Lê Anh Tài.”
Theo báo này, con gái ông Dũng nay được biết đến với vai tṛ thành viên Hội Đồng Quản Trị Ngân Hàng Bản Việt kiêm chủ tịch Công Ty Chứng Khoán Bản Việt (Viet Capital Securities).
Báo InfoNet cho biết thêm: “Là một ngân hàng niêm yết, nhưng những thông tin cho nhà đầu tư được Viet Capital Bank công bố một cách rất nhỏ giọt. Ngay cả báo cáo tài chính của ngân hàng cũng ở mức ngắn gọn nhất có thể và luôn không có thuyết minh báo cáo tài chính. Điều đó phần nào lư giải v́ sao Viet Capital Bank không công bố cơ cấu sở hữu một cách chi tiết, việc cá nhân nào nắm giữ cổ phiếu áp đảo là một bí ẩn.”
Một ngày sau khi báo này đăng bài, hôm 9 Tháng Bảy, Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bản Việt (Viet Capital Bank) chính thức niêm yết với 317.1 triệu cổ phiếu trên sàn UPCoM (sàn giao dịch trung chuyển), với mă chứng khoán BVB.
Từ năm 2012, Ngân Hàng Gia Định chính thức đổi tên thành Ngân Hàng Bản Việt, tổ chức tài chính này gắn liền với tên tuổi bà Nguyễn Thanh Phượng, con gái cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng. Tuy vậy, mỗi khi nhắc đến bà Phượng, các báo đảng đều né chi tiết “con gái thủ tướng.”
Bà Nguyễn Thanh Phượng.
Báo InfoNet cũng nhắc lại chuyện hai cổ đông lớn sở hữu cổ phần tại nhà băng này gồm Công Ty Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Tín Phát (11.54%) và Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hoa Lâm (7.72%) “đă nhanh chóng rút vốn khỏi Viet Capital Bank từ trước năm 2018.” Hiện ngân hàng này chỉ c̣n duy nhất một cổ đông lớn, sở hữu trên 5% cổ phần là Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Khu Đô Thị Mới Sài G̣n với 40.8 triệu cổ phần, chiếm tỷ lệ 13.62% vốn điều lệ.
Trong một diễn biến khác, báo điện tử Vietnam Finance cho hay: “Với một ngân hàng có thời gian dài vật lộn với nợ xấu như Viet Capital Bank th́ lợi nhuận không phải là ưu tiên hàng đầu.”
Theo tờ báo của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Đầu Tư Nước Ngoài (VAFIE), sau khi đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 2.89% vào cuối quư I/2020, Ngân Hàng Bản Việt dự trù “có kế hoạch kinh doanh mạnh bạo hơn, bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.”
“Cụ thể là các biện pháp: Thúc đẩy mảng tín chấp và sản xuất kinh doanh phân khúc nhóm sản phẩm mang lại margin cao và tỷ lệ nợ quá hạn thấp; Đẩy mạnh phát triển thẻ tín dụng, Tập trung khai thác phân khúc khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ…”
Đáng lưu ư, đến nay, bà Phượng tuyệt nhiên không trả lời phỏng vấn bất kỳ tờ báo nhà nước nào về chuyện kinh doanh cũng như các diễn biến liên quan đến Ngân Hàng cũng như Công Ty Chứng Khoán Bản Việt.
Theo báo ****, trước khi gia nhập thương trường, con gái ông Nguyễn Tấn Dũng có bằng cử nhân tài chính ngân hàng tại Đại Học Kinh Tế Quốc Dân và bằng thạc sĩ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Quốc Gia Geneva, Thụy Sĩ.
Báo này ghi nhận ông Nguyễn Hoàng Bảo (Henry Nguyễn, Việt kiều Mỹ và là chồng bà Phượng), cũng là một trong năm thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Chứng Khoán Bản Việt. (N.H.K) [kn]