BMW đạt doanh số 96.561 chiếc khi kết thúc quý II, vượt qua đối thủ Mercedes-Benz trở thành thương hiệu được mua nhiều nhất tại Mỹ.
Kết quả kinh doanh quý II của BMW gây bất ngờ lớn cho giới chuyên gia trong ngành, khi chiếm ngôi vương xe sang của Mercedes. Theo Auto News, hãng xe Đức bán tổng cộng 96.561 trong quý II năm 2021, tăng trưởng đến 90% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, những mẫu SUV/CUV được ưa chuộng khi chiếm đến 60% doanh số của BMW.
BMW 5 Series.
Doanh số ấn tượng trong quý II giúp BMW vượt qua đối thủ Mercedes-Benz để vươn lên đứng đầu phân khúc xe sang về doanh số. Mercedes-Benz bán 82.390 xe trong quý II/2021 tại Mỹ. Trước đó, "ngôi sao 3 cánh" giữ ngôi vương quý I.
Thậm chí, Mercedes còn để Lexus vượt qua doanh số trong quý II. Hãng xe Nhật Bản ghi nhận kết quả kinh doanh tốt trong quý II, với 83.459 xe bán ra, tăng 65% so với cùng kỳ năm trước. Đi cùng xu hướng chung, các mẫu xe gầm cao vẫn chiếm phần lớn doanh số của Lexus tại thị trường Mỹ.
Sau một năm bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid-19, các thương hiệu xe sang tại Mỹ đang dần phục hồi trong quý II năm nay. Thương hiệu Audi ghi nhận doanh số 66.995 xe, đến 92% so với cùng kỳ năm trước. Các hiệu xe khác như Volvo hay Genesis cũng đều có sự tăng trưởng trở lại trong quý II năm nay.
Tính cả hai thương hiệu BMW và MINI, doanh số của hãng xe Đức tại Mỹ đạt 105.901 xe trong quý II, cộng dồn từ đầu năm đạt 183.691 chiếc, tăng trưởng khoảng 52% so với cùng kỳ năm ngoái. Tại thị trường Việt Nam, BMW cũng là một trong những thương hiệu được ưa chuộng cạnh tranh với Mercedes. Theo báo cáo từ VAMA, doanh số cộng dồn của BMW và MINI do Thaco phân phối đạt 659 xe kể từ đầu năm.