Ngày 26/5, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đă phát động một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền Bắc Iraq.Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thông cáo báo chí của Bộ Quốc pḥng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ tấn công vào nhóm vũ trang mà Ankara coi là tổ chức khủng bố được tiến hành sau vụ sát hại một binh sĩ của Thổ Nhĩ Kỳ hôm 25/5, khi PKK khai hỏa vào khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đang triển khai Chiến dịch Claw-Lock ở miền Bắc Iraq. Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) hiện coi PKK là một tổ chức khủng bố. Hơn 1 tháng qua, lực lượng này đang triển khai chiến dịch chống lại Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một thông báo khác, Bộ Quốc pḥng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết từ tháng 4 đến nay, Ankara đă mở các chiến dịch trên bộ và trên không mang tên Chiến dịch Claw-Lock nhằm vào các mục tiêu của PKK tại các khu vực Metina, Zap và Avasin-Basyan thuộc miền Bắc Iraq. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đă tiêu diệt, làm bị thương hoặc bắt giữ tổng cộng hơn 100 thành viên PKK và riêng cuộc không kích vào các mục tiêu của PKK đă khiến 14 tay súng thiệt mạng. Phản ứng trước diễn biến trên, Iraq liên tiếp lên án chiến dịch trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền của nước này.
Trong một tuyên bố ra cùng ngày 26/5, Hội đồng An ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ nêu rơ các chiến dịch của quân đội nước này ở vùng biên giới không nhằm vào chủ quyền của các nước láng giềng mà là cần thiết đối với an ninh của Ankara. Thông cáo được đưa ra sau cuộc họp kéo dài 3 giờ của Hội đồng.
|