Đô đốc Pierre Vandier - người phụ trách các sáng kiến đổi mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - nói rằng chiến dịch Mạng nhện của Ukraine tái hiện chiến thuật "con ngựa thành Troy" giữa ḷng nước Nga nhờ sự sáng tạo kỹ thuật và công nghiệp.Chia sẻ với hăng tin AFP ngày 9-6, Đô đốc Pierre Vandier - người phụ trách các sáng kiến đổi mới của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) - cho rằng Ukraine đă tái hiện chiến thuật “con ngựa thành Troy” khi phát động chiến dịch Mạng nhện tấn công vào sâu lănh thổ Nga.
“Điều mà Ukraine làm ở Nga là một phiên bản hiện đại của con ngựa thành Troy và chiến thuật đó đă có từ hàng ngàn năm trước. Ngày nay, chúng ta thấy chiến thuật ấy được tái sinh nhờ sự sáng tạo kỹ thuật và công nghiệp” - ông Vandier nhận định.Vị đô đốc nhấn mạnh rằng NATO cần nhanh chóng làm chủ các công nghệ mới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng dù máy bay không người lái (UAV) là yếu tố không thể thiếu trong chiến tranh hiện đại, chúng không thể thay thế hoàn toàn khí tài truyền thống.
“Sẽ không ai trong giới quân sự dám nói rằng chúng ta có thể bỏ qua trang bị truyền thống. Tuy nhiên, chúng ta chắc chắn cần có các khí tài mới để hỗ trợ” - ông Vandier nói.
“Hiện tại, bạn không thể vượt Đại Tây Dương bằng một chiếc UAV dài 10 m và cũng không thể dễ dàng t́m ra tàu ngầm với những loại công cụ như vậy. Nhưng nếu được sử dụng song hành với các nền tảng lớn hơn, hiệu quả tác chiến sẽ tốt hơn nhiều, lại tiết kiệm chi phí” - vị đô đốc nói.
Ông Vandier đưa ra các b́nh luận sau khi Ukraine phát động chiến dịch Mạng nhện, tấn công loạt sân bay Nga hồi 1-6.
Theo phía Ukraine, chiến dịch gây thiệt hại cho 41 máy bay quân sự Nga, bao gồm Tu-95 và Tu-22M3 - hai loại máy bay chủ lực dùng để phóng tên lửa vào Ukraine. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 7 tỉ USD và làm tê liệt 1/3 lực lượng máy bay ném bom hành tŕnh của Moscow. Phía Nga chưa xác nhận tuyên bố từ phía Ukraine.
Theo tờ The Kyiv Independent, từ đầu chiến sự, Ukraine đă ứng dụng UAV cho cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công, trên bộ, trên không và trên biển.
Tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi cho biết trong tháng 5 quân Ukraine đă phá hủy hơn 89.000 mục tiêu Nga bằng các loại UAV khác nhau.
Kiev đang thúc đẩy sản xuất nội địa và đă phát triển các mẫu UAV tên lửa tầm xa, có sử dụng động cơ phản lực thay thế cho tên lửa hành tŕnh truyền thống.
|