Theo thông báo, cuộc tập trận của Trung Quốc có sự góp mặt của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yinchuan (Ngân Xuyên), tuần dương hạm Hengyang (Hành Dương), tàu đổ bộ tấn công Wuzhishan (Ngũ Chỉ Sơn) và tàu hậu cần Chagan Hu (Tra Cán Hồ). Đây là những dấu hiệu mới từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc cho thấy căng thẳng trên Biển Đông sẽ tiếp tục dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden.
Ảnh: SCMP
Theo đài truyền h́nh quốc gia Trung Quốc CCTV, Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ của quân đội Trung Quốc (PLA) đă tiến hành tập trận bắn đạn thật với mục đích mà họ tuyên bố là "kiểm tra phản ứng trước những cuộc tấn công tên lửa liên tiếp tại vùng 'biển xa'". Tuy nhiên, không có thông tin về thời gian và địa điểm của cuộc tập trận này.
Theo thông báo, cuộc tập trận của Trung Quốc có sự góp mặt của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Yinchuan (Ngân Xuyên), tuần dương hạm Hengyang (Hành Dương), tàu đổ bộ tấn công Wuzhishan (Ngũ Chỉ Sơn) và tàu hậu cần Chagan Hu (Tra Cán Hồ).
Chiến khu Nam bộ là 1 trong 5 chiến khu của PLA, phụ trách các hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, đặc khu Hồng Kông, đặc khu Macau và khu vực Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền phi pháp.
Cùng lúc đó, phía Mỹ cũng đă tăng cường các hoạt động hiện diện quân sự trong khu vực.
Mới đây, tổ chức Sáng kiến Thăm ḍ T́nh h́nh Chiến lược Biển Đông thuộc ĐH Bắc Kinh (Trung Quốc) cho biết một tàu giám sát của Mỹ đă đi ṿng quanh quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (hiện Trung Quốc chiếm đóng phi pháp) kể từ ngày 23/2 tới nay.
"Tàu USNS Impeccable đang đi ṿng quanh quần đảo Hoàng Sa, và điểm đến là đâu? Tàu thăm ḍ của Mỹ đang có hành vi bất thường tại khu vực này," nhóm nghiên cứu tại Bắc Kinh viết trên Twitter.
Gần đây, Mỹ cũng đă cử một máy bay trinh sát bay qua khu vực ngoài khơi Đài Loan, nhóm nghiên cứu cho biết. Tàu USNS Impeccable từng là tâm điểm của cuộc đối đầu vào năm 2009 khi tàu giám sát hàng hải không có vũ trang bị 5 tàu Trung Quốc "bao vây" ở ngoài khơi phía nam đảo Hải Nam.
Vụ việc đă làm dấy lên một cuộc mâu thuẫn ngoại giao lớn giữa Bắc Kinh và Washington vào thời điểm đó.
Căng thẳng đă không ngừng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ. Bắc Kinh liên tục phản đối các hoạt động quân sự của Mỹ ở Biển Đông và eo biển Đài Loan.
Đầu tuần này, ít nhất 10 máy bay ném bom của Trung Quốc, bao gồm cả máy bay H-6J tiên tiến nhất của hải quân Trung Quốc, đă tham gia các cuộc tập trận tấn công hàng hải ở vùng biển ngay sau khi Mỹ tăng cường sự hiện diện của quân đội trong khu vực.
Theo SCMP, đây là những dấu hiệu mới từ cả Mỹ lẫn Trung Quốc cho thấy căng thẳng trên Biển Đông sẽ tiếp tục dưới thời chính quyền tổng thống Joe Biden.