Quốc gia này vừa công bố lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 29.4 khi số ca mắc COVID-19 tăng trở lại.
Trong khi sự chú ý của thế giới dồn vào cơn ‘sóng thần’ COVID-19 ở Ấn Độ, nhiều quốc gia khác cũng đang phải hứng chịu làn sóng hủy diệt từ virus corona.
Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 25.980 ca mắc COVID-19 mới hôm 2.5, cùng với đó là 340 ca tử vong, theo dữ liệu từ Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 2.5 là ngày thứ 3 nước này thực hiện lệnh phong tỏa toàn quốc, trong đó bao gồm lệnh giới nghiêm, đóng cửa trường học và nhiều cơ sở kinh doanh, Reuters đưa tin.
Theo thống kê của Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ tư trên toàn thế giới về số ca mắc COVID-19 trung bình 7 ngày.
Sau khi nới lỏng các biện pháp phòng chống COVID-19 vào đầu tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ đã chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng lên mức cao kỷ lục. Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 kỷ lục - 394 trường hợp - hôm 30.4. Cùng ngày đó, nước này ghi nhận 31.892 ca mắc mới.
Tổng số ca mắc COVID-19 ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện là hơn 4,9 triệu người, trong khi tổng số người tử vong là hơn 41,5 nghìn người.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết hôm 30.4 rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã có đủ vắc xin COVID-19 vào thời điểm hiện tại và sẽ có thêm nhiều vắc xin nữa từ Nga và Trung Quốc.
Phát biểu hai ngày sau khi Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng vắc xin sẽ trở nên khan hiếm hơn trong hai tháng tới, ông Erdogan cho biết Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhận được một lượng vắc xin "đáng kể" từ Moscow và Bắc Kinh.
Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ đang sử dụng vắc xin do Sinovac Biotech của Trung Quốc phát triển và Pfizer/BioNTech phát triển. Gần 14 triệu người, hay 16% dân số, đã tiêm ít nhất một liều và 9 triệu người khác đã được tiêm chủng đầy đủ.
Ông Erdogan nói: "Tôi không chấp nhận việc có bất kỳ vấn đề nào trong quá trình mua vắc xin. Với các cuộc đàm phán mà chúng tôi đang thực hiện với Nga hiện nay, vắc xin Sputnik V đang trên đường tới đây".
Ông Erdogan thêm rằng ông sẽ nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc mua vắc xin nếu cần thiết.
VietBF @ Sưu tầm