HOME-Au
HOME-Au
24h
24h
USA
USA
GOP
GOP
Phim Bộ
Phim Bộ
Videoauto
VIDEO-Au
Home Classic
Home Classic
Donation
Donation
News Book
News Book
News 50
News 50
worldautoscroll
WORLD-Au
Breaking
Breaking
 

Go Back   VietBF > Others (Closed Forums) > Archive - Old News 2005-2011 (closed)

 
 
Thread Tools
Default Giá sữa càng kêu càng tăng
Old 03-08-2011   #1
woaini1982
R9 Tuyệt Đỉnh Tôn Sư
 
woaini1982's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 24,000
Thanks: 0
Thanked 0 Times in 0 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 0 Post(s)
Rep Power: 42
woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1woaini1982 Reputation Uy Tín Level 1
Kể từ đầu tháng Ba đến nay, cùng với nhiều mặt hàng khác, mặt hàng sữa đã trải qua một đợt tăng giá mạnh.

Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết, hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu và sản xuất sữa đều đề xuất tăng giá, với mức tăng ít nhất từ 5-10%, thậm chí tăng giá tới 15-18%! Sữa ngoại nhập tăng giá vì tỷ giá tăng đã đành, ngay cả sữa nội cũng tăng giá với mức tăng gây sốc.

Đồng loạt tăng giá

Khảo sát của ngày 7.3 tại Hà Nội, nhiều mặt hàng sữa nội như Vinamilk, Cô gái Hà Lan đã tăng giá từ 13-15%... Sữa Aboutt, một nhãn hiệu sữa quen thuộc với người tiêu dùng trong có mức tăng tới 13%. Có những dòng sữa tăng giá tới 18% như Ensure của hãng MeadJohnson.


Giá sữa đang tăng tới 15- 18%, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ tăng giá ở mặt hàng sữa bột, nhiều chủng loại sữa khác như sữa chua, sữa nước cũng tăng giá mạnh. Sữa chua Vinamilk đã tăng từ 3.600 đồng/hộp lên 4.200 đồng/hộp; sữa chua Ba Vì trước đây có mức giá thấp hơn mức giá của Vinamilk cũng "vọt" lên mức 4.200 đồng/hộp.

Trước áp lực tăng giá mạnh của mặt hàng này, nhiều ý kiến đặt vấn đề liệu đây có phải là mức điều chỉnh quá cao so với các chi phí đầu vào sau biến động tỷ giá và biến động chi phí xăng dầu, điện... hay không?

Sữa đang là mặt hàng thuộc danh mục 14 mặt hàng thiết yếu do Nhà nước quản lý giá. Mỗi khi muốn tăng giá các doanh nghiệp đề phải cơ đề xuất với Cục Quản lý giá. Tuy nhiên, trên thực tế, việc kinh doanh sữa lại đang được vận hành theo cơ chế thị trường. Các hãng sữa được tự đưa ra giá và tự chịu trách nhiệm về việc giá niêm yết nên việc quản lý giá của mặt hàng này trong suốt 2 năm qua vẫn chưa có cách gì để kiểm soát hiệu quả.

Nhiều chuyên gia cho rằng tác động của tỷ giá chỉ làm các hãng nhập khẩu sữa ngoại mất thêm chi phí cho khâu vận chuyển; còn các yếu tố phí bảo quản, quản lý, marketing... hoàn toàn có thể kiểm soát được.

Xung quanh vấn đề này, đại diện một số hãng sữa bình luận: Biến động tỷ giá ở mức 9%, trong khi nhiều nhà phân phối sữa ngoại nhập tăng giá sữa lên tới 15 - 20% là quá bất hợp lý. Thậm chí chỉ cần tăng giá sữa từ 3-5% là đủ để doanh nghiệp có lãi.

Bình luận về việc nhiều ý kiến cho rằng giá sữa tăng với mức như vậy là bất hợp lý, ông Đỗ Gia Phan - Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng VN cho rằng: "Giá sữa càng bị kêu lại càng tăng mạnh, thậm chí rõ ràng là bất hợp lý mà vẫn tăng.

Khổ nhất là những người làm công ăn lương, lương 3 cọc 3 đồng phải chịu ảnh hưởng của tăng giá sữa. Bản thân những người bán thì cứ tăng giá, họ vì quyền lợi của họ, chứ không nghĩ quyền lợi người mua. Vì ai làm việc cũng vì mình".

Cũng theo ông Phan, nếu như có thể mua sản phẩm khác thay thế sữa thì không sao, đằng này là sản phẩm không thể thay thế, nên cái khổ đổ lên người dùng.

Loay hoay tìm cách quản lý giá sữa

Cũng mổ xẻ xung quanh vấn đề giá sữa, ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội bức xúc: Quản lý giá sữa bằng biện pháp hành chính nghe có vẻ tích cực, nhưng rõ ràng không đem lại hiệu quả. "Thử hỏi các cơ quan quản lý đã khi nào bác được đề xuất tăng giá sữa của doanh nghiệp chưa" - ông Phú nói.

Thực tế, lâu nay các doanh nghiệp luôn kê khai giá cao hơn giá bán, nên việc họ tăng giá là không cấm được. “Rõ ràng, hiệu năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực sữa và thuốc còn yếu, luật pháp thì sơ hở nên các cơ quan quản lý chỉ nắm được đằng ngọn" - ông Phú nhấn mạnh.

Đưa ra giải pháp cho vấn đề quản lý giá sữa sao cho việc tăng giá không bất hợp lý, ông Vũ Vinh Phú cho rằng: Phải lấy hàng hóa áp đảo hàng hóa, thị trường áp đảo thị trường, khơi sâu nguồn hàng. Phải có các tổng công ty mạnh nhập hàng hóa để kiểm soát giá từ gốc chứ không thể lấy việc "phạt" để mong kiểm soát giá của hàng ngàn, hàng vạn doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh sữa được.

Phương Hà - DânViệt
woaini1982_is_offline  
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	1.jpg
Views:	22
Size:	85.7 KB
ID:	267932  
 
User Tag List


Vì sao ngày xưa vua miễn thuế khi bão lụt, còn ngày nay thì không? Phép tính lạnh lùng của quyền lực Lindsey Halligan: 63 Ngày Hỗn Loạn Ở Viện Công Tố Virginia Việt Cộng sẽ tịch thu toàn bộ tiền của Việt kiều gửi trong ngân hàng?
Từ ‘Sổ Sinh Tử’ Đến Những Tấm Bưu Thiếp Tự Do: Lời Kêu Gọi Từ Buổi Tưởng Niệm 50 Năm Quốc Nạn 1975–2025 Paris By Night Lặng Im: Khi Đế Chế Giải Trí Chạm Đáy Khủng Hoảng Địa Ngục Lửa Trên Cao Ốc: Thảm Họa Wang Fuk Court Rúng Động Hồng Kông, ít nhất 146 người chết, khoảng 40 người vẫn còn mất tích
Ván Cờ Hòa Bình Của Trump: Ukraine Giữa Thể Diện Dân Tộc, Bom Đạn Và Lính Đánh Thuê Toàn Cầu Thảm Sát Trong Tiệc Sinh Nhật Ở California: Khi Bữa Tiệc Gia Đình Hóa Chiến Trường Đẫm Máu Vì sao Paris By Night và nghệ sĩ hải ngoại đồng loạt im lặng trước chuyện chống Cộng?
Nghề nail người Việt giữa cơn bão 2025: khi ghế trống nhiều hơn khách Giáng sinh kiểu Mỹ 2025: Rạp phim cháy vé, gấu bông biết nói nhảm và nỗi băn khoăn “có nên cho con tiền lúc mình còn sống?” Bitcoin lao dốc, vàng – bạc lập kỷ lục: cơn “sốc Nhật Bản” đang dọa thổi bay cú rally cuối năm của Phố Wall
Black Friday 2025: Người Mỹ mua nhiều mà được ít – thuế Trump và “K-đồ thị” xé đôi túi tiền Chống tham nhũng làm nghẽn “cỗ máy chiến tranh”: Doanh thu quốc phòng Trung Quốc bất ngờ lao dốc Cựu tiếp viên hàng không và “luật ngầm” 4 triệu – 7 triệu: đường dây mại dâm Tài Nguyên Fortuner II lộ sáng
Quân Lực VNCH – Ai còn nhớ, ai đã quên: TQLC Phúc Yên Nguyễn Xuân Phúc và một “tổn thất” của Khóa 16 Kinh tế Trung Quốc đang tan rã từ bên trong: “phép màu” chỉ là một phim trường khổng lồ Giữa Nước Mỹ Chia Rẽ: Tâm Sự Của Một Người Nhập Cư

 
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

iPad Videos Portal Autoscroll

VietBF Music Portal Autoscroll

iPad News Portal Autoscroll

VietBF Homepage Autoscroll

VietBF Video Autoscroll Portal

USA News Autoscroll Portall

VietBF WORLD Autoscroll Portal

Home Classic

Super Widescreen

iPad World Portal Autoscroll

iPad USA Portal Autoscroll

Phim Bộ Online

Tin nóng nhất 24h qua

Tin nóng nhất 3 ngày qua

Tin nóng nhất 7 ngày qua

Tin nóng nhất 30 ngày qua

Albums

Total Videos Online
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Tranh luận sôi nổi nhất 7 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 14 ngày qua

Tranh luận sôi nổi nhất 30 ngày qua

10.000 Tin mới nhất

Tin tức Hoa Kỳ

Tin tức Công nghệ
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

Super News

School Cooking Traveling Portal

Enter Portal

Series Shows and Movies Online

Home Classic Master Page

Donation Ủng hộ $3 cho VietBF
Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px
Diễn Đàn Người Việt Hải Ngoại. Tự do ngôn luận, an toàn và uy tín. Vì một tương lai tươi đẹp cho các thế hệ Việt Nam hãy ghé thăm chúng tôi, hãy tâm sự với chúng tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi giây phút có thể. VietBF.Com Xin cám ơn các bạn, chúc tất cả các bạn vui vẻ và gặp nhiều may mắn.
Welcome to Vietnamese American Community, Vietnamese European, Canadian, Australian Forum, Vietnamese Overseas Forum. Freedom of speech, safety and prestige. For a beautiful future for Vietnamese generations, please visit us, talk to us every day, every hour and every moment possible. VietBF.Com Thank you all and good luck.

Lên đầu Xuống dưới Lên 3000px Xuống 3000px

All times are GMT. The time now is 01:49.
VietBF - Vietnamese Best Forum Copyright ©2005 - 2025
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.
Log Out Unregistered

Page generated in 0.13540 seconds with 15 queries