VietBF - View Single Post - Tổng thống Biden công bố cấp 102 triệu USD cho quan hệ đối tác Hoa Kỳ - ASEAN
View Single Post
Old 10-27-2021   #4
CaoLanh
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
 
CaoLanh's Avatar
 
Join Date: Oct 2020
Posts: 3,177
Thanks: 8,499
Thanked 8,413 Times in 2,633 Posts
Mentioned: 8 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 515 Post(s)
Rep Power: 18
CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10
CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10CaoLanh Reputation Uy Tín Level 10
Default



Nhân viên làm việc trong pḥng thí nghiệm P4 ở Vũ Hán, Trung Quốc, vào ngày 23/2/2017. (Johannes Eisele / AFP qua Getty Images)



Đảng Cộng ḥa Hạ viện yêu cầu Biden kết thúc sự cản trở 'đáng xấu hổ' đối với cuộc điều tra nguồn gốc COVID





B́nh luận Nguyên Hương • 22:11, 30/09/21


Các thành viên Đảng Cộng ḥa của Ủy ban T́nh báo Hạ viện đă viết thư chính thức cho Tổng thống Joe Biden, yêu cầu Tổng thống chấm dứt "sự cản trở" đối với cuộc điều tra nguồn gốc của đại dịch COVID-19.


Theo The Western Journal, thứ Sáu ngày 24/9, 10 thành viên Đảng Cộng ḥa viết một bức thư gửi Tổng thống Biden: “Kể từ khi bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc vào cuối năm 2019, đại dịch COVID-19 hiện đă cướp đi sinh mạng của gần 700.000 người Mỹ, trong khi chính phủ Trung Quốc vẫn bất hợp tác và lừa dối về nguồn gốc của virus”.

Các dân biểu Đảng Cộng ḥa mô tả cách làm việc của Liên minh T́nh báo trong cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19 là “kinh khủng”.

Bức thư nêu rơ: “Ủy ban đă xem xét báo cáo kết quả điều tra của Liên minh T́nh báo (IC) và cũng nhận được một cuộc họp báo cáo ngắn gọn từ nhân sự của Văn pḥng Giám đốc T́nh báo Quốc gia (ODNI). Sự thiếu minh bạch đáng kinh ngạc của IC và phản ứng thù địch của nhân viên ODNI đối với các câu hỏi đơn giản khiến chúng tôi không mấy tin tưởng vào báo cáo của DNI.


Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Ba ngày 28/9, nữ Nghị sĩ Đảng Cộng ḥa Elise Stefanik ở New York, một thành viên của Ủy ban, đă thẳng thắn đặt câu hỏi:

“Tại sao Cơ quan Quản lư Biden từ chối cung cấp thông tin về cuộc điều tra nguồn gốc COVID?”

"Người dân Hoa Kỳ xứng đáng được CÂU TRẢ LỜI - chứ không thể tiếp tục lừa dối nữa!" nữ nghị sĩ nói thêm.

Why is the Biden Administration stonewalling the investigation into COVID origins?

The American people deserve ANSWERS - not more lies!https://t.co/VPjsGQyiZl

— Rep. Elise Stefanik (@RepStefanik) September 28, 2021



Bức thư cũng đề cập đến "bức tường đá" đang cản trở cuộc điều tra của chính quyền Biden. Bức thư viết: “Các bác sĩ và nhà khoa học bên ngoài vốn đă được tư vấn để tiến hành các phân tích kỹ thuật về nguồn gốc tiềm năng của COVID không phải là những người có âm mưu mờ ám hoặc gián điệp. Họ là những nhà tư vấn và việc chính quyền Biden ngăn cản Ủy ban có thông tin về danh tính của họ là hoàn toàn không có cơ sở. Nếu không có thông tin này, chúng tôi không thể tin cậy vào báo cáo của Liên minh T́nh báo”.

Bức thư kết thúc bằng một lời kêu gọi cung cấp ngay danh sách các bác sĩ và nhà khoa học bên ngoài tham gia vào cuộc điều tra.

Sau khi báo cáo kết quả điều tra ban đầu được công bố, nữ nghị sĩ Stefanik đă đề cập vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn của Fox News cũng như trong một bài b́nh luận với Hạ nghị sĩ Rob Wittman được xuất bản trên kênh Fox News.

“Thế giới xứng đáng được biết sự thật,” các nghị sĩ Đảng Cộng ḥa viết trong thư.

“Hiện tại, gần như không thể có tất cả sự thật v́ Đảng Cộng sản Trung Quốc đă chặn các thông tin quan trọng và không hợp tác với cộng đồng toàn cầu. Điều này làm dấy lên câu hỏi: "Trung Quốc đang che giấu điều ǵ?""

Các nghị sĩ kêu gọi Tổng thống hành động về bản báo cáo của IC.

Họ viết: “Đă đến lúc Tổng thống Biden phải bỏ qua những lời đe dọa trống rỗng và cam kết thực hiện hành động quyết định cần thiết để khám phá ra nguồn gốc của đại dịch. Chúng tôi đang thúc giục ông hỗ trợ cho dự luật của chúng tôi. Cho đến lúc đó, Trung Quốc sẽ tiếp tục lừa dối thế giới, ngay cả khi thời gian để khám phá sự thật bắt đầu cạn kiệt ”

Fox News đưa tin, Cộng đồng T́nh báo Hoa Kỳ đă hoàn thành cuộc điều tra về nguồn gốc của COVID-19. Như lo sợ, những phát hiện của cuộc điều tra c̣n bỏ ngỏ: giả thuyết "COVID-19 bắt nguồn từ một sự cố trong pḥng thí nghiệm" có độ tin cậy vừa phải, nhưng giả thuyết "COVID-19 có nguồn gốc tự nhiên" có độ tin cậy thấp. Điều mà Cộng đồng xác định rơ ràng là "để khám phá đầy đủ nguồn gốc của COVID-19, Cộng ḥa Nhân dân Trung Hoa phải hỗ trợ các cuộc điều tra và cung cấp khả năng tiếp cận nhiều hơn".

Hồi tháng 3, The Epoch Times đưa tin, sau khi đoàn nghiên cứu của WHO tới Vũ Hán để điều tra nguồn gốc của đại dich, WHO đă đưa ra báo cáo rằng, giả thuyết virus ṛ rỉ từ pḥng thí nghiệm là cực kỳ khó xảy ra. Báo cáo của WHO đă gặp phải làn sóng phán đối trong giới khoa học. Ngày 7/4, các nhà khoa học đă viết một bức thư ngỏ để nêu chi tiết những sai phạm và mâu thuẫn của báo cáo, trong đó viết rằng, "các kết luận được đưa ra không đạt được một số tiêu chuẩn cơ bản nhất đáng tin cậy về phân tích và đánh giá". Bức thư cũng nhấn mạnh rằng, báo cáo có 12 điểm không chính xác, có biểu hiện tranh chấp, trong đó các tuyên bố mâu thuẫn và không chính xác được sử dụng để hạ thấp lư thuyết rằng virus bị ṛ rỉ từ pḥng thí nghiệm.

Không chỉ các nhà khoa học kêu gọi cuộc điều tra mới về nguồn gốc của đại dịch, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cũng cho biết vào ngày 30/3 rằng, cần thiết phải tiến hành các nghiên cứu sâu hơn về lư thuyết ṛ rỉ trong pḥng thí nghiệm tại Vũ Hán, bởi v́ đoàn nghiên cứu của WHO chưa hoàn thành nhiệm vụ điều tra đầy đủ.


Nguyên Hương

------------------------------------------

Theo "NTD Việt Nam"
Link:https://www.ntdvn.com/the-gioi/dang-...id-256082.html
.
CaoLanh_is_offline  
 
Page generated in 0.06695 seconds with 10 queries