VietBF - View Single Post - Sự Phức tạp của Chủng Quốc Hoa Kỳ
View Single Post
  #1  
Old  Default Sự Phức tạp của Chủng Quốc Hoa Kỳ
HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Tên tiếng Anh của nước Mỹ là United States of America viết tắt là U.S.A

Dịch sang tiếng Việt là Hợp chúng quốc Mỹ. Nghĩa là "Đất nước được hợp thành bởi nhiều quốc gia tại Bắc Mỹ" hay gọi văn vẻ hơn là "Liên bang Bắc Mỹ".

Từ "Chúng" nghĩa là nhiều/đông trong tiếng Hán-Việt như "chúng sanh" ý chỉ vạn vật có sự sống trong trần gian nói chung.

Sau này vì thấy đặc điểm nước Mỹ là có nhiều chủng tộc đa dạng khắp nơi đổ về nên người ta quen gọi là "Hợp chủng quốc Mỹ" và cũng phản ánh được đặc điểm đặc trưng về chủng tộc phong phú của Mỹ nên từ này được chấp nhận rộng rãi hơn cả từ gốc ban đầu là "Hợp chúng quốc Mỹ".

America vốn dĩ phiên sang âm Hán-Việt là Mỹ.

Hoa Kỳ là cách mà người Việt Nam thấy lá cờ của Hợp chúng quốc Mỹ sặc sỡ họa tiết với 3 màu xanh - trắng - đỏ cùng nhiều ngôi sao và vạch ngang giống bông hoa nên họ gọi là Hoa Kỳ trong nam thời trước hay gọi Huê Kỳ chứ chưa thấy chỗ nào gọi là...Bông Kỳ.


Người Mỹ khi họ thấy người Việt Nam gọi họ là nước Hoa Kỳ họ cũng lấy đó làm thích thú hơn hẳn cách gọi Mỹ vì vừa hay hơn về ý nghĩa mà còn chỉ ra sự "unique" với châu Mỹ nói chung. Ở Việt Nam danh xưng Hoa Kỳ được sử dụng chính thức trong văn bản, phát ngôn ngoại giao.

SỰ PHỨC TẠP CỦA CHÚNG QUỐC HOA KỲ

Tổ tiên khai phá nước Mỹ vốn dĩ là những kẻ phiêu lãng, là thủy thủ là những nhà khám phá và những kẻ ưa chuộng đời sống tự do và những nhà buôn bán, thương mại luôn xê dịch và những kẻ thực dân đi tìm vùng đất mới. Kế sau Mỹ là nơi đến của người đạo Tin Lành bỏ cựu địa Âu châu quá ngột ngạt để xây dựng vùng đất mới phóng khoáng hơn nơi cũ vốn dĩ xung đột với công giáo La Mã. Mỹ vì vậy cũng là quốc gia Tin Lành lớn nhất thế giới.

Rồi bọn đầu trộm đuôi cướp, trốn nã hay tù phạm ra tù bị xã hội ruồng rẫy rồi nô lệ, rồi người Tàu đưa qua Mỹ làm công nhân hỏa xa trong thời kỳ con sốt đào vàng ở California hồi giữa thế kỷ 19. Dân anh chị, dân thổ phỉ với cướp cũng đổ đến tây nam nước Mỹ tạo ra Cao bồi Mỹ. Rồi người Do Thái đến Mỹ lập nghiệp.

Sau này cứ sau mỗi cuộc đại chiến nước Mỹ lại đón thêm hàng loạt di dân khắp nơi đổ về.

Cơ bản nước Mỹ bản thân nó vô cùng phức tạp về văn hóa, nguồn gốc dân tộc và thành phần giai tầng trong xã hội. Bởi vậy, luật pháp nước Mỹ có nhiều cái đặc thù phản ánh xã hội Mỹ, ví dụ kinh điển là quyền sở hữu súng cá nhân.

Một cái nồi lẩu thậm cẩm, tạm nham như nước Mỹ nên thành phần bình dân, lao động và trình độ văn hóa thấp đông đảo bội phần, luôn áp đảo trong xã hội. Nước Mỹ thành phần ngu dốt, nhận thức kém và lưu manh trộm cướp không thiếu nếu không nói hơi bị nhiều.

So với quốc gia có dân tộc đồng nhất kiểu Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan thì xã hội Mỹ phức tạp, đa tầng và lộn xộn hơn gấp mấy chục lần.

Tựu chung lại, Mỹ vẫn là nước văn minh. Thì đó là một câu hỏi vừa dễ vừa khó trả lời.

Nguyễn Đăng Khoa

cuopbank
R6 Đệ Nhất Cao Thủ
cuopbank's Avatar
Release: 06-24-2020
Reputation: 10869


Profile:
Join Date: Jul 2008
Location: US
Posts: 2,240
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	0.jpg
Views:	0
Size:	30.0 KB
ID:	1605926  
cuopbank_is_offline
Thanks: 2
Thanked 311 Times in 213 Posts
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 3 Post(s)
Rep Power: 18 cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6cuopbank Reputation Uy Tín Level 6
 
Page generated in 0.04310 seconds with 11 queries