VietBF - View Single Post - Nhóm nhà lập pháp đ̣i TT Biden xoá rào cản thuế quan để bán thịt lợn tại Việt Nam
View Single Post
  #1  
Old  Default Nhóm nhà lập pháp đ̣i TT Biden xoá rào cản thuế quan để bán thịt lợn tại Việt Nam
Một nhóm hơn 70 nhà lập pháp thuộc lưỡng đảng Hạ viện Hoa Kỳ vừa qua đ̣i chính quyền Tổng thống Biden loại bỏ thuế quan của Việt Nam đối với thịt lợn Mỹ. Hiện nay thị trường Việt Nam đang rất ưa chuộng thịt ḅ Mỹ, thịt lợn Mỹ.

Trong bức thư được kư hôm 5/5 gửi Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai, 72 thành viên của Quốc hội Mỹ nói: “Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ khi bà làm việc với Việt Nam về toàn bộ các vấn đề thương mại, và kêu gọi bà làm việc với Việt Nam để giảm thuế suất [xuống mức tối huệ quốc] đối với thịt lợn Hoa Kỳ”.

Tin cho hay các nhà sản xuất thịt lợn Hoa Kỳ đă không thể tiếp cận nhiều với thị trường Việt Nam, vốn rất ưa thích thịt lợn từ Mỹ giữa lúc các trang trại chăn nuôi lợn trong nước bị tàn phá bởi dịch tả lợn châu Phi, dẫn đến nhu cầu nhập khẩu thịt lợn đang tăng cao tại Việt Nam.

Các nhà lập pháp Mỹ cho rằng “những hàng rào thuế quan và phi thuế quan quan trọng không may đă ngăn cản thịt lợn Mỹ cạnh tranh ở đó [Việt Nam], ngay cả khi nước này đang t́m kiếm nguồn thịt lợn ngoài nội địa đáng tin cậy”.

Hậu quả là, vẫn theo các nhà lập pháp, “các đối thủ cạnh tranh của chúng ta ở EU cũng như các bên tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái B́nh Dương đều có vị trí thuận lợi để tận dụng cơ hội to lớn này thông qua các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam”.

Việt Nam đă tiêu hủy hơn hai triệu con lợn trong nước và lợn nhập khẩu trong hai năm qua v́ dịch tả lợn châu Phi.

Năm ngoái, Việt Nam tạm thời cắt giảm thuế nhập khẩu thịt lợn đông lạnh của Mỹ từ 15% xuống 10%. Điều này dẫn đến việc xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam tăng gấp đôi trong nửa cuối năm 2020 so với 6 tháng đầu năm, vẫn theo nội dung bức thư. Việc giảm thuế tạm thời này hết hạn vào cuối năm 2020.

“Chúng tôi đă giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn Mỹ vào năm ngoái và Việt Nam đang tích cực thực hiện các bước trong hiệp định thương mại và đầu tư giữa hai nước để thúc đẩy thương mại song phương”, ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp Việt Nam cho biết. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác Hoa Kỳ về các biện pháp giúp cân bằng quan hệ thương mại của chúng tôi với Hoa Kỳ”.

Theo lời ông Tuấn, Việt Nam đă cho phép 475 công ty Hoa Kỳ bán thịt lợn và các sản phẩm thịt lợn tại Việt Nam.

Trong thư, các đại diện Hoa Kỳ cho biết “những năm qua là vô cùng khó khăn đối với các nhà sản xuất thịt lợn của Hoa Kỳ do sự trả đũa thương mại từ các địa điểm xuất khẩu hàng đầu của Hoa Kỳ” cũng như sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 gây ra.

nguoiduatinabc
R10 Vô Địch Thiên Hạ
Release: 05-07-2021
Reputation: 20934


Profile:
Join Date: Apr 2016
Posts: 69,279
Last Update: None Rating: None
Attached Thumbnails
Click image for larger version

Name:	download (1).jpeg
Views:	0
Size:	7.4 KB
ID:	1786707  
nguoiduatinabc_is_offline
Thanks: 168
Thanked 4,964 Times in 3,998 Posts
Mentioned: 4 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 21 Post(s)
Rep Power: 78 nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7nguoiduatinabc Reputation Uy Tín Level 7
 
Page generated in 0.04655 seconds with 11 queries