VietBF - View Single Post - Làm thế nào để biết mình dị ứng vaccine Covid-19?
View Single Post
Old 08-04-2021   #9
florida80
R11 Độc Cô Cầu Bại
 
florida80's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 112,356
Thanks: 7,298
Thanked 45,935 Times in 12,776 Posts
Mentioned: 1 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
Quoted: 511 Post(s)
Rep Power: 139
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10florida80 Reputation Uy Tín Level 10
Default

Sơ cứu

Thông thường

Da liễu

Hô hấp

Thần kinh

Xương khớp

Gan mật

Tiêu hóa

Tim mạch
Điều trị / Bệnh thông thường / Cách trị một số bệnh thông thường từ lá tía tô
Cách trị một số bệnh thông thường từ lá tía tô
Cách trị bệnh từ lá tía tô, cach tri benh tu la tia toTía tô từ lâu đã quen thuộc với người dân Việt Nam trong việc sử dụng làm thực phẩm chế biến các món ăn hàng ngày và giải cảm hữu hiệu cho người bị cảm cúm. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó, lá tía tô còn có rất nhiều tác dụng chữa các chứng bệnh khác về cảm mạo, hô hấp, sản phụ và tiêu hóa. Dưới đây là cách trị một số bệnh thông thường từ lá tía tô mà mọi người nên biết.

Cách trị một số bệnh thông thường
Chữa bệnh cảm mạo
Cảm lạnh, cảm cúm, nhức đầu, mệt mỏi toàn thân … điều này khiến cho mọi người luôn trong tình trạng mệt mỏi, ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống gia đình và công việc. Dưới đây là những món ăn, bài thuốc giúp điều trị các bệnh trên.

– Cháo tía tô giải cảm: Đối với bệnh nhân bị cảm cúm, bạn có thể nấu cháo gạo tẻ cho ra bát, thái nhỏ tía tô non và hành lá cho vào bát cháo, thêm tiêu và ớt cay, ăn nóng. Có tác dụng giải cảm rất tốt.

– Xông: Bạn dùng lá tía tô cùng các lá thơm khác như lá chanh, lá bưởi, lá sả,… tạo thành nồi xông. Có thể lấy ra một bát nước uống trước hoặc sau khi xông cũng rất tốt.

Cách trị một số bệnh thông thường từ lá tía tô, cach tri mot so benh thong thuong tu la tia to

– Uống nước tía tô: Có hai cách:

+ Lá tía tô phơi khô, hãm nước sối uống thay nước hàng ngày;

+ Dùng 1 nắm lá tía tô tươi, giã nát, chế nước sôi, gạn lấy nước trong để uống.

+ Có tác dụng giải cảm, giải độc cơ thể rất hữu hiệu.

– Ngâm chân để giải độc, bài trừ mệt mỏi cơ thể:

+ Bạn dùng một lượng lớn lá tía tô, bỏ vào nồi nước đang sôi, để sối khoảng 5 phút, cho thêm chút muối hạt.

+ Cho thêm nước lạnh vào rồi ngâm chân thư giãn cơ thể trong 30 phút, bạn sẽ thấy được công dụng của nó, không những thế ngâm chân với lá tía tô trước khi đi ngủ sẽ cho bạn một giấc ngủ ngon nữa đấy.

Chữa các bệnh về hô hấp
– Trẻ em ho nhiều, thở gấp, mặt tím tái:

+ Dùng 20g hạt tía tô tán thành bột mịn, hòa với nước đun sôi còn ấm (khoảng 300c) cho trẻ uống;

+ Có thể gạn bỏ bã hoặc cho hạt tía tô tán mịn vào túi vải rồi ngâm đến khi ra nước thì trẻ sẽ dễ uống hơn.

– Chữa thương hàn do suyễn: Bạn dùng lá tía tô tươi nấu nước uống hàng ngày sẽ nhanh chóng dứt cơn suyễn và chứng thương hàn sẽ không còn nữa.

– Ho suyễn do phế hư hoặc đàm trắng đục dính, nặng ngực:

+ Dùng 90g hạt tía tô, sao thơm, tán bột ngâm vào 1 lít rượu gạo loại ngon trong 10 ngày;

+ Uống ngày 3 lần, mỗi lần 15-20ml.

Chữa các bệnh liên quan đến sản phụ
– Động thai: Có thể sử dụng các cách sau:

+ Sắc cành lá tía tô tươi để uống hàng ngày;

+ Sắc cành lá tía tô tươi dùng nấu cháo gạo tẻ ăn ngày 3-4 bữa;

+ Dùng: 8g cành lá tía tô, 12g đương quy, 12g bạch thược, 8g xuyên khung, 12g đẳng sâm, 8g trần bì, 8g đại phúc bì, 4g cam thảo, 8g sinh khương sắc nước uống chữa động thai, đau bụng, buồn nôn (các vị thuốc này bạn có thể tìm thấy ngay ở các tiệm thuốc Bắc);

+ Dùng: 10g cành lá tía tô, 10 g bạch truật, g trần bì, 6g phục linh. Sắc nước uống hàng ngày.

– Sản phụ sắp sinh mà cơ thể bị phù:

+ Cho cành lá tía tô: 80g, vỏ gừng tươi: 30g và 3 bát nước;

+ Đun sôi thật kỹ, đậy nắp soong kín, lấy nước uống và xông.

+ Bài thuốc này cũng có tác dụng an thai rất tốt đấy nhé.

– Bị cảm sốt khi mang thai: Dùng lá tía tô và lá kinh giới, mỗi thứ một nắm sắc lấy nước uống, tiếp đó ăn cháo trứng gà nóng với lá tía tô, hành lá sẽ nhanh chóng khỏi bệnh.

– Vú sưng khi mang thai:

+ Dùng 1 nắm lá tía tô tươi nấu lấy nước uống;

+ Đồng thời giã nhuyễn một nắm lá tía tô đắp lên vú bị sưng.

– Nôn mửa nhiều khi có thai, động thai: Dùng cành lá tía tô, sắn dây mỗi thứ 12g sắc lấy nước uống.

– Sản phụ thiếu máu: Dùng lá tía tô xay nhuyễn lấy nước uống hàng ngày, có thể cho thêm một ít trái cây, đường phèn vào xay chung cho dễ uống. Bài thuốc này cũng có tác dụng an thai rất tốt.

Chữa rối loạn tiêu hóa
– Ngộ độc thức ăn:

+ Dùng 1 nắm lá tía tô giã lấy nước cốt uống. Trường hợp có nổi mẩn ngứa do dị ứng bạn có thể dùng bã lá tía tô xát lên chỗ ngứa, cũng có thể thay thế bằng lá tía tô tươi xát lên nhiều lần.

+ Dùng 10g lá tía tô, 8g gừng tươi, 2g cam thảo sắc với 600ml nước, lấy lại 200ml uống nóng ngày 2-3 lần.

– Táo bón

+ Hạt tía tô, hạt mè mỗi thứ 20g, giã nhuyễn trộn đều với nước. Nấu chín, gạn bã, lọc lấy nước uống hàng ngày.

+ Cũng có thể sử dụng nước đã lọc ở trên nấu cháo với gạo tẻ để ăn cũng rất tốt và phát huy hiệu quả chữa bệnh.

Tía tô là thực phẩm quen thuộc trong đời sống sinh hoạt của chúng ta lại dễ tìm kiếm nên hãy vận dụng những cách trị một số bệnh thông thường từ lá tía tô ở phía trên để bảo vệ sức khỏe cho bạn và gia đình nhé. Việc sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể, những bài thuốc từ thiên nhiên vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm lại không gây tác dụng phụ cho cơ thể thì rất đáng để chúng ta sử dụng. Chúc các bạn vận dụng những cách chữa bệnh nêu trên hiệu quả.
florida80_is_offline   Reply With Quote
 
Page generated in 0.06565 seconds with 10 queries